1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hay nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam !!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mytam44, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11

    Kỵ binh đánh ở ViệtNam thì giàn đội hình hàng dọc?
    Lấy đâu ra chỗ để đánh kỵ binh?
    Chắc quân ta khó tìm được chiến trường nên vất vả?
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bác không phải lo, đất hẹp thì có cách đánh của đất hẹp! Ví dụ như VN ta vốn không phải là đất dùng tăng, nhưng nếu có 1 ít thì chả chỉ huy nào từ chối cả!
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đúng rồi bác ạ. Năm 1253 Hốt tất liệt và Ngột lương hợp thai (Uriyangqadai) đánh Đại lý, vua Đại lý là Đoàn Hưng Trí bỏ trốn. Năm 1254 Ngột lương hợp thai tiếp tục ở lại đánh, Đoàn Hưng Trí lần này bị bắt ở Côn Minh (Thiện Xiển cũ) và đầu hàng quân Mông Cổ. Tiếp đó theo quân Mông Cổ đi chinh phục tất cả các dân tộc thiểu số vùng Vân Nam. ĐHT được ban cho tên gọi Mahalasa.
    Năm 1257, ĐHT cùng chú là Tín thư Phúc đem hay vạn quân nguời Thoán Bặc làm tiên phong cho một đội quân ít nhất là khoảng hai vạn rưởi người đi đánh Đại Việt.
    Nhưng khi lão vào triệu kiến Hãn Mông Cổ thì chết ở dọc đường.
  4. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Việc công thành của quân Mông Cổ cũng dùng kế đắp đất lên cao xảy ra vào thế kỉ 13, quân Lý đánh thành Ung của Tống vào thế kỉ 11, trước đó 2 thế kỉ. Như vậy quân Lý biết dùng kế ấy trước quân Mông Cổ. Không biết bác nào biết có ai dùng kế ấy trước đó không?
    Quân Tống dùng tên "thần tý" này bắn một lúc nhiều mũi tên này chắc là học theo Cao Lỗ thời An Dương Vương. Người miền núi rất thạo dùng cung nỏ, đặc biệt là loại cung bắn ra một lúc nhiều mũi tên. Thời Tam Quốc bên Trung Quốc, Gia Cát Lượng đánh Mạnh Hoạch cũng học được cách làm loại cung tên ấy từ dân ấy.
    Ngày xưa, không có biên giới rõ ràng, sử cũ cũng đã ghi là dân ở giữa vùng biên cũng không thuộc Lý cũng không thuộc Tống. Lúc theo bên này khi theo bên nọ. Ví dụ như vụ Nùng Trí Cao trước đó. Điển hình là vụ tù trưởng Hoàng Kim Mãn lúc đầu theo Lý đánh thành Ung, nhưng sau đó lại theo Quách Quỳ đánh Lý.
    Đúng là trong lịch sử, cả ta và Tống đều dùng tình báo xâm nhập trước khi cuộc chiến xảy ra. Có người Tống ở Quảng Tây tên là Từ Bá Tường, gửi mật thư cho vua Lý (năm 1075) nói rằng: "Tống sửa soạn đánh Giao chỉ. Theo binh pháp: Trước khi người có bụng cướp mình chi bằng mình đánh trước. Lúc nào quân đại vương vào đánh, Bá Tường này xin làm nội ứng". Có lẽ vì vậy mà Lý tướng quân khi đã nắm vững được tình thế chủ động rồi mới táo bạo đánh bất ngờ chăng?
    Chính vua Tống cũng dặn Quách Quỳ trước khi đánh nước ta là: "Hãy coi chừng tụi thuyền chài bờ bể, thường làm nghề đánh cá, mò châu. Chỉ cho chúng ở các vùng bể. Nếu chúng ra vào, thì phải xét chúng đi đâu, kẻo sợ chúng làm trinh thám cho Giao Chỉ".
    Xem ra việc tình báo ngày xưa cũng rất quan trọng và cần thiết rồi.
    [/QUOTE]
    Em quen mấy anh Tầu sống ở Việt Nam, đến 78 về nước, thấy bảo là toàn bị đẩy ra định cư ở các khu vực biên giới ( ko giáp việt nam ) và các vùng ko phải ở Trung tâm thôi các bác ợ !!
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Vùng biên giới xa xôi như vậy là Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông không khéo bị đồng hoá hết.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 29/11/2006
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy các bác, ai bảo là Đại Việt chưa đánh nhau với Đại Lý bao giờ, vào đầu thời Lý đó, bọn nó được hình như mấy bác dân tộc nổi loạn dẫn đường đã đem 20 vạn quân vào do tên tướng Đoàn..gì gì Chí hay sao ấy, chúng kéo đến bến..gì..gì Hoa ấy, lại còn bày trận khỉ gió gì ấy (quên mất rồi vì ko có sách ở đây)...Vua Lý (lại quên tên rồi) cử ông giữ tước Vưong gì đấy đem đi đánh. Kết quả chém hơn 1 vạn quân giặc, thu vũ khí, ngựa nghẽo nhiều ko kể xiết . Các bác về mở ĐVSKTT ra xem cụ thể nhé, tôi có mỗi thắc mắc là vụ đánh nhau với lực lượng đông thế mà sử có vài dòng bọ nên ít người rõ
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Bạn cây tre nhắc cho tôi mới tìm ra. Thời Lý, người Nam Chiếu - Đại Lý vẫn sang đánh 1 lần đấy chứ.
    Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Ngô Sĩ Liên, Quyển II, Kỷ Nhà Lý, Thái Tổ Hoàng Đế
    Link:
    http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/dvsktt/dvsktt07.htm
    "Năm ấy người Man sang quá cột đồng, đến bến Kim Hoa và châu Vị Long để buôn bán. Vua sai người bắt được người Man và hơn 1 vạn con ngựa.
    ...
    Mùa đông, tháng 10, châu Vị Long làm phản, hùa theo người Man [Nam Chiếu]. Vua thân đi đánh. Thủ lĩnh là Hà Án Tuấn sợ, đem đồ đảng trốn vào rừng núi.
    ...
    Giáp Dần, [Thuận Thiên] năm thứ 5 [1014] , (Tống Đại Trung Tường Phù năm thứ 7). Mùa xuân, tháng giêng, tướng của người Man là Dương Trường Huệ và Đoàn Kính Chí đem 20 vạn người Man vào cướp, đóng đồn ở bến Kim Hoa, dàn quân đóng trại gọi là trại Ngũ Hoa. Châu mục châu Bình Lâm là Hoàng Ân Vinh đem việc tâu lên. Vua sai Dực Thánh Vương đem quân đi đánh, chém đầu kể hàng vạn, bắt sống được quân lính và ngựa không kể xiết. Xuống chiếu cho viên ngoại lang là Phùng Chân và Lý Thạc đem một trăm con ngựa bắt được của người Man sang biếu nhà Tống. Vua Tống xuống chiếu cho quan sở tại sai sứ thần đón tiếp, cùng đi đến cửa khuyết, mọi khoản cung đốn dọc đường đều được chu cấp đầy đủ. Khi đến, vua Tống gọi bọn Chân vào ra mắt ở điện Sùng Đức, ban cho mũ, đai, đồ dùng, tiền bạc theo thứ bậc khác nhau".
    Người Man ở đây là người Nam Chiếu - Đại Lý.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 29/11/2006
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Quân Đại Lý đông đến 20 vạn cũng hơi bị bất ngờ?
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 29/11/2006
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Hoá ra vậy à. Cũng là một chiến công lớn. Sao lịch sử mình không nhắc gì đến nhỉ?
    Mà không biết ta dùng phép gì để chống lại Tiên Thiên Công, Nhất Dương Chỉ với Lục Mạch Thần Kiếm của bọn họ nhỉ?
  10. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    chắc là nhà Lí cho mời Tiêu Phong đến
    Tiêu Phong tới trận, bắn vài phát "Hàng Long thập bát chưởng"
    quân địch tan tác, quân ta tràn lên và...

Chia sẻ trang này