1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị của Không quân VN - Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lionking_arc, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Trang bị của Không quân VN - Phần 2

    bác tanium7000 ko hay tham gia diễn đàn nên em xin phép được lập phần 2

    - KQNDVN có 3 vạn người,biên chế thành 3 sư đoàn : B70 : Lê Lợi, B71 : Thăng Long, B72 : Hải Vân. 2 đoàn công kích,2 đoàn tiêm kích,3 đoàn vận tải,3 đoàn huấn luyện,4 lữ đoàn cao pháo,6 lữ rada,hơn 100 trận địa rada,66 trận địa tên lửa không đối không.
    - Máy bay Tiêm Kích &Cường kích : 70 chiếc Su 22(hiện đã mua thêm một số lượng khá SU22 của Balan, chất lượng còn khá tốt),12 chiếc Su27,4 chiếc Su 30
    - Máy bay Tiêm Kích : 124 bis Mig 21(có nguồn cho rằng chúng ta có 200 Mig21)
    - trực thăng vũ trang: 26 chiếc Mi 24
    - Trinh sát biển: 4 chiếc Be ( không biết viết đúng không )12
    - CHống ngầm: 3 chiếc Ka 25,10 chiếc Ka 28, 2 chiếc Ka 32
    Trắc lường: 2 chiếc AN 30
    - Vận tải: 12 chiếc AN 2, 12 chiếc AN 26, 4 chiếc YAK 40, 4 chiếc Mi6, 30 chiếc Mi8,Mi17
    - Huấn luyện: 18 chiếc L39, 10 chiếc YAK18,10 chiếc BT6,và một vài chiếc MIg 21U
    - Tên lửa không đối không: AA-2,AA-8,AA-10...
    -Tên lửa không đối đất: AS-9...
    -Tên lửa đất đối không:SA-2/-3/-6/-7/16.. S300PMu
    -Pháo phòng không: 37mm,57mm,85mm,100mm,130mm...
    -Rada cảnh bị : khoảng 1000 bộ.

    Trong tương lai có thể có thêm số lượng khá lớn trực thăng UH1 được đưa vào trang bị , và số lượng máy bay Tiêm kích &Cường kích có thể tăng lên cùng chất lượng vì Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí với VN, có thể còn xa vời nhưng đấy cũng là một thuận lợi cho Không Quân Việt Nam





    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 23/04/2007
  3. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trên trời có 66 trận địa tên lửa?
    Pháo phòng không 130mm?
    Chưa nghe bao giờ !
  4. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Bác gì đó lại hỉu nhầm ý của em rồi em bảo là không chiến tầm gần thì r73 là lợi hại nhất nhưng bắn bằng tầm xa như AIM 54 hay AA 10 ALAMO vẫn tránh được thì đâu phải là phí máy bay!. Vào gần gặp nó mới chết, mà có phải loại máy bay nào cũng được trang bị quả này đâu! Hình như chỉ có dòng Su 27 Flanker , dòng Mig 29, và Mig 21-93 mới trang bị AA 11 ARCHER thôi mà!
  5. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Các cậu không biết thật à!? Vì thiếu phụ tùng, ta phải hy sinh một số chiếc để dồn lại lắp ráp cho những chiếc khác. Tớ quen một ông sửa trực thăng trên Hoàng Hoa Thám (TP.HCM), ổng bảo rằng cứ 5 chiếc UH1 thì dồn lại thành 1 chiếc.
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Em không hiểu gì về quân sự cả nhưng các bác cũng cho em góp ý kiến một tí ạ : như bác gì tính Việt Nam có pháo phòng không 37, 57, 85, 100, 130 mm nhưng theo em biết thì thế giới có một số nước có pháo phòng không 130mm nhưng ở Việt Nam thì chưa bao giờ có, Hiện tại bây giờ ta chỉ còn sử dụng pháo 37mm, 57mm Thôi, pháo 85, 100mm đã thôi khồng còn sử dụng từ lâu rồi, do không có phụ tùng cũng như đạn dược, cũng như hiệu qủa chiến đấu của các loại pháo này không còn phù hợp trong tác chiến phòng không hiện đại nữa, pháo 37mm đang có một đề tài nâng cấp hiện đại hoá theo đó các trận địa pháo 37 có môdul điều khiển bắn sủ dụng rada và máy tính . mục tiêu chính của chúng ta bây giờ là nâng cấp tính năng chiến đấu của các loại pháo phòng không 20mm, 23mm, các loại pháo này được nâng cấp như tăng khả năng cơ động, được nối mạng với nhau, cũng như kết hợp giữa pháo và tên lửa phòng không vác vai, em đã được xem một con pháo phòng không 20mm đặt trên xe Gaz 69 có gắn trên khẩu pháo này hai ống phóng tên lửa vác vai. Hình như theo em biết thông kế về lực lượng phòng không không quân của bác gì ở trên là số lượng đầu vào nghĩa là những gì ta đã nhập của NGa, còn số lượng thực tế bây giờ đưa vào sẵn sàng chiến đấu thì ít hơn nhiều.
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chữ "B" trong tiếng Nga là chữ "V" trong hệ chữ Latinh.
    Vậy viết và đọc theo Latinh phải là Ve-12.
  8. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi hình như nhà mình có 3 sư đoàn không quân chứ nhỉEm nhớ có sư đoàn SAO ĐỎ, HẢI VÂN với ĐỒNG THÁP mà.Nếu nói sai bác bỏ quá cho
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    3 sư đoàn : B70 : Lê Lợi, B71 : Thăng Long, B72 : Hải Vân.
    Sao Đỏ là trung đoàn C21 (tiêm kích). Đồng Tháp là trung đoàn C17 (trực thăng + trinh sát).
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Chữ "B" trong tiếng Nga là chữ "V" trong hệ chữ Latinh.
    Vậy viết và đọc theo Latinh phải là Ve-12.

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Chiếc này thuộc dòng thủy phi cơ được gọi với cái tên Chaika của nhà thiết kế Georgii Mikhailovich Beriev. Chữ "B" ở đây đã được phiên âm, nguyên bản của nó là "'".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này