1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Hạ Long - Cát Bà

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chieusay81, 12/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieusay81

    chieusay81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tour Du lich Ha Long - Cát Bà
    Đến Cát Bà, du khách sẽ bị hút hồn trước vẻ đẹp của biển với những bãi cát trắng phau, mịn màng, những núi đá vôi với hang động kỳ thú. Cát Bà có nhiều bãi tắm, đặc trưng là sự kín đáo, yên bình. Hai bãi tắm lý tưởng nhất là Cát Cò và Cát Dứa. Nước biển trong xanh nhìn rõ cát vàng dưới đáy. Món Tu Hài nướng trên bếp than là đặc sản của Cát Bà, đây là loài sò biển, vỏ hình bầu dục hơi thuôn, khi bị kích thích nó phun ra một tia nước rất mạnh và xa, nên gọi là Tu Hài.[FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot](Thời gian: 3 ngày 2 đêm)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Đến Cát Bà, du khách sẽ bị hút hồn trước vẻ đẹp của biển với những bãi cát trắng phau, mịn màng, những núi đá vôi với hang động kỳ thú. Cát Bà có nhiều bãi tắm, đặc trưng là sự kín đáo, yên bình. Hai bãi tắm lý tưởng nhất là Cát Cò và Cát Dứa. Nước biển trong xanh nhìn rõ cát vàng dưới đáy. Món Tu Hài nướng trên bếp than là đặc sản của Cát Bà, đây là loài sò biển, vỏ hình bầu dục hơi thuôn, khi bị kích thích nó phun ra một tia nước rất mạnh và xa, nên gọi là Tu Hài. Ở Việt Nam chỉ Cát Bà có Tu Hài và được nuôi quanh năm để cung cấp cho du khách ghé thăm bán đảo du lịch Cát Bà. Ngủ đêm ở đây cũng là một điều thích thú, trời mát dịu, những làn gió rung động rừng cây trên núi đá tạo một âm thanh rì rào, như ru khách vào trong giấc ngủ êm đềm[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]NGÀY 01 : HÀ NỘI - HẠ LONG - (ăn trưa, tối)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]8h00 [/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]Xe đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Hạ Long, trên đường đi dừng 20 phút ở thành phố Hải Dương nghỉ ngơi, tự do ăn sáng.[FONT=&quot]11h30: Đến Hạ Long.Quý khách lên tàu đi thăm Vịnh Hạ Long - một thắng cảnh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của Thế giới năm 1994,quý khách ăn trưa trên tàu, thăm hang Đầu gỗ, động Thiên Cung (đây là một trong những động mới phát hiện và được công nhận là đẹp nhất Hạ Long hiện nay). Sau khi thăm hang, quý khách trở lại tàu tiếp tục thăm vịnh Hạ Long: Lư Hương, Gà Chọi, Hòn Chó Đá, làng chài trên vịnh. Tàu đưa quý khách ra đảo Cát Bà.[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]16h30: Tàu đưa quý khách đến Cát Bà. Xe của khách sạn đón quý khách tại bến Bèo. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn trên đảo.[/FONT] [FONT=&quot]Du lich Ha Long[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tối : dạo chơi đảo Cát bà (Quý khách có thể thuê thuyền thúng ra Vịnh cát Bà thưởng thức các món hải sản biển)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]NGÀY 02 : THĂM ĐẢO CÁT BÀ - (ăn sáng, trưa, tối)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]CHƯƠNG TRÌNH 1[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Quý khách ăn sáng, xe đưa quý khách đi thăm rừng Quốc gia Cát Bà, thăm rừng Kim Giao, khám phá đỉnh Ngự Lâm (5 km). Ăn trưa tại khách sạn.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Lựa chọn 1: Chiều tự do thăm quan tắm biển tại bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Lựa chọn 2: (Chèo thuyền Kayak): Chuyên gia sẽ có một vài lời chỉ dẫn quý khách cách chèo thuyền Kayak sao cho an toàn và hiệu quả. Sau đó, quý khách sẽ chèo từ vịnh Lan Hạ đến Hòn Trà ngư, Ba Trái Đào, hồ Ba Hàm, ăn trưa trên bãi biển hoặc thuyền nhỏ, sau đó chèo thuyền về hang Trinh nữ, hòn Con Chim, Đinh Gam, đảo Hang Trái, hòn Dư.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]CHƯƠNG TRÌNH 2[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] (Dành cho khách hàng ưa hoạt động, mạo hiểm)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đi bộ leo 6 ngọn núi (12 km) trong rừng quốc gia Cát Bà, ăn trưa tại làng Việt Hải. Chiều đi thuyền thăm vịnh Lan Hạ và trở về đảo Cát Bà vào cuối buổi chiều muộn Ăn tối và nghỉ ngơi, tự do thăm quan làng chài về đêm hoặc thuê thuyền ra bè cá thưởng thức hải sản. Ăn tối và ngủ đêm tại khách sạn trên đảo Cát bà[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]NGÀY 03 : CÁT BÀ - HẠ LONG - HÀ NỘI - (ăn sáng, trưa)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Sáng: Sau khi ăn sáng, Quý khách tạm biệt đảo Cát Bà, xuống tàu quay về Hạ Long, trên đường về quý khách thăm quan tắm biển tại bãi tắm Ba Trái Đào. Ăn trưa tại nhà hàng ở Hạ Long.Du lich Ha Long[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Chiều: Sau khi ăn trưa quý khách lên xe về Hà Nội, trên đường về quý khách dừng chân nghỉ tại Hải Dương mua bánh Đậu Xanh, bánh Gai về làm quà.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]17h00: Xe đưa Quý khách về Hà Nội. Kết thúc chương trình[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]GIÁ VÉ BAO GỒM[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Vận chuyển: Xe ô tô du lịch, chất lượng, điều hoà (xe Hyundai hoặc Ford)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Khách sạn: Điều hoà, phòng đẹp có tivi, tắm nóng lạnh̀ (2-3 người / phòng)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Các bữa ăn tiêu chuẩn theo chương trình[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Tàu thăm vịnh, vé thắng cảnh, xe đưa đón tại Cát bà[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Hướng dẫn viên thành thạo nhiệt tình.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Bảo hiểm du lịch : 10 triệu đồng/ vụ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Quà tặng du lịch của Công ty INTOUR[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· 1 chai nước suối / khách / ngày[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Chi tiêu cá nhân, đồ uống, bảo hiểm du lịch, hoá đơn VAT...[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] THÔNG TIN HƯỚNG DẪN[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]· Trẻ em 1 - 5 tuổi: miễn phí (ăn + ngủ chung bố mẹ); 5 - 8 tuổi: tính ½ suất (ăn suất riêng và ngủ chung với bố mẹ); 8 – 11 tuổi tính 75% suất, từ 11 tuổi trở lên: tính như người lớn.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: spam quảng cáo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này