1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour motor 3 nước Vietnam -Cambodia -Thailand - 25/4 ~ 02/05 2009 - Dành cho những người VN đam mê m

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longwaydown

    longwaydown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thì khi lên tới đồn biên phòng Mộc bài anh em mình còn trang điểm và mặc đồng phục cũng được mà.
    Còn quà lưu niệm cho đồn biên phòng và các biker Thái lan hình như chưa ai chuẩn bị thì phải. Em bây giờ mới đi kiếm vài món đây, cũng chưa biết mua cái gì nữa!
  2. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    That''s right ! Phát đồ cho anh em đi...phát đồ cho anh em đi...Em thích áo đỏ cơ, qua Thái đi lòng vòng 2 tiếng là có 500 baht của Thaksin cho
    He. he. nói chứ mặc đồng phục bên trong trong suốt hành trình thì vẫn hay hơn.
  3. tuantank81

    tuantank81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đề nghị của các bác rất hay, nhưng mà em có suy nghĩ thế này đưa ra các bác bình lựng chút xem hén:
    Đồng phục thì anh em mình có 2 áo (chỉ 2 áo thôi, cho có 2 cái à, bà Bãi bả keo dã man) vì vậy nên em nghĩ là suốt hành trình em sẽ mặc áo may ô 3 lỗ hoặc áo thun mỏng ở trong và áo bảo hộ ở ngoài(mùa nóng mà). Ở ngoài áo bảo hộ mình có quốc kỳ mà.
    Mặc như thế nó tiện các bác ạ. Một cái áo đồng phục em để sẵn ở ngoài. Đi đến đâu có tính chất trang trọng em sẽ mặc vào, sau đó lại cởi ra nhét túi. Chiếc áo đồng phục còn lại em sẽ để dành cho tối giao lưu với AE nước bạn (cho nó đảm bảo thơm tho, sạch sẽ).
    Chứ em nghĩ cái cảnh lỡ có bác nào trời nắng viêm cánh mà mặc có 1 cái áo suốt thì ...
    Má Bãi có nói em rồi và em nghĩ cũng cần thiết đưa lên đây cho anh em nghe luôn (chắc nói hổng có thừa): Áo mưa và giày đi mưa sẽ ràng ra yên sau hoặc chỗ dễ lấy nhất (em có 2 bộ dây ràng, anh em nào thiếu em cho vay tạm 1 bộ trong chuyến đi)
    Ban Tổ Chim đã có chuẩn bị một số thuốc cần thiết, nhưng em nghĩ anh em cũng cứ tự trang bị thêm một số loại thuốc abcd gì đó nếu thấy cần cho chính mình. Ví dụ như BCS hoặc thuốc chống sunjim chẳng hạn.
    Hiện tại, em đã chuẩn bị tất cả hành trang rồi, chỉ còn đợi giờ G ngày D là chiến thôi nôn nao quá, nôn nao quá.
    Trưa 24 có ai đi đón AE Nha Trang thì ới em dzới nghen.
  4. ldh1975

    ldh1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái nài các anh có cần không? gửi các anh để biết thêm thông tin.

    Cửa khẩu hàng không:
    Hiện nay, tại Campuchia chỉ có 2 cửa khẩu quốc tế đường không là Phnom Penh và Siem Reap. Các sân bay Phnom Penh và sân bay Siem Reap đều nằm khá gần trung tâm thành phố, do đó việc đi lại cũng khá thuận tiện.
    Cửa khẩu đường biển:
    Chỉ có duy nhất một cửa khẩu đường biển tại cảng Sihanoukville.
    Cửa khẩu đường bộ:
    Qua lại với Việt Nam
    1. Mộc Bài, Việt Nam/Bavet, Campuchia - cửa khẩu đường bộ tại tỉnh Tây Ninh, thuận tiện để đi và đến từ Phnom Penh.
    2. Vĩnh Xương, Việt Nam/ Kaam Samnor, Campuchia - cửa khẩu đường sông tại tỉnh An Giang, thuận tiện để đi và đến từ Phnom Penh.
    3. Tịnh Biên, Việt Nam/ Phnom Den, Takeo, Campuchia - cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang, thuận tiện để đi và đến từ Phnom Penh hoặc Kam Pot
    4. Xa Mát, Việt Nam/ Trapeang Phlong, Kampong Cham, Campuchia ?" cửa khẩu đường bộ tại tỉnh Tây Ninh, thuận tiện để đi và đến Phnom Penh.
    5. Xả Xía, Việt Nam/Prek Chak, Campuchia - Hiện thời cửa khẩu này chưa mở để đón khách nước ngoài nhưng Chính phủ Campuchia đã tthông báo sẽ mở cửa khẩu này để đón khách nước ngoài trong thời gian tới đây.
    Qua lại với Thái Lan.
    1. Poipet, Campuchia/Aranyaprathet, Thái Lan - thuận tiện để đến Siem Reap và Koh Kong.
    2. KohKong, Campuchia/Hat Lek, Thái Lan.
    3. O''smach, Campuchia/Chong Jom, Thái Lan.
    4. An Long Veng, Campuchia/Chong Sa Ngam, Thái Lan.
    5. Phsar Prom, Pailin, Campuchia/BanPakard, Thái Lan.
    6. Daun Lem, Battambang, Campuchia/Ban Laem, Chantaburi, Thái Lan.
    Qua lại với Lào.
    Dom Kralor, Campuchia/Voeung Kam, Lào.
    Đây là một cửa khẩu quốc tế bán chính thức, thủ tục thường thay đổi.
    Mộc Bài, Tây Ninh, Vietnam/Bavet, Svay Reing, Campuchia:
    Từ cửa khẩu này đi theo quốc lộ 1 của Campuchia là con đường thuận tiện nhất để đi từ Tp Hồ Chí Minh đến Phnom Penh. Phương tiện đi lại giữa Tp Hồ Chí Minh Việt Nam và Phnom Penh, Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài bao gồm:
    1, Xe bus cỡ lớn có điều hoà nhiệt độ của các hãng Phuơng Nam Star/Sapaco/Mailinh/Mekong Express khởi hành nhiều chuyến trong ngày, xe chạy thẳng tới TPHCM không đổi xe, giá vé 12USD một khách. Phương Nam Star đón và trả khách tại số 19 đường 105, Phnom Penh và 008 lô C, chung cư Hùng Vương, Phường 8, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh. Vé được bán tại các địa chỉ trên và 314 Sihanouk, Phnom Penh hoặc 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
    2, Xe khách nhỏ hàng ngày xuất phát từ Capitol Guesthose và Neak Krorhorm tại thủ đô Phnom Penh, xe tới cửa khẩu Mộc Bài bạn xuống xe, tự làm thủ tục xuất nhập cảnh rồi đi bộ sang bên Việt Nam và lên xe khác chờ sẵn về TP Hồ Chí Minh, đón và trả khách tại Sinh Cafe, đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, giá vé 10USD một khách.
    3, Rẻ nhất là đi bằng xe khách địa phương khởi hành tại chợ Chhbar Ampeou, chợ Olympic chạy tới cửa khẩu Mộc Bài giá vé 5USD một khách, Taxi cá nhân giá 35USD một lượt, xe chạy tới cửa khẩu Mộc Bài, tự làm thủ tục xuất nhập cảnh và đi bộ qua cửa kiểm tra an ninh sang phía Việt Nam rồi đón taxi đậu cách cửa khẩu khoảng 1 km bên các quán cafe dọc đường (15USD) hay xe bus đâu trong bến xe Mộc Bài (1USD) về TP Hồ Chí Minh. Nếu từ Tp Hồ Chí Minh, đón xe bus Mộc Bài tại trạm Bến Thành hoặc các trạm dọc tuyến Bến Thành Mộc Bài với giá 1 USD, hoặc đón taxi meter, tuy nhiên hãy mặc cả giá 15 USD hoặc 200.000 VND chứ không nên dùng đồng hồ của xe vì giá tính theo đồng hồ sẽ cao hơn nhiều. Tới cửa khẩu đi bộ vào và tự làm thủ tục xuất nhập cảnh, rồi đi bộ qua phía Campuchia. Sau khi làm thủ tục Campuchia, có rất nhiều xe taxi chờ sẵn phía ngoài cửa khẩu chỉ 200 m, thuê riêng taxi giá 35 USD hoặc đi chung 5 USD (một xe taxi có khi chở tới 5 người khách, vì thế nếu muốn thoải mái hơn, trả 10 USD để ngồi một mình một ghế phía trước.
    Vĩnh Xương (gần thị xã Châu Đốc), An Giang, Việt Nam/Kaam Samnor, Campuchia
    Là cửa khẩu đường thủy trên sông Mêkông, visa Việt Nam không được cấp tại cửa khẩu. Nếu đi từ Campuchia điểm khởi hành thuận tiện nhất là thủ đô Phnom Penh. Có 2 lựa chọn:
    1. Từ Phnom Penh có thể đi xe khách hoặc taxi (đi chung) trên Quốc lộ 1 tới thị trấn Neak Luong (Nơi Quốc lộ 1 cắt ngang sông Mê Kông), giá vé 10.000 riel/ khách, tại đây đi xuồng máy trên sông Mê Kông để về cửa khẩu Kaam Samnor gần thị xã Châu Đốc, giá vé 10.000 riel/ khách, từ bến xuồng đi xe ôm về cửa khẩu, làm thủ tục xuất cảnh Campuchia, đón xe ôm sang phía Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh và lại đi xe ôm để về trung tâm thị xã Châu Đốc, khoảng vài km. Tại Châu Đốc có rất nhiều nhà trọ và khách sạn. Toàn bộ hành trình mất khoảng 5h. Từ Châu Đốc đi xe khách hay xe bus để về TP Hồ Chí Minh giá vé 3USD/ khách. Hầu hết xe khách đều không khởi hành theo giờ mà chờ đủ khách mới khởi hành. Do đó, nên cố gắng tìm xe nào đã khá đông khách nếu không muốn ngồi chờ, có khi là cả tiếng đồng hồ.
    2. Nếu ngại phải tự lo liệu đón xe khá rắc rối như trên thì đã có dịch vụ vé Phnom Penh ?" Châu Đốc trọn gói của Capitol và Neak Krohorm tại Phnom Penh, khởi hành hàng ngày, giá vé khoảng 7-8USD. Tại Việt Nam mua vé tại khách sạn Hàng Châu, thị xã Châu Đốc.
    Tịnh Biên (gần thị xã Châu Đốc), An Giang, Việt Nam/Phnom Den, Takeo, Campuchia.
    Cửa khẩu này thuộc tỉnh Takeo, Campuchia cách khoảng 10km về phía Nam thị xã Châu Đốc, Nếu đi từ Campuchia cửa khẩu này thuận tiện cho các điểm khởi hành tại Kampot và Phnom Penh.
    Tại Phnom Penh, đi xe đò từ Phsar Domkor (chợ Domkor) tới Phnom Den tỉnh Takeo (8-10USD/ người) làm thủ tục xuất nhập cảnh và đi bộ qua cửa khẩu Tịnh Biên, từ Tịnh Biên đi xe ôm hay taxi tới Châu Đốc khoảng 10km về hướng Bắc. Từ Châu Đốc đi xe Bus hoặc xe khách để về TP Hồ Chí Minh.
    Tại Kampot, đi taxi tới cửa khẩu Phnom Den giá khoảng 25USD và mất 2-3h, nếu muốn, chủ xe có thể tìm người đi cùng và lúc đó thì giá taxi sẽ rẻ hơn. Taxi sẽ đi qua huyện Kampong Trach của tỉnh Kampot tới cửa khẩu Phnom Den. Nhiều đoạn đường đã xuống cấp, đặc biệt khó đi lại vào mùa mưa và bạn phải mất nhiều thời gian. Tại Phnom Den, làm thủ tục xuất nhập cảnh và đi bộ qua cửa khẩu Tịnh Biên, từ Tịnh Biên đi xe ôm hay taxi về Châu Đốc, giá Taxi khoảng 3USD nhưng họ có thể nói 10USD cho nên đừng quên mặc cả trước khi đi. Từ Châu Đốc đi taxi, hay xe bus để về TP Hồ Chí Minh.
    Xa Mát, Tây Ninh, Việt Nam/Trapeng Phlong, Kampong Cham, Campuchia
    Cửa khẩu này mới mở gần đây tại tỉnh Kampong Cham giáp danh với tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
    Xả Xía (gần thị xã Hà Tiên), Kiên Giang, Việt Nam/Prek Chark, Campuchia.
    Cửa khẩu này không mở cho người nước ngoài, chỉ dành cho người mang quốc tịch Việt Nam và Campuchia. Nhưng Chính phủ Campuchia đã phê chuẩn cửa này sẽ mở đón khách nước ngoài vào thời gian gần đây, tuy nhiên thời điểm cụ thể chưa được xác định.
  5. ldh1975

    ldh1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Biên giới với Thái Lan.
    Aranyaphrathet, Thai Lan/ Poipet, Campuchia
    Cả visa của Campuchia và visa transit Thái Lan đều được cấp tại cửa khẩu này. Cửa khẩu mở cửa từ 8h sáng tới 20h. Đi từ Bangkok tới Siem Reap thì đây là cửa khẩu thuận tiện nhất.
    Khoảng cách từ Bangkok tới Siem Reap khoảng 465km và mất khoảng 9-12h cho chuyến đi. Hành trình đi thường là mất khoảng 4-5h bằng xe bus hay tàu hoả từ Bangkok tới Aranyaprathet (còn gọi tắt là Aran) - thị trấn bên phía Thai Lan và đi xe tuktuk khoảng 6km là tới cửa khẩu. Có 2 lựa chọn cho chuyến đi này: 1, mua vé trọn gói tại Bangkok hay Siem Reap. 2, tự liên lạc và mua vé cho mình.
    Lựa chọn 1: Mua vé trọn gói.
    Tại Bangkok bạn có thể mua vé trọn gói ở các văn phòng du lịch trên đường Khao San (phố Tây balo của Bangkok) và trong khu Sukhumvit, giá vé từ 400- 800baht. Bất kể giá vé của bạn ra sao phần lớn những văn phòng du lịch đều đưa bạn vào cùng một loại xe. Khi bạn mua vé bạn nên hỏi xem loại xe nào bạn sẽ đi, đặc biệt bên phía Campuchia. Nên hỏi rõ về hành trình và cỡ xe để đảm bảo rằng sẽ đi xe dành cho khách du lịch chứ không phải là loại xe thùng (một loại pick up hay light truck cải tiến thêm các ghế dài sau thùng xe). Xe của công ty Neak Krorhorm là tốt hơn cả. Xe sẽ rời Bangkok lúc 7-8 giờ sáng và tới gần biên giới Aranyaprathet trong vòng 4-5 giờ sau đó. Tại biên giới bạn sẽ làm thủ tục và được hướng dẫn tìm xe bên phía lãnh thổ Campuchia để về Siem Reap. Đoạn đường đi gần tới Siem Reap, xe chạy chậm và xóc vì đường rất xấu, bạn sẽ đến Siem Reap vào buổi tối và khá mệt mỏi sau đó các công ty này thường đưa bạn đến những nhà nghỉ quen để nhận tiền hoa hồng.
    * Chú ý: Một vài khách du lịch cho biết mặc dù đã mua vé ở Khao San đi Siem Reap theo hướng Poipet nhưng sau đó lại bị đưa đi theo đường Pailin hay O?Tsmach, lộ trình này dài hơn và chạy chậm hơn rất nhiều và còn mất thêm vài khoản chi vô lý.
    Các vé trọn gói đi trực tiếp theo chiều ngược lại từ Siem Reap đến Bangkok có thể liên lạc tại các trung tâm du lịch hay phòng vé tại Siem Reap như Neak Krohorm giá 10- 14USD, Skyway Guest house tại Siem Reap giá 10USD.
    Lựa chọn 2: Đi tự túc theo các bước sau.
    1. Từ Bangkok bạn đón xe khách hoặc xe lửa đi đến Aranyarethet, xe khách vé 164- 196 baht (hạng nhất), 140- 155 baht (hạng 2) lộ trình đi hết 4 tiếng, khởi hành tại Trạm xe bus phía bắc (Morchit) từ 4 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Xe lửa 48 baht hạng ba, chạy hết 6 giờ và khởi hành tại ga Hua Lam Phong, mỗi ngày 2 chuyến lúc 5h55 sáng và 10h05 trưa.
    2. Từ Aranyarathet, đón xe mô tô hoặc xe tuk tuk từ trạm xe bus tới biên giới giá khoảng 50-60 baht.
    3. Qua biên giới tới Poipet.
    4. Phía lãnh thổ Campuchia, bạn có 4 lựa chọn để đi từ Poipet qua Sisopon về Siem Reap là:
    - Taxi: giá thuê cả chuyến tăng từ 40 ?" 50 USD, đi mất hơn 3 giờ. Đây là lựa chọn dễ nhất, nhanh và thoải mái cũng như đắt nhất. Có thể đi taxi chung với vài khách khác, giá vé 10 USD/người và phải chờ đủ 4 đến 5 khách.
    - Xe bus công cộng: tại cửa khẩu có xe trung chuyển miễn phí khoảng 1 km để đến bến xe bus công cộng (Official bus). Giá vé 10 USD, xe chỉ chạy khi đầy khách vì thế có khi phải chờ một thời gian mới khởi hành.
    - Xe bus trọn gói: là loại xe mà các công ty bán vé trọn gói tại Bangkok sử dụng, giá vé không cố định, khá thoải mái nhưng thường đi rất chậm, mất 4-6 tiếng.
    - Xe thùng: rất rẻ, đi Sisophorn chỉ mất 30 Bath (ngồi sau thùng) hay 50 Bath (ngồi trong cabin). Đến Sisophorn phải đổi sang xe khác để về Siem Reap, giá vé 50 Bath (ngồi sau thùng) hay 100 Bath (ngồi trong cabin). Lưu ý không trả tiền trước cho tới khi đã tới nơi, tổng thời gian mất 4-5 tiếng.
    Taxi quay trở lại Poipet từ Siem Reap giá cũng tương tự và có thể rẻ hơn. Có thể đặt vé thông qua nhà nghỉ hay khách sạn nơi bạn đang ở, các đại lý du lịch. Taxi đậu tại trạm xăng dầu Sokimex gần cầu đá (Stone Bridge) trên đường số 6 trung tâm Siem Reap.
    Cửa khẩu Cham Yeam: Had Lek, Thái Lan/Koh Kong, Campuchia.
    Visa của Campuchia và visa transit Thái Lan đều được cấp tại cửa khẩu.
    Từ Bangkok tới tỉnh Sihanoukville qua Koh Kong.
    Con đường thuận tiện nhất là đi từ Bangkok tới Trat (có thể đi vòng qua Koh Chang) rồi tới cửa khẩu Had Lek, làm thủ tục xuất nhập cảnh để sang Koh Kong (Cham Yeam), từ đây có thể đi xuồng máy hay xe khách để tới Sihanoukville. Nếu muốn đi xuồng máy phải chú ý rằng xuồng máy khởi hành tại Koh Kong lúc 8h sáng, vì thế cần phải đến trước và nghỉ một đêm tại Koh Kong. Một số công ty du lịch tại đường Khao San, Bangkok, Thái Lan thường có những chuyến xe bus nhỏ khởi hành ở Khao San lúc 1h sáng và đến Had Lek lúc 6h sáng, ngay trước khi cửa khẩu mở cửa và trước khi xuồng máy khởi hành 2 tiếng.
    Từ Bangkok tới Had Lek/ Koh Kong.
    1.Xe Bus từ Bangkok tới Trat mất khoảng 5-6 tiếng giá khoảng 200baht (20.000riel). Có một bến xe mới bến cũ khoảng 2km về phía trước gần chợ.
    2.Xe đi từ Trat tới cửa khẩu Thái Lan tại thị trấn Had Lek (110baht) xe chạy liên tục cứ 30 phút một chuyến.
    3. Bạn nộp lệ phí visa, làm thủ tục nhập cảnh và đi bộ vào địa phận Campuchia.
    4a.Nếu bạn đi đường bộ, sẽ có ?ocò? hoặc các lái xe chào mời ngay khi bạn qua cửa khẩu
    4b.Nếu bạn đi bằng xuồng máy hay ở lại Koh Kong, sử dụng xe ôm để vào thị trấn Koh Kong hay bãi thuyền đậu, 50baht cho xe ôm hoặc đi chung taxi, 200baht cho taxi riêng.
    Đi bằng đường bộ đến hoặc đi từ Sihanoukville tới Koh Kong.
    Đường số 48 từ thành phố Koh Kong giao cắt với Quốc lộ 4 về phía Bắc Sihanoukville chưa được sửa chữa hoàn chỉnh nhưng hiện tại có thể qua lại được. Con đường vẫn tiếp tục hoàn thiện và vài cây cầu vẫn chưa được khởi công, do đó bạn phải mất thời gian để qua phà. Từ chỗ giao cắt với đường số 4 bạn có thể đi về phía nam để tới Sihanoukville, phía bắc tới Phnom Penh hoặc theo Quốc lộ 3 để về Kam Pot. Có nhiều xe khách nhỏ hay taxi chạy trực tiếp từ Koh Kong tới Sihanoukville và ngược lại, giá vé khoảng 400baht/ nguời và thời gian khoảng 6 tiếng.
    Khi bạn qua cửa khẩu từ phía Thái Lan ?ocò? xe sẽ đón bạn ngay và xe chỉ rời đi khi đủ khách, các ?ocò? xe thường nói rằng xe của họ khởi hành ngay, tuy nhiên, tốt nhất là chớ vội tin lời họ mà hãy tìm một chiếc đã khá đông khách. Bởi vì xe chỉ khởi hành khi đủ khách, mất 5-7 tiếng đồng hồ để tới Sihanoukville và giá vé khoảng 600baht, đường thường rất xấu và khó đi trong suốt mùa mưa và hành trình du lịch của bạn sẽ dài thêm. May mắn là chất lượng Quốc lộ 3 và 4 vẫn rất tốt quanh năm.
    Đi bằng phà từ Koh Kong tới Sihanoukville.
    Hàng ngày có vài lượt phà chạy trực tiếp từ Sihanoukville tới Koh Kong và ngược lại, thời gian từ 3,5 đến 4 tiếng, giá vé 12-15USD/ người nước ngoài (mua vé tại các nhà nghỉ rẻ hơn mua trực tiếp tại bến. Thỉnh thoảng trong mùa mưa, có những chuyến có thể bị hủy vì điều kiện thời tiết.
    Từ Koh Kong tới Sihanoukville bằng thuyền máy:
    Thuyền máy rời Koh Kong lúc 8h sáng hàng ngày tại bến ?oPort of Passenger Ship? gần cảng Sihanoukville, cuối bãi biển Hun Sen. Bạn chỉ cần nói "Koh Kong" là người lái xe ôm sẽ hiểu là bạn cần tới bãi đậu thuyền máy.
    Chong Jom, Thái lan/ O?Tsmach, Campuchia.
    Visa Campuchia và Visa quá cảnh vào Thái Lan được cấp ngay tại cửa khẩu.
    Cửa khẩu hẻo lánh phía Bắc Siem Reap tại tỉnh Oddar Meanchay. Từ Siem Reap đi tới Kralahn, sau đó theo hướng bắc tới Samrong và tiếp tục lên biên giới, tại Samrong có nhà nghỉ bình dân.
    Chong Sa Ngam, Thai Lan/ An Long Veng, Campuchia.
    Visa Campuchia và Visa quá cảnh vào Thái Lan được cấp ngay tại cửa khẩu.
    Cửa khẩu hẻo lánh phía tây bắc của Siem Reap thuộc tỉnh Oddar Meanchay, đối diện với tỉnh Sisakhet thuộc Thái Lan.
    Ban Pakard, Chantaburi, Thái Lan/ Phsar Phrom, Pailin, Campuchia.
    Visa Campuchia và Visa quá cảnh vào Thái Lan được cấp ngay tại cửa khẩu.
    Cửa khẩu tại tỉnh Pailin, Campuchia đối diện là tỉnh Chantaburi của Thai Lan.
    Từ Bangkok đi xe Bus tới Chantaburi khoảng 150 Baht, xe chạy 4h đồng hồ, xe bus nhỏ đi tới biên giới khoảng 100 Baht và mất khoảng 1-2h đồng hồ. Làm thủ tục qua biên giới. Đón xe ôm đi Pailin, từ pailin đi Battambang bằng đường bộ mất 3-4 tiếng, thời gian có chạy xe thể thay đổi nếu vào mùa mưa do chất lượng đường xấu đi. Giá taxi đi chung là 200 Bath/người, thuê riêng từ 25-30 USD.
    Banlaem, Chantaburi, Thái Lan/ Daun Lem, Battambang, Campuchia.
    Visa Campuchia và Visa quá cảnh vào Thái Lan được cấp ngay tại cửa khẩu.
    Cửa khẩu tại Kamreang, tỉnh Battambang, Campuchia, đối diện là tỉnh Chataburi của Thái Lan.
    Biên giới với Lào:
    Voeung Kam, Lào/ Dom Kralor, Campuchia.
    Visa Campuchia có thể được cấp tại biên giới (yêu cầu 01 ảnh 4*6). Tại Dom Krelor có một cửa khẩu đường bộ và một cửa khẩu đường sông, tuy nhiên visa chỉ được cấp tại cửa khẩu đường bộ. Visa Lào không được cấp tại biên giới, không có yêu cầu đặc biệt nào cần lưu ý tại khu vực biên giới Lào - Campuchia.
    Có 2 cửa khẩu với Lào khá gần nhau:
    1. Cửa khẩu đường sông tại Koh Chheuteal Thom.
    2. Cửa khẩu đường bộ tại Dom Kralor. Cả hai phía các nhân viên xuất nhập cảnh thường mong được đưa thêm một ít tiền.
    Để tới biên giới Lào từ Phnompenh:
    Đi taxi hay xe bus tới thị trấn Stung Treng, sau đó tiếp tục tìm xe đi lên khu vực cửa khẩu. Đoạn đường từ Phnom Penh đi Stung Treng đang được nâng cấp và chạy tốt. Trước đây, khách du lịch thường chọn đi phà, nhưng từ khi đường xá được nâng cấp đa số khách chọn đi đường bộ.
    Có vài cách khác để bạn đi Stung Treng.
    1. Đi xe bus của hãng Sorya Transport (bến xe gần chợ mới ?" Central market), giá vé 42.000 riel và mất 7-10 tiếng, xe khởi hành tại Phnom Penh hàng ngày lúc 7h sáng.
    2. Đi Stung Treng qua ngã Kratie: mua vé xe của Sorya đi Kratie giá 21.000 riel, mất khoảng 7 tiếng. Tiếp tục đón taxi đi chung tại Kratie đi Stung Treng, 20.000 riel, khoảng 2-3 tiếng nữa.
    Từ Stung Treng đi cửa khẩu có thể dùng phà 5 USD hoặc thuyền riêng 30 USD, hoặc đường bộ bằng xe bus nhỏ.
    Từ Lào đi Campuchia bạn có thể đi bằng đường thuỷ hay đường bộ.
    1- Đường thuỷ: Đi tàu từ Don Khone hay Vocung Kam giá vé 2-5USD, từ đó bạn đón tàu Campuchia đi Stung Treng chỉ với 10USD, sau đó đón xe bus của Sorya đi Phnom Penh giá vé 42.000 riel.
    2- Đường bộ: Các nhà trọ tại Lào có bán vé trọn gói để tới Phnom Penh, tuy nhiên, nhiều du khách nói rằng những người mua vé trọn gói từ các nhà nghỉ tại Lào khi qua đến Stung Treng, Campuchia thường gặp những trở ngại về thời gian khởi hành. Các phương tiện vận chuyển tại đây không có lịch trình cụ thể, nên nhiều du khách sau khi đã đến được biên giới Campuchia mất rất nhiều thời gian chờ đợi phương tiện do đã mua vé trọn gói và thường không đủ kiên nhẫn do đó phải đi taxi hay moto giá cao tại khu vực biên giới.
    Sưu tầm
  6. sheva081

    sheva081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em thông báo tí . Số là thằng em mới công tác biệt phái trên Tây Ninh về có cảnh báo cho em là mấy chú ếch cốm trên Tây Ninh khó tính lắm . Chuyên bắn tốc độ và các việc lặt vặt khác. Trên đó giới hạn 40km/h nếu vượt chút là bị ốp ngay .
    Thằng em vừa bị một quả mới chiu đầu từ hẻm ra chưa kịp đội mũ bảo hiểm thì bị chộp ngay . Nghe nói công an phường hay đứng đầu ngõ chụp mấy em ko đội mũ bảo hiểm .
    Còn khi bị ốp là khỏi xin xỏ , đưa đóm gì cả . Đúng ngày là lên đóng phạt . Vừa rồi có chú trưởng công an phường nào đó ở Đồng Nai bị ốp xe trên đó ko xin xỏ gì được . Tới ngày đóng phạt đưa xe tuần tra và còi hú đi đóng phạt ....
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Đoạn Hoóc môn, Củ Chi thường có CSGT đứng lắm. Địa điểm chốt thay đổi liên tục.
    Vào đến thị trấn Trảng Bàng phải chạy thiệt chậm.
    Nói chung trạm gác rất nhiều từ SG cho đến Mộc Bài không có chỗ nào trống vắng các anh. 70km mà cứ chạy 40km/h thì chết, thôi anh em mình cứ tốc độ bình thường cho nó lành, kệ Trừ khi vào thị trấn Trảng Bàng thui
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin gửi ACE
    + Ngày 24/4/2009
    - ACE có cần gửi hành lý thì đem đến Cty Viking trước 17g00.
    - Chiều 18g họp mặt giao lưu ACE tham gia tour tại quán Biển Đông Q10 gần ngã 7(chi phí do vương quốc CPC tài trợ)

    + Ngày 25/4/2009
    Địa điểm tập trung : Bưu Điện TP số 02 Công Xã Pari
    GIờ xuất phát : Đúng 5g00 sáng (ACE đến trước 20p để họp đội hình và ai đến muộn thì theo lộ trình sau để bắt kịp đoàn)
    Lộ trình di chuyển: Công Xã Pari - Lê Duẩn - Pasteur - Võ Thị Sáu - NKKN - Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa - Trường Chinh - thẳng tiến Mộc Bài

    + Còn đây là nội qui đoàn đã được ACE bàn bạc và thống nhất hôm họp đoàn[/b]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 22/04/2009
  9. longwaydown

    longwaydown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  10. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    hehehe ACE MTSG tự giác lắm bác ui,lâu thật lâu có 2 con sâu là 2 thầy trò Phong cc và Việt xồm thui

Chia sẻ trang này