1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trách niệm thuộc về ai ? Liệu chúng ta sẽ còn những cái chết oan uổng ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi i1, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    - Sự thương tiếc và đau đớn thì có thật , cũng không biết làm gì cả . Thôi người sống thì cố gắng sống , người chết thì mong cho ngươi song co cuộc sống yên bình . Chứ chết rồi thì không biết đau đớn sao , nhưng người sống thì đau đớn khôn cùng ...
    - HIện tuợng dự báo sai hiện tượng thiên nhiên thì cũng bình thương thôi , trên thế giới cũng như chuyện của huyện . Nhưng cần phải nói trách nhiệm thuộc về ai , mà trình độ dự báo Vn ta thế nào mà xem bảo thông báo của mấy nươc Sin . Ko ... thì trước hai ngày ... nhưng VN ta dự báo muộn hơn họ sao không có bảo đối chiếu với họ nhỉ ... một bài học cho dự báo .
    -
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Xin bác nhớ cho , không ai đùa với mạng sống của mình cả :
    Cập bến cảng Đà Nẵng sau cơn bão kinh hoàng, nhiều ngư dân còn sống sót vẫn không tin nổi mình đã thoát nạn. Nhưng khi nghe có người nói do họ chủ quan nên mới lâm nạn, nhiều người đã không kìm được sự uất ức.

    Anh Trần Công Sỹ (xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) - người đầu tiên trong số các thuyền viên trở về hôm 23/5 bước chân lên bờ - nghẹn ngào kể: "Ngay từ khi nghe tin bão xa, tụi tui đã tìm nơi trú ẩn an toàn. Mấy anh em trên các tàu còn đàn hát, đánh bài với nhau, rồi điện báo về nhà an tâm không sao cả. Nhưng từ ngày 16 đến chiều 17/5, bão mạnh dữ dội, sóng cao hơn 30m liên tục ập đánh tơi tả. Ai nấy hoảng loạn vì mới nghe tin bão xa đây mà sao bây giờ đã ập tới thế này?
    Trích http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/05/574365/
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    thui, trách nhiệm để từ từ hãy tính... các bác cho mình hỏi cái, có cái quĩ ủng hộ các nạn nhân của vụ này chưa? nếu có thì có bác nào biết số tài khoản ngân hàng của cái quĩ ý không? hoặc là của cái cơ quan tổ chức nào đứng ra nhận làm chung chuyển gửi tiền ủng hộ các nạn nhân ý... bác nào biết cho mình xin cái số nhé... muốn ủng hộ lắm nhưng mà bận quá, ra chỗ hàng bồ thì nhớ là đông ơi là đông, chen vào xong chắc chết... còn vô chỗ đài truyền hình VN thì các bác ý còn phải làm việc kế toán của các bác ý, sau đó mới nhận tiền cho mình nổi, nhiều khi ngồi chờ tới mười mấy hai ba chục phút... cho nên nếu mà có cái tài khoản ngân hàng để gửi vào luôn thì vừa nhanh vừa tiện...
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Xin chia buồn với các vong linh của những nạn nhân xấu số
    Tôi cũng đồng ý rằng quan chức nhà mình nhiều khi rất quan liêu , chết đến đít rồi còn lo báo cáo . Xảy ra sự cố thì đổ tại v....v... nhưng còn nhiều vấn đề ở đây khó đề cập
    Nhưng các bác nói cũng nên nói nhiều chiều . Các bác ngư dân nhà mình cũng kinh lắm , tàu đánh bắt xa bờ mà phương tiện liên lạc rất thô sơ , toàn "dân đồn " thôi ! Tại sao ngư dân TQ không bị thiệt hại về người ? Vì họ trang bị đầy đủ . Ngư dân nhà mình vẫn có câu " sống chết tại số " , tiếc tiền trang bị những thứ liên lạc quan trọng như vậy , thử hỏi chính tính mạng của họ , họ còn đùa được , thì có thông tin để báo cho họ cũng còn mướt mùa !
    Theo tôi thì nhiều nguyên nhân , không nên trách cứ khi chưa tìm hiểu kỹ ,ok ?
  5. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    hu hu hôm nọ em có xem về dự báo thời tiết về cơn bão này, thấy phát thanh viên nói rất bình thản như chả có gì to tát về cơn bão này cả, rằng như : Tất cả diễn biến về cơn bão đều nắm trong lòng bàn tay ! Thế mà 2 hôm sau đã liên tiếp thấy tổn thất nặng nề về con người, thông tin nối tiếp thông tin, cho đến giờ này vẫn chưa thể thống kê hết .Hàng trăm người chết, hàng vạn người đau thương, hàng trăm gia đình đang mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng bao nhiêu số phận đẩy đưa sau sự việc này ? Vì sao đây ? vì dự đoán sai ? Vậy đây :
    Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Lê Công Thành khẳng định không có chuyện cơ quan này dự báo sai về cơn bão số 1. "Nếu sai thì hãy cách chức ngay tôi đi, và tôi cũng hoàn toàn thanh thản với linh hồn người đã chết", ông nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với báo giới chiều 25/5.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/05/3B9EA24F/
    Trong khi TQ ko có một mạng người nào chết ? Một thuyền nào gặp nạn ! Vậy mà......................
    Thật đau lòng quá ! !!!!!!!!!!!!!
  6. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cài này là lỗi hệ thống, là lỗi của tập thể, do hạn chế về mặt nhận thức ----> chả có người nào cụ thể có lỗi cả.
    Tớ mà là Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, tớ từ chức ngay lập tức, chẳng phải đùn cho phó lên trả lời công luận thế này đâu.
    Chặng đường phía trước còn dài và gian nan lắm, mà chúng ta đang đi đến đâu thế nhỉ, với cái kiểu tiến bước như thế này.
  7. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm của chung mà. Hãy vào quan sát các bệnh viện sẽ thấy được mạng người có quan trọng ko? Nhìn thấy nghịch cảnh giữa khuôn mặt hốt hoảng của người nhà bệnh nhân với đôi mắt vô cảm của y tá và bác sĩ. Cái gì cũng phải có nguyên tắc, lần lượt từng thủ tục, bệnh nào chả như nhau... Nhìn người sắp chết trước mắt còn chả lo nữa là...
  8. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bác là những thiết bị liên lạc quan trọng là gì, cái đài để nghe dự báo thời tiết em tim là 100% thuyền nào cũng có, điện thoại để gọi về nhà em cũng tin là thuyền nào cũng có. Bác bảo 2 cái đấy chưa đủ để nếu dự đoán đúng thì tránh được bão sao? Bác tìm hiểu kĩ hộ em xem họ thiếu những gì mà ra nông nỗi này nhé.
  9. MaDog

    MaDog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc: tàu thoát bão nhờ ?ohải đăng số?
    Ông Đoàn Ngọc Hiên - Phó Giám đốc Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng (Đà Nẵng Radio):
    ?oCác tàu ở quá xa bờ phải tự thu thập thông tin?
    Thưa ông, khi ngư dân đang ở xa thì liệu sóng phát có bắt được không?
    - Bán kính phát của Đà Nẵng Radio vào khoảng 1.000km, nghĩa là ngư dân có thể bắt được nhưng với điều kiện máy ICOM phải tốt. Thế nhưng tôi cũng đang phân vân. Trong trường hợp thời tiết quá xấu như cơn bão số 1 thì chất lượng tín hiệu sẽ không rõ lắm. Có những lúc mưa to thì chỉ cách đài phát 1km đã không nghe được hoặc nghe lạo xạo.
    Được madog sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 26/05/2006
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 26/05/2006, 08:02 (GMT+7)
    Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương Lê Công Thành:
    Năng lực của chúng tôi chỉ dự báo bão được 24 giờ

    [​IMG]


    Ông Lê Công Thành - Ảnh: K.H.TT - Thưa ông, vì sao trong khi các đài khí tượng quốc tế dự báo bão Chanchu đi lên phía bắc thì VN vẫn dự báo bão đi lên phía tây tây bắc khiến các ngư dân tránh bão đúng ngay hướng bão di chuyển?
    - Tại thời điểm đó (thời điểm các đài quốc tế dự báo - PV), chúng tôi cũng dự báo bão đi lên phía bắc nhưng chỉ muộn một tí vì chúng ta mới chỉ có thể dự báo được trong vòng 24 giờ. Thời điểm đó đúng là bão vẫn đang chuyển động theo hướng tây tây bắc nhưng 12 tiếng sau, khi chúng tôi phát bản tin tiếp theo thì chúng tôi nói bão đi theo hướng bắc.
    Vấn đề yếu kém là chúng ta mới chỉ dự báo được hướng đi của bão trong vòng 24 tiếng đồng hồ và dự báo của VN hiện nay so với thế giới chỉ ở mức trung bình và trên trung bình. Còn dự báo xa hơn thì chúng tôi mới bắt đầu làm dự báo 48 giờ đối với cơn bão vừa qua nhưng do mới bắt đầu làm nên chưa thể đánh giá được độ chính xác.
    * Đến nay, so sánh với đường đi thực của bão thì dự báo của trung tâm có sự sai khác như thế nào?
    - So sánh tâm bão theo dự báo 24 giờ của VN và các trung tâm dự báo quốc tế với tâm thực tế của bão Chanchu thì thấy dự báo của Nhật Bản lệch 49km, dự báo của trung tâm khí tượng Mỹ lệch 56km, dự báo của VN lệch 79km, dự báo của mô hình toàn cầu khí tượng Hoa Kỳ lệch 83km, dự báo của Bắc Kinh lệch 103km, của hải quân Hoa Kỳ lệch 105km, của Anh lệch 107km.
    Sai số trung bình của công nghệ dự báo bão của thế giới cho dự báo 24 giờ vào khoảng 120km. Nếu bão di chuyển với tốc độ ổn định thì sai số có thể nhỏ hơn, khoảng 80-90km. Nếu bão chuyển hướng như bão Chanchu thì sai số khoảng 150-170km. Sai số cho dự báo 48 giờ với trình độ tiên tiến của thế giới là khoảng 150km. Sai số của dự báo 72 giờ khoảng 400-450km. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn không muốn nói chúng tôi dự báo đúng nhưng chúng ta cũng phải nhìn lại cả quá trình dự báo một cách khoa học, khách quan.
    * Nói như thế thì không phải chúng ta yếu kém trong dự báo mà là do chúng ta mới chỉ dự báo được bão trong vòng 24 giờ nên đã có những chậm trễ?
    - Tôi không muốn nói đến chuyện thiết bị mà chỉ muốn nói rằng năng lực dự báo của chúng tôi mới chỉ có thể dự báo được trong vòng 24 giờ. Nhưng đổi lại thì chúng ta liên tục phát các bản tin. Nếu theo dõi các bản tin đó liên tục, dù là các dự báo 24 giờ, cộng với việc biết rõ vị trí ngư dân đang ở đâu thì chúng ta cũng sẽ hạn chế được bớt thiệt hại.
    KHIẾT HƯNG thực hiện
    Nguồn: http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=140028&ChannelID=3

Chia sẻ trang này