1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
                    Các bác quên M.Phương rồi sao..?Khi còn đá cho CSG,nó chơi hậu vệ cánh phải xuất sắc lắm đó,chơi khoảng 2 năm sau Gạch mới mua về và đá hậu vệ cánh phải 1 hay 2 năm nữa...Ở tiger cup 2002 nó vẫn còn chơi hậu vệ cánh phải (lúc đó lão Tồ là HLV VN)...Khoảng năm 2004 hay 2005 gì đó nó được lão Tồ kéo lên chơi tiền vệ cánh phải (ở Gạch) và nó chiếm luôn vị trí đá tiền vệ cánh phải ở TVN lúc đó vì nó có những đường tạt banh tầm thấp cực kỳ khó chịu,lên công về thủ cũng hay...sau đó năm 2005 thì phải ( nếu tôi nhớ không sai ) khi X.THÀNH,T.GIANG ( TVN ) tiền vệ trung tâm không còn phong độ như xưa thì lão Đần mới kéo nó vô giữa và chơi cho tới bây giờ...Thằng này nghỉ mệt hơi bị lâu rồi đấy,bây giờ trở lại chơi 60'' hay 70'' chắc không đến nỗi nào đâu...Nhưng nếu muốn có thuận lợi trước Thái quăng nó vô đúng thời điểm _ Tụi Thái cũng mệt và nhức đầu với nó lắm đấy....
  2. ducthienj13

    ducthienj13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    He, tớ cũng thích đội hình này nhưng nên cho Việt Thắng đá lùi. Thắng trâu bò, chịu khó nên phòng ngự từ xa rất tốt.
    Theo luật AFF thì thẻ ở vòng bảng sẽ được miễn. Những chú nào bị thẻ ở 2 trận với Sing vừa rồi thì nên cẩn thận.
  3. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tuyến giữa Thái khá mạnh , nếu không tranh chấp quyết liệt e rằng hàng thủ khó đứng vững. Vì vậy trận này mong Minh Châu chịu khó càn quyét khu vực trước cầu môn của VN. chỉ có MC mới đủ sức cày hết 90'' . thực sự Tài em và Minh Phương rất yếu khó có thể tranh chấp hay vào bóng quyết liệt được. thêm vào đó hàng công cố gắng tận dụng tất cả những cơ hội mà mình có được.
    có như vậy cơ hội thắng của VN mới sáng sủa hơn được
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Mạo muội nhận định đội hình cái nhể.
    Theo tớ thì đá trên sân Thái ta chỉ nên dùng 1 tiền đạo, cố gắng cầm cự cái tỉ số hòa cho đến khoảng phút thứ 70, nếu thấy có cơ ăn được thì tung nốt chú tiền đạo nữa vào, nếu không thì hòa cả trận càng tốt.
    Hàng tiền vệ bổ sung thêm 1 chú vì bớt tiền đạo rồi, theo tớ nên cho anh Phương bệnh vào, để chú Trâu lùi hơn so với anh Tài Em và Phương bệnh. Đá 5 tiền vệ cho đông, tránh được ít nhiều đòn hiểm sút xa của mấy anh Thái, đồng thời đá rát tránh phối hợp nhóm...
    Bộ tứ vệ thiếu VC thì nên cho chú Đức Nghệ vào trám chỗ, dù gì thì cũng là trung vệ trứ danh, chắc chắn sẽ đá rắn hơn so với hậu vệ cánh, còn công thì ..... bỏ 1 cánh đi.
    Em có gì mạo muội thì các bác góp ý chứ đừng chửi em nhá.
  5. selebim

    selebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trận này xem ra khó chơi vì khả năng Thái nó bắt bài hết từng vị trí của mình roài! theo tôi là trân lượt đi cứ củng cố hàng hậi vệ thật chắc còn tuyến trên cứ mạnh dạn cho mấy chú mới toanh vào khoắng lọan đả lên cho bọn nó ko biết đường nào mà lần!
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    [quote-selebim viết lúc 11:26 ngày 23/12/2008-] Trận này xem ra khó chơi vì khả năng Thái nó bắt bài hết từng vị trí của mình roài! theo tôi là trân lượt đi cứ củng cố hàng hậi vệ thật chắc còn tuyến trên cứ mạnh dạn cho mấy chú mới toanh vào khoắng lọan đả lên cho bọn nó ko biết đường nào mà lần![​IMG]
    ==========================================================================
          Biết rằng là Thái hiểu rõ mình,nhưng lão Tồ cũng đâu có lạ gì Thái ( nhất là Thonglao ) ...Có điều khả năng thắng trên sân Thái là rất khó nhưng thua cũng không phải dễ dàng.Lão tồ chứ đâu phải Đần không dùng chết 1 đội hình xuất phát hay chiến thuật cố định...Mỗi trận đều thay đổi đội hình,chiến thuật khác nhau để đối thủ khỏi bắt bài...Đó là điều khác biệt mà chúng ta gọi lão là "phù thuỷ" và hiện giờ các HLV ở ĐNÁ đều cho Calisto là HLV ấn tượng nhất đó...Hy vọng hoà hoặc thua tối thiểu thôi về Hà Nội còn chơi được...[​IMG].
    Được laithuanua sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 23/12/2008
  7. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu quá vào góp vui với ae.
    Thật ra trận này và cả trận lượt về cũng thế, hơn thua nhau ở chỗ thằng nào có được nhân tố làm nên sự khác biệt mà bên đối phương chưa nắm thóp được.
    Thái thì coi như hết bài, thằng nào hay của nó cũng đã lộ hết (2 đội hiểu nhau quá mà). Nhưng VN hiện nay được coi là đội khó lường nhất ĐNA, cái cách chúng ta đá không trận nào giống trận nào mới làm đối thủ phải e ngại, chứ không phải là chuyên môn, tinh thần, cầu thủ thứ 12, hay thần rùa Kim Qui gì gì đó.
    Thái dúi mạnh thật, ai cũng phải công nhận, nhưng xem chừng bài của họ cũng tới đó là hết, cái cách đoàn quân hoa Tulíp vượt qua vòng bảng với sự góp mặt của Ý, Pháp một cách oai hùng nhưng rồi vỡ ặmt trước gấu Nga cho thấy: trong bóng đá, luôn phải dành miếng hiểm nhất cho trận đấu cuối cùng. Tulíp đã xài hết cả vốn và khi bước vào vaòng Knock-out họ đã bế tắc vì đối phương đã nắm thóp đc họ hết trơn rồi.
    Mr.Tô ko biết còn ngón nào hay ko thì ko biết nhưng rõ ràng cứ mỗi trận VN lại thấy có 1 ngón mới cho đối thủ xơi. Và đến giờ tôi vẫn còn thấy thiếu thiếu ngón mà chúng ta sử dụng rất hay tại Asian Cup 2007, đó là những quả chuyền vượt tuyến từ tuyến 2 lên cho tiền đạo phản công, vượt qua tầm khống chế của cặp trung vệ, và MP có những quả phất banh như thế này rất chuản và có điểm rơi nhằm không cho thủ môn đối phương có thể ra can thiệp làm hẹp góc của tiền đạo băng xuống đón banh dứt điểm, UAE và Quata ăn trọn 2 quả theo cái cách này.
    Không biết Mr.Tô cố tình cho đối phương quên đi ngón này hay là không cho học trò chơi đòn này thì không biết, nhưng nếu là vế thứ nhất đúng thì biết đâu tối mai ngón này sẽ được lôi ra khi mà nhiều khả năng MP sẽ xuất trận từ đầu, và đó là cơ hội cho anh và đồng đội chơi lại đòn hồi mã thương này cho bọn Thái dúi này thúi d... luôn
    Ps: thằng Ho lao sau giải này mà qua HAGL đá lại thì khi vào sân xem ae nhớ tặng cho thằng mất dạy ấy vài cái tát tai cho nó khôn ra, nhìn mặt nó lại cứ liên tưởng đến ku Kương nhà ta.

  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thú thực thì đá sân khách cầu hòa không phải là vô lí mặc dù lối chơi có vẻ bạc nhược. Bài học của Sing khi đá ở Mỹ Đình cho thấy rõ điều đó, nếu Sing đá thẳng chân chắc gì TVN có nhiều cơ hội như vậy, dẫn đến khi đá ở Kalang mình hưng phấn hẳn lên.
    Tớ vẫn bảo lưu cái ý kiến đá 1 tiền đạo, lúc này chú Thanh Bình hoặc Việt Thắng vẫn hữu dụng. Nên nhốt anh Vinh Nghệ trên ghế dự bị mặc dù có thể coi đường chuyền của anh ấy ở trận gặp Sing là người hùng của trận đấu, anh ấy vào lúc nửa hiệp 2 là hợp lý hơn. Nhìn vào hàng hậu vệ của Thái, đá tại sân Thái thì tớ nghĩ mình khó ăn lắm.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Muốn gì thì gì, cầu mong đừng thủng lưới sớm. Hic
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đồng ý với các bác là tăng cường tuyến giữa. Bổ sung bên cạnh Minh Châu là 1 người nữa làm nhiệm vụ quét và thu hồi bóng, theo tôi để chú Trường Giang là hợp lý nhất, dù thể lực có yếu đi chút nhưng có kinh nghiệm, lại chỉ là chia sẻ với Minh Châu nên chắc cũng duy trì được cường độ cao 70 phút, sau đó tùy tình thế có thể đưa Minh Phương vào thay (tạo đột biến). Tiếp tục tin dùng 2 cánh gồm Tấn Tài và Vũ Phong (Thành Lương), chú Bảo Khanh giờ cũng yếu rồi, không quấy được nữa đâu, thủ lại dở nữa. Hàng tiền vệ còn 1 anh nữa là Tài Em, dù sao dùng chú này làm cầu nối (ém quân) là tốt nhất, đá phía bên trên cặp Minh Châu và Trường Giang. Người cuối cùng đá tiền đạo sẽ là chú Bình củi, cầu thủ xuất sắc nhất của U22 đã mài bóng ghế dự bị rồi, giờ đưa ra quấy bải tủ cắt mặt nghe hợp lý hơn cả.
    Hàng hậu vệ khi Việt Cường nghỉ đá thì nên để Minh Đức thay thế, dù sao cũng yên tâm khâu phòng thủ vì mình đá sân khách.
    Như vậy đội hình sẽ là:
    --------------------------Hồng Sơn.---------------------------
    Minh Đức - Như Thành - Phước Tứ - Quang Thanh
    -----------Minh Châu ---------- Trường Giang------------
    ------Vũ Phong-------- Tài Em ---------- Tấn Tài---------
    -------------------------Thanh Bình---------------------------

Chia sẻ trang này