1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tphcm: Siết chặt khâu xử lý nước thải tại các kcn

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi cungbanluan, 30/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanluan

    cungbanluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Theo thống kê cho thấy trên cả nước thì Thành Phố HCM là thành phố đầu tiên đạt chuẩn 100% các khu công nghiệp (KCN) và khu chế xuất (KCX) có hệ thống xử lý nước thải
    tập trung. Với tổng công suất hoạt động của các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt 63.000 m3/ngày đêm và khối lượng xử lý trên thực tế là 43.000 m3 đến 44.000 m3/ngày đêm. Nhưng thực tế vì để tiết kiệm chi phí thì nhiều nhà máy vẫn lén lút xả trộm trước thải chưa xử lý ra môi trường.




    Đánh giá từ Sở tài nguyên và môi trường, ban quản lý KCN, KCX (Hepza) Thành Phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát tội phạm về môi trường - công an Thành Phố Hồ Chí Minh thì hầu hết tất cả các KCN thuộc địa bàn đều được đầu tư và có hệ thống xử lý nước thải tập trung ổn định đạt chất lượng đúng tiêu chuẩn xả thải. Nhưng thực tế khi có thông tin phản ánh từ người dân và cơ quan quản lý kiểm tra thì vẫn có nhiều doanh nghiệp sau khi sản xuất chưa xử lý nước thải tại cơ sở sản xuất đã lén lút xả thải ra môi trương làm ô nhiễm môi trường.



    Đánh giá của ông Nguyễn Tấn Định, là phó trưởng ban Hepza: Thực tế nhiều doanh nghiệp xử lý nước thải chưa đạt tiêu chuẩn quy định, và Hepza cũng đã kiểm tra nhắc nhở những doanh nghiệp này, hiện Hepza cũng tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng nước thải từ các KCN chủ yếu là KCN Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Cát Lái và Linh Trung...




    Nhưng cũng có nhiều KCN xử dụng nhiều phương pháp để đối phó khi bị kiểm tra về vấn đề bảo vệ môi trường với các cơ quan liên ngành, như: hệ thống xử lý nước thải chỉ hoạt động khi có đoàn kiểm tra giám sát, xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý ô nhiễm cục bộ để đối phó, cũng có doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải cục bộ song đã bị xuống cấp, không đạt hiệu quả xử lý đạt chuẩn nhưng vẫn sử dụng....



    Theo thống kê của PC49, tính từ năm 2010 đến nay thì có gần 300 doanh nghiệp tại các KCN và KCX vi phạm về các quy định bảo vệ môi trường, chủ yếu vẫn là doanh nghiệp vi phạm về xử lý nước thải. Nhiều Công ty đã không cho hệ thống xử lý nước thải vận hành đúng quy chuẩn mà xả thẳng nước thải chưa xử lý ra trực tiếp môi trường.



    Ngoài ra cũng có một số cơ sở hoạt động theo dạng tự phát không có kinh phí đầu tư về kỹ thuật, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung nên vẫn xả nước thải ra môi trường. Chính vì vậy mà nguồn nước gần các KCN hay KCX, cụm công nghiệp vẫn bị ô nhiễm nặng.


    Giải thích về tình trạng nước thải ở các KCN và KCX, cụm công nghiệp chưa được xử lý để xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, cơ quan chức năng lý giải nguyên nhân là do cách thức xử lý vi phạm giữa các cơ quan nhà nước chưa chặt chẽ, những quy định về cưỡng chế khi các cơ sở sản xuất bị xử lý vi phạm chưa thật cụ thể. Cần có những biện pháp thật nghiêm khắc thì những cơ sở sản xuất này mới có ý thức xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn.



    Một số hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng gặp nhiều khó khăn từ việc xây dựng mạng lưới thu gom, thỏa thuận về việc đấu nối thoát nước như hệ thống xử lý nước thải tập trung ở KCN Tân Phú Trung, hiện tại nhà máy xử lý nước thải này hoạt động với công suất 4.000 m3/ngày đêm nhưng trên thực tế thì lượng nước thải đấu nối về hệ thống chỉ đạt 500 đến 600 m3/ngày nguyên nhân là vì có nhiều doanh nghiệp không thực hiện việc đấu nối.



    Các cơ quan liên ngành cũng đang xem xét và đưa ra những phương pháp bố trí ngân sách cho hệ thống quan trắc ở đầu ra cuối của các nhà máy xử lý nước thải tại các khu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát và quản lý của nhà nước. Nhất định khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tới cùng để các cơ sở sản xuất phải biết trách nhiệm của họ đối với việc bảo vệ môi trường.

Chia sẻ trang này