1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị của lục quân VN- Phần2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Bậy nào, xe tăng và súng trường là hai vũ khí cơ bản của quân đội. Nghèo thì phải chịu chứ ai dám không ưu tiên. Có điều, máy bay tên lửa mua 5-10 chiếc làm le thì được, chứ xe tăng phải mua hàng trăm chiếc còn súng trường thì phải mua hàng trăm ngàn chiếc, nên chưa mua thôi.
    Vả lại, Bà Lan bà ấy bán rẻ thì mua, chứ đồ đạc xích líp vòng nhẫn hoa tai cổ rồi, rước về đắp vào thì quá tội. Vả lại, T-72 cũng không còn là phiên bản mới nữa.
    Yên tâm là về xe tăng súng trường dân ta may mắn bằng mấy chục dân Mỹ, bỏ tiền mua đồ đắt lòi kèn nhưng đạn 25mm bắn cũng thủng.
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.502
    Đã được thích:
    3.595
    Nhân dân Mẽo còn hạnh phúc gấp trăm lần nhân dân Liên Xô, có bao nhiêu sắt thì ném hết vào chế tạo mấy chục ngàn xe tăng, đến lúc phải sếp hàng mua kem đánh răng, giấy vệ sinh mà vẫn phải vẫy cờ khi xe tăng đi qua quảng trường đỏ.
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    "Sếp" hàng mua nhiều thứ chứ chẳng phải chỉ mua 2 thứ ấy, Còn thử xem bên Mẽo sung sướng, có ai vẫy cái gì khi máy bay bay qua W D.C kg nào.?
  4. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    À, đây không phải là luận điệu của bọn tư bản thối nát hoa cầy đâu, mà là luận điệu của mấy thằng CS hủ thối đấy. Trong này rất nhiều chú vỗ ngực là Vịt Kìu, những có bít mịe j` đâu.
    Liên Xô nó chết vì sự suy đồi của đảng CS, nhưng điều đó nhiều chú CS hủ thối không dám nhận. Chạy đua vũ trang là một trong những động lực mạnh nhất để phát triển khoa học kỹ thuật-kinh tế. Nhưng phải là cuộc chạy đua của kỹ thuật quân sự, khoa học quân sự, chứ không phải cuộc chạy đua của các nhà thầu. Ở Liên Xô, chạy đua vũ trang đã làm khoa học kỹ thuật điêu tàn sau chiến tranh thế giới vươn lên vị trí số 1.
    Thế nhưng sự thịnh vượng này không lại được với những ông tổng bí thư dốt nát lẻo mép bốc phét, như Gorbachop, xuất thân rất đúng đường lối, vở sạch chữ đẹp kẻ biển phong trào, làm thanh niên rồi bí thư, học không hay cày éo bít. Một nguyên nhân nữa làm Liên Xô tan vỡ là các nhà khoa học có thế lực rất mạnh, nhưng lại tỏ ra bất hợp tác với chính quyền mà họ coi khinh là ngu dốt.
    Ở Vịt, còn những suy đồi tệ hại hơn Liên Xô, nhưng những con Vịt hủ thối đó không dám nhận sự đổ vỡ là do hủ thối, mà đổ cho chạy đua vũ trang. Đọc cái luận điệu này giống như cái mục nhỏ nhỏ trên báo ND, mấy ông về hưu nhìn các em váy ngắn áo hai dây thèm rỏ dãi ra nhưng lại bĩu môi chê, ngu si đê tiện hết mức. Cái lý luận "ngu si cai trị trí thức một cách đê tiện" hết sức điển hình thường thấy.
    Tớ bít lạt cũng là dân Vịt, còn cửu là dân Vịt đặc, nhưng lại mắc căn bệnh vịt kìu.
    http://www.tapchilamdep.com/loi-song-hien-dai/nhip-song-tre/?id=26393
    http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Viet-kieu-rom-tuoi-teen/2008/7/243152.vip
    Tại sao vậy ??? thằng mẽo là cái thằng tham gia chạy đua vũ trang mạnh và cũng là thằng phát triển kỹ nghệ, từ thằng dân nó cũng biết mạnh về kỹ thuật quân sự là giỏi, là kính tế hùng mạnh. Đại khái, nó không ngu si như mấy thằng CS "toàn dân làm gang thép" hay là thứ CS thái giám viết chữ đẹp, làm quân lực, kẻ khẩu hiệu chi đoàn, rồi thành chính khách. Thằng mẽo nó biết vậy và nó cũng biết những thằng mở miệng ra nói như thế là thứ CS ngu si đê tiện hết mức, không thể có ở mẽo.
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Đâu mà nhiều T-54 thế bác? Nếu trừ số đang trực chiến và dùng trong huấn luyện và 1 số bị trở thành hàng phế thải do trúng đạn,hư cũ thì trong kho chắc vài trăm là cùng.
    Tổng hợp về xe tăng T-54 và T-62 do Liên Xô và Trung Quốc bán và viện trợ (nguồn của bác Triumf).
    1970-1972: 400 xe tăng T-54, viện trợ
    1973-1975: 600 xe tăng T-55, viện trợ
    1978-1979: 200 xe tăng T-62 có thể từ dây chuyền sản xuất của CH Séc và Slovakia hoặc hàng cũ của Liên Xô.
    1970-1972: 150 xe tăng nhẹ Type-63 của Trung Quốc
    1970-1972: 350 xe tăng WZ-120/Type-59 của Trung Quốc.
    Cộng hết lại thì được 1500 chiếc T-54 và có hình dạng giống T-54 trừ đi số trực chiến và thành phế thải thì ở đâu mà nhiều cả ngàn chiếc bỏ kho thế bác ?? Hàng nội địa à ?
  6. putuzop

    putuzop Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    bác nói chí lý, may mà nhà mình còn khôn còn chịu đổi mới chứ không thì cũng giống LX rồi. Nhưng bây giờ vẫn thấy mấy lão bảo thủ thôi rồi, nhiều lúc tức đ... chịu được
  7. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Nói về dự án T-72 bị bỏ, em thấy Nga nó có loại T-64, tiền thân của T-80, rất style, ko xuất khẩu. Hiện em nó đã đưa vào reserve rất nhiều (lên hàng nghìn chiếc) để nhường chỗ cho T-80 chinh chiến. Em thiết nghĩ con này khi bán sẽ bỏ rẻ, sành điệu ko thua T-72 ( cùng sx 1 năm, nghiên cứu song song), chưa xuất khẩu nên ko lộ bí mật, Nga nó tồn nhiều thế ta mua có khi nó bán còn rẻ hơn T-72. Ko biết nhà ta có thích mua tăng hay ko và vấn đề nữa là Nga nó có chịu bán T-64 hay ko? Mua về độ lên cũng gần ngang T-80.
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Trong việc quân mà như nấu ăn. Hàn xóm nhad tui có một bà, được người ta cho ăn cơm Tây có cá sốt, cơm ta có cá kho. Thế là bà đổ cả giềng mẻ cà chua hạt tiêu rượu vang lá nguyệt quế... vào làm món tây ta giao duyên.
    Việc quân cần đúng chứ không như đi buôn. Đi buôn thì đồng mốt hơn chín hào. Nhưng việc quân khác, T-62 đúng, T-64 sai nhưng T-90 lại đúng. Cũng như Nga thay đạn 7,62 thành đạn 5,45mm, Vịt ta nghèo hơn thay bằng đạn 6mm là không được.
    T-64 là phiên bản đầu tiên của thế hệ xe tăng mới. Hồi những năm 196x, Liên Xô đầu tư vào làm cách mạng lục quân, cho ra đời loại xe tăng mới có giáp liên hợp, pháo nòng trơn, rồi BMP thay cho BTR. Sau này, đến thập niên 197x Đức cũng theo, một mảnh nỗ lực của Đức rơi rớt sang Mỹ thành M1, nhưng quá trình rơi mẻ đi gần hết.
    T-64 là loại xe tăng đầu tiên trong lớp tăng mới, nhưng nó lại là xe đặc biệt, trong các tăng mới thì duy nhất nó là hạng trung cũ. Sau này, các xe tăng lấy cỡ tăng hạng nặng, nên T-64 quá nhẹ, mỏng yếu. Giá của nó chỉ hơn T-62 một chút nhưng vừa yếu vừa cổ. Sau nàt T-64 cũng thực hiện những cải tiến pháo nòng trơn 125mm, nạp đạn tự động, bắn đạn tự hành.
    Bạn cũng nhầm chút, T-80 không hoàn toàn xuất phát từ T-64, mà những thành tựu của loại xe tăng mới được đặt lên khung cổ T-62, nhưng tăng lên mức hạng nặng, thành bản T-80. T-64 phát triển thành T-72, T-90. T-62. Người ta thường nói T-80 nối tiếp dòng T-55, T-54, T-44, T-34 danh tiếng. Nhưng sự nối tiếp duy nhất còn lại có lẽ là cái nhà máy.
    Thật ra thì T-90 và T-80 giống nhau hơn là việc chúng giống ôn tổ của chúng, T-62 và T-64.
    Cụ thể hơn, không thể cải tiến T-64 được nhiều vì giới hạn của công suất động cơ, nên không thể biến nó thành T-80 được.
  9. thanh_a15

    thanh_a15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    em thì nghe hóng hớt T-64 là tiền thân của T-80,T-72 là tiền thân của T-90.mà T-64 và T-72 là 2 hướng phát triển tăng của liên xô cũ.hiện nay T-64 vẫn được quân đội ukraina sử dụng,T-64 nâng cấp thành T-64BM
    [​IMG]
  10. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Cái tin VN mua 150 tank T72 là tin vịt thôi mấy bác ơi. Vì nếu mua rồi thì sẽ biên chế cho nhiều đơn vị, mà đã biên chế rồi thì chẳng sớm thì muộn cũng có bác biết mà lên đây hô ầm lên rồi. Nhưng chưa bác nào hô lên thì tui đảm bảo là tin vịt. 150 cái tank nó kô giống như 150 cục gạch đâu mà mua xong chôn xuống đất kô ai biết kô ai hay được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này