1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về các loại tên lửa đất đối đất ( surface-to-surface missile )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35FlankerE, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thi TN xong rùi, em dịch tiếp
    Chi tiết về các phiên bản Prithvi
    [​IMG]
    PRITHVI I
    Prithvi I là tên lửa đất đối đất co tầm bắn 150 km và tải trọng mang theo đạt 1000 kg . Nó có độ chính xác khá cao, vào khoảng 10-50 m, có thể được phóng từ xe di động . Prithvi I được đưa vào phục vụ lục quân Ấn Độ từ năm 1994.
    PRITHVI II
    Prithvi II là tên lửa một giai đoạn , sử dụng nhiên liệu lỏng , có thể mang theo 1 đầu đạn nặng 1000 kg ( tối đa ) nhưng nó có tầm bắn xa hơn Prithvi I, đạt 250 km. Prithvi II là phiên bản được sử dụng bởi không quân Ấn Độ . Nó được bắn thử lần đầug vào 27 tháng 1 năm 1996 và đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt từ năm 2004, hiện nay, tên lửa đang được sản xuất theo các đơn đặt hàng của không quân Ấn Độ . Trong một lần bắn thử, tầm bắn của tên lửa đã đạt tới 350 km, độ lệch vòng tròn gần như bằng 0 .Đặc biệt, tên lửa này có khả năng đánh lừa các hệ thống chống tên lửa đạn đạo .
    [​IMG]
    Quỹ đạo chuyển động của tên lửa
    PRITHVI III
    Prithvi III là tên lửa đất đối đất 2 giai đoạn . Giai đoạn 1 sử dụng nhiên liệu rắn , còn giai đoạn 2 sử dụng nhiên liệu lỏng. Tầm bắn của tên lửa này tuỳ thựôc vào đầu đạn mà nó mang theo :
    Với đầu đạn 1000 kg ( tối đa), tên lửa có tầm bắn 350 km
    Với đầu đạn 500 kg, tên lửa có tầm bắn 600 km
    Với đầu đạn 250 kg, tên lửa có tầm bắn 750 km
    Prithvi III là tên lửa được sử dụng bởi hải quân Ấn Độ, bởi vậy, nó vẫn đang được cải tiến để có thể phóng được từ tàu chiến ( Dhanush ). Nhiêm vụ chính của tên lưả này là tiêu diệt các tàu chiến cỡ lớn, các hàng không mẫu hạm và quân cảng của kẻ thù .
    [​IMG]
    Prithvi III được phóng từ tàu chiến .
    Phiên bản sử dụng cho taù chiến này đã được thử nghiệm nhiều lần. Lần bắn thử đầu tiên vào năm 2000 , tên lửa được bắn từ tàu INS Subhadra, đây là một tàu tuần tra đã được cải tiến thích hợp cho việc mang và phóng tên lửa . Tên lửa được phóng lên từ boong tàu ( boong đỗ của máy bay trực thăng ) và bay được quãng đường 250 km, lần bắn thử này coi như đã thành công một phần. Lần bắn thử thứ 2 vào năm 2004 , vẫn trên tàu INS Subhadra và lần này thành công hoàn toàn .Tháng 12 năm 2005, tên lửa được bắn từ tàu INS Rajput , vượt quãng đường 350 km, bắn trúng vào mục tiêu trên đất liền .
    [​IMG]
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn
    Quốc gia : Ấn Độ
    Được đưa vào biên chế : 1994
    Sử dụng bởi : Hải, Lục, Không quân Ấn Độ
    Thiết kế, sản xuất : DRDO (Defence Research and Development Organisation ), BDL ( Bharat Dynamics Limited )
    Sản xuất : 25/2 / 1988 (Prithvi I)
    27 / 1/ 1996 (Prithvi II)
    11 / 4/ 2000 (Dhanush )
    23/1/ 2004 (Prithvi III)
    Nặng : 4400 kg (Prithvi I)
    4600 kg (Prithvi II)
    5600 kg (Prithvi III)
    Dài : 9 m (Prithvi I)
    8.56 m (Prithvi II, Prithvi III)
    Đường kính : 110 cm (Prithvi I, Prithvi II)
    100cm (Prithvi III)
    Giai đoạn : 1 giai đoạn nhiên liệu lỏng ( Prithvi I, Prithvi II ) và cả hai giai đoạn lỏng- rắn ( Prithvi III )
    Tầm bắn : 150 km (Prithvi I)
    250 km (Prithvi II)
    350 - 600 km (Prithvi III)
    Hệ thống dẫn đường : hệ thống dẫn đường theo quán tính
    Bệ phóng : di động .
  2. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hàng lâu đời và nổi tiếng , rất nhiều loại tên lửa được phát triển dựa vào nó .
    SS 1 - SCUD
    [​IMG]
    Scud là một serie các tên lửa đạn đạo chiến thuật được Liên bang Xô viết triển khai trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và xuất khẩu rộng rãi tới nhiều nước khác trên thế giới. Thuật ngữ này xuất phát từ tên hiệu NATO SS-1 Scud vốn được các cơ quan tình báo phương Tây gán cho loại tên lửa này. Những tên tiếng Nga của nó là R-11 (phiên bản đầu tiên) và R-300 Elbrus (những phiên bản phát triển sau này).
    Thuật ngữ Scud được sử dụng lần đầu tiên trong tên hiệu NATO SS-1b Scud-A, để chỉ loại tên lửa đạn đạo R-11. Tên lửa R-1 trước đó được NATO đặt tên hiệu SS-1 Scunner, nhưng là một bản thiết kế khác hẳn, hầu như copy trực tiếp từ loại V-2 của Đức. R-11 cũng sử dụng kỹ thuật học được từ V-2, nhưng có một thiết kế mới, nhỏ hơn và có hình dáng khác biệt so với V-2 và R-1. R-11 được Makeyev OKB thiết kế và bắt đầu đưa vào sử dụng năm 1957. Cải tiến mang tính cách mạng nhất của R-11 là động cơ, do A.M. Isaev thiết kế. Đơn giản hơn rất nhiều so với thiết kế nhiều buồng của V-2, và sử dụng một van đổi hướng chống dao động để ngăn chặn chugging, nó là nguyên mẫu đầu tiên của những động cơ lớn hơn được sử dụng trong các tên lửa vũ trụ Nga sau này.
    [​IMG]
    Tên lửa Scud A
    Các biến thể phát triển thêm là R-300 Elbrus / SS-1c Scud-B năm 1961 và SS-1d Scud-C băn 1965, cả hai đều có thể mang hoặc đầu nổ quy ước có sức nổ cao, hoặc một đầu đạn hạt nhân 5 tới 80 kiloton, hay một đầu đạn hóa học (VX nén). Biến thể SS-1e Scud-D được phát triển trong thập niên 1980 có thể mang đầu đạn quy ước có sức nổ mạnh, một đầu đạn fuel-air, 40 runway-penetrator sub-munition, hay 100 - 5 kg quả bom chống cá nhân nhỏ.
    Tất cả các mẫu đều dài 11.25 mét (ngoại trừ Scud-A ngắn hơn 1 mét) và có đường kính 0.88 mét. Chúng được đẩy bằng một động cơ duy nhất sử dụng nhiên liệu kerosene và nitric acid với Scud-A, hay UDMH và RFNA (tiếng Nga SG-02 Tonka 250) với các mẫu khác.
    [​IMG]
    Tên lửa Scud (và cả các biến thể của nó) là một trong số ít các tên lửa đạn đạo đã được sử dụng trong chiến tranh thực tế, chỉ đứng thứ hai sau loại V2 về số lượng sử dụng (SS-21 là loại tên lửa đạn đạo duy nhất khác được sử dụng "trong chiến tranh"). Libya đã trả đũa các vụ tấn công không quân của Hoa Kỳ (Chiến dịch El Dorado Canyon) năm 1986 bằng cách bắn nhiều tên lửa Scud vào một trạm đồn trú bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tại hòn đảo Lampedusa thuộc Italia lân cận. Các tên lửa Scud cũng đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột gồm với bên sử dụng gồm cả Liên bang Xô viết và các lực lượng cộng sản Afghanistan tại nước này, Iran và Iraq chống lại nhau trong cái gọi là "Cuộc chiến tranh của các thành phố" trong thời Chiến tranh Iran-Iraq. Tên lửa Scud cũng được người Iraq sử dụng trong Chiến tranh Vùng Vịnh chống lại các mục tiêu của Israel và liên quân tại Ả rập Saudi. ( một số tên lửa được bắn vào Israel (40) và Ả rập Saudi (46). Hệ thống tên lửa Patriot của Hoa Kỳ được tuyên bố là đã thành công trong việc bắn hạ nhiều tên lửa Scud, nhưng nhiều lời chỉ trích (xem Ted Postol) cho rằng mức độ chính xác của các tên lửa Patriot đã được phóng đại quá nhiều và trên thực tế tới 95% không trúng mục tiêu ) .
    Hơn mười tên lửa Scuds đã được bắn từ Afghanistan vào các mục tiêu tại Pakistan năm 1988. Một số lượng nhỏ tên lửa Scud cũng được sử dụng trong cuộc nội chiến năm 1994 tại Yemen và bởi các lực lượng Nga tại Chechnya năm 1996 những năm sau đó.
    [​IMG]
    Các phiên bản Scud
    Các nước sở hữu hoặc từng sở hữu tên lửa Scud-B gồm: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Iran, Iraq, Libya, Ba Lan, Slovakia, Turkmenistan, Ukraina, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Việt Nam, Yemen và Nam Tư. Cộng hòa Dân chủ Congo và Ai Cập đã đặt mua thêm các tên lửa Scud-C thêm vào số Scud-B họ đã có. Syria đã muốn đặt hàng loại Scud-D, và tên lửa Al Hussein của Iraq cũng có tầm bắn tương tự Scud-D. Bắc Triều Tiên cũng có các tên lửa Scud sau các cuộc thử nghiệm tên lửa năm 2006.
    Scud có khá nhiều biến thể, các biến thể có các thông số kĩ thuật rất khác nhau
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Quốc gia ( Phiên bản đầu tiên ) : Liên Xô.
    Thiết kế : Makeyev OKB
    Ngày triển khai :1957 ( Scud A ), 1965 ( Scud B/ C ) và 1980 ( Scud D )
    Bị loại khỏi biên chế : 1978 ( Scud A , hiện nay ko có nước nào sử dụng Scud A )
    Chiều dài : 10,25m ( Scud A ), 11,25 m ( Scud B/C/D )
    Đường kính : 0,88 m ( cho tất cả các phiên bản )

    Tầm bắn : 130 km ( Scud A ), 300 km ( Scud B ),575-600 km ( scud C ), trên 750 km ( Scud D )
    Độ lệch vòng tròn ( CEP ) : 4000 m ( Scud A ), 900 m ( Scud B/C ), 50 m ( Scud D ) , độ lệch lớn là điểm hạn chế của các tên lửa Scud .
    Đầu đạn : Đầu đạn thông thường , sinh học, hoá học, hạt nhân .
    Tổng số đầu đạn mang theo : 1 ( tất cả các phiên bản )
    Tải trọng mang theo của mỗi tên lửa : 770-950 kg ( Scud B )
  3. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Thế đồng chí làm bài tốt chứ , chắc là đỗ TN nhỉ , coi dễ thế cơ mà , trường tớ có 01 thằng trượt vì cái tội đánh trắc nghiệm bằng bút bi . Nản quá
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  4. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em nói là VN sản xuất được Scud, công nghệ mua ở NK. Ko bít có đúng không?
  5. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    QDNDVN2010 : Thanks bác đã hỏi thăm, em làm tốt lém , chắc 48-50 điểm gì đấy .

    Gepard9 : cái VN sản xuất Scud theo công nghệ NK thì đúng, có từ lâu rùi, thấy các bác ấy bàn tán sôi nổi lắm :
    http://ttvnol.com/forum/gdqp/1031081.ttvn
    Cũng có nguồn nước ngoài xác nhận :
    http://www.armscontrol.org/factsheets/missiles#3
    Tự sản xuất Scud B thì chắc chắn rồi , nhưng đã sản xuất được Scud C/D hay chưa thì còn nhiều tranh cãi .
    [​IMG]
    Các nước đã sản xuất được Scud
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 07/06/2009
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Ặc cái danh sách này chắc là những nước sở hữu Scud thì đúng hơn chứ sản xuất được mà có tên các nước như : Afganistan , Yemen thì vô lý quá
    Được hungson12c7 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 07/06/2009
  7. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Su
    Lạ một cái là bản đồ ko có Tàu, Ấn và Pakítan bác nhỉ?
  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    " Điểm nóng " tên lửa Triều Tiên
    NODONG MISSILE, NORTH KOREA
    [​IMG]
    Nodong ít ảnh quá nên em minh hoạ tạm bằng cái Ghauri của Pakistan, đằng nào 2 cái cũng chẳng khác nhau , các bác thông cảm nhé
    [​IMG]
    Chương trình tên lửa Triều Tiên
    Nodong ( hay Rodong ) là loại tên lửa đạn đạo tầm trung, đơn tầng, sử dụng nhiên liệu lỏng , di động, được phát triển bởi CHDCND Triều Tiên vào những năm 1980 trên cơ sở tên lửa đạn đoạ tầm ngắn SS 1Scud của LB Xô Viết .
    Người ta cho rằng Bắc Triều Tiên nhận đựoc Scud B từ Ai Cập, Scud C từ Trung Quốc và kết hợp , cải tiến thiết kế của chúng nhằm cho ra đời 1 loại tên lửa lớn hơn với tầm bắn xa hơn , đó chính là Nodong . Các vệ tinh do thám của Mĩ lần đầu phát hiện được loại tên lửa này trong năm 1990. BắcTriều đã cảnh báo Nhật Bản bằng cách bắn thử tên lửa Nodong vào năm 1993, rất may quả tên lửa này đã rơi xuống biển .
    Thông số kĩ thuật, khả năng, sự sản xuất và triển khai của tên lửa Nodong là một điều gây tranh cãi bởi chưa có nguồn tin nào xác thực . Tạm thời, nó được coi là một phiên bản lớn hơn của Scud C. Tên lửa nặng 15-16 tấn, đường kính 1,3 m, chiều dài 15-17 m và tải trọng mang theo ( đầu đạn ) đạt từ 700-750 kg . " Thừa hưởng " độ lệch vòng tròn ( CEP ) khá lớn của các tên lửa Scud, có lẽ Nodong cũng khó có thể tấn công chính xác vào các vị trí quân sự, mục tiêu chiến thuật .... Vì vậy, nó được Bắc Triều sử dụng để mang các đầu đạn Sinh, Hoá học và hạt nhân nhằm vào các thành phố lớn cuả Nhật Bản, Hàn Quốc , các căn cứ quân sự của Mĩ trên đất Nhật.
    [​IMG]
    Cấu tạo Nodong
    Triều Tiên đã sản xuất ra 2 loại tên lửa Nodong là Nodong 1 và Nodong 2 . Nodong 2 có tầm bắn trên 2000 km .Hiện nay, BT có khoảng 200 tên lửa Nodong 1, tầm bắn của nó bao phủ 90 % lãnh thổ Nhật Bản . Do không kí những hiệp ước không phổ biến vũ khí sinh , hoá học, hạt nhân nên khó có thể biết được BT gắn loại đầu đạn gì lên tên lửa
    Theo nghiên cứu của một trung tâm hạt nhân Mỹ, Nodong có độ chính xác không cao - sai số từ 2 km đến 4 km so với mục tiêu. Tuy bắn không chính xác nhưng Nodong luôn là mối quan tâm hàng đầu của Nhật Bản bởi quốc gia này nằm trọn trong phạm vi "phát huy hiệu quả" của tên lửa này. Nhiều chuyên gia quân sự của Nhật Bản từng khẳng định, các loại tên lửa của CHDCND Triều Tiên đủ sức tấn công Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ 2 quốc gia kể trên.
    [​IMG]
    Tầm bắn các tên lửa của Triều .
    Kể từ khi CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa Nodong có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (tháng 3/1993), loại vũ khí này nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong kho vũ khí của nước này. Sau đó (tháng 3/1994), CHDCND Triều Tiên còn mời chuyên gia quân sự Iran và Pakistan tới quan sát vụ bắn thử tên lửa Nodong. Được biết, tên lửa Nodong có thể mang theo một đầu đạn nặng 1.200 kg cùng tầm bắn 1.300 km, hoặc một đầu đạn nặng 1.000kg với tầm bắn 1.500km. Có tin nói rằng, tên lửa Ghauri (còn gọi là Hatf-5) của Pakistan được nghiên cứu, chế tạo thành công sau khi mua tên lửa Nodong của CHDCND Triều Tiên.
    Việc sản xuất Nodong 2 và 1 vài biến thể khác của Nodong đã bị tạm dừng vào năm 1997-1998 do Bắc Triều gặp những khó khăn nhất định về kinh tế và BắcTriều cũng muốn tập trung nguồn lực để phát triển những loại tên lửa tiên tiến hơn như Taepodong 1/2
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : tên lửa đạn đạo tầm trung ( MRBM )
    Quốc gia : CHDCND Triều Tiên
    Tầm bắn : 1350-1500 km
    Dài : 15- 17 m
    Đường kính : 1,3 m
    Nặng : 15-16 tấn
    Tải trọng mang theo ( đầu đạn ) : 700-1000 kg
    Loại đầu đạn : đầu đạn thông thường, sinh học , hoá học, hạt nhân
    Độ lệch vòng tròn : 2-4 km, với hệ thống dẫn đường GPS , độ lệch giảm dưới 100 m
    Nhiên liệu : lỏng
    Thời gian chuẩn bị phóng : 60 phút ( lâu thế này thì có khi chưa kịp phóng đã chết )
    Thời gian đốt cháy nhiên liệu : 110 giây
    Số tầng : 1
    Tốc độ tối đa : ?
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 08/06/2009
  9. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Bác Su35 ơi tốc độ tối đa có 70km/h mà tầm bắn tối đa 1500km thì nó phải bay cả ngày mới đến mục tiêu ( xa nhất ) à
    Tiện thể em ngoài lề tí , năm nay bác thi trường gì ? em cũng vừa thi TN xong
  10. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    700Km/h thì có ní hơn :D. Tên lửa bay còn thua xe máy của tớ

Chia sẻ trang này