1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trắc nghiệm về hái lộc.

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi Go_player, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    trắc nghiệm về hái lộc.

    Để có thêm thông tin về thói quen này, tôi đưa ra bản trắc nghiệm dưới đây. Nhờ các bạn giúp đỡ phát tán để có được nhiều thông tin từ nó.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Câu hỏi tìm hiểu về tập tục hái lộc đầu năm.

    1. Gia đình bạn (hoặc riêng bạn) có thói quen về hái lộc như thế nào?
    a. Năm nào cũng hái
    b. Năm có năm không
    c. Không hái bao giờ

    2. Bạn thường hái lộc ở đâu - trong các nơi dưới đây:
    a. Cây trên phố
    b. Cây trong chùa chiền, công viên
    c. Cây trong vườn nhà

    3. Suy nghĩ nào khiến bạn hái lộc:
    a. Vì người xung quanh hái thì mình hái - theo phong trào.
    b. Nhất thiết phải hái lộc để được may mắn.
    c. Hái cho vui.

    4. Đánh giá của bạn về tập tục hái lộc:
    a. Hay và vui, nên duy trì.
    b. Không ý kiến
    c. Thấy có vấn đề... cần xem lại.

    5. Độ tuổi của bạn tham gia trắc nghiệm này
    a. 1x
    b. 2x
    c. >3x

    6. Bạn đến từ
    a. Hà Nội
    b. Thành phố khác
    c. Nông thôn

    7. Bạn là
    a. bạn trai
    b. bạn gái

    Cảm ơn bạn đã đọc qua bản câu hỏi này, xin vui lòng lựa chọn câu trả lời và gửi lại đây, hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ phanthithulan@gmail.com, tựa đề email có thể là TRAC NGHIEM HAI LOC.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    ghi chú: người trong ngành không được tham gia trắc nghiệm
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ không phải là người trong ngành nên có thể tham gia trắc nghiệm. Kết quả như sau:
    1-c
    2-d
    3-d
    4-c
    5-c
    6-a
    7-b
  3. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đã hết giờ làm, nên bây giờ tớ là lao động tự do hay đứa con của đường phố không thuộc ngành nào cả.
    1. d : hồi bé có đi 1 vài lần nhưng giờ không còn thói quen đó vì ngoài đường đông quá, chen không nổi và chẳng cây nào còn lộc để hái cả.
    2. d : trong vườn nhà hàng xóm của người quen vì tớ ở chung cư
    3. d : không hái được lộc thì lộc về nhà người khác hết, nhà mình thiệt thòi.
    4. d : đề nghị nhà nước giữ gìn bản sắc văn hóa bằng cách đầu tư cho 1 vài đơn vị (công ty hoặc làng nghề) chuyên trồng cây lộc và bán vào giao thừa, và quy hoạch 1 vài con đuờng hoặc khu vực chuyên bán vé ra vào để cho dân vào hái lộc.
    5. >0X
    6. a
    7. a
  4. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THAM GIA. BẢN CÂU HỎI NÀY CÓ THỂ CHƯA HÒAN CHỈNH. MỜI CÁC BẠN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN. SAU ĐÂY LÀ BẢN UPDATE 1.01A
    Câu hỏi tìm hiểu về tập tục hái lộc đầu năm.
    A. Phần thông tin
    1. Độ tuổi của bạn tham gia trắc nghiệm này
    a. 1x
    b. 2x
    c. >3x

    2. Bạn đến từ
    a. Hà Nội
    - Nội thành
    - Ngoại thành
    b. Ngoại tỉnh
    - Thành phố
    - Nông thôn

    3. Bạn là
    a. bạn trai
    b. bạn gái

    B. Nội dung trắc nghiệm

    1. Gia đình bạn (hoặc riêng bạn) có thói quen về hái lộc như thế nào?
    a. Năm nào cũng hái
    b. Năm có năm không
    c. Không hái bao giờ
    Nếu bạn chọn có hái lộc, vui lòng trả lời thêm các câu hỏi 2-6

    2. Bạn thường hái lộc ở đâu - trong các nơi dưới đây:
    a. Cây trên đường đi
    b. Cây trong chùa chiền, công viên
    c. Cây trong vườn nhà
    d. Ở nơi khác
    3. Bạn thường hái Lộc vào thời điểm nào
    a. Đêm giao thừa
    b. Thời điểm khác

    4. Suy nghĩ nào khiến bạn hái lộc:
    a. Vì người xung quanh hái thì mình hái - theo phong trào.
    b. Nhất thiết phải hái lộc để được may mắn.
    c. Hái cho vui.
    5. Hái lộc xong, bạn sẽ
    a. Mang lộc về nhà
    b. Chỉ mang đi chơi, sau đó vứt đi
    c. Hái để tặng người thân.
    6. Trong trường hợp có người bán cành lộc (mía, nhành cây?) bạn sẽ:
    a. Không mua vì cành lộc phải hái (tranh) được mới đem lại may mắn.
    b. Mua vì chỉ cần có cây xanh trong nhà là ngày xuân vui rồi
    c. Không thấy quan tâm
    7. Đánh giá của bạn về tập tục hái lộc:
    a. Hay và vui, nên duy trì.
    b. Không ý kiến
    c. Thấy có vấn đề... cần xem lại.

    Cảm ơn bạn đã đọc qua bản câu hỏi này, xin vui lòng lựa chọn câu trả lời và gửi lại đây, hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ phanthithulan@gmail.com, (để giúp chúng tôi nhận biết nội dung, tựa đề email có thể là TRAC NGHIEM HAI LOC)

Chia sẻ trang này