1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về đội tuyển bóng đá Việt Nam: Buổi ra mắt không được như ý của Tavares - tân HLV đội tuyển VN

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi AlexFr, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV A.Riedl: "Kẻ phản bội Tổ quốc cần phải được trừng trị..."

    Vốn trầm tĩnh là thế, ông Riedl cũng không khỏi bức xúc trước trường hợp của Như Thành.
    (VietNamNet) - Đó là những từ ngữ nặng nề mà ông thầy người Áo đã phải nói về Như Thành trong cuộc trò chuyện với toàn thể các học trò vào sáng nay tại Trung tâm HLTTQG 1. Trước đó, vị "thuyền trưởng" này cùng BHL đội đã gặp Như Thành và chính thức công bố quyết định loại trung vệ trụ cột khỏi "con thuyền" Olympic VN đang hướng tới SEA Games 22.
    Cầu thủ Thể Công đã chấp nhận quyết định với nét mặt thảng thốt - dù đã được dự báo trước - cùng một thái độ hết sức buồn rầu và sự nghẹn ngào không sao thốt được thành lời. Chẳng biết Như Thành đang nghĩ gì vào lúc ấy - hình như sự hối hận trong anh đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng tiếc thay, mọi sự bây giờ đã quá muộn màng! Mặt cúi gằm, Thành lê từng bước chân nặng nề tới chào tạm biệt đồng đội lần cuối và rời Nhổn trong một bầu không khí đặc quánh bởi những ánh mắt vừa cảm thông, vừa oán trách của những con người đã cùng gắn bó với cầu thủ này trong hàng tháng trời.
    Ngay sau đó, cuộc trò chuyện của HLV trưởng A.Riedl với các cầu thủ đã diễn ra trong sự trầm lắng. Có lẽ, sau những bức xúc phải nén lại trong lòng suốt thời gian dài vừa qua, đây là cơ hội để ông Riedl giải toả nỗi lòng mình: "Tôi nghĩ rằng, ĐT Olympic hiện nay đang được sự quan tâm, chăm bẵm của nhân dân VN hơn lúc nào hết. Vậy tại sao lại có cầu thủ không những không cố gắng đền đáp lại sự quan tâm đó mà còn làm tổn thương đến tình cảm của của nhân dân? Tôi cho rằng, hành động của Như Thành đích thực là sự lừa dối và tồi tệ hơn còn là sự phản bội Tổ quốc. Và kẻ nào đã lừa dối và phản bội cần phải được trừng trị thích đáng". Ông Riedl nhấn mạnh: "Qua sự việc Như Thành, các bạn phải hiểu rằng trách nhiệm phục vụ Tổ quốc hiện đang nằm trên vai các bạn và các bạn hãy tự biết mình phải làm gì...".
    Những lời nói của HLV người Áo đã khiến các tuyển thủ trẻ lặng đi và hình như trong ánh mắt mỗi người đều toát lên một điều gì đó được gọi là "lòng tự trọng"! Và hình như tinh thần của các cầu thủ được cải thiện rõ rệt sau 3 ngày nặng nề vừa qua. Một không khí mới - phấn khởi hơn, vững tin hơn đã thể hiện trên sân tập, với sự tập trung và cố gắng rất cao, dù ông Riedl chỉ đưa ra những bài tập nhẹ chủ yếu giúp các cầu thủ hồi phục thể lực sau những trận đấu khá căng thẳng tại Cúp JVC.
    Theo đánh giá của LĐBĐ VN, đa số các cầu thủ của ĐT Olympic VN hiện nay về cơ bản đều rất tốt. Chính vì vậy, thời gian sắp tới, Liên đoàn sẽ chủ yếu tăng cường các biện pháp giáo dục tư tưởng cho họ, để họ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình khi khoác trên vai màu cờ sắc áo quốc gia. Riêng về việc xử lý kỷ luật Như Thành, lãnh đạo LĐBĐ VN đã căn cứ vào báo cáo của BHL đội tuyển và thực tế là cầu thủ này đã vi phạm kỷ luật một cách có hệ thống. Mới đây nhất là ngay sau trận bán kết Cúp JVC thua Perak, Thành đã lên tập trung muộn đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ, trong khi thời gian quy định là 22h.
    LĐBĐ VN khẳng định đã rất kiên quyết đối với những việc cần phải làm ở ĐT Olympic VN hiện nay, theo đó chủ trương nhất định phải có một đội tuyển "sạch" tham dự SEA Games 22 được đặt lên hàng đầu. Chủ trương này đã được sự ủng hộ của Uỷ ban TDTT, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái: "Bất cứ cá nhân nào mắc vi phạm thuộc về đạo đức cần phải loại bỏ. Huy chương không quan trọng bằng một đội bóng sạch".
    Theo ông Nguyễn Lân Trung, Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền LĐBĐ VN, sáng nay Liên đoàn đã gửi công văn tới Bộ Công an đề nghị nhanh chóng vào cuộc điều tra nghi án tiêu cực của ĐT Olympic VN tại Cúp JVC và sớm có kết luận về các trường hợp đã được đặt nghi vấn. Được biết, trong buổi sáng nay, ban chuyên án của Cục Cảnh sát hình sự Bộ CA cũng đã có cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể liên quan đến sự kiện này.
    Cũng trong buổi sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã quyết định kể từ ngày 15/11, toàn bộ các VĐV của đoàn Thể thao VN sẽ được nâng chế độ tiền ăn lên 12 USD/người/ngày (trước đó là 60.000 đồng/người/ngày). Riêng ĐT Olympic VN còn được cấp phát thuốc bổ kể từ hôm nay để bồi dưỡng thêm.
    Chiều mai, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật LĐBĐ VN sẽ nhóm họp để chính thức đưa ra quyết định về các hình thức kỷ luật cụ thể đối với Như Thành. Cũng tại cuộc họp này, kết luận về nghi án HA-GL tại Cúp C1 Đông Nam Á mà 2 nhân vật trung tâm là Nguyễn Việt Thắng và Lương Trung Tuấn sẽ được công bố. Theo một nguồn tin từ LĐBĐ VN, án treo giò dành cho các cầu thủ này ít nhất sẽ là 2 năm. Ngoài ra, rất có thể Việt Thắng - Trung Tuấn (và cả Như Thành) còn bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu phía công an có đầy đủ bằng chứng chứng minh họ dính líu đến tiêu cực.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã lo bán độ rồi, thật chẳng ra gì cả. Bởi vậy nên nền bóng đá Việt Nam mình tụt hậu chẳng phát triển nhanh chắc cũng do nguyên nhân này mà ra đây
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    ĐT Olympic VN: Cơn bão đã qua


    Tâm lý các cầu thủ đã thoải mái hơn nhiều
    Trong buổi tập của đội tuyển Olympic VN vào chiều 11-11, có một điều khác thường hơn mọi ngày khi không phải các cầu thủ mà chính HLV Riedl luôn là người pha trò. HLV Riedl cũng đã quyết định giao băng đội trưởng cho Hữu Thắng thay Minh Phương và bổ sung nhiệm vụ đội phó cho Phúc Lâm và Tài Em.
    Thật ra, việc đưa Hữu Thắng đeo băng đội trưởng thay Minh Phương một phần cũng do Phương đánh tiếng từ chức với lý do thời gian qua không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
    HLV Riedl cũng giao ước với toàn đội là tuyệt nhiên không nhắc lại những chuyện đã qua đối với trường hợp Văn Quyến và Huy Hoàng. Cụ thể trong buổi tập chia hai đội hình thi đấu, cả Quyến và Hoàng vẫn được bố trí ở đội hình chính thức chứ không phải làm ?oquân xanh? như nhiều người vẫn nghĩ.
    Đội hình chính vẫn là cặp tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình, tiền vệ Tài Em, Quốc Vượng, Tuấn Phong và Thanh Phương. Cặp trung vệ là Huy Hoàng - Duy Hoàng (thay Như Thành), Minh Phương được đưa về vị trí sở trường là hậu vệ biên hợp cùng Văn Trương. Có một xáo trộn trong đội hình chính là Dương Hồng Sơn thay thủ môn Thế Anh ở hiệp đầu.
    Trong buổi tập chiều 11-11, duy nhất một cầu thủ tỏ ra hoang mang là tân binh Lê Công Vinh. Không được bố trí vào thi đấu, Vinh nhấp nhổm nóng ruột ngoài sân. Như hiểu được nỗi lòng của tân binh này, ông Riedl đã trấn an: ?oAnh hãy yên tâm, lý do không đưa anh vào đá tập chiều nay chỉ đơn thuần là để nghỉ dưỡng sức mà thôi. Những đòi hỏi chính đáng của anh đã được ban huấn luyện ghi nhận?.
    Được biết, trong số bốn gương mặt sớm vừa được triệu tập Công Vinh là người có mặt sớm nhất tại Nhổn vào tối 10-11. Ba trường hợp còn lại gồm Đặng Văn Thành dự kiến tối 11-11 có mặt, Như Thuật do thông báo muộn nên tối 11-11 mới lên tàu, riêng trường hợp Trịnh Phong Thu do phải dự Giải bóng đá Gạch Đồng Tâm nên được phép tập trung muộn một hai ngày.
    Khi được nghe ban huấn luyện giải thích và động viên, tân binh Lê Công Vinh đã tươi cười và không còn tỏ ra lo lắng như lúc mới đến. Trao đổi với chúng tôi, Vinh tâm sự : ?oĐược gọi bổ sung vào giờ chót là một bất ngờ đối với tôi. Tôi sẽ nỗ lực hết mình, nếu khả năng không đáp ứng được thì cũng vui vẻ ra về?.
    Không chỉ riêng Lê Công Vinh vui vẻ mà hầu hết các cầu thủ trong đội đã phần nào giải tỏa được tâm lý căng thẳng, đồng thời nhiệt tình tập luyện với hi vọng tìm một suất trong đội hình chính dự SEA Games 22. Xem ra sóng gió trong đội Olympic VN đã trôi qua, chí ít về mặt hình thức bên ngoài cũng khác hẳn không khí nặng nề như mấy ngày trước...
    (Tuổi trẻ)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về "hai con chuột nhắt" của ĐT Olympic VN: Hai lối đi về



    Xét theo nghĩa nhỏ con, thông minh và tinh quái, tuyển U23 VN đang có hai con chuột nhắt, một ở sườn trái, một trên tuyến đầu. HLV Phan Văn Mỵ nhận xét: ?oPhạm Văn Quyến và Đặng Thanh Phương, vừa có tố chất bẩm sinh, vừa có lối chơi thông minh tinh quái và có tốc độ rất nhanh?. Đường đời banh bóng của họ cũng thật đáng nghĩ?
    Sinh bất phùng thời?
    Năm 1998, nghĩa là cách đây những 5 năm, tiền vệ-tiền đạo trẻ Đặng Thanh Phương đã là một nhân vật nổi tiếng: nằm trong đội hình Thể Công đoạt chức vô địch U18 toàn quốc, Vua phá lưới của giải với 8 bàn thắng, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
    17 tuổi mà làm được ngần ấy chuyện thật không phải là chuyện dễ dàng.
    Con đường của cầu thủ trẻ ?ocon ông? (Đặng Gia Mẫn, cựu cầu thủ Nghĩa Bình), ?oem anh? (Đặng Phương Nam, Thể Công) tưởng còn gì suôn sẻ hơn?
    Nhưng những chấn thương hàng năm trời đã gần như loại anh khỏi cuộc chơi. Phương kiên trì tập luyện để trở lại, và đã trở lại, cả ở Thể Công lẫn U23 quốc gia.
    Phải cái số anh dường như ?oĐào hoa cư Ngọ?, mắc lỗi ?oSinh bất phùng thời?. Ở Thể Công thì gặp đúng lúc Thể Công nhiều chuyện, chẳng mấy tập trung sức vào đá bóng, chỉ lằng nhằng ở tốp trụ hạng. Lên tuyển thì lại gặp đúng ông thầy Dido nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu.
    Bây giờ, được coi là thành phần chủ lực của U23 dự SEA Games 22 nhưng không phải bao giờ Phương cũng trong đội hình xuất phát. Tiền vệ trụ Phan Văn Tài Em thường được trọng dụng ở vị trí này hơn.
    Đi sau đến trước
    Phạm Văn Quyến có tuổi thơ sóng gió hơn nhiều. Một gia đình không thuận thảo, lại nghèo. Tuổi thơ của Quyến gắn với những buổi chăn bò, đá nùi rơm. Rồi trở thành một chú bé cô đơn trong lớp năng khiếu tỉnh.
    Đùng một cái, năm 2000, trên sân Chi Lăng, Quyến (cùng cả lớp năng khiếu Nghệ Tĩnh) vụt chói lòa trong vòng chung kết U16 châu Á. Ngay sau đó là khoác tấm áo rộng hơn 4 tuổi để dự vòng đấu U20 Đông Nam Á.
    Những cú bay như diều có vẻ đã làm cậu nhỏ chóng mặt và người ta đã sợ phải thấy một Nguyễn Việt Thắng thứ hai.
    Nhưng những bàn tay khỏe mạnh đã giữ Quyến dừng lại đúng lúc, ngay trên miệng vực (trong khi lứa U16 cùng lớp rơi rụng dần). Cậu dường như có số hên, trước khổ sau sướng: đúng lúc Quyến trở lại thì đội 1 Sông Lam thiếu quân, Quyến được tung vào đá cạnh tiền đạo quốc tế Julien (Vua phá lưới giải V-League 2002). Và Quyến đã có một vị trí chính thức trong cái miền bóng đá người người lớp lớp ấy.
    Rồi vào U23 quốc gia, gặp đúng thầy cũ Nguyễn Thành Vinh, gặp một A.Riedl trước khó, sau dễ. Đến bây giờ thì Quyến đã có một suất chính thức trong U23 quốc gia, dù mới 19 tuổi, bên cạnh một Phan Thanh Bình 17 tuổi. Cặp tiền đạo trẻ nhất quốc gia lại là những người không thể thay thế được sau khi Quyến bằng 1 bàn duy nhất hạ đội tuyển Hàn Quốc hạng 4 thế giới.
    (Thể Thao VN)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    2 ngày sau khi nhận án phạt treo giò 5 năm:
    Như Thành viết tường trình, kiến nghị làm sáng tỏ mọi chuyện

    (VietNamNet) - Hôm nay, trung vệ Vũ Như Thành đã có bản tường trình chi tiết gửi Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN, Ban Giám đốc CLB Thể Công về quá trình sinh hoạt và tập luyện ở đội tuyển Olympic VN trong thời gian qua. Cuối bản tường trình viết tay dài gần 3 trang, cầu thủ này kiến nghị ''''làm rõ sự việc'''' để anh ''''sớm được trở lại thi đấu cũng như trả lại danh dự cho bản thân, gia đình và đội Thể Công''''.
    Trong bản tường trình được viết bằng nét chữ khá nghệch ngoạc, Như Thành đã trình bày cụ thể từng vấn đề sau khi Thể Công chính thức nhận được quyết định kỷ luật Như Thành của LĐBĐ VN vào ngày hôm qua (13/11).
    Về việc vi phạm kỷ luật, Thành thừa nhận có một bữa ngủ quên vào buổi trưa, cùng Văn Trương không dậy đi tập. Điều này được Thành giải thích trong bản tường trình: ''''Vì sau một ngày bay dài ngủ và đợi ở sân bay nửa ngày nên khi tới rất mệt, ngủ quên chứ không phải cố ý bỏ tập''''.
    Về lần đi ra ngoài và bị BHL nhắc nhở, Thành đưa ra lý do ''''về thăm mẹ bị ốm''''. Tuy nhiên, Thành khẳng định, sau khi được BHL nhắc nhở, anh đã ''''không tái phạm một lần nào nữa và sinh hoạt tập luyện rất tốt'''', thậm chí còn được ''''BHL khen là tiến bộ''''. Một lần khác, đội điểm danh nhưng Thành vắng mặt, anh bảo lúc đó ''''ra ngoài điện thoại cho bạn gái ở bên cạnh nhà thi đấu, đến khi về BHL còn thấy mặc quần ngủ cởi trần đi vào phòng''''. Theo bản tường trình của Thành thì lúc ấy HLV Vinh còn ra hỏi bảo vệ xem có đúng là Thành ra ngoài vào không.
    Như Thành khẳng định, không thành viên nào được ra ngoài mà không có giấy của BHL. Tuy nhiên, ''''từ khi Nhổn cấm trại'''' thì Olympic VN hoàn toàn không có điểm danh cũng như có quy định, ra khỏi phòng phải xin phép (?). Thành lập luận lại: ''''Nếu vi phạm như thế, trong đội rất nhiều mà không kỷ luật ai''''. Anh còn dẫn chứng, trước khi bị trả về địa phương, ''''có 2 người về muộn 40 phút không lý do mà có thấy kỷ luật gì đâu mà khi đó đội đang họp kỷ luật đội''''.
    Ở lý do thứ 2 khiến Thành phải nhận án phạt: ''''thi đấu không tuân thủ đấu pháp'''', Thành đặt ngược lại vấn đề, nếu vậy tại sao không thay anh mà ngược lại, luôn để anh ''''thi đấu đầy đủ không nghỉ trận nào''''. Còn nữa, nếu thấy anh chơi không tốt tại sao BHL không thay ra? Anh cho rằng, lấy lý do trên để trả về là ''''rất vô lý, không chấp nhận được''''. Thành bảo: ''''Ai mà không sai lầm trong thi đấu, đâu phải lúc nào cũng thi đấu tốt được'''', vả lại ''''hầu như trận nào cũng được BHL chấm điểm cao nhất đội''''.
    Còn chuyện dính líu tiêu cực, Thành khẳng định, ''''không tham gia và không kêu gọi bất kỳ ai'''' và ''''sẵn sàng đối chất trước công luận''''. Theo Thành thì mức phạt 5 năm ''''như thế là không công bằng''''. Anh còn nói, trong đội Olympic VN, giữa các thành viên không có được sự hòa hợp là chuyện bình thường vì cầu thủ từ nhiều CLB tập trung về.
    Và cuối cùng, Thành kiến nghị: ''''Thủ trưởng Cục Quân huấn và Ban Giám đốc Thể Công làm rõ mọi chuyện cho cháu để cháu trở lại tập luyện và thi đấu cùng đội, trả lại danh dự không chỉ riêng cháu mà của cả gia đình và đội bóng Thể Công nữa''''.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    5 ngày sau sự kiện Vũ Như Thành bị loại khỏi đội tuyển Olympic VN:
    Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực: ''''Cơn bão đã qua''''

    Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực khẳng định: ''''Cơn bão đã qua''''.

    (VietNamNet) - Đây là lời phát biểu của Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực trong buổi thăm hỏi và trò chuyện với hai đội tuyển bóng đá nam nữ diễn ra tại Trung tâm huấn luyện quốc gia I (Nhổn) diễn ra vào chiều nay. Cũng trong buổi gặp mặt này, lãnh đạo LĐBĐ VN đã công bố mức thưởng cụ thể cho từng thành tích của hai đội tuyển bóng đá tại SEA Games 22 sắp tới.
    Olympic VN 5 ngày sau sự kiện Vũ Như Thành
    Nhìn chung, bầu không khí hiện nay trong đội tuyển Olympic VN khá tốt bởi tâm lý của các cầu thủ dường như đã trở lại trạng thái bình thường sau sự kiện Vũ Như Thành bị trả về CLB. Bên cạnh đó, các tân binh như Đặng Văn Thành, Lê Công Vinh, Phan Như Thuật và Trịnh Phong Thu đều hoà nhập khá nhanh và tỏ ra không hề thua kém về trình độ so với những đồng đội mới.
    Mặc dù chiều nay vắng mặt HLV trưởng Alfred Riedl do phải đưa con trai ra sân bay về Áo, nhưng các tuyển thủ Olympic vẫn thực hiện buổi tập thường lệ một cách rất hào hứng và thoải mái dưới sự chỉ đạo của HLV phó Nguyễn Thành Vinh. Tiếng cười đùa rộn vang trên khắp sân tập của Trung tâm huấn luyện quốc gia I, và thậm chí tiền vệ Tuấn Phong còn cất tiếng hát khi các đồng đội yêu cầu. Ngoại trừ Sỹ Cường (đau đùi phải) và Tuấn Phong (chấn thương gót trái) phải tập nhẹ ngoài đường chạy, 26 tuyển thủ còn lại đã chia đôi đội hình đá tập trong 3 hiệp, mỗi hiệp 10 phút.
    Kết quả đội hình một đã thắng đội hình hai với tỷ số 3-1 nhờ 2 bàn thắng của Thanh Bình và một bàn của Văn Quyến. Bàn gỡ duy nhất của đội hình hai được thực hiện do công của tiền vệ Hữu Thắng ở hiệp 3, khi mà toàn bộ hàng tiền vệ của đội hình một đã chuyển sang khoác áo đội hình hai. Ở phút 17 của trận đấu, trung vệ Duy Hoàng đã bị tái phát chấn thương lật cổ chân phải sau một pha va chạm với đồng đội Thanh Hoàn và không thể tiếp tục thi đấu, nhưng bác sĩ của đội tuyển cho biết ca chấn thương này không quá nghiêm trọng và hậu vệ của Sông Đà-Nam Định sẽ sớm trở lại sân tập.
    Cựu danh thủ Lê Thế Thọ tham gia BHL Olympic VN
    Trước đó, trong chuyến thăm thăm đội tuyển chính thức đầu tiên của Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực kể từ khi lên nhậm chức, ông đã dặn dò các tuyển thủ Olympic VN hãy bỏ lại sau lưng ''''cơn bão thoáng qua'''' và ''''cùng đoàn kết nhất trí xung trận và giành thắng chiến thắng tại SEA Games 22''''. Chủ tịch Mai Liêm Trực cũng đề nghị các cầu thủ Olympic mỗi người viết một Quyết tâm thư để nói lên ý chí quyết chiến quyết thắng của mình. Còn Phó chủ tịch LĐBĐ VN Trần Duy Ly thì nói dù trong thời gian vừa qua Olympic VN có vài biến động nhỏ, nhưng VFF và Ủy ban TDTT khẳng định sức mạnh của đội tuyển vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Ngoài ra, PCT Trần Duy Ly còn thông báo quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Lê Thế Thọ, hiện là trợ lý Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái, tham gia thành phần BHL Olympic VN.

    Olympic VN sẽ được thưởng lớn nếu vô địch SEA Games 22.

    Thay mặt BHL và đội tuyển, HLV phó Nguyễn Thành Vinh và đội trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã đứng lên cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban TDTT và LĐBĐ VN, đồng thời khẳng định cả đội sẽ đồng tâm nhất trí cố gắng đạt được thành tích cao nhất tại SEA Games 22.
    VFF treo thưởng 500 triệu nếu Olympic VN vô địch SEA Games 22
    Theo thông báo của LĐBĐ VN do đích thân Phó chủ tịch Trần Duy Ly công bố, nếu giành HCV SEA Games 22, Olympic VN sẽ nhận được 500 triệu đồng, HCB là 300 triệu và HCĐ là 200 triệu. Ngoài phần thưởng của Công ty Nguyễn Kim, nhà tài trợ Adidas còn hứa sẽ tặng thêm Olympic VN 16.000 USD cho tấm HCV rồi lần lượt là 8.000 và 5.000 cho HCB và HCĐ. Tại mỗi trận thắng ở vòng bảng, Olympic VN sẽ có 30 triệu đồng và con số này có thể tăng thêm phụ thuộc vào mức độ hoặc ý nghĩa của trận đấu đó, còn mức thưởng dành cho chiến thắng ở vòng bán kết sẽ là 50 triệu đồng.
    Về phía đội tuyển nữ, tiền thưởng tương ứng cho HCV, HCB và HCĐ là 300 triệu, 200 triệu và 100 triệu đồng. Sau mỗi trận thắng ở vòng bảng, các cầu thủ nữ sẽ được trao tặng 20 triệu và 40 triệu là mức thưởng cho chiến thắng ở vòng bán kết. Cũng trong cuộc gặp này, đại diện Ủy ban TDTT đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Chủ nhiệm Nguyễn Danh Thái cho các đội tuyển đang tập huấn ở Nhổn được hưởng mức ăn 12 USD/ngày kể từ ngày mai (15/11).

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Olympic VN: Cuộc sống vẫn phải tiếp tục



    Việc loại Như Thành ra khỏi đội tuyển Olympic cũng như ra những án phạt treo giò nghiêm khắc với Như Thành và một số cầu thủ khác được xem như hành động ?ochém tướng trước giờ xuất quân?. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá VN ra tay mạnh đến thế, dứt khoát đến thế. Đặc biệt nó lại diễn ra trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi mà SEA Games 22 đang đến rất gần. Gần đến độ khó ai nghĩ sẽ có sự đổi thay nào.
    Nói là khó thay đổi bởi HLV Alfred Riedl là một người nổi tiếng nguyên tắc, hơn nữa thời gian mà ông huấn luyện đội cũng khá ngắn ngủi. Nay phải loại một trung vệ kỳ cựu, một cầu thủ gần như không thể thiếu là một mất mát quá lớn. Về chuyên môn, Vũ Như Thành là cầu thủ khó có thể thay thế nhưng chính vì lẽ đó mà Như Thành đã làm những việc đi ngược lại sự kỳ vọng của giới hâm mộ bóng đá Việt Nam.
    Loại Vũ Như Thành, gọi thêm 4 cầu thủ khác nghĩa là đội Olympic lại phải tiếp tục những đợt sàng lọc trước khi gút lại danh sách chính thức. Trong 4 cầu thủ mới gọi, ông Riedl phải quan sát thật kỹ 2 vị trí. đó là tiền vệ Phan Như Thuật, người được kỳ vọng sẽ đem lại sự mềm mại trong lối chơi 4-4-2 của HLV Riedl. Vị trí thứ 2 là tiền đạo Lê Công Vinh. Đội tuyển Olympic đang thiếu vắng các chân sút có đẳng cấp ngoài Phạm Văn Quyến.
    Loại Vũ Như Thành, vấn đề tâm lý xuất hiện. Các cầu thủ đã bắt đầu kín tiếng trước báo chí, có vẻ dè dặt hơn. Những bài tập được thực hiện một cách đúng mực chứ không có sự sáng tạo. Nếu bây giờ mà đội tuyển ra sân thi đấu, có một điều chắc chắn là các cầu thủ sẽ thi đấu rất cầu toàn. Có thể họ sẽ không mạo hiểm chuyền bóng, đột phá hay kiểm soát quả bóng chờ thời điểm thuận lợi để chuyền bóng cho đồng đội.
    Đấy là hệ quả tất yếu nhưng là hệ quả của một quyết định đúng đắn. Khi chúng ta cương quyết cắt đi chỗ ung nhọt thì cơ thể sẽ đau đớn nhưng rồi sẽ khỏe hơn. Chúng ta vẫn còn 20 ngày trước trận đấu đầu tiên với Thái Lan.
    Ý định của Liên đoàn Bóng đá VN đã rõ: đây là sự cảnh báo kịp thời trước khi SEA Games 22 diễn ra. Tại SEA Games, đâu còn chuyện chỉnh đốn, nhắc nhở. Đấy là thời gian thi đấu liên tục, không cho phép có sai lầm.
    ?oChém tướng trước giờ xuất quân? là chuyện bất đắc dĩ nhưng không còn cách nào khác bởi đây là dịp để đội tuyển chúng ta có thể kiểm soát lại hành vi của mình, không làm ảnh hưởng lòng tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ.
    Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
    (SGGP)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    ĐT Olympic VN loại 3 cầu thủ


    Thanh Hoàn bị loại do không đáp ứng dược yêu cầu
    Sau buổi tập sáng qua (17/11), HLV Riedl đã gặp 3 cầu thủ: hậu vệ Hải Lâm, tiền vệ Sỹ Cường và tiền đạo Thanh Hoàn để công bố quyết định loại họ khỏi danh sách tham dự SEA Games 22. Lý do mà HLV Riedl đưa ra là các cầu thủ này phong độ thi đấu thất thường, không hòa nhập được lối chơi của đội.
    Theo trợ lý Vũ Tiến Thành, loại Sỹ Cường là do tiền vệ của CLB LG.ACB này không thể hiện được đúng phong độ do bị ảnh hưởng của chấn thương mãn tính ở đầu gối. Với Hải Lâm, trung vệ của CLB ĐKVĐ V-League HAGL và Thanh Hoàn, tiền đạo của CLB SLNA bị loại do không đáp ứng được khả năng chuyên môn. Riêng Thanh Hoàn, có một số nguồn tin cho rằng, cầu thủ này trong thời gian vừa qua không tuân thủ quy định của đội về sinh hoạt sau tập luyện và thi đấu.
    Quyết định loại 3 cầu thủ trên không có gì gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn bởi Hải Lâm chưa một lần được tung vào sân dù chỉ là trong một giải giao hữu còn Thanh Hoàn luôn gây thất vọng dù anh đã được tạo cơ hội không nhiều lần bằng việc HLV Riedl đưa cầu thủ này vào sân hoặc thay người hoặc chơi ngay từ đầu (trận gặp Thể Công tại Cúp JVC) nhưng chưa một lần ghi bàn thắng.
    Sỹ Cường đôi lúc được ra sân thay người ở hiệp 2 nhưng cơ hội cạnh tranh đã sút giảm rõ rệt từ khi đội có thêm tiền vệ Hoàng Thương của GĐT.LA (tập trung từ ngày 23-10). Có chăng việc loại Hải Lâm ra lúc này là hơi sớm bởi đội vẫn còn phải tính đến yếu tố chấn thương bất ngờ xảy ra với các cầu thủ còn lại.
    Ở hàng thủ, HLV Riedl còn trong tay đúng 3 cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung vệ là Huy Hoàng, Duy Hoàng và cầu thủ mới được triệu tập trở lại, Trịnh Phong Thu. Huy Hoàng và Duy Hoàng đều là những cầu thủ hay gặp phải chấn thương trong tập luyện và thi đấu do nguời đầu tiên có lối chơi lăn xả và chịu khó va chạm với các cầu thủ đối phương, còn người thứ hai lại bị chấn thương lâu ngày, đôi lúc tái phát ở cổ chân phải.
    Sau khi cả 3 cầu thủ trên trở về địa phương, Olympic VN chỉ còn 25 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 9 tiền vệ và 5 tiền đạo, vừa đúng theo tiêu chuẩn đăng ký danh sách sơ bộ các cầu thủ tham dự SEA Games 22 của BTC.
    Thật ra, nếu đúng quy định, Olympic VN phải gút lại còn 25 người từ trước ngày 14/11, thời hạn chót cho các đội bóng, kể cả nước chủ nhà. Danh sách 20 cầu thủ có mặt chính thức tại SEA Games 22 nhiều khả năng sẽ chỉ được công bố trước trận đấu với Thái Lan 1 ngày, tại phiên họp kỹ thuật của các lãnh đội tham dự.
    Mới đây, HLV Riedl cho biết, ông sẽ cần 2 thủ môn, 7 hậu vệ, 7 tiền vệ và 4 tiền đạo. Rất có thể, 5 người bị loại tiếp lúc đó sẽ là thủ môn Quang Huy, hậu vệ Văn Nhiên (đều của Nam Định), tiền vệ Đức Tuấn (LG.ACB), tiền vệ Đức Dương và tiền đạo Đặng Văn Thành.
    Chiều nay 18/11, trên sân VĐQG Mỹ Đình, đội Olympic VN sẽ đấu tập với CLB Hải Phòng (có sự góp mặt của 5 ngoại binh). Nhân dịp này, HLV Riedl và các cộng sự sẽ theo dõi phong độ của cặp trung vệ Ngô Anh Tuấn và Vũ Tuấn Anh phía Hải Phòng. Nếu một trong hai cầu thủ này đạt yêu cầu, ban huấn luyện Olympic VN sẽ đề nghị triệu tập bổ sung để tiếp tục thử nghiệm từ nay đến khi phải gút quân. Sau đó, đội sẽ có thêm một trận đấu tập với CLB hạng Nhất Hòa Phát - Hà Nội, dự kiến trên sân quốc gia Mỹ Đình chiều 23 hoặc ngay tại Nhổn vào chiều 22 (trước khi tham dự Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam).
    Cũng trong hai trận giao hữu tới, HLV Riedl sẽ thử nghiệm 4 tân binh là tiền đạo Lê Công Vinh, tiền đạo Đặng Văn Thành, tiền vệ Phan Như Thuật và hậu vệ Trịnh Phong Thu.
    Danh sách 25 cầu thủ còn lại:
    Thủ môn: Nguyễn Thế Anh (SLNA), Quang Huy (Nam Định), Dương Hồng Sơn (SLNA)
    Hậu vệ: Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Văn Trương (TT Huế), Phùng Văn Nhiên (Nam Định), Nguyễn Lâm Tấn (SLNA), Phạm Hải Nam (SLNA), Vũ Duy Hoàng (Nam Định), Nguyễn Minh Phương (GĐT), Trịnh Phong Thu (LG.ACB Hà Nội)
    Tiền vệ: Lê Quốc Vượng (SLNA), Phan Văn Tài Em (GĐT), Trần Đức Dương (Nam Định), Đặng Thanh Phương (Thể Công), Lê Đức Tuấn (LG.ACB), Nguyễn Hữu Thắng (QK7), Nguyễn Tuấn Phong (NH Đông Á), Phan Như Thuật (SLNA), Nguyễn Hoàng Thương (GĐT)
    Tiền đạo: Phạm Văn Quyến (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Hoàng Phúc Lâm (LG.ACB), Lê Công Vinh (SLNA), Đặng Văn Thành (Hải Phòng).
    (Theo Thể thao VN & VnExpress)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trước trận Việt Nam - Thái Lan:


    HLV Riedl: "Tôi không muốn kết quả hòa"


    [​IMG]

    "Tại sao chúng ta lại nghĩ đến kết quả hòa?"
    Trong những ngày này, mọi sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá nước nhà đổ dồn vào sự chuẩn bị của ĐT Olympic VN cho trận gặp Thái Lan ngày 30/11 tới. HLV Alfred Riedl đã có một cuộc trả lời phỏng vấn về ĐT và về trận đấu sắp tới.

    + Thưa HLV Riedl, cho đến giờ ông đã có thể an tâm về sự chuẩn bị và các học trò của ông đã sẵn sàng cho trận gặp Thái Lan ?
     
    - Chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi đã làm việc với các cầu thủ trẻ VN hơn 4 tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Các cầu thủ Olympic VN đã tập luyện tích cực trong suốt thời gian đó và tôi biết họ đang nóng lòng chờ đợi đến ngày được thể hiện trình độ và sự cố gắng trong 4 tháng qua. Sau khi công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 22, ĐT Olympic VN cũng hoàn thiện các bài giập cuối cùng. Tất cả đều khỏe mạnh. Tôi tin họ sẽ chơi với nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng.
     
    + Trước trận đấu quan trọng này có điều gì khiến ông còn phải lo lắng nữa không? Tâm lí của các cầu thủ hay vấn đề là đội Thái Lan rất mạnh?
     
    - Tôi không có gì phải lo cả. Tâm lí của các cầu thủ rất tốt. Họ tập luyện hào hứng, đầy quyết tâm, không khí rất vui vẻ Tôi nghĩ không có gì đáng lo lắm. Tôi đang có một đội tuyển đoàn kết. Đó là điều tôi cần nhất lúc này. Với một trận đấu quan trọng như VN-Thái Lan, sẽ có những sức ép lớn cho cả 2 đội. Trên sân nhà, chúng ta có thể chịu áp lực lớn nhưng đó cũng có thể là lợi thế. Tôi hi vọng các cầu thủ Olympic VN sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
     
    + Ba tháng trước, ĐT Olympic VN thua Olympic Thái Lan 1-3 trong trận giao hữu tại Bangkok. Ông rút ra được những gì từ lối chơi của các cầu thủ Thái Lan và đánh giá về thực lực của đội ĐKVĐ như thế nào?
     
    - Đấy là chuyện của 3 tháng trước, lúc chúng tôi mới tập trung mới hơn 2 tuần. Bây giờ chúng tôi đã là một đội bóng khác. Trận đấu ấy, ĐT Olympic VN cũng chơi đâu có tệ. Thái Lan là một đội mạnh trong khu vực, thậm chí họ có thể chơi tốt hơn những gì giới truyền thông đã đưa tin. Họ chơi có tổ chức, có những cầu thủ giỏi để tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Tôi biết ĐT Thái Lan, với nhiều cầu thủ trong ĐT Olympic, đã thi đấu rất thuyết phục ở lượt về vòng loại Cúp châu Á 2004.
     
    Nhưng Olympic VN đã từng gây bất ngờ lớn khi vượt qua các đội rất mạnh như Kookminbank hay ĐT Hàn Quốc. Hãy tin vào ĐT Olympic VN, chúng tôi không có gì phải sợ đội Thái Lan.
     
    + Hàng phòng ngự Olympic VN hiện còn khiên người hâm mộ chưa an tâm về khả năng hỗ trợ, bọc lót, đặc biệt là cặp trung vệ mới Huy Hoàng - Duy Hoàng. Ông đã có giải pháp để củng cố tuyến này?
     
    - Ai bảo hàng phòng ngự có vấn đề? Anh xem họ tập luyện thì thấy đấy, tôi đang có 4 trung vệ tốt. Duy Hoàng đã hồi phục, anh ta biết cách chơi mạnh mẽ và tỉnh táo. Trung vệ của Nam Định sẽ cùng Huy Hoàng tạo nên sự vững chắc ở hàng phòng ngự. Lâm Tấn, Đức Tuấn đã thích nghi với vị trí mới, có tiến bộ và tôi quyết định giữ họ ở lại. Tôi nghĩ là các cầu thủ phòng ngự đều thấy thoải mái, họ không có gì phải sợ khi thi đấu chính thức.
     
    + Trong thời gian qua, ông rất chú trọng bài tấn công biên và Olympic VN hầu như chỉ tập phương án tấn công từ hai cánh. Đây sẽ là bài được áp dụng trong trận gặp Thái Lan?
     
    + Đó là điều chắc chắn. Tôi không có nhiều cầu thủ có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Vì vậy, ĐT Olympic VN thường xuyên tập tấn công biên, kéo hàng phòng ngự đối thủ ra xa khu vực cầu môn để các tiền đạo, hoặc tuyến hai của chúng ta băng lên giải quyết tình huống khi có cơ hội. Chúng tôi đã tập rất thành thạo đấu pháp này, việc thực hiện hiệu quả đến đâu còn phụ thuộc vào phong độ của các cầu thủ. Tôi hy vọng họ làm đúng như những gì đã tập Lúc ấy, chúng ta có quyền nghĩ đến chiến thắng.
     
    + Các tân binh Công Vinh, Như Thuật đã có nhiều tiến bộ trong các buổi tập gần đây và họ đã được giữ lại ĐT Olympic VN. Ông sẽ tung họ vào sân trong trận ra quân chứ ?
     
    - Tôi đã chọn Vinh, Thuật cho danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 22. Hơn nữa, họ đều là những cầu thủ giỏi nên chẳng lẽ tôi lại phung phí tài năng của họ?!. Nhưng việc quyết định đội hình thi đấu như thế nào thì tôi chưa thể nói trước được. Việc này chỉ được thông báo vào sáng 30/11. Và tôi hi vọng từ nay đến ngày đó, đừng có ai hỏi tôi thêm về việc liệu cầu thủ này, cầu thủ kia có được đá hay không.
     
    + Ông từng tuyên bố muốn giành 4 điểm trong 2 trận gặp Tháilan và lndonesia. Vậy đội nào sẽ là đối thủ chính của Olympic VN trong cuộc đua giành vé vào bán kết?
     
    - Tất cả các đội đều là đối thủ chính, tất cả các trận đấu đều quan trọng. Lúc này tôi chỉ muôn nghĩ đến trận gặp Thái Lan.
     
    + Về trận Việt Nam - Thái Lan, ông sẽ chỉ đạo các học trò tung hết sức để thắng bằng mọi giá, hay các cầu thủ Olympic VN chỉ cần một tỷ số hòa để tập trung cho trặn gặp lndonesia 3 ngày sau?
     
    - Tôi không muốn có kết quả hòa. Tôi muốn các cầu thủ sẽ chơi với sự tập trung 100% cho trận này. Tại sao chúng ta lại chỉ nghĩ đến kết quả hòa khi ĐT Olympic VN đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cho mục tiêu giành huy chương ở SEA Games 22? Các cầu thủ trẻ VN sẽ thi đấu một trận đáng nhớ và tôi tin ở khả năng của họ.
     + Xin cảm ơn và chúc ông cùng ĐT Olympic VN giành chiến thắng.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Olympic VN sẽ ra quân trong trang phục màu "Lửa"!


    Màu cờ sẽ đi theo Olympic VN suốt vòng đấu bảng
    Cuộc họp kỹ thuật bảng A môn bóng đá nam SEA Games 22 sáng nay đã chính thức đi đến thống nhất về màu sắc trang phục mà các đội bóng sử dụng tại các trận đấu bảng. Ở cuộc đối đầu với với Thái Lan chiều mai, ĐT Olympic Việt Nam sẽ ra quân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Đó là màu cờ, và cũng là màu của "Lửa".
    Không chỉ trận đầu tiên, màu đỏ (áo-quần-tất) sẽ theo cùng các cầu thủ trẻ VN trong suốt 3 trận đấu vòng bảng. Tham gia cuộc họp kỹ thuật, từ Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, HLV trưởng A.Riedl cho đến trợ lý Vũ Tiến Thành đều hài lòng về điều này. Ông Hiển cho biết, nếu đúng theo quy định ở trận đấu ra quân gặp Thái Lan, đội khách được quyền lựa chọn màu áo, nhưng ông Trưởng đoàn Thawatchai đã tỏ ra rất fair-play khi nhường quyền này cho đội chủ nhà.
    Như vậy, trang phục của U-23 Thái Lan trong trận đấu chiều mai gặp Olympic VN sẽ mang toàn bộ là màu xanh. Ở trận đấu trước đó (vào lúc 15h), màu trang phục của Indonesia là áo trắng - quần trắng - tất trắng còn các cầu thủ Lào sở hữu màu xanh. Đây cũng là những màu trang phục chính thức của 3 đội tuyển này tại SEA Games 22.
    Tại buổi họp, BTC môn bóng đá nam cũng đã nhắc lại điều lệ giải để các đội nắm chắc hơn: Vòng đấu bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất-nhì mỗi bảng vào đấu chéo ở bán kết. Hai trận bán kết và chung kết áp dụng luật Bàn thắng vàng nếu các đội hoà nhau trong 2 hiệp chính, và nếu tiếp tục hoà các đội sẽ phải bước vào loạt penalty cân não để phân thắng bại. Riêng trận tranh hạng Ba, các đội sẽ thi đấu 11m ngay sau 2 hiệp chính nếu tỷ số hoà.
    Theo quy định, ở mỗi trận đấu các đội bóng phải có mặt 90 phút trước giờ bóng lăn; nhận danh sách đăng ký cầu thủ do BTC phát trước 75 phút; hoàn tất bản danh sách trước 65 phút; khởi động trong vòng 20 phút; sẵn sàng tập kết 9 phút trước giờ bóng lăn với sự chỉ dẫn của trọng tài chuẩn bị ra sân làm các thủ tục. Giờ nghỉ giữa hiệp được quy định là 15 phút. BTC cũng cho biết thêm, các cầu thủ bị phạt 2 thẻ vàng sẽ phải nghỉ 1 trận kế tiếp, và tất cả các thẻ vàng, thẻ đỏ ở vòng loại đều được tính ở vòng bán kết và chung kết.
    Nhân dịp này, ông Lê Quý Phượng - Phó Viện trưởng Viện Khoa học TDTT, Phó Trưởng Tiểu ban Y tế và Kiểm tra doping đã thông báo về cách thức tiến hành kiểm tra doping của môn bóng đá. Theo đó, các trận đấu vòng loại có thể tiến hành kiểm tra hoặc không nhưng vòng bán kết và chung kết, 2 VĐV bất kỳ của mỗi đội bóng sẽ được mời đi lấy mẫu. Các mẫu này được gửi đến phòng xét nghiệm ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và kết quả sẽ có sau 48h với trường hợp âm tính và 72h với trường hợp dương tính.
    Về vấn đề an ninh cho các đội bóng, theo trình bày của ông Vũ Hạng - phụ trách an ninh môn bóng đá, khi các đội đi đến sân tập và thi đấu đều có xe cảnh sát dẫn đường. Kể cả trận đấu giữa Thái Lan - Indonesia ngày 7/12, đoàn xe cảnh sát sẽ hộ tống 2 đội này từ Hà Nội xuống Nam Định. Ông Hạng khẳng định, an ninh cho các đội bóng và cả các trận đấu đã được BTC chuẩn bị rất chu đáo, trong đó đã lường đến cả những tình huống bất ngờ.
    Trong cuộc trả lời báo chí sau cuộc họp kỹ thuật, Trưởng đoàn của cả 3 đội khách đều tỏ ra rất hài lòng về sự đón tiếp của nước chủ nhà Việt Nam cũng như việc bố trí ăn, ở, đi lại, tập luyện... Ông Trưởng đoàn Thawatchai của U-23 Thái Lan còn thốt lên: "Mọi việc đều rất hoàn hảo, tôi thực sự ngạc nhiên".
    (Theo VNN)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này