1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tphcm tìm cách bảo vệ các sông, kênh, rạch từ tình trạng xử lý nước thải của các dn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cungbanluan, 03/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanluan

    cungbanluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tình hình thực tế về hệ thống các sông, kênh, rạch đang bị ô nhiễm do các doanh nghiệp chưa xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn xả ra hay lén lút xả nước thải ra các con sông, kênh gây ô nhiễm nguồn nước trầm trọng; bênh cạnh đó việc lấn chiếm, thu hẹp dẫn đến dòng chảy bị hạn chế, gây nên ngập úng hiện đang là tình trạng chung trên địa bàn TPHCM.

    Thống kê gần đây nhất về hệ thống sông, kênh, rạch trên toàn TPHCM thì có khoảng 3.000 km với mật độ dày đặc và đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động giao thông đường thủy, tiêu thoát nước nhằm hạn chế việc ngập úng, điều hòa không khí và làm sạch môi trường. Nhưng theo phó giám đốc Sở TN&MT ông Nguyễn Văn Phước cho biết: tình trạng các doanh nghiệp và người dân xả trực tiếp nước thải, chưa xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn đã xả ra các hệ thống sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trương, không những làm ảnh hưởng xấu tới cảnh quan của đô thị mà còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân sông quanh đó.

    Đi ngược lại với sự phát triển của xã hội là tình trạng đi xuống xủa hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM, theo đánh giá từ Trung tâm chất lượng và MT - Phân viện quy hoạch khảo sát thủy lợi Nam Bộ, nguồn nước tại những hệ thống sông, kênh, rạch đang bị ô nhiễm ngày càng nặng gây ảnh hưởng lớn tới cộng đồng do ý thức về việc xử lý nước thải chủ yếu tại các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp chưa cao, vì lợi ích cá nhân để giảm chi phí vận hành trong quá trình sản xuất nhiều DN đã lén lút xả trực tiếp nước thải làm hệ thống sông, kênh, rạch tại TPHCM bị xuống cấp.

    Công tác quản lý và bảo vệ hệ thống các sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM cũng đã ban hành và được tổ chức chỉ đạo, tuy nhiên việc thực hiện vẫn có nhiều hạn chế là nguyên nhân khiến hệ thống này không giảm đi mà còn diễn biến phức tạp hơn. Giải pháp đang được đưa ra để bảo vệ hệt hống sông, kênh, rạch này đó là sự kết hợp từ các đơn vị quản lý, không để rơi vào tình trạng "Nhìn nhau xử lý" như hiện nay, hạn chế việc cấp phép hoạt động cho những doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao, và phải có những biện pháp xử lý nước thải tại các doanh nghiệp và quy định xử phạt nghiêm, đồng thời việc tham gia của cộng đồng là rất cần thiết. Chính vì vậy mà việc đẩy mạnh về tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường để tạo nên một mô hình tự quản. Như vậy thì hệ thống sông, kênh, rạch mới có hướng cải thiện tốt hơn.

Chia sẻ trang này