1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Sa Huỳnh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Khikho007, 02/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trận Sa Huỳnh

    Tôi có đưa đề tài này 1 lần nhưng bì khoá, không biết vì sao. Tôi có đọc nhiều tài liệu phía VNCH về trận đánh này đầu năm 1974, nhưng không thấy tài liệu nào phía VN hết. Có ai biết không? Post lên giúp với.
  2. dang_t

    dang_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hồi trước trong www.vnhistory.com có nói nhưng giờ không biết trang này chạy đi đâu ? có bác nào biết chỉ cho em với
    trong đó có nhiều cái hay lắm
  3. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trang này host die rồi ,chỉ tìm được duy nhất 1 thông tin này :
    Trận Sa-Huỳnh ngày 27-1-1973
    Vào mùa thi 1966, Trần Hữu Phức quê ở xã Thượng Trưng, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc ở độ tuổi 20, thi đậu vào trường Đại học kinh tế quốc dân với 23 điểm. Song anh viết 18 lá đơn tình nguyện-trong đó có hai lá đơn ký tên bằng máu đỏ, để đến mùa xuân 1967, được vào bộ đội... Mùa xuân 1968, binh nhất Trần Hữu Phức cùng đồng đội tiểu đoàn Phủ Thông, trung đoàn Ba Vì sư đoàn Chiến Thắng lên đường vào chiến trường đánh Mỹ, diệt ngụy. Đầu xuân 1970, đồng chí là đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7-đơn vị Anh hùng, trung đoàn 141, Sư đoàn 2-bộ đội chủ lực cơ động trên chiến trường Liên khu V!
    Trong chiến dịch thu-đông 1972, ngày 20-9-1972, tiểu đoàn 7 xuất quân đánh nhanh, diệt gọn tiểu đoàn 418-quân ngụy địa phưong trên huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi bắt sống 420 tên. Tiếp theo là 20 ngày đêm chiến đấu căng thẳng, giành giật chốt giữ đoạn đường 20 kilômét-đường số 1 Mặc Đức-Đức Phổ!
    Cho đến những ngày các đài ngoài nước, trong nước đưa tin Hiệp-định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam sắp được ký kết, thì đơn vị nhận được lệnh mật khẩn hành quân về địa điểm mới "sẵn sàng cơ động đánh địch lấn chiếm các vùng tự do ta".
    Được các đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh, Trần Văn Quang, tham mưu trưởng Liên khu V về duyệt phương án sẵn sàng cơ động đánh địch-xem xét cán bộ diễn tập công tác tham mưu, bộ đội diễn tập thực binh ban ngày, ban đêm theo các tình huống đánh độc lập, đánh hiệp đồng-chỉ được đánh thắng!
    Nói về địa hình thì Sa-Huỳnh là ấp lớn nhất của xã Phổ Thẹn Thanh, có tới hn 120 ngàn dân, thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Qung Ngãi, một bên có đường số 1 chạy dọc phía tây, một bên là biển áp sát phía đông, vượt qua eo biển chừng 200 mét là đảo Hải Thuyền, tàu thuyền có bến vào ra...
    Trong đêm 26-27-1-1973, bộ độ tiểu đoàn 7 được anh chị em du kích Phổ Thanh dẫn đường, chia thành nhiều mũi tiến quân-một mặt luồn sâu ém quân, bủa vây, chốt chặt các đường lui của địch đóng giữ các điểm cao từ phía bắc vòng về phía tây Sa-Huỳnh, một cánh thì dùng phao bơi thuyền máy vượt qua cửa biển áp sát, chiếm lấy bàn đạo đổ bộ!
    Đúng 5 giờ sáng, đơn vị đánh chiếm đảo Hải Thuyền được nổ súng mở màn cho cả tiểu đoàn bước vào trận đánh. Quân ta vừa tập trung các loại binh khí bắn áp đảo, dồn dập, kết hợp với đánh bọc kín chia cắt, diệt gọn, chiếm từng điểm cao... cho đến 8 giờ thì số địch còn lại đầu hàng, nốp súng, kết thúc trận đánh!
    Có điều bất ngờ là trong khi quân ta đánh chiếm vị trí Cầu Cảng phía đông Sa-Huỳnh, có bắt được một tên trung úy quân phục rằn ri đem về hỏi cung mới biết thêm trong đêm 26-27-1-1973, Bộ Tổng tham mưu quân ngụy Sài Gòn đã cho tiểu đoàn 29, binh đoàn biệt động số 6, thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược bí mật đổ bộ lên bãi cát phía nam Sa-Huỹnh, sẵn sàng mở màn chiến dịch cắm cờ chiếm đất, lấn vùng tự do bên ta! Lúc này trong cán bộ chỉ huy dự kiến có hai phương án đánh địch; một là điện xin cấp trên khẩn cấp tăng viện; hai là đơn vị chủ động đánh địch vào lúc chúng mới đổ bộ, đứng chân chưa vững, công sự chưa nhiều.
    Thế rồi anh Trần Hữu Phức cùng ban chỉ huy tiểu đoàn chọn ngay cách đánh thứ nhất với cách đánh dùng hỏa lực bắn áp đảo, tập trung, bắn nhiều lần... cho bộ binh đánh chia cắt thật nhanh, thọc sâu điểm huyệt. Đơn vị tập trung các loại pháo sối ĐK, đại diện của ta của địch với cơ số đạn dư thừa, bố trí theo kiểu hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung...
    13 giờ cùng ngày 27-1-1973, đơn vị cho pháo các cỡ cùng với đại liên đồng loạt nổi lửa-kết hợp lưới lửa cầu vòng, lưới lửa bắn đạn, bắn quét kéo dài 30 phút thì tạm dừng 15 phút lại bắn tiếp... Phải qua ba đợt hỏa pháo chế áp, đến lượt bộ binh xung phong, đánh thắng vào sở chỉ huy quân địch ở khu nhà trường chơ vơ, bắt sống tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng cùng bộ phận thông tin bộ đàm vô tuyến, làm cho quân lính địch hoảng loạn, tan rã khá nhanh.
    Tổng hợp cả hai trận đánh xóa sổ hai tiểu đoàn quân ngụy tăng cường bao gồm 1256 tên-trong đó tiểu đoàn 7 bắt sống 430 tên, có hai thiếu tá tiểu đoàn trưởng, hai đại úy tiểu đoàn phó, quân dân Phổ Thạnh bắt sống trên 100 tên. Còn số vũ khí thu được có 2 pháo 105mm, 3 ĐK 75mm-106mm, 24 đại diện, 26 máy bộ đàm vô tuyến. 1 xe Jép chỉ huy, 1 máy san ủi, 6 xe GMC cùng hơn 800 trung liên, tiểu liên, súng trường tự động.

Chia sẻ trang này