1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TPHCM: Doanh nghiệp vận tải đề nghị giảm 30% phí qua các trạm BOT

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi achautai, 30/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. achautai

    achautai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    1

    Tại buổi tọa đàm với Sở GTVT, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, chiều 27.12, nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa đã kiến nghị các cơ quan chức năng giảm phí bảo trì đường bộ, phí qua các trạm BOT trên địa bàn thành phố bởi doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Theo tính toán của doanh nghiệp, hiện mỗi đầu xe phải chịu chi phí cố định hàng tháng khoảng từ 20 – 25 triệu đồng (bao gồm phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm, dịch vụ định vị, phí bến bãi, phí BOT…). Để tồn tại, nhiều doanh nghiệp phải bán bớt phương tiện, mất đi nhiều khách hàng.

    Một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vận tải hàng hóa rơi vào tình trạng khó khăn đó là các trạm thu phí BOT và phí bảo trì đường bộ cao, chồng chéo lẫn nhau dẫn đến chi phí đầu vào tăng theo. Các doanh nghiệp cho rằng, khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu trạm thu phí dày đặc. Khoảng cách giữa các trạm không đúng theo thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính khiến doanh nghiệp đi đâu cũng phải đóng phí BOT. Theo tính toán, trên một số tuyến đường, chi phí để xe qua các trạm BOT cao hơn chi phí nhiên liệu cung cấp cho xe vận hành theo lộ trình. Do đó, doanh nghiệp đề nghị cần giảm phí bảo trì đường bộ, phí BOT xuống 30% so với mức phí hiện nay.

    http://vanchuyenachau.com.vn/Images/E***or/images/tphcm-doanh-nghiep-van-tai-de-nghi-giam-phi-30-qua-cac-tram-BOT.jpg​

    Ông Lâm Đại Vinh, chủ Doanh nghiệp vận tải Lâm Vinh cho rằng, tại TP.HCM và khu vực lân cận, đi đâu doanh nghiệp cũng phải đóng phí. Đây là điều bất hợp lý bởi các doanh nghiệp đã đóng phí bảo trì đường bộ rồi vẫn phải đóng thêm phí BOT. “Thời gian qua nhiều trạm thu phí BOT ở trong nước đã giảm phí cho phương tiện nhưng tôi không hiểu sao tại 5 trạm BOT của thành phố vẫn chưa giảm?”, ông Vinh thắc mắc.

    Điều đáng nói, mặc dù doanh nghiệp đóng phí đầy đủ nhưng lại không được hưởng lợi ích từ điều này, đường sá chưa thông thoáng khiến doanh nghiệp không hoạt động được.

    Ông Vinh dẫn chứng, xe đi qua nút giao thông Mỹ Thủy (vào cảng Cát Lái, TP.HCM) có những hôm xe bị kẹt ùn tắc cả 4 tiếng đồng hồ. Xe chạy không được, không giao hàng kịp nên không lấy được tiền từ khách hàng.

    Chủ một doanh nghiệp vận tải cho biết thêm, thành phố và các cơ quan chức năng chưa có chính sách tháo gỡ cho doanh nghiệp dù họ nhiều lần phản ánh. Đơn cử như phí bảo trì đường bộ, hiện vẫn quá cao, tới hơn 17 triệu đồng/năm đối với xe đầu kéo có tổng trọng lượng 40 tấn trở lên. Trên thực tế, các xe chỉ hoạt động trung bình 9 tháng/năm (còn lại ngưng hoạt động khoảng 90 ngày) nhưng doanh nghiệp vẫn phải đóng phí cho cả năm là điều bất hợp lý.

    Ông Nguyễn Văn Chánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP HCM nhận định, ngành kinh doanh vận tải hàng hóa thành phố đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, bị tác động bởi nhiều mặt, từ năng lực vận tải cho đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh cùng các quy định về thủ tục hành chính chưa phù hợp.

    So với năm 2016, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển và cảng sông năm 2017 thấp hơn nhiều so với sự gia tăng của số lượng phương tiện. Riêng TP.HCM, năm nay, xe container tăng 27,8%, xe tải từ 3,5 tấn trở nên tăng 76%, nhưng sản lượng hàng hóa đường bộ chỉ tăng 7,5%.

    Theo ông Chánh, có tình trạng mất cân đối giữa nhu cầu và năng lực vận tải, tạo “khủng hoảng thừa”. Thực trạng này để các doanh nghiệp vận tải phải cạnh tranh bằng nhiều hình thức như: giảm 50% mức giá so với trước hoặc thấp hơn giá thành để duy trì hoạt động và giữ chân khách hàng, chở hàng quá tải để duy trì hoạt động và cân đối kinh doanh...

    Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, thời gian qua sở nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ doanh nghiệp về tình hình khó khăn trong hoạt động vận tải hàng hóa. Sở đã đi khảo sát thực tế và có các hướng điều chỉnh cho phù hợp. Riêng về giá vé, quy định thời hạn của vé, tình hình triển khai bán vé tại các trạm BOT, mức giá sử dụng đường bộ, sở đang xây dựng về mức giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn thành phố. Chính phủ đã có chủ trương giảm phí BOT để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Sở GTVT sẽ tham mưu kiến nghị lên UBND thành phố để có phương án, lộ trình điều chỉnh trong thời gian tới.

    Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Á Châu

    VP + kho bãi: Bãi xe Miền Nam, Số 13 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, TPHCM

    Chi nhánh Đà Nẵng: 555C Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

    Chi nhánh Hà Nội: 79 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

    HOTLINE: 19001733 (Nhấn phím 1) – 0914.857.068

    Email: info@vanchuyenachau.com.vn

    Website: vanchuyenachau.com.vn


    Theo danviet.vn

Chia sẻ trang này