1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời mọi thắc mắc liên quan đến tuyển sinh SĐH ( Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi heniken000, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heniken000

    heniken000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái mốc điểm không quan trọng. Quan trọng là các Bác có thể đăng kí dự thi một trong năm môn ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung) để dự thi cao học. Vậy là các bác tiếng tầu hay tiếng Pháp đều thi được khỏi phải thi tiếng anh làm gì cho mệt
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi học Ngoại thương, nhưng hồi đó học tiếng Trung. Bây giờ thi cao học ngoại thương, trường quy định là thi tiếng Anh, không có lựa chọn nào khác. Nghe nói chỉ tiêu có hơn 100, hơi hồi hộp, gay nhất là môn QHTT kia.
  3. heniken000

    heniken000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi khẳng định là bạn được phép thi một trong năm ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung). Lưu ý khi đăng kí dự thi :
    Khai thông tin vào Đơn đăng kí dự thi (nhà trường bán hồ sơ) nhớ ghi vào mục môn thi ngoại ngữ là Tiếng Trung B. Sau đó khi nộp hồ sơ báo với người nhận hồ sơ là tôi thi môn ngoại ngữ tiếng Trung. Trong trường hợp trường Ngoại Thuơng không đủ điều kiện tổ chức thi môn tiếng Trung thì họ sẽ có công văn gửi sang Đại học Quốc gia để thi lấy kết quả bên ĐHQG. Khi có kết quả bên ĐHQG trường Ngoại Thương sẽ công nhận kết quả cho bạn. Tất nhiên bạn phải thi KTCT và Toán bên Ngoại Thuơng và thi môn Tiếng Trung B bên ĐHQG.
    Chúc thi tốt. OK.
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, hay nhỉ, Tôi đã hỏi kỹ rồi. Tiếng Anh, and Tiếng Anh only.
    Nhưng mà đấy cũng chẳng là vấn đề, trình độ B thì chỉ búng một phát là đủ điểm điều kiện.
    Vấn đề bây giờ là QHTT.
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, bên Kinh tế Quốc dân thi ngoại ngữ được chọn 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, pháp, đức, trung(trình độ B). Miễn thì ngoại ngữ nếu tốt nghiệp đại học hệ chính quy , chuyên ngành của 1 trong 5 ngôn ngữ trên. CŨng bên kinh tế năm nay đổi mới bỏ hẳn phần quy hoạch tuyến tính rồi.
    Tóm lại, Ai muốn thi thì cứ đến trường bỏ 30 nghìn mua 1 bộ hồ sơ có kèm theo đủ thông tin luôn. Mà nhanh chân lên, hết 30/1 này là hết hạn đăng ký học bổ xung 3 môn đó.
    Cậu heniken000 bảo tôi ra hiệu sách để mua sách tham khảo về xác suất thông kê, nhưng tôi ra mua chỉ có mỗi cuốn hướng dẫn giải bài tập thôi, nói chung là không đủ để giải tất cả các dạng trong sách bài tập. (tổ bà nó, bọn học cùng lớp ngu quá, cứ yêu cầu thầy chữa bài tập dễ hết cả thời gian --> bài khó lại không chữa, điên vật à). Ở đây có ai chăm chỉ không, giúp với.
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ngoại thương vẫn bắt thi Tuyến Tính, bắt thi tiếng Anh, vậy đó. Hết cách, bảo thủ không chịu được.
    Ai kiếm được giáo trình QHTT thì share cho tớ. Đa tạ.
  7. heniken000

    heniken000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Điều 16. Quy định về môn thi, thời gian thi và phòng thi
    Quy định về môn thi:
    a) Thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ thi ba môn: ngoại ngữ, cơ bản và cơ sở.
    Thí sinh đã có bằng thạc sĩ dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ thi ba môn: ngoại ngữ, chuyên ngành và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
    Thí sinh chưa có bằng thạc sĩ dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ thi năm môn: ngoại ngữ, cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
    b) Danh mục và nội dung các môn cơ bản, cơ sở, chuyên ngành cho từng chuyên ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trên cơ sở tham khảo ý kiến của các Hội đồng ngành, chuyên ngành.
    Môn ngoại ngữ được chọn một trong năm ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung; trình độ B hoặc C cho thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ, trình độ C cho thí sinh dự thi đào tạo tiến sĩ. Các cơ sở đào tạo có thể mời các tổ chức quốc tế giúp kiểm tra ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế.
    Miễn thi ngoại ngữ cho những thí sinh có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng nêu trên; hoặc có chứng chỉ IELTS 6.0, TOEFL quốc tế 550 điểm trở lên, trong thời hạn một năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày dự thi sau đại học.
    Thời gian làm bài cho môn cơ bản, cơ sở và chuyên ngành là 180 phút. Dạng thức và thời gian làm bài cho môn ngoại ngữ quy định ở phụ lục 1 kèm theo Quy chế này."
    Trích Qui chế tuyển sinh SĐH, Bộ GD&ĐT
    Nếu Ngoại Thương chỉ thi Tiếng Anh thì Ngoại Thương làm sai Qui chế.
    To 3www: Tôi thấy mấy hiệu sách cũ ở đường Láng có bán rất nhiều sách Sác xuất thống kê. Tôi thấy có cuốn giáo trình 2 tập rất đầy đủ của NXB ĐHQG, không nhớ tên tác giả, bìa mầu vàng xanh.
    To alex_fsvn: đã pm cho bác về giáo trình QHTT.
  8. heniken000

    heniken000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Điều 16. Quy định về môn thi, thời gian thi và phòng thi
    Quy định về môn thi:
    a) Thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ thi ba môn: ngoại ngữ, cơ bản và cơ sở.
    Thí sinh đã có bằng thạc sĩ dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ thi ba môn: ngoại ngữ, chuyên ngành và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
    Thí sinh chưa có bằng thạc sĩ dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ thi năm môn: ngoại ngữ, cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
    b) Danh mục và nội dung các môn cơ bản, cơ sở, chuyên ngành cho từng chuyên ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trên cơ sở tham khảo ý kiến của các Hội đồng ngành, chuyên ngành.
    Môn ngoại ngữ được chọn một trong năm ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung; trình độ B hoặc C cho thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ, trình độ C cho thí sinh dự thi đào tạo tiến sĩ. Các cơ sở đào tạo có thể mời các tổ chức quốc tế giúp kiểm tra ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế.
    Miễn thi ngoại ngữ cho những thí sinh có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng nêu trên; hoặc có chứng chỉ IELTS 6.0, TOEFL quốc tế 550 điểm trở lên, trong thời hạn một năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày dự thi sau đại học.
    Thời gian làm bài cho môn cơ bản, cơ sở và chuyên ngành là 180 phút. Dạng thức và thời gian làm bài cho môn ngoại ngữ quy định ở phụ lục 1 kèm theo Quy chế này."
    Trích Qui chế tuyển sinh SĐH, Bộ GD&ĐT
    Nếu Ngoại Thương chỉ thi Tiếng Anh thì Ngoại Thương làm sai Qui chế.
    To 3www: Tôi thấy mấy hiệu sách cũ ở đường Láng có bán rất nhiều sách xác suất thống kê. Tôi thấy có cuốn giáo trình 2 tập rất đầy đủ của NXB ĐHQG, không nhớ tên tác giả, bìa mầu vàng xanh.
    To alex_fsvn: đã pm cho bác về giáo trình QHTT.
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thế thi văn bằng 2 Kinh tế ngoại thương thì thế nào ạ! Vote bác 5* vì lòng nhiệt tình
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi tý téo ...
    Ví dụ như là có bằng Thạc sỹ về 1 chuyên ngành Kỹ thuật và bằng cử nhân (tất nhin là VB2) Kinh tế thì có được phép làm NCS chuyên ngành Kinh tế mà mình học ở VB2 ko??? Tớ thấy nhìu ông thấy Kthuật nó hơi chuối nên nhảy xéo theo kiểu này lém ... chắc họ phải lách quy chế thế nào chứ nhảy

Chia sẻ trang này