1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trần Anh Kim: bị xét xử không có gì phải bàn cãi

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 26/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trần Anh Kim: bị xét xử không có gì phải bàn cãi

    [​IMG]

    Ngày 16/12/2016 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 1, Điều 79 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 12 năm đến tử hình. Đó là bản cáo trạng đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, trên một số trang lều báo liên tục đưa tin sai sự thật, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước.

    Nói về Trần Anh Kim, vốn là một sĩ quan quân đội với cấp hàm Trung tá, nhưng bị các đối tượng dân chủ lôi kéo và đồng tiền làm lu mờ nên đã tích cực tham gia vào con đường chống phá cách mạng. Từ năm 1995 đến 2005, Trần Anh Kim tham gia tích cực các nhóm khiếu kiện quần chúng kéo về Hà Nội, Hải Phòng… Kim cũng là một trong những người tích cực vận động thành lập các “Hội chống tham nhũng”, Hội dân oan… và quan trọng nhất khối 8406. Với những bằng chứng không thể chối cãi, ngày 28/12/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đã tuyên án xử phạt Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù giam về tội hoạt động nhằm Lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

    Tuy nhiên, sau khi ra tù, vẫn chứng nào tật đấy, dường như tư tưởng phản cách mạng đã ăn vào máu của Kim nên y tiếp tục có các hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt hơn. Điển hình là vừa ra tù vào tháng 01/2015 nhưng đến cuối năm tháng 9/2015, Kim lại tiếp tục bị bắt vì đã lập ra tổ chức quy tụ một số quân nhân của cả hai miền Nam, Bắc mang tên là “Quân nhân Dựng cờ Dân chủ”, thường xuyên có các luận điệu xuyên tạc cũng như chống phá cách mạng.

    Gần đây nhất, ngày 16/12/2016, Trần Anh Kim lại bị tuyên án 13 năm tù giam về tội hoạt động nhằm Lật đổ chính quyền nhân dân. Để cổ xúy cho phong trào dân chủ cực đoan, hàng loạt trang blog ********* như anhbasam, danlambao,… đưa tin cho rằng việc Trần Anh Kim âm mưu lập ra cái gọi là “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ”, với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam cộng hòa, mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ là hoàn toàn hợp pháp. Chính vì vậy, chúng cho rằng đây là một bản án oan.

    Với quá trình lịch sử bản thân cũng như những hoạt động chống phá hiện nay, bản án 13 năm tù giam đối với Trần Anh Kim là hoàn toàn đúng người, đúng tội, không có gì phải bàn cãi thêm.

Chia sẻ trang này