1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Chung Kết AFF SUZUKI Cub: VIET NAM vs THAILAND (Kết thúc : VN thắng 2-1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nong_Dan_WTO, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đợi thằng em ném tiếp vài trái nữa vào chân tiền đạo Thái là chắc suất ngay. Vừa tiền thưởng nhà nước vừa tiền bán độ. Phen này có mà ăn tới đời chít cũng không hết tiền.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Các chiên da đòi khoá chặt Thonglao này. Hình như các chiên da này cũng vô đây đọc bài hay sao mà copy ý kiến của tớ Mà khoá là khoá thế đếch nào, nói chung chung thế này thì ai mà chẳng nói được. Tớ là tớ cứ cho Trường Giang hay Minh Đức cứ lại gần thằng Thonglao một là chửi ** bằng tiếng Việt vào tai nó (thằng này biết tiếng Việt) hai là lấy tay búng chim nó. Cứ làm vậy vài lần là nó hết muốn đá bóng ngay

    Ý kiến chuyên gia: "Hãy khoá chặt Thonglao!"
    05:55'' 24/12/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Bàn về trận chung kết lượt đi giữa chủ nhà Thái Lan với Việt Nam, cả GĐKT Nguyễn Văn Vinh và HLV Trần Văn Phúc đều khuyên các tuyển thủ của chúng ta hãy khoá chặt Thonglao!
    GĐKT Nguyễn Văn Vinh (HA.GL): Phải chơi chặt chẽ hơn
    Có thể nói, sau trận thắng trước Sing đội tuyển của chúng ta đã biến chuyển rất nhiều về tâm lý, đồng thời cũng buộc các đối thủ và cụ thể ở đây chính là Thái Lan phải nhìn ĐTVN bằng ánh mắt khác.
    Từ lâu, Thái Lan luôn chỉ coi Sing là đối thủ của họ, nhưng với trận thắng vừa qua của đội tuyển chúng ta, buộc người Thái phải kiêng dè, bất chấp ở vòng bảng họ đã thắng dễ ĐTVN.
    GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh
    Bởi hiện tại, ĐTVN đã "trở mình" thành một đội bóng khác, sự lột xác trong lối chơi, trong tổ chức đã khác hoàn toàn với những gì ở vòng đấu bảng. Và tôi nghĩ rằng, những điều đó của thày trò HLV Calisto sẽ khiến người Thái nhận áp lực về tâm lí hơn.
    Tuy nhiên, dù tạo được bước ngoặt như thế nhưng ĐTVN cũng cần phải nên rút những kinh nghiệm không chỉ ở cuộc đối đầu với đội tuyển Thái ở vòng bảng mà còn ở các trận đấu gần đây, đặc biệt là với Sing ở bán kết.
    Thứ nhất, ĐTVN cần phải giữ được cự ly đội hình giữa các tuyến, giữa các vị trí với nhau một cách chặt chẽ hơn nữa, bởi đây sẽ là yếu tố lớn nhất quyết định tới sự thành bại của trận đấu này.
    Thêm vào đó, tôi cũng nghĩ rằng hàng thủ cần dâng cao hơn một chút nữa. Điều này là để cho Hồng Sơn có khoảng trống để chỉ huy phòng ngự tốt hơn, đồng thời giúp hàng tiền vệ làm công việc phòng ngự từ xa.
    Điều thứ 2 là việc ĐTVN hay phạm lỗi rất nhiều ở gần khu vực 16m50. Đối đầu với Thái Lan, các cầu thủ của chúng ta phải "tránh xa" điều này.
    Ngoài ra, đội cần phải tổ chức chơi quyết liệt ở khu vực giữa sân, sẵn sàng cắt những pha tấn công của họ tại đây, không nên để đối thủ đưa bóng gần khu vực nguy hiểm mới cản phá.
    Người Thái luôn có những cầu thủ sút phạt tốt như Thonglao, Sukha... cộng thêm sự trợ giúp ngầm của trọng tài nữa thì khung thành của Hồng Sơn sẽ nguy hiểm. Trận đấu ở vòng bảng đã cho chúng ta thấy rõ điều này.
    Điều cuối cùng, ĐTVN cần phải chú ý tới Thonglao, chắc chắn HLV Calisto đã nhận ra được cầu thủ này chính là người chơi nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan chứ không phải Teerathep, Dangda hay bất cứ cầu thủ nào khác.
    Với khả năng chuyên môn cao của Thonglao, các đường bóng tấn công của Thái Lan thường qua chân anh ta. Sẽ rất khó cho hàng thủ nếu để Thonglao rảnh rang kiến tạo bóng cho các tiền đạo. Và bởi thế, muốn thành công ngoài 2 điều trên thì theo tôi cần phải "khoá chặt" Thonglao, lúc đó cơ hội sẽ thuộc về chúng ta.
    HLV Trần Văn Phúc: Cần phải theo sát Thonglao
    Quan sát Thái Lan những trận đấu đã qua, theo tôi đội bóng này không phải không có điểm yếu. Điển hình là ở hàng thủ, cặp tiền đạo chơi cũng chưa thực sự nhạy bén, chưa gắn kết được với nhau.
    Điểm mạnh của họ chính là ở chỗ tư duy chiến thuật họ hơn chúng ta, họ ổn định trong cách tổ chức lối chơi, hàng tiền vệ chơi khá cơ động và nhất là việc có một ông thày giàu kinh nghiệm chinh chiến ở bóng đá đỉnh cao.
    Dù vậy, theo tôi Thonglao mới là điều mà ĐTVN cần quan tâm đặc biệt đến cầu thủ này. Khả năng điều tiết trận đấu, khả năng quan sát nhanh, phát động tấn công chuẩn xác của Thonglao sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như không kèm chặt anh ta.
    Theo dõi Thonglao đá ở V-League, dù khả năng của anh này không phát huy đến mức cao độ như trong màu áo ĐTQG, nhưng rõ ràng những tố chất thì vẫn có thể nhận ra được.
    Ngoài những điểm mạnh như đã nói, tôi thấy rằng nếu chơi chặt, kèm sát sao không cho Thonglao có đất để thể hiện thì sự nguy hiểm của Thái Lan sẽ giảm đi rất nhiều. Thêm một điều nữa không thể bỏ qua là khả năng tranh chấp bóng bổng của tiền vệ này khá kém.
    Điển hình ở những điều đó chính là cả 2 trận bán kết đi-về vừa qua, Indo đã mắc sai lầm khi để cho Thonglao hoạt động rộng ở trận lượt đi, hậu quả họ tan tác vì khả năng phân phối cũng như điều tiết trận đấu của cầu thủ này.
    Đến trận lượt về, rõ ràng việc cho 1 cầu thủ theo sát Thonglao đã buộc cho tiền vệ này phải nổi nóng khi không làm được điều gì cho tới khi Indo bị gỡ hoà và xuống tinh thần.
    Làm được điều đó, thêm vào đấy chính là việc tinh thần của Thái Lan đang dao động khi chứng kiến trận đấu giữa Việt Nam và Sing vừa qua. Sẽ là sai lầm nếu như Thái Lan đánh giá thấp ĐTVN vào thời điểm này.
    Bởi lẽ, việc giành chiến thắng trong một thế trận khá khó khăn sẽ khiến các cầu thủ có niềm tin mãnh liệt hơn, chưa kể việc giành vé vào chung kết đã hoàn thành chỉ tiêu thì tâm lý cũng thoải mái hơn.
    Trên thực tế, Thái Lan hơn chúng ta khá nhiều, nhưng trong bóng đá chẳng nói được điều gì cả. Và bởi thế, khả năng thắng trận thì tôi không dám nói, nhưng để có một trận hoà thì tôi tin ĐTVN hoàn toàn có thể làm được.Và lúc đó cửa VĐ sẽ mở ra rộng hơn khi chúng ta được đá trên sân nhà ở lượt về.
    *
    D.L (ghi)
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    KHông tính bàn thắng sân khách là khi hai đội sau 2 trận hoà nhau về số bàn thắng. Ví dụ như THái - VN 2 -1, còn VN - Thái 1 -0. Chung cuộc là 2-2. Thì ko tính bàn thắng sân khách.
    Nhưgn mà lượt đi ví dụ THái - VN 1 - 0, nhưgn lượt về VN - THái 2-0 thì VN vô địch.
    Em hiểu là thế. Khi mà 2 đội thắng - hoà - thua như nhau vẫn xét số bàn thắng - thua. Nếu 2 đội số bàn thắng - thua bằng nhau thì đá hiệp phụ, penalty.
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Trời !
    Nói tóm lại thể thức này là tính sau 2 lượt đấu đội nào có 1 trận thắng 1 trận hoà là đội đó vô địch .Còn sau 2 lượt đấu 2 đội hoà nhau ,hoặc mỗi đội có 1 trận thắng bất cứ tỷ số nào kể cả bàn thắng trên sân nhà hay trên sân khách điều cũng phải thi đấu tiếp 2 hiệp phụ rồi luân lưu
  5. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Oài bí quyết này sao bằng 40 ngàn người mỗi người cầm cái đèn lazer chĩa vào mắt chúng nó là bọn nó bó tay thôi
  6. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Ac ac ac mãi tới hôm nay thằng báo bóng đá mới đăng cái vụ này thôi vào đây đọc đi mấy cha chán ghê
    http://docbao.com.vn/view/9/default.dec
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Đúng với bác là ko tính luật bàn thắng sân khách, nhưgn vẫn tính luật hiệu số bàn thắng, bàn thua.
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    AFF có là vùng trũng nhưnh chưa mức thành vực sâu đâu chú!
    Ai lại chơi cái quy định đó?! Theo anh thì không tính bàn thắng sân khách thôi, chứ hệ số thì vẫn tính. Nếu tổng hệ số bàn thắng thua sau hai trận bằng nhau thì đá hiệp phụ, penalty
    Còn đọc bài post ở trang AFF thì cũng chỉ nói đại ý là: "không xét bàn thắng sân khách - sân nhà"
  9. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Bác tìm cho em cái đoạn nào trong báo bóng đá viết nội dung như của bác. Trong báo bóng đá chỉ nói là khi 2 đội hoà thôi nhé.
    Có nghĩ là khi 2 đội cả 2 đội đều thắng và thua 1 trận thì sẽ tính hiệu số bàn thắng bàn thua của 2 trận đó. Nếu bằng nhau thì đã hiệp phụ và Penalty.
  10. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Thật sự là trang website AFF nó cũng nói chung chung và thằng báo bóng đá nó cũng hiểu như mình cũng chỉ chung chung kg thấy đề cập đến tính hệ số. nên nó kg dám phăng thẳng ra .Thôi thì chờ xem vậy .Nhưng tớ cho rằng cách nghĩ của các pác sai.Nếu tính hệ số thì phương án tính bàn thắng sân nhà sân khách là tối ưu nhất và dc đa số trên thế giới áp dụng .Tại sao lại bỏ thể thức này mà lại áp dụng hệ số bàn thắng các pác nghĩ có phi lý kg.Vậy chờ xem vậy

Chia sẻ trang này