1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TQ treo 6 quả bom hạt nhân vào cổ VN !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi DragonPhoenix, 22/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Nhất tiễn song điêu.
  2. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Tôi cũng chưa đọc nội dung cái trang đó có gì nữa đừng nói chi là quảng với chả cáo
    Chỉ vì quá hiểu rõ cái gọi là chạy vốn và làm dự án ở VN( kể cả mấy cái dự án làm cúp điện như mấy bác vừa nói ở trên) nên định tìm đường thoát cho con cháu đời sau thôi.
    Khi xưa, bác Lê Duẩn cũng đã gặp được thần Kim Quy và đã được phán rằng " Quy Mã "........
    Mỹ qua thì đã không thành rồi.
    Giờ chỉ còn là Qua Mỹ thôi chứ biết sao?

    Nói gì thì nói chứ vẫn mong muốn khựa đặt mấy cái nhà máy này ở Hải Nam, làm 1 quả cho gọn.
    Được MrAnhDung sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 22/07/2010
  3. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ...bình tĩnh nào các bác, đâu còn có đó...
    Các lập luận cũ:
    Như đã có lần tớ đã đề cập tới các lập luận. Nhắc lại là: "...vũ khí hạt nhân có hại cho con người vậy giữ và sản xuất làm gì- thì để đó để răn đe- nhưng nếu chỉ để răn đe mà không sử dụng cũng như không vì đối phương biết mình chẳng bao giờ sử dụng và có cũng như không- nếu có cũng như không thì giữ làm gì..."
    Vấn đề ở đây là "mở", hay còn gọi là "quy tắc mở". Quy tắc mở là một quy tắc có những hạn chế về nguyên tắc riêng của nó, nhưng vẫn có những quy chế phụ thêm. Thông thường quy chế phụ thêm không được sử dụng hay dùng tới, nhưng nó sẽ có hiệu lực khi cần. Mặc dù nó là một "quy tắc phụ", nhưng lại giữ một vai trò chủ chốt...
    Nhìn về quá khứ:
    Trong quá khứ, số đầu đạn hạt nhân là vô cũng lớn, đôi lúc gần như không thể kiểm soát được. Sau đó thì quốc tế có những văn bản quy định về cách sở hữu và giới hạn đầu đạn hạt nhân và vũ khí hủy diệt. Nhưng con số hiện tại vẫn tính bằng 3 con số không.
    Sở hữu vũ khí hủy diệt ngày nay không phải là để sử dụng, nó mang tính răn đe nhiều hơn. Nhưng mặc dù như vậy, và ngay từ thời chiến tranh lạnh, các tên lửa xuyên lục địa mang theo đầu đạn hạt nhân đã luôn hướng về những mục tiêu cần thiết. Và vấn đề cũng chỉ là một cái nút bấm và sự quyết định của con người mà thôi.
    Và mặc dù quả đất vẫn xanh, nhưng có mấy ai biết được nó có thể trở thành một quả cầu lửa bất cứ lúc nào...
    Nhà máy điện nguyên tử:
    Các nhà nghiên cứu khoa học vẫn luôn đồng ý rằng nguyên tử vẫn là một giải pháp hiệu quả cho vấn đề năng lượng đang thiếu trên toàn cầu trong tương lai. Về nguyên tắc, nguyên tử vẫn luôn đứng đầu về hiệu quả kinh tế, công xuất và môi trường...hơn cả những nguồn năng lượng sạch của tương lai như năng lượng mặt trời, máy phát điện sức gió... Và vấn đề an toàn cũng chỉ là do con người tính toán và định đoạt mà thôi. Và cũng bởi vì nguyên tử mang tính liên quan đến vũ khí hủy diệt (vũ khí hạt nhân, sự rò rỉ phóng xạ trong các lò phản ứng), nên nó trở thành một mối quan tâm sâu sắc đòi hỏi cả về kỹ thuật, giám định, quy tắc và cách ứng xử của các quốc gia sở hữu nguyên tử.
    Cách ứng xử:
    Ngày nay khá nhiều quốc gia đang tiến tới sở hữu kỹ thuật điện hạt nhân. Điều này không còn là điều ngạc nhiên khi dân số và nền kinh tế toàn cầu luôn phát triển, đòi hỏi những nhu cầu cấp thiết về năng lượng. Và cũng không còn nghi ngờ gì nữa, kỹ thuật nguyên tử là kỹ thuật của tương lai.
    Nhưng những toan tính và sự cạnh tranh trong kinh tế đã làm cho con người nghĩ sai lệch về vấn đề nguyên tử. Và nguyên tử đã vô tình trở thành một nhân tố "bẩn" và nhạy cảm, chứ bản chất phóng xạ không có "bẩn". Cũng chỉ là do con người sử dụng nó như thế nào mà thôi. Nên nhớ rằng với sự hiểu biết và nền khoa học ngày nay, con người dư sức điều khiển và lưu trữ chất phóng xạ để không ảnh hưởng đến cuộc sống con người...
    Thế giới (cũng có thể gọi chung là Liên Hiệp Quốc) đã từng có những hiệp định về giải trừ, giới hạn vũ khí hạt nhân và hủy diệt trong qua khứ, thì ngày nay lại càng cần phải có, thêm và hiệu chỉnh thêm những nguyên tắc để kiểm soát, chế tài, nhắc nhở, răn đe và bảo vệ môi trường cũng như nhân loại trong vấn đề hạt nhân mà ở đây chính là cách ứng xử trong vấn đề xây dựng, vận hành và độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân của các quốc gia trong tương lai...
    Việt Nam
    Lịch sử Việt Nam đã từng chứng minh rằng sự tự do của dân tộc Việt Nam chính là do người Việt Nam dành lại được, xây dựng lên và bảo vệ. Các thế lực bên ngoài giúp sức thì Việt Nam cũng phải trả một cái giá. Chính vì vậy, Việt Nam có thể hợp tác nhưng không thể phụ thuộc. Có thể bắt tay, nhưng luôn đúng mực. Có thể nâng rượu, nhưng không sa đà. Và vấn đề là Việt Nam phải luôn tỉnh táo và sáng suốt để khi vỏ quít càng dầy thì Việt Nam càng phải có những móng tay càng nhọn...
  4. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    làm cái điều trên hẳn nhiên bác Trung đã tính đến chuyện thằng em như mình làm gì cũng phải vuốt mặt nể mũi. Bác Trung chắc cũng đã cảm nhận thấy thằng em Việt Nam đang rời xa mình, biên giới phía Nam có vẽ không còn dễ chịu. Đúng là 1 đòn cao tay của Trung thật, làm cho chúng ta làm gì cũng phải nghĩ đến nó. Cũng nguy hơn khi bản thân mình cũng không tin cái chất lượng nhà máy xây, nếu hi sinh 700.000 dân đánh đổi gần 30 triệu dân thì các bác nghĩ sao? 1 chiêu thật ............
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Con vật này nó đang mọc nanh, mọc vuốt, mọc vây, mọc vẩy đấy.
    Có cơ hội thì cứ phải làm như QT nói:
    "Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ?
    Đánh cho nó tung vảy ra chứ lị. Tốn cũng phải chơi. Rồi thì mình mới yên thân được.
    Quả thực mà nói thì TQ đang ở thế bất lợi chứ không phải VN.
    Chơi khéo thì vẫn điều trị được thằng này.
    Học tập mấy Bác nuôi dạy thú ấy.
    Nó thì chỉ dọa thôi chứ cũng chẳng thể làm gì, như con thú trong cũi vậy thôi.
    Nó cũng chỉ ''tự vệ'' bằng cách xù lông, nhe nanh nhe mỏ vậy chứ làm được gì? Quá giới hạn là ăn quả ''roi điện'' chứ bỡn à?
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Thần Kim Qui bảo: kẻ thù ở sau lưng ngươi ấy!
    Thần đã không thèm bảo: Giặc phương Bắc đang đến đó!
    Nga nói rằng:
    'Oе,нам - ки,айский дебZ,
    Vietnam - the Chinese debut
    Việt nam - VN-gánh hề tập toẹ kiểu China

    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 23/07/2010
  7. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cái này không đùa được rồi. Phải theo dõi, giám sát chặt chẽ, cứ thấy máy đo phóng xạ ở biên giới mình nó reo lên thì dù chỉ tí tẹo thôi cũng phải lầm ầm lên ở liên hợp quốc. Nó mà có làm sao 1 phát thì cả cái nước việt nam mình khó mà ngóc đầu trong 100 năm nữa. Thắng Tầu mà chơi quả này là quá ngang với tuyên chiến rồi đấy. Nham hiểm
  8. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Thằng Tàu mà nham hiểm sao? Vô lý! Phải gọi là đại thâm hiểm mới đúng!
  9. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là 1 trong số các nước cờ "phong tỏa" VN của thằng bựa thôi.
    Phía Tây thì hậu thuận 2 chú em Lào và Cam
    Phía Đông dậy sóng liên tục tăng cường khủng bố dân sự, gia tăng sức mạnh quân sự
    Phía Bắc chia xong đất rồi thì nó "xây nhà" trên đất nó đấy, kêu đi. Lỡ "nhà" có đổ thì cũng là "tình huống bất khả thi" có ai mong muôn đâu chứ
    Kế tiếp sẽ là gì nhỉ...
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Dù sao đây cũng là cơ hội Việt Nam thể hiện ''bản sắc'', trên cơ Tàu.
    Nó càng làm thế, nó càng ''bửn'' thôi.
    Thiên hạ biết thừa.
    Việt Nam không thèm chấp thằng này , chẳng quan tâm. Sáng sáng, ngày ngày vẫn đi làm, đi meeting, vẫn đi bàn ''chuyện nhớn'' với thiên hạ, hơi đâu để ý ''chiện cỏn con''.
    Cho nó thêm 1 tỷ năm nữa xem nó có làm gì VN không?

Chia sẻ trang này