1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về các loại tên lửa đất đối đất ( surface-to-surface missile )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35FlankerE, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Ít ra cũng 7000km/h bác ợ
  2. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    700km/h thì còn thua cả máy bay VNairlines . Nó bắn tên lửa máy bay dân dụng của ta cũng có thể bay theo chụp ảnh.
  3. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sorry, đúng là em nhầm , dịch hơi vội, quên ko xem lại,, tạm thời cứ để ngỏ cái speed đấy đã, bởi trong cái trang http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/missile/nd-1.htm nó cũng ghi như thế, đúng là 70 km/h thì quá chậm so với vận tốc thông thường của tên lửa .
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 08/06/2009
  4. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải để ngỏ hở bác, nó viết đúng đấy chứ, có điều anh em mình hiểu lầm tí thôi
    Maximum road speed 70 km/h
    đây là tốc độ đi trên đường của con xe chở nó í, còn quả tên lửa thì bay nhanh hơn tí
  5. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    TAEPODONG MISSILE - NORTH KOREA
    [​IMG]
    TAEPODONG I :
    Taepodong 1 là tên lửa đạn đạo tầm trung ,3 giai đoạn , được phát triển bởi CHDCND Triều Tiên, giống như Nodong, đây cũng là một loại tên lửa được phát triển thành công dựa trên tên lửa đạn đạo Scud của LB Xô Viết . Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân .
    Tại CHDCND Triều Tiên, Học viện Khoa học Tự nhiên số 2 - trước đây là Học viện Khoa học quốc phòng - chịu trách nhiệm nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí. Tuy nhiên, khoảng cuối những năm 1980, một cơ sở nghiên cứu vũ khí khác có biệt danh là ?oNhà máy số 7? hay còn gọi là Trung tâm nghiên cứu và phát triển San Um Dong- là nơi lần đầu tiên đưa ra mẫu của một loại tên lửa tầm xa thời kỳ đầu mang tên Paektusan để thay thế cho các thế hệ tên lửa Scud. Từ mẫu thiết kế của ?oNhà máy số 7?, Học viện Khoa học tự nhiên số 2 đã chế tạo thành công tên lửa Taepodong trên cơ sở kinh nghiệm chế tạo các tên lửa thế hệ Scud vốn bị coi là vừa không bắn được xa, vừa thiếu chính xác.
    Taepodong 1 được tổng hợp dựa trên 2 loại tên lửa trước đó của Triều Tiên là Scud và Nodong . Đó là một tên lửa nhiều tầng, có chiều dài 25.8 m, đường kính 1.8 m và có tầm bắn khoảng 2500 km
    [​IMG]
    Tháng 8/1998, CHDCND Triều Tiên đã khiến cả thế giới phải sửng sốt sau khi phóng thử tên lửa Taepodong-1 với tầm bắn 2.000 km. Taepodong-1 được phóng đi (31/8/1998) từ bãi thử Musudan-ni ở bờ biển phía bắc Hamgyong. Sau khi bay được 1.090 km, Taepodong-1 đã bị rơi xuống Thái Bình Dương. Taepodong-1 là loại tên lửa được chế tạo từ sự tổng hợp các thành phần của Nodong và Scud. Tuy có thể bắn xa, nhưng Taepodong-1 còn thiếu độ chính xác hơn cả Nodong.
    Giới chuyên môn cho biết, để bắn Taepodong-1, người ta cần một vị trí cố định, cũng như thời gian chuẩn bị khá lâu và điều này dễ bị đối phương phát hiện. Vệ tinh do thám của Mỹ và Nhật Bản không bỏ sót bất cứ động thái nào trong suốt quá trình phóng thử Taepodong-1. Tình báo Mỹ cũng như Hàn Quốc đều cho rằng, trong khi triển khai tên lửa tầm ngắn Nodong và Scud, CHDCND Triều Tiên vẫn không ngừng phát triển loại tên lửa có thể bắn xa từ 4.000 km đến 6.000 km.
    TAEPODONG II
    [​IMG]
    Taepodong-2 là loại tên lửa tầm xa do Bắc Triều Tiên chế tạo. Đây là loại tên lửa thế hệ thứ 2 của Taepodong-1.
    Đầu năm 1999, vệ tinh gián điệp Mỹ thu được các hình ảnh cho thấy CHDCND Triều Tiên đã nâng cấp một số bệ phóng vốn dành cho tên lửa Taepodong-1 để chuẩn bị phóng tên lửa lớn hơn, có thể là Taepodong-2. Các dấu hiệu thu được là giàn đỡ tên lửa trước kia dùng để phóng Taepodong-1 nay được nâng thêm chiều cao từ 22 m trước đây lên 33 m. Việc nâng cấp giàn tên lửa này hoàn thành vào khoảng cuối tháng 7/1999. Mặc dù cuối năm 1999 phía CHDCND Triều Tiên chuẩn bị khá ráo riết cho cuộc thử đầu tiên đối với loại tên lửa Taepodong-2. Tuy nhiên, đến cuối năm đó, không hiểu lý do gì đã khiến CHDCND Triều Tiên không tiếp tục các hoạt động này nữa. Và lần thử tên lửa đầu tiên diễn ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2006 nhưng cuộc thử nghiệm thất bại.
    Tên lửa Taepodong-2 hiện mới chỉ được thiết kế cho các bệ phóng từ mặt đất. Cho đến năm 2004 Taepodong 2 mới được chế tạo hai tầng đẩy dùng nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên,nó dễ dàng được nâng cấp thành tên lửa 3 tầng đẩy để kéo dài thêm tầm bắn. Taepodong-2 nặng 79.189 kg, có chiều dài khoảng 35.8m, đường kính từ 2,0 - 2,2m tốc độ là 7.927-8.980 m/s ,được trang bị một đầu đạn nặng 750 kg có thể là đầu đạn hạt nhân, vũ khí sinh học, hóa học,
    Theo giới chuyên môn, Taepodong-2 có tầm bắn từ 5.000 km đến 6.000 km, dùng động cơ nhiên liệu lỏng làm tầng đẩy 1 và tên lửa Nodong làm tầng đẩy 2. Mỹ cho rằng, Taepodong-2 đã được phóng thử hồi tháng 7-2006, nhưng thất bại. Giới chuyên môn nghi ngờ độ chính xác của Taepodong-2 cũng như khả năng mang đầu đạn lớn của nó. Ngoài ra, Taepodong-2 cũng có nhược điểm giống Taepodong-1, đó là phải có hệ thống phóng cố định khi bắn.
    Có người nói rằng, Taepodong-2 có thể bắn tới thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Sau Taepodong-2, CHDCND Triều Tiên đang nghiên cứu Taepodong-3 có khả năng mang được đầu đạn nặng từ 500 kg đến 1.000 kg với tầm bắn từ 10.000 km đến 12.000 km. Nếu Taepodong-3 được thử nghiệm thành công thì điều này có nghĩa, Mỹ cũng giống như Hàn Quốc và Nhật Bản đều nằm trong tầm bắn của tên lửa CHDCND Triều Tiên. Giới quân sự cho biết, rất khó xác định và phá hủy kho vũ khí của CHDCND Triều Tiên vì nó không nằm cố định với số lượng không nhất định.
    [​IMG]
    Thông số kĩ thuật cơ bản :( Taepodong 2)
    Loại : tên lửa đạn đạo vượt đại châu ( ICBM )
    Bắn thử lần đầu : 5 tháng 7 năm 2006
    Quốc gia : CHDCNH Triều Tiên
    Nặng : ~79,189 kg
    Dài : ~35.8 m
    Đường kính : 2.0?"2.2 m
    Đầu đạn : đầu đạn thông thường, đầu đạn hạt nhân và có thể mang vệ tinh ( vụ thử năm 2009 )
    Tải trọng mang theo : 1000 kg
    Tầm bắn : trên 6000 km ?
    Tốc độ : 7,900?"9000 m/s .
    Hệ thống dẫn đường : quán tính
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 12/06/2009
  6. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Road speed của xe chở có gì quan trọng, chạy trốn à?
  7. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    HSIUNG FENG IIE ( HÙNG PHONG 2E )- ĐÀI LOAN
    [​IMG]
    Hsiung Feng IIE (HF-2E) là một tên lửa hành trình đất đối đất của Đài Loan được phát triển bởi viện Khoa Học và Công Nghệ Đài loan dựa trên phiên bản tên lưả chống hạm Hsiung Feng II. Loại tên lửa này có thể được phóng từ mặt đất hoặc trên biển, đồng thời có khả năng tấn công các sân bay cũng như căn cứ tên lửa tại vùng đông nam Trung Quốc, thậm chí là các thành phố như Thượng Hải, Hồng Kông.
    Dự án này được công bố vào năm 2001. Sau vài lần bắn thử vào năm 2004 và 2005, tên lửa HF 2E đã chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt .
    Ngày 10 tháng 1 năm 2006, tuần báo Jane''s Defense thông báo rằng Đài Loan đã sản xuất 3 nguyên mẫu tên lưủa HF 2E và đang lên kế hoạch sản xuất 50 tên lửa cho tới năm 2010 , 500 tên lửa sau 2010. Tuần báo này cũng cho rằng tầm bắn 600-1000 km của tên lửa này là do kĩ thuật tên lửa của Mĩ ( cụ thể là phần động cơ ),. Tuy nhiên, điều này là không chính xác bởi Mĩ rất quan tâm đến kiểm soát , hạn chế sự phát triển công nghệ tên lửa của các quốc gia khác .
    [​IMG]
    Tầm bắn của Hùng Phong 2E
    Ngày 6 tháng bảy năm 2006, Reuters thông báo rằng Đài Loan cũng có kế hoạch bắn thử tên lửa HF 2E trong phạm vi 600 km với sai số vòng tròn vào khoảng 1 m. Tuy nhiên, các thử nghiệm sau đó cho thấy sai số vòng tròn lớn hơn thế .
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : tên lửa hành trình đất đối đất
    Quốc gia : Đài Loan
    Đưa vào biên chế : 2006
    Nặng : 685 kg
    Dài : 4.8 m
    Đường kính : 40 cm
    Tầm bắn : 600km ( có thể đến 1000 km )
    Vận tốc : march 0.85
    Độ lệch vòng tròn : trên dưới 12 m
    Đầu đạn : 200 kg
    Hệ thống dẫn đường : GPS
  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tên lửa của Iran

    SHAHAB MISSILE - IRAN
    [​IMG]
    [​IMG]
    SHAHAB 1
    Shahab 1 là nền tảng cho các chương trình tên lửa tầm xa của Iran . Nó là một biến thể nhỏ của tên lửa Scud B mà Iran nhận được của Syria và Liby trong những năm 1985- 1986. Các tên lưả Scud B với tầm bắn 300 km đã giúp Iran công kích Baghdad trong thưòi gian chiến tranh Iran- Irắc . Sau đó, Iran đã nhận được thêm Scud B từ Bắc Triều và Liên Xô . Trong thời gian đó, người ta ước tính Iran nhân được 100 đến 231 Scud B. Việc nghiên cứu, sản xuất Shahab 1 được Iran tiến hành từ năm 1988- 1994
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : tên lửa đạn đạo tầm ngắn ( SRBM )
    Quốc gia : Iran
    Vào biên chế : 1987
    Đường kính (m) : 0.885
    Dài (m) : 11.184
    Nặng : 5,860 kg
    Tầm bắn (km): 285-330
    CEP (m) : 450
    Số tầng : 1
    Thời gian đốt cháy : 62-64 Giây
    Khối lượng đầu đạn (kg): 987-1,000
    Loại nhiên liệu : TM-185 ( 20% Gasoline, 80% Kerosene)
    SHAHAB 2
    [​IMG]
    Shahab 2 là thế hệ sau của Shahab 1, nó được sản xuất như một biến thể của Scud C nhận từ Bắc Triều nhưũng năm 1990. Bắc Triều cũng giúp đỡ Iran trong việc bảo quản, bảo trì tên lửa. CEP của tên lưủa này tương đối thấp ( 50m ), tầm abứn của nó cho phép Iran tấn công các quốc gia như Kuwait, Qatar, Oman, Iraq. Tháng 11/2006, Shahab 2 cũng được bắn thử cùng Shahab 3 trong đợt tập trận 10 ngày .
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : tên lửa đạn đạo tầm ngắn ( SRBM )
    Quốc gia : Iran
    Vào biên chế : 1990
    Đường kính (m) : 0.885
    Dài (m) : 11.37-12.29
    Nặng : 6,370-6,500 kg
    Tầm bắn (km) : 300-500-700
    CEP (m) : 50
    Khối lượng đầu đạn (kg) : 750-989
    Số tầng : 1
    Loại nhiên liệu : Tonka-250 ( 50% Triethylamine ,50% Xylidine/T-1 Kerosene )
    SHAHAB 3
    [​IMG]
    Shahab-3 ( tên Shahab 3 có nghĩa là sao chổi ) là tên lửa đạn đạo tầm trung của IRAN được phát triển dựa trên mẫu tên lửa Nodong của Triều Tiên . Ban đầu, tầm bắn của nó đạt 1300 km ( 810 dặm) , bây giờ có thể đạt tới 2000 km (1.200 dặm). Nó đã được thử nghiệm từ năm 1998 đến năm 2003 và chính thức được đưa vào biên chế quân đội vào tháng 7/ 2003.
    Shahab 3 có khả năng mang 1 đầu đạn 760- 1000 kg. Có ít nhất 20 bệ phóng đã được triển khai trong năm 2006 bao gồm các biến thể khác nhau .
    Dưới sự điều hành của tập đoàn công nghiệp Sanam ( 1 bộ phân của tổ chức công nghiệp quốc phòng Iran ) ,nhóm Công nghiệp Shahid Hemmat (SHIG) với sự trợ giúp của ít nhất 3 doanh nghiệp Nga ( quân sự ) đã tiến hành nghiên cứu, chế tạo các loại tên lửa Shahab . Việc nghiên cứu, chế tạo tên lửa này của Iran có sự trợ giúp khá lớn của Triều Tiên . Cuối năm 1993, Iran nhận những lô tên lửa đầu tiên của Bắc Triều . Tuy nhiên, việc chuyển giao này đã tạm dừng năm 1995 do bị Mĩ phản đối, gây áp lực . Năm 1996, theo báo cáo của bộ quốc phòng Israel, có ít nhất 12 tên lửa đã tiếp tục được chuyển đến Iran . Nhưng sau đó,nhiều nguồn tin đã cho thấy nỗ lực của Iran để có được công nghệ tên lửa của Bắc Triều bị thất bại vì lí do tài chính . Tháng 9/ 1997, thời báo Washington Times thông báo rằng Iran đã nhận được từ công ty cổ phần công nghiệp Great Wall các môtơ tên lửa đẩy và 1 vài công nghệ liên quan đến cách thức tiến hành các vụ thử tên lửa . Chương trình tên lửa Shahab 3 và 4 đã được tiến hành trong rất nhanh chóng với sự trợ giúp về kĩ thuật của Nga và TQ . Theo chương trình đó, Shahab 3 có tầm bắn 930 dặm (1.496 km.) trong khi Shahab-4 có tầm bắn 1.240 dặm (1.995 km.). 18 / 10 / 1997 , tờ Washington Times có thông tin cho rằng chỉ sau khoảng 3 năm kể từ khi nhận được mẫu tên lửa đầu tiêm của Triều Tiên, Iran sẽ có mẫu tên lửa của riêng mình và công ty cổ phần Great Wall ( TQ ) đã cung cấp các thiết bị đo lường từ xa cho Iran nhằm phục vụ công tác theo dõi , điều khiển các vụ thử tên lửa . TQ cũng được nhắc tới đã giúp Iran trong việc phát triển tên lửa tầm ngắn NP-110 của nước này với tầm bắn vào khoảng 160 km . Cũng trong năm 1997, Israel báo cáo : theo tốc độ phát triển hiện nay, chương trình tên lửa của Iran sẽ hoàn tất cuối năm 2000. Cục tình báo TW MĨ ( CIA ) dự báo rằng các chuyến bay thửi nghiệm đầu tiên của Shahab 3 sẽ diễn ra trong năm 1998 với các thiết bị quan sát, kiểm tra động cơ được cung cấp bởi Nga .
    [​IMG]
    22/7/1998, Iran tiến hành các vụ thử MRBM Shahab 3 đầu tiên . Vụ thử này được tiến hành ở 1 cơ sở nằm phía Bắc Iran .Tên lửa đã bay được 100 giây sau khi rời bệ phóng với quãng đường bay được là 997,58 km. Nhiều thông tin cho rằng tên lửa đã đột ngột bị nổ trong quá trình bay , thời điểm nổ vào khoảng giây thứ 110 kể từ lúc rời bệ phóng ( tức là đúng vào lúc nhiên liệu được tiêu thụ hết và các đầu đạn chuẩn bị được phân phối xuống các mục tiêu ) . Nhưng vụ thử lần đầu này không bị coi là thất bại, nó đã thành công 1 phần . Tờ Washington Post bổ sung : nó chỉ là một thử nghiệm kĩ thuật ban đầu trước khi dự án hoàn thành và tên lửa được đưa vào sản xuất hàng loạt 2-3 năm sau .
    Ngày 7/2 năm 1999, bộ trưởng QP Iran Ali Shamkani khẳng định rằng Shahab-3 hiện trong quá trình sản xuất, và rằng không cần có thêm các chuyến bay thử nghiệm. Thắng 3/1999, 15 tên lửa Shahab 3 đầu tiên của Iran được sản xuất .
    Lần bắn thử thứ 2 thành công tháng 7/2000. Ngay sau đó, tháng 9/2000, Iran tiến hành vụ thử nghiệm lần 3. Tháng 5/2002 , Iran tiến hành tiếp một thử nghiệm thành công dưới sự giám sát của bộ trưởng QP Ali Shamkhani. 1 vài vụ thử sau đó được tiếp tục trong năm 2002. 7/7/ 2003, vụ thử tên lửa cuối cùng diễn ra nhằm đánh giá lại các thông số kĩ thuật trước khi Shahab 3 chính thức được đưa vào trang bị cho quân đội.
    Tháng 11/2006, trong 10 ngày tập trận của quân đội, rất nhiều tên lửa đã được phóng lên, các tên lửa có tầm bắn từ 300- 2000 km trong đó có cả Shahab 2 và 3. Các chuyên gia của Iran đã thực hiện 1 vài thay đổi đáng kể giúp cho Shahab 3 mang theo được đầu đạn 1400 kg .
    Lần gần đây nhất là tháng 7/2008, Iran đã phóng thử Shahab 3 cũng với 9 tên lửa tầm ngắn và trung khác .
    Các thế hệ trước của loại này là Shahab-1 và Shahab-2. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Admiral Shamkhani đã tiết lộ kế hoạch phát triển 1 loại tên lửa tân tiến hơn là Shahab-4.
    [​IMG]
    Tầm bắn của các tên lửa Shahab

    Các biến thể :
    [​IMG]
    _ Shahab 3B : khác với phương án sản xuất ban đầu ,nó được cải tiến thêm ở hệ thống dẫn đường, đầu đạn , 1 vài thay đổi trên thân tên lửa, xe chỉ huy, hệ thống phụt lửa .
    Hệ thống phụt lửa , điều khiển mới cho phép tên lửa thay đổi quỹ đạo của nó vài lần thậm chí cả trong giai đoạn cuối, việc này giúp cho tên lửa qua mặt các hệ thống Rada, phòng không của địch .Là một tên lửa đạn đạo triển khai nhanh, Shahab 3B có thời gian nạp nhiên liệu, thao tác chuẩn bị phóng rất ngắn .Điều này có nghĩa là các hệ thống định vị INS / gyroscope hướng dẫn còn tương đối chính xác , độ lệch vòng tròn của tên lửa ( CEP ) vào khoảng 30-50 m bởi nếu thời gian bay của tên lửa kéo dài thì độ lệch vòng tròn sẽ trở nên lớn hơn ( tuy nhiên, CEP của tên lửa này chưa có thông tin kiểm chứng ).
    Những sự cải tiến đáng kể của Shahab 3 B này sẽ giúp Iran đối phó có hiệu quả các hệ thống phòng thủ Arrow-2 của Israel .
    _ Shahab 3C/D : thông tin về 2 biến thẻ này là khá ít ỏi . Tù những gì có thể thu thập đuợc, người ta cho rằng 2 loại tên lửa này có CEP bé hơn ( chính xác hơn ) , hệ thống dẫn đường mới, tầm bắn xa hơn. Hiện, các nhà máy ở Iran có năng lực sản xuất 70 đơn vị tên lửa này / năm
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : tên lửa đạn đạo tầm trung ( MRBM )
    Quốc gia : Iran
    Vào biên chế : 2003
    Đường kính (m): 1.32-1.35
    Dài (m) : 15.852-16
    Nặng (kg) : 15,852-16,25
    Khối lưuợng tầng đẩy : 15,092 kg
    Thời gian đốt cháy ( nhiên liệu ) : 110 giây
    Tầm bắn : (km) Shahah 3A : 1,280 km (800 dặm), Shahab B/C/D : trên 1,903 km (1,200 dặm)
    CEP (m) 190
    Nhiên liệu : Liquid (TM-185) ( 20% Gasoline, 80% Kerosene)
    Khối lượng đầu đạn (kg) : 760-987-1,158
    Vận tốc : 5,500 km/h
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 22/06/2009
  9. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hàng Pháp
    PLUTON MISSILE - FRANCE
    [​IMG]
    Pluton là 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn( SRBM ) trực thuộc lực lượng hạt nhân Pháp . Tên lửa được đặt trong một ống phóng dạng TEL ( transporter erector launcher ) trên khung gầm xe bánh xích AMX 30 .Nó được sử dụng như một vũ khí hạt nhân chiến thuật trong thời kì chiến tranh lạnh .
    Tên lửa này được Pháp sản xuất hàng loạt với mục đích thay thế cho tên lửa Honest John của Mĩ vốn đã lạc hậu . Pluton có tầm bắn khoảng từ 70-120 km và CEP vào khoảng 150 m. Tầm bắn ngắn chỉ cho phép tên lửa này vươn tới Tây Đức và các mục tiêu trong lòng nước Pháp , cũng chỉ vì tầm bắn hạn chế mà bắt đầu từ những năm 90, Pluton đã bị thế chỗ bởi tên lửa Hades có tầm bắn 480 km .
    Đây là một hệ thống tên lửa tương đối gọn, nhẹ cho phép nó triển khai, thu hồi một cách nhanh chóng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phức tạp . Hệ thống điều khiển CT 20 có khả năng cung cấp những thông tin cuối cùng về mục tiêu cho tên lửa chỉ vài phút trước khi phóng , điều này giúp cho Pluton trở thành hệ thống tên lửa chiến thuật - chiến trường hiệu quả .
    Có 5 trung đoàn Pluton được triển khai ở miền Bắc nước Pháp, trong đó mỗi trung đoàn được trang bị 6 ống phóng
    Trung đoàn Pháo binh thứ 3 ở Mailly.
    Trung đoàn Pháo binh thứ 4 ở Laon.
    Trung đoàn Pháo binh thứ 15 ở Suippes.
    Trung đoàn Pháo binh thứ 32 ở Oberhoffen gần Haguenau.
    Trung đoàn Pháo binh thứ 74 ở Belfort
    Pluton bị loại khỏi biên chế vào năm 1993 do sự ra đời của 1 loại tên lửa tầm ngắn tiên tiến hơn : Hades
    [​IMG]
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn
    Quốc gia : Pháp
    Vào biên chế : 1974
    Ra khỏi biên chế : 1993
    Thiết kế : SNIAS
    Nặng :2,423 kg
    Dài :7.64 m
    Đường kính :0.65 m
    Đầu đạn : - Hạt nhân 15 - 25 kt hoặc đầu đạn thông thường
    Số tầng : 1
    Tầm bắn : 70-120 km
    Vận tốc : 1100 m/s
    Hệ thống định vị : quán tính
    Xe phóng : AMX 30
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 25/06/2009
  10. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    DF 15 MISSILE - CHINA
    [​IMG]
    DF 15 là 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phát triển bởi CHDCND Trung Hoa . Đây là tên lửa " Phi hạt nhân " duy nhất được sử dụng bởi đoàn pháo binh số 2 ( tức lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc ). Theo báo cáo của BQP MĨ, hiện TQ có khoảng 315-355 tên lửa và 90-110 bệ phóng DF 15.
    Loại tên lửa này bắt đầu được biết đến vào năm 1996 khi mà TQ triển khai các tên lửa ở vùng bờ biển phía Đông nhằm cảnh cáo chính quyền Đài Loan .Những biến thể mới nhất của tên lửa này là loại DF 15B và DF 15C vừa được đưa vào phục vụ trong quân đội PLA .
    Việc phát triển DF 15 được bắt đầu vào năm 1985 , thiết kế của nó được PLA chấp nhận vào năm 1987 và vụ bắn thử đầu tiên diễn ra trong tháng 6 năm đó . Từ những năm cuối của thập kỉ 80 đến những năm đầu thập kỉ 90, Trung Quốc đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa ở sa mạc Gobi ( miền Tây Bắc TQ ). Một số tin tức tình báo cho rằng có ít nhất 1 vụ thử có sử dụng đầu đạn hạt nhân,nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng . DF 15 lần đầu ra mắt tại triển lãm quốc phòng quốc tế tổ chức ở Bắc Kinh năm 1988. Người ta tin rằng vào thời điểm đó đã có 1 số tên lửa được đưa vào phục vụ trong Đoàn Pháo Binh số 2 . Kể từ năm 1990, loại tên lửa này thường xuyên có mặt trong các cuộc tập trận của PLA . Phiên bản xuất khẩu của DF 15 là M9 . Tuy nhiên, nó chưa từng được xuất khẩu đến 1 quốc gia nào ( ), chủ yếu là do hiệp ước về kiểm soát công nghệ tên lửa , trong đó có quy định cấm xuất khẩu ,buôn bán các loại tên lửa có tầm bắn trên 300 km và tải trọng đầu đạn vượt quá 500kg ( tầm bắn cuả DF 15 đạt đến 600 km nên cũng thuộc diện cấm xuất khẩu ) .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về thiết kế, hình dáng bên ngoài thì DF 15 là 1 tên lửa đạn đạo di động , một tầng đẩy . Tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn 500 kg và tầm bắn đạt 600 km . So với phiên bản ban đầu ( sử dụng nhiên liệu lỏng ) thì việc dùng Motơ đẩy nhiên liệu rắn đã giúp thời gian thao tác , chuẩn bị phóng giảm đáng kể và việc bảo trì cũng dễ dàng hơn .
    Các tên lửa được chở trên các xe tải loại TAS5450 hay WS2400 8X8 ( TEL ) có hệ thống định vị, chỉ dẫn đường đi để trong thời điểm cần thiết có thể nhanh chóng cơ động tên lửa đến các vị trí phóng , những xe chở này cũng có thể đảm nhiệm chức năng chỉ huy, mang thông tin, dữ liệu truyền cho tên lửa trước khi phóng. Ngoài ra, DF 15 cũng có thể lấy các thông tin, dữ liệu về toạ độ mục tiêu thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS . Để tăng khả năng sống sót của tên lửa, các đơn vị hỗ trợ có thể tạo ra hoả mù nhằm giúp tên lửa tránh bị phát hiện bởi máy bay do thám hoặc vệ tinh quân sự của quân địch . Những tên lửa và xe chỉ huy giả cũng có thể đuợc triển khai nhằm đánh lạc hướng các cuộc không kích .
    Tuy được thiết kế cho các cuộc chiến tranh quy ước thông thường ( phi hạt nhân ) , nhưng DF 15 vẫn có thể mang theo 1 đầu đạn hạt nhân . Các loại đầu đạn dành cho tên lửa này khá phong phú , bao gồm : đầu đạn cháy, đầu đạn mảnh, xuyên giáp.... . Ngoài ra, TQ còn đang nghiên cứu 1 số loại đầu đạn khác cho tên lửa như : đầu đạn sóng điện từ , đầu đạn hạt nhân xuyên phá .... Với vận tốc cao nhất là hơn Mach 6, DF 15 là loại tên lửa rất khó bị bắn chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa .
    [​IMG]
    Có ít nhất 2 biến thể hiện đại hơn đã được triển khai . DF 15B gắn thêm 4 cánh nhỏ ở đoạn giữa nhằm thay đổi đường bay của tên lửa trong giai đoạn cuối . DF 15C có phần thân hình trụ kéo dài hơn để tăng thêm dung tích của buồng chứa nhiên liệu nhằm tăng tầm bắn của tên lửa .
    Tên lửa này sử dụng hệ dẫn đường theo quán tính .Độ chính xác của tên lửa ban đầu là 300 ~ 600m, nhưng sau đó, nhiều cải tiến trên hệ thống dẫn đường đã giúp CEP của tên lửa chỉ còn 150 ~ 500m. Điều này có thể giúp quân đội PLA tấn công chính xác, tiêu diệt các công trình phòng thủ, kho bãi , sân bay của quân địch ngay trong giai đoạn đầu của cuộc chiến .
    TQ cũng đã tìm được cách làm cải thiên thêm độ chính xác của DF 15, nó tích hợp cả hệ thống định vị toàn cầu GPS hoặc các vệ tinh quân sự . Một hệ thống Rada chỉ huy cũng được phát triển. Với sự kết hợp của cả 2 hệ thống , độ chính xác của tên lửa đạt 35 ~ 50m.
    Trong thời gian 1995- 1996, các vụ thử DF 15 đã được tiến hành gần Đài Loan . Trong thời gian đó, TQ đã cấm các máy bay và tàu đi vào khu vực thử . Từ 21 đến 23 Tháng bảy 1995, khaỏng 6 tên lửa DF 15 đã được phóng đi từ 1 khu vực không xác định thuộc tỉnh Fujian. Tất cả các tên lửa được phóng từ 1.00 đến 4.00 sáng để tránh các tàu cá của ngư dân ngẫu nhiên đi qua . 5 trong số 6 tên lửa rơi xuống vùng biển phía Tây Bắc Đài Loan . Lần thử thứ 2 diễn ra vào năm 1996, vào lúc 0.00 ngày 8 tháng 3 , 2 tên lửa được phóng tới vùng biển phía Đông và phía Tây Nam của Đài Loan. 12 tháng 3 , một tên lửa nữa tiếp tục được phóng .
    [​IMG]
    Các thông số kĩ thuật cơ bản :
    Loại : tên lửa đạn đạo tầm ngắn ( SRBM )
    Quốc gia : Trung Quốc .
    Tên của NATO : CSS-6
    Phiên bản xuất khẩu : M9
    Thiết kế : Học viện công nghệ động cơ tên lửa
    Dài : 9.1m (DF-15)
    Đường kính : 1 m
    Nặng : 6,200kg
    Đầu đạn : 500 kg
    Số tầng : 1 (DF 15). 2 Tầng ( DF 15 B/C )
    Nhiên liệu : Rắn .
    Tầm bắn : 600 km
    CEP : 150- 500 m
    Tốc độ tối đa : Mach 6
    Hệ thống dẫn đường : quán tính + GPS .
    Thời gian thao tác : 15~30 min .
    Bệ phóng : Di động , Silo .
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 01/07/2009

Chia sẻ trang này