1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận TC SLNA- XM HP-Ban tổ chức sân Vinh phải chịu trách nhiệm như thế nào??

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi handvn, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Em đồng ý với anh chuyện ném gạch đá khả năng sảy ra chết ng` là có thể. Nhưng anh theo dõi chủ đề này thì biết ấy .. trước bài viết trên của em có 1 số bài viết mang đậm chết "chính trị, đả kích" ... bản thân em là ng` Hải Phòng nhưng em cũng ko mong muốn chỉ vì chuyện này mà có ai đó mang cả 2 ng` dân của 2 Tỉnh Thành quy kết 1 cách vô căn cứ như thế. Ở đâu chả có người dân chí thấp, dân chí cao..đến Mỹ còn có nữa chứ đừng nói là VN.
    Vậy bạn mở ra 1 chủ đề khác thôi, còn chủ đề này theo tôi biết thì ý nghĩa và mục đích của nó là nhằm vào việc phê bình hoặc tán dương hoặc tảy chay hoặc gì gì ...đối với BTC sân Vinh chứ đâu có đả động gì đến ng` HP hay ng` NA bạn ạ.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Nếu em để ý 2 hôm nay, các diễn đàn và box HP, blog HP đều rất nhiệt. Cũng thông cảm vì bị "chơi biển người", với lại tính hay chửi bậy nên nói hơi quá. Cái này cũng thông cảm vì "ác khẩu" chứ không "ác tâm".
    Chứ thực sự chỉ về chuyện bóng đá, giữa các cổ động viên Holigan mà có những thanh niên đi xe biển 37 ngoài đường bị "tai bay vạ gió" vì chuyện này vấn đề không đơn giản tí nào đâu .
    Trên diễn đàn TTVNOL nói riêng và ở ngoài đời nói chung dân Nghệ ko hề ít. Còn kiểu "cảm tử" như người thanh niên xấu số cũng ko phải là ít nếu...
    Người ta im lặng là biết tự trọng vì ko phải là người Nghệ thì bênh chằm chặp nhưng vượt quá giới hạn thì mọi chuyện không kiểm soát đc đâu.
    Em về box HP do E làm MOD mà cũng dần dần lựa lời cho các bạn nguôi ngoai đừng biến những lời nói trên mạng thành thực. Chả hay gì đâu.
    Anh nói thêm về chất Nghệ:
    Có thể trong khía cạnh "xã hội đen", "giang hồ" một số, xin nhắc lại một số người xuất xứ từ đất Cảng cũng có tiếng. Nhưng xét ở góc độ bạo loạn mang tầm cỡ quốc gia, bước ngoặt lịch sử đều có dấu vết của dân Thanh Nghệ:
    Mai Hắc Đế, Lệ Lợi, Trịnh - Nguyễn , Quang Trung, Gia Long, Phan Bội Châu, HCM (đây là những người nổi tiếng nhất).
    Dưới thời nhà Trần khi vận nước lâm nguy, vua Trần Nhân Tông vẫn đặt niềm tin tưởng vào lực lượng ở xứ Nghệ biểu lộ trong câu thơ:
    Cối kê cựu sự quân tu ký,
    Hoan diễn do tồn thập vạn binh.

    (Cối Kê chuyện cũ ngươi nên nhớ,
    Hoan Diễn đang còn chục vạn quân)

    Quang Trung khi ra Bắc chẳng dừng chân ở Nghệ Tĩnh tuyển quân đó sao?
    Đừng nghĩ dân Nghệ chỉ tại NA mới chơi "bầy đàn" nếu vì danh dự của tổ chức, danh dự dân tộc bất cứ nơi đâu cũng chiến hết. Còn chuyện đánh nhau vớ vẩn chỉ vì tức nhau tiếng gáy, đôi co thì CĐV chân chính chả ai bênh chuyện đánh lộn. Mặc kệ và bàng quan thôi
    Dông dài đôi chút để các anh em hiểu đôi nét về "tính máu chiến" mà cụ thể hoá bằng "máu chó" trong khía cạnh holigan bóng đá. Còn thừa nhận tại sân Hàng Đẫy, một số CĐV NA cũng ko phải vừa khi khi SLNA làm khách khi đá với Thể Công, Công An HN năm xưa. Mấy năm nay Tôi không đi xem nên không rõ thế nào ?
  3. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người Vinh, nhà ngay cạnh sân vận động luôn, chứng kiến khá nhiều vụ ẩu đả khi xem bóng đá ở sân Vinh, từ bé đến giờ và thấy không thể chấp nhận được, quá là phi thể thao.
    Không phân tích đúng sai nhé, vì những tên quá khích của cả 2 bên đều không đáng được nói đến, đã đánh nhau là sai lè cả ra rồi. Hội CĐV Nghệ an đã tuyên bố chính thức trên trang của họ là họ không hề dính dáng đến chuyện ẩu đả ( chuyện đó phải xác minh lại xem có thành viên nào của hội CĐV SLNA fc có tham gia ẩu đả hay không, nếu có thì cách chức hội trưởng).
    Trở về với cách xử lý sau vết nhơ lớn này của bóng đá VN, theo tôi:
    - Cách chức trưởng ban tổ chức giải, xem xét trách nhiệm của VFF, và có thể thay máu toàn bộ VFF vì những gì không làm được cho bóng đá VN từ trước đến nay( đặc biệt là đồng chí siêu giữ ghế Dương Nghiệp Khôi, không chấp nhận kiểu trả lời là người của tổ chức thì không thể từ chức.
    - Cách chức những người có trách nhiệm trên sân Vinh (đặc biệt là đồng chí Lô Trung Thành ).
    - Ngừng tổ chức các trận đấu trên sân Vinh cho đến hết giải
    - Các trận đấu còn lại giữa SL và HP thì tổ chức trên sân trung lập nhằm tránh những đáng tiếc có thể xảy ra.
    Tôi không tin những gì ông Khôi, ông Thành nói là đúng. Tiền của nhà nước không phải đầu tư vô tội vạ cho thứ không thể gọi là thể thao được, và không phải để nuôi những người bất tài, vô liêm sỉ như các ông được. Tôi không tin đất nước 83 triệu dân này không thể tìm ra được vài người có tài và có trách nhiệm, có liêm sỉ, dám làm dám chịu để thay thế các ông.
    Ngoài lề một chút, tôi mấy hôm nay lên đọc các tin về vế nhơ đó, đọc cả trong các blog của các bạn HP và NA, trong các trang của hội CĐV. Thật sự chán cho các cái đầu nóng, địa phương chủ nghĩa mà không biết phân biệt đúng sai. Chỉ vì một nhóm người hung hãn, không có tinh thần thể thao thực sự, mà có thể quy kết cho cả 1 vùng miền, cho tính cách của hàng triệu dân ở cả 2 vùng. Và hơn nữa là kích động bạo lực, kích động thù hằn, mà cuối cùng đi xa trận đấu đến mức có thể đánh nhau, giết nhau chỉ vì họ là người ở 1 trong 2 địa phương đó. Thật đáng buồn. Họ không nhận ra 1 điều, đâu thì cũng có người tốt, người xấu. Họ chửi xơi xơi tâm lý bầy đàn trên sân của một nhóm người, đâu biết trên mạng, họ cũng đang cố tình giương ra 1 tâm lý bầy đàn khác, còn nguy hiểm hơn. Bây giờ mọi sự đã lắng xuống, mong các đồng chí bình tĩnh suy nghĩ, để sau này không xảy ra những sự việc đau xót như vừa rồi
    PS: tối qua xem TV, chiếu ảnh trên bàn thờ của bạn trai xấu số thiệt mạng trong trận đấu vừa rồi, giật mình. Đó là một người mình biết từ rất lâu, thua tuổi, nhưng ở gần nhà. Hồi tết về có ăn cháo lươn gần đó, còn nói chuyện với cậu ấy. Không ngờ đó là lần cuối
  4. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mai Hắc Đế,Lê Lợi,Gia Long
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Nhà Trịnh suy vong,Bắc Hà mất vào tay Quang Trung cũng vì đám kiêu binh xứ Nghệ đấy ông ơi. Quang Trung tuyển quân hay là bắt dân Nghệ Tình đi làm bia đỡ đạn,tàn bạo như thế nào chắc ông cũng rõ mà. Sau đó dân Thanh Nghệ đã bắt tàn quân nhà Tây Sơn giao cho Gia Long như thế nào chắc ông cũng rõ.
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Đây là Tôi xét cả một dải rộng khu 4 Thanh Nghệ!
    Còn miền Nam do VN chúng ta "di chuyển về phương Nam" lại là vần đề khác.
    khác biệt hẳn giữ vùng Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Hà Tây - Hà Nội...nôm na là mạn đất Tổ Hùng Vương đó!
    Mặc dù bây giờ khái niệm vùng miền đã bớt tính cục bộ nhưng tàn dư của nó vẫn còn.
    Những câu như "phép vua thua lệ làng", "giang sơn đâu anh hùng đấy", "chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng" , "đất có thổ công sông có hà bá" đều phảng phất khái niệm cục bộ từ khu vực nhỏ cho đến khu vực lớn!
    Vì đây là box thảo luận trình bày ở góc độ thảo luận tí cho có liên quan từ chuyện cũ cho đến chuyện mới !
    CÒn chuyện xử lí vấn đề cụ thể nhỏ nhoi bóng đá thì vừa tối nay thời sự đã nói phán quyết của VFF rồi . Công nhận hơi nhẹ !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 28/05/2008
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Dân Thanh ,dân Nghệ là khác nhau,rất khác nhau . Bác là người Nghệ chắc bác rõ hơn tui.
    Còn cái thông báo gì của VFF đấy ,"chỉ có 20 CĐV Nghệ tràn xuống sân " theo tui nhìn thấy trên ti vi,theo dõi các blog của cả CĐV Nghệ,Hải Phòng thì không phải như vậy. Điều đáng nói là cơ quan nào sẽ phản bác lại cái thông tin loè bịp dư luận của bản thông báo ấy ? Hay lại chìm đây
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 28/05/2008
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Tuy khác nhau nhưng vấn đề có tính "bạo động" tầm mức quốc gia thì giống nhau. Vì từ xưa 2 vùng này coi là một!
    Cho nên các bạn có thể thấy một người xứ Nghệ cả đời rất bình thường, hiền lành-chất phác nhưng khi có vấn đề liên quan đến chiến tranh, loạn lạc huặc gia đình có người bị xử lí (giết, hãm hại) mà ko có biện pháp xử lí cho ổn thoả thì không xem nhẹ được đâu.
    Cho nên một ông nào (hay bọn Pháp!?) còn có câu "Hữu Nghệ Tĩnh bất phú, vô Nghệ Tĩnh bất bần" để làm cỏ xoá bỏ 2 tỉnh này.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ối trời ..câu này mà để CA nghe thấy là phiền to đấy

Chia sẻ trang này