1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trạm trộn bê tông không phép hoạt động trong thành phố Quảng Trị

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi chung287, 14/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chung287

    chung287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một trạm trộn bê tông có công suất lớn, không được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền, gây ô nhiễm môi trường… nhưng vẫn tồn tại hơn 15 năm nay tại khu vực phường 4, TP Đông Hà (Quảng Trị) khiến người dân địa phương bức xúc, phản đối.


    >>>> Xem thêm ống cống ly tâm, cống hộp bê tông, cống tròn bê tông, ống cống bê tông, ống cống rung lõi


    Ô nhiễm!


    Thời gian qua, PV Báo Điện tử Tầm nhìn liên tục nhận được phản ánh của nhiều người dân địa phương tại khu vực phường 4, TP Đông Hà về những hoạt động trái phép của “Trạm sản xuất bê tông và ống cống ly tâm” thuộc Cty CP Đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị.


    Tram tron be tong khong phep hoat dong trong thanh pho?! - Anh 1

    Trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động trên địa bàn TP Đông Hà (ảnh: Nguyễn Hà).


    Nhiều người dân cho biết, mặc dù hoạt động “chui”, không được cấp phép nhưng trạm trộn bê tông này vẫn ngang nhiên hoạt động trong thời dài mà không bị cơ quan chức năng xử lí.

    Đặc biệt, trong khu dân cư đông đúc, hoạt động trộn bê tông của đơn vị này đã khiến hàng chục người dân xung quanh ngày đêm bị khói bụi phong toả̉, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.


    Để xác minh thực hư những phản ánh của người dân địa phương, ngày 8/4, PV đã có buổi làm việc với ông Hoàng Kim Thận – GĐ Cty CPĐT&PTCS Hạ tầng Quảng Trị.


    Thông tin với PV, ông Thận cho biết, từ năm 2001, Cty CPĐT&PTCS Hạ tầng Quảng Trị được UBND tỉnh cho thuê đất tại khu vực phường 4 để tiến hành xây dựng “Dây chuyền trạm trộn bê tông tươi” với thời hạn 50 năm.


    “Thời kỳ đó, khu đất chúng tôi thuê thuộc vùng đất giải tỏa độc hại của nhà máy xi măng cũ và được tỉnh qui hoạch thành vùng sản xuất vật liệu xây dựng. Ngay sau khi hoàn thành hợp đồng thuê đất, chúng tôi đã tiến hành xây dựng trạm trộn bê tông và hoạt động cho đến nay” – ông Thận cho biết.




    Liên quan đến thông tin, nhiều người dân cho rằng mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng trạm trộn bê tông của Cty CPĐT&PTCS Hạ tầng Quảng Trị vẫn ngang nhiên hoạt động, ông Thận cho rằng: “Tại thời điểm đó (năm 2001 – PV), pháp luật chưa qui định việc cấp phép xây dựng trạm cũng như giấy chứng nhận đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường hàng năm lên Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị” – ông Thận thông tin.

    Tìm hiểu PV được biết, Trạm trộn bê tông của Cty CPĐT&PTCS Hạ tầng Quảng Trị được xây dựng trái phép trên phần đất có diện tích rộng hàng ngàn m2. Từ năm 2001 -2013, bình quân sản xuất của trạm trộn này đạt từ 7000 – 8000 khối bê tông thương phẩm, giai đoạn 2013 – 2015 đạt khoảng 15000 khối.


    “Lỗi là do dân”


    Cũng trong buổi làm việc, vị giám đốc Cty CPĐT&PTCS Hạ tầng Quảng Trị cho rằng, việc người dân xung quanh sống chung với ô nhiễm môi trường là do “lỗi của họ”?!


    Tram tron be tong khong phep hoat dong trong thanh pho?! - Anh 2

    Tại buổi làm việc với với PV, ngoài hợp đồng thuê đất, ông Thận cho biết không có các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động của trạm trộn bê tông.


    “Nếu nói về bụi bẩn, ô nhiễm thì TP Đông Hà này có chỗ nào không có bụi. Những người dân sống xung quanh trạm trộn bê tông của chúng tôi đều nằm trong vùng qui hoạch, đã có phương án di dời, giải tỏa mặt bằng. Tuy nhiên, một số hộ dân không chịu nhận tiền đền bù, họ chấp nhận sinh sống tại đây nên việc bị ảnh hưởng ô nhiễm, ồn ào là “lỗi của họ” chứ” – vị GĐ này giải thích.

    Cũng trong quá trình tìm hiểu, nguồn tin PV có được cho biết, ngoài những dấu hiệu bất thường trong hoạt động sản xuất của trạm trộn bê tông của Cty CPĐT&PTCS Hạ tầng Quảng Trị, đơn vị này còn bị “tố” dùng vật liệu bẩn, cát nhiễm mặn để sản xuất bê tông. Những phản ánh này phần nào có cơ sở khi ông Thận cho rằng, chúng tôi mua cát từ nhiều nguồn, trong đó có một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng tại phường 4.


    “Nguồn gốc cát của họ lấy từ bến hay ở đâu chúng tôi không biết”?! – ông Thận cho hay.


    Việc một đơn vị xây dựng trạm trộn bê tông không phép, gây ô nhiễm môi trường nằm ngay tỏng địa bàn TP Đông Hà, hoạt động trong thời gian dài mà không bị kiểm tra, xử lí đã khiến nhiều người dân bức xúc.


    Dư luận cũng không khỏi hoài nghi, có hay không việc các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị “chống lưng” để đơn vị này ngang nhiên hoạt động không phép?


    Sự thật phía sau việc “người dân tự nguyện sống với ô nhiễm, lỗi tại người dân” như lời ông Thận nói là gì?

Chia sẻ trang này