1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị của Không quân VN - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi itanium7000, 29/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mua su27 second hand thì chính xác rồi. Nhưng mua về để làm gì thì em cũng chưa có được thông tin. Theo ý kiến của em, sau su 27 mình sẽ làm tiếp vài chú su22 nữa vì dù sao thì bây giờ nhu cầu tiến công mặt đất của mình cũng nhiều lên so với trước rồi. Ông già em kể hồi oánh PolPot, mình phải cải tiến lắp thêm giá kẹp bom cho C130 để cho đi ném bom.
  2. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác quan tâm, em đã up rồi. Nhưng không phải ở trang này mà phải chạy sang chỗ khác rồi dẫn đường link sang. Không up được như đã hứa, cảm thấy áy náy với anh em lắm.
  3. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải có vũ khí phòng thân. Tuy nhiên, thực tế thì chúng ta quá ít tiền nên sắm không được nhiều. Mơ ước là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác.
    Em từng đi công tác với một trung đoàn trực thăng đóng gần Tân Sơn Nhất, thấy mấy chiếc Mi-8 của các bác đó mỗi lần chuẩn bị cất cánh là cứ run bần bật như sắp sụp xuống mà ngán. Thế mà các bác nhà ta vẫn sử dụng để đi cứu hộ mới chết chứ. Hằng ngày, các bác ấy vẫn bay ra bay vào từ TSN đến Phan Chiên. Nghe nói mới đây các bác ấy có đặt mua thêm mấy chiếc Mi-17 nhưng là second-hand, loại được sản xuất cách đây chừng 10 năm và sắp được dân Nga cho giải ngũ. Dù gì thì gì chứ Mi-17 cũng đỡ rồi.
    Còn chuyện tham nhũng thì nước nào mà chả có, nhưng có vẻ như nước ta NẰM ĐẦU BẢNG đấy bác ạ, tương đương các nước bên lục địa đen.
    Ý thức nộp thuế (và ý thức nói chung) của dân ta thì nhìn chung còn KÉM. Đây là nhận định chủ quan của em, nhưng em nghĩ là đúng. Đừng nói đâu xa, bác sang Thái Lan xem ý thức của nó. Khi có đèn đỏ, dù đường vắng hoe, xe nhà nó cũng dừng lại chờ đèn xanh. Còn ở ta, 100 người đi xe thì có 90 người vượt đèn đỏ. Cái mà dân ta sợ không phải là luật mà là công an. Có công an đứng đó thì đố thằng nào vượt. Còn không có công an thì dẫu có bật 100 cái đèn đỏ lên người ta vẫn vượt.
    Được hello_Vietnam sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 08/03/2007
  4. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải có vũ khí phòng thân. Tuy nhiên, thực tế thì chúng ta quá ít tiền nên sắm không được nhiều. Mơ ước là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác.
    Em từng đi công tác với một trung đoàn trực thăng đóng gần Tân Sơn Nhất, thấy mấy chiếc Mi-8 của các bác đó mỗi lần chuẩn bị cất cánh là cứ run bần bật như sắp sụp xuống mà ngán. Thế mà các bác nhà ta vẫn sử dụng để đi cứu hộ mới chết chứ. Hằng ngày, các bác ấy vẫn bay ra bay vào từ TSN đến Phan Chiên. Nghe nói mới đây các bác ấy có đặt mua thêm mấy chiếc Mi-17 nhưng là second-hand, loại được sản xuất cách đây chừng 10 năm và sắp được dân Nga cho giải ngũ. Dù gì thì gì chứ Mi-17 cũng đỡ rồi.
    Còn chuyện tham nhũng thì nước nào mà chả có, nhưng có vẻ như nước ta NẰM ĐẦU BẢNG đấy bác ạ, tương đương các nước bên lục địa đen.
    Ý thức nộp thuế (và ý thức nói chung) của dân ta thì nhìn chung còn KÉM. Đây là nhận định chủ quan của em, nhưng em nghĩ là đúng. Đừng nói đâu xa, bác sang Thái Lan xem ý thức của nó. Khi có đèn đỏ, dù đường vắng hoe, xe nhà nó cũng dừng lại chờ đèn xanh. Còn ở ta, 100 người đi xe thì có 90 người vượt đèn đỏ. Cái mà dân ta sợ không phải là luật mà là công an. Có công an đứng đó thì đố thằng nào vượt. Còn không có công an thì dẫu có bật 100 cái đèn đỏ lên người ta vẫn vượt.
    Được hello_Vietnam sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 08/03/2007
    [/quote]
    Máy bay nào lúc cất cánh mà chẳng rung lên bần bật. Ừ thì mình ít tiền nhưng bây giờ thì cũng không phải là ít lắm (với điều kiện kinh tế phát triển như bây giờ). Hồi đầu những năm 90 mình đâu có dám mơ đến mấy chiếc Su27 hay những cái gì đó tương tự như vậy. Mình đặt hàng thằng Nga và nhờ nó tư vấn xem nên mua loại gì là bắt đầu từ năm 1995, khi mà kinh tế mình bắt đầu vào đà phát triển.
    Đến chuyện tham nhũng (mod cho nhờ 1 tí nhé). Bác có biết tại sao mình lại tham nhũng nhiều đến thế không? Theo em có vài điểm như sau: 1. Mình quản lí không chặt dẫn tới có nhiều khe hở cho chúng nó lợi dụng; 2. Tiền lương và hệ thống phúc lợi xã hội mình chưa cao nên dẫn tới việc chưa đảm bảo được nhu cầu của cán bộ công nhân viên. Họ muốn nuôi sống cả gia đình thì chẳng còn cách nào khác là phải tìm nguồn để có thêm thu nhập, một trong những cách đó là trốn thuế, tham nhũng, sách nhiễu để có tiền. 3. Tư tưởng bao cấp vẫn chưa thoát hẳn khỏi đầu dân VN đâu. Bác thử xem bây giờ ở các cơ quan nhà nước vẫn còn chế độ đăng kí thành tích (sếp cũng như nhân viên đều được đánh giá như nhau hết). Tiêu hết tiền rồi thì viện mọi cớ xin thêm kinh phí... Chung quy lại, ở vấn đề này, em không lo lắm vì đến khi hội nhập nhiều rồi, tình trạng tham nhũng mà còn thì kiểu gì thằng nước ngoài cũng không dám đầu tư vào nhiều đâu => bắt buộc phải diệt và thay đổi để hợp với chuẩn chung (hạn chế thấp nhất mức độ tham nhũng).
    Còn chuyện nộp thuế, thực ra thì thằng nào cũng vậy, chẳng ai muốn nộp thuế cả. Nhưng đó là nghĩa vụ. Ở nước ngoài, chúng nó quản lý kiểu khác tinh vi hơn, hiện đại hơn nên muốn trốn thuế cũng không được. Còn ở NC, mình quản lí quém nên trốn thuế nhiều cũng là bình thường. Bác cứ để ý xem thời sự hoặc đọc tin trên mạng thì thấy, thỉnh thoảng chúng nó đưa tin người này người kia ra tòa vì trốn thuế đấy thôi.
    Với lại chuyện mua sắm trang thiết bị quân sự, đúng là nó còn tùy thuộc vào việc sức mình đến đâu. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc mua để làm gì. Ví dụ như thằng Khựa 10 năm trước có dám mua tàu tuần dương loại lớn đâu, nhưng bây giờ thì mới dám. Đó là do ở thời điểm đó, kinh tế nó chưa phát triển mạnh như bây giờ => tích lũy của cải chưa đủ => chưa đủ tiềm lực để quản lý những vùng mà nó có. Bây giờ nó đủ lực rồi thì chuyện mua sắm thêm để quản lý dễ hơn thì có gì đâu. Có khi vài năm nữa, nó lại đàm phán với thằng Nga để mua bản quyền sản xuất TU22 ấy chứ. Lúc ấy thì còn lo hơn. Còn NC thì chủ trương phòng thủ là chính thì chỉ cần mua những loại gì đáp ứng nhu cầu phòng thủ là được rồi. Với lại tùy từng thời kì mà chọn mặt hàng mua. Bây giờ ta nghèo thì chỉ mua đồ second hand thôi, tiến tới giàu có hơn thì mua mới 100%, xa hơn nữa thì mua công nghệ của nó để tự làm lấy và phát triển thêm như thằng Tàu ấy. Thằng Israel cũng là thằng như vậy đó. Nếu bác muốn, em sẵn sàng cung cấp tài liệu cho bác về thằng Israel.
    Em chỉ mong mình phát triển nhanh đến độ tự sản xuất được đồ chơi và quản được tất cả những vùng thuộc về mình thôi. Lúc đó thì thằng Khựa chứ bố nó cũng không sợ. Em nhớ khi học đại học, ông thầy có nói như thế này: "Nhìn biểu đồ phát triển kinh tế của VN thì thấy có năm thấp, có năm cao và nghiên cứu sâu thêm thấy nhiều nguyên nhân. Nhưng đó là nhìn quy mô nhỏ. Nếu nhìn tổng thể ta vẫn thấy được hướng chung của nền kinh tế là đang đi lên." Hề hề, em chỉ băn khoăn là đi lên thế nào thui.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    các bác ời, thằng khựa nó tính làm tàu sân bay vào năm 2010 à, hay là tới 2010 nó có rùi đó ! các cụ nhà mình tính trò yakhot tới đâu rùi, lo wá nè ! rùi còn đám su mang yakhot nữa chứ ! chừ su-22 thì mang ko nổi à !
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    [/quote]

    Chắc chắn không sử dụng 20 Su-27 để huấn luyện không, mà theo em trước mắt là để cân bằng giành lại ưu thế của không quân NC trong ĐNÁ, khi mà trước đó, Thái Lan, Mã Lai, Indo công bố hay đặt mua hàng chục chiếc Su-30 mỗi nước.
    Không biết khi Ấn độ thay Mig-21 bằng Mig-35 thì NC có nên mua lại nhiều mig-21 của Ấn để bổ sung cho Mig-21 của NC không? giá Mig-21 Ấn nếu bán lại cho VN thì không biết bao nhiêu nhỉ? Mig-21 Ấn độ đã trải qua thực tế tác chiến kết hợp với Su-27, Su-30MKI nên mua về cũng tốt.
    Theo các bác thời gian sắp tới NC nên trang bị thêm những loại máy bay nào vì tình hình thế giới có nhiều thay đổi nên em mói hỏi vậy. Liệu NC sẽ mua Mig-29SMT hay Mig-35 bên cạnh Su-30 không ?
    Năm 2000, Nước ngoài dự đoán NC sẽ trang bị hơn 50 Mig-29 trong thời gian đến 2010 hay 2015 nhưng Mig-29 đó có vẽ không còn phù hợp nữa. Vậy nếu không xài Mig-29 thì mình chọn loại nào phù hợp hơn. không lẽ chỉ mua Su-27& 30 không thôi?
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 08/03/2007
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 08/03/2007
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 08/03/2007
  7. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    chắc kô lôi đống mig 21 đó về làm gì, thà lấy tiền nâng cấp tiếp đám mig 21 còn lại thì hơn!
    Còn C-130 bản thân nó là thả bomb đc rồi, cần gì giá nhỉ?
  8. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    mua cái đống đấy về rồi tháo tung ra,lấy các bộ phận để thay cho cái đám cũ ở nhà cũng được chứ sao.
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đám MiG-21 đã nâng cấp không thua F-16 mấy đâu.
    So với mấy ông lớn thì không ăn thua.
    Còn so với mấy thằng cùng xóm nhà lá thí ối đứa ngại đấy.
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đúng ròai.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này