1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TQ tăng cường chống tham nhũng

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi do_re_mi, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    TQ tăng cường chống tham nhũng

    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=50&article=73124
    Trung Quốc tăng cường chống tham nhũng

    --------------------------------------------------------------------------------


    Nhân dịp dự Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ ba (SOM III) diễn ra tại TP Đà Nẵng và thị xã Hội An (tỉnh Quảng Nam), ông Khổng Tường Nhân, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giám sát Trung Quốc đã dự cuộc họp báo chung ngày 9-10 và nói về những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc chống tham nhũng trong lĩnh vực giao dịch kinh doanh.


    Theo ông Khổng Tường Nhân, điều cần thiết là phải có các sáng kiến ngắn hạn và dài hạn trong nỗ lực chống tham nhũng và hối lộ. Để làm được điều này cần có sự chỉ đạo và hỗ trợ từ nhiều phía như: vai trò quan trọng của người lãnh đạo; sự phối hợp giữa các bộ ngành trung ương và cam kết lâu dài; tiến hành nhiều cuộc điều tra và công khai kết quả; không ngừng củng cố những bộ luật liên quan đến tội phạm tham nhũng; tiến hành thí điểm đối với một số khu vực; sử dụng những nguồn lực quan trọng của các khuôn khổ quốc tế trong lĩnh vực này như UN, OECD, ADB?


    Ông Khổng Tường Nhân cho biết, Trung Quốc đã thành lập Nhóm Lãnh đạo Trung tâm chống hối lộ bao gồm Lãnh đạo của 22 cơ quan liên quan. Dưới sự chỉ đạo của Trung tâm, tất cả các doanh nghiệp và cơ quan công quyền của Trung Quốc đã tiến hành tự kiểm tra và tự chỉnh đốn các hành vi hối lộ trong kinh doanh. Đồng thời Trung Quốc cũng khuyến khích sự tham gia của công dân và xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng và hối lộ.


    Theo ông Khổng Tường Nhân, tham nhũng tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới và cần có sự hợp tác giữa các nền kinh tế nhằm chống lại tham nhũng, khó có thể loại bỏ tham nhũng trong một sớm một chiều mà chỉ có thể từng bước ngăn chặn xuống mức thấp nhất các hiện tượng tham nhũng và dần loại bỏ nó. Đầu năm nay, Trung Quốc phát động chiến dịch chống tham nhũng, chống đưa hối lộ bằng cách giảm các cơ hội để quan chức tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp do ở Trung Quốc có hiện tượng đưa hối lộ cho các quan chức nhằm giành được những dự án béo bở; khuyến khích và giáo dục các doanh nghiệp của Trung Quốc không tiếp tay cho các hoạt động tham nhũng. Bên cạnh đó Chính phủ tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn. Vừa qua, Trung Quốc đưa ra hàng loạt quy định về những pham vi hoạt động của doanh nghiệp.


    Trong chiến dịch chống tham nhũng, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp tự kiểm điểm lại mình về các hành vi đưa hối lộ, giúp các doanh nghiệp tự điều chỉnh trước khi các cơ quan giám sát pháp luật ?osờ gáy?. Đây được coi là một trong những biện pháp hữu nhất của Trung Quốc.


    Ông Khổng cho biết, ở Trung Quốc hằng năm có khoảng 10 nghìn quan chức cấp cao bị điều tra, trong đó có khoảng 10 quan chức cấp thứ trưởng trở lên bị điều tra về các hành vi liên quan đến tham nhũng.


    Theo ông Khổng, cần thiết phải xây dựng hệ thống luật và thể chế pháp lý hoàn chỉnh. Trung Quốc hiện đang xem xét lại hàng loạt các bộ luật hiện hành như Luật Hình sự, Luật Xây dựng, Luật chống độc quyền? và xây dựng quy tắc ứng xử của công chức nhà nước. Hiện nay Trung Quốc đang trong quá trình dự thảo Luật chống tham nhũng.


    Theo ông Khổng, Trung Quốc đang từng bước kiện toàn các biện pháp quản lý của cơ quan tài chính của mình nhằm ngăn chặn hành vi gửi tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Ở đây đòi hỏi hệ thống tài chính Trung Quốc phải tham gia cuộc chiến chống tham nhũng. Trung Quốc tăng cường liên lạc với các cơ quan bảo vệ pháp luật ở nước ngoài và xây dựng quan hệ dẫn độ nhằm dẫn độ những nghi phạm trong vấn đề tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài về nước xét xử, đồng thời thương lượng với các nước thu hồi số tiền bất hợp pháp mà họ đã bị gửi ra nước ngoài. Đối với những nước chưa ký Hiệp định dẫn độ với Trung Quốc thì Trung Quốc thông qua khuôn khổ ?oCông ước LHQ về dẫn độ?. Theo ông , tất cả những nước tham gia công ước đó đều có thể triển khai hợp tác về vấn đề này.


    QUANG THIỀU

Chia sẻ trang này