1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị "đồ chơi" gì khi ta là con nhà nghèo ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trungson2000, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em thấy nhà nghèo mà thích oánh nhau, cứ đào tạo khoảng nghìn thằng đánh bom cảm tử là bố con nhà thằng nào cũng "rét" ta hết. Mà huấn luyện đánh bom cảm tử không khó lắm quan trọng nhất là vấn đề lý tưởng . Dạo này lưu HS ở TQ đầy, chúng nó mà đánh mình chúng nó thiệt hại trước các bác nhỉ
  2. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    -Nếu nói về cảm tử thì TQ là bậc thầy, thử hỏi mấy Ô Hồi giáo quá khích có dám xếp hàng mấy trăm nghìn quân để cho người khác bắn ko ??? Đọc tới đây lại nhớ đến chuyện Trực thăng cảm tử cửa các bác khi trước... đúng là "lạc quan tếu"
  3. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    -Nếu nói về cảm tử thì TQ là bậc thầy, thử hỏi mấy Ô Hồi giáo quá khích có dám xếp hàng mấy trăm nghìn quân để cho người khác bắn ko ??? Đọc tới đây lại nhớ đến chuyện Trực thăng cảm tử cửa các bác khi trước... đúng là "lạc quan tếu"
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Vủ khí hoá học nguyên tử và vi trùng đều là thứ tối độc . và vì nó là thứ tối độc cho nên anh nước nghèo nào mon men nghiên cứu thì em xin cam đoan rằng hàng độc chưa kịp sản xuất đã có một đạo quân mang danh nghĩa LHQ đứng chờ trước ngỏ rồi . ít nhất thì cũng bị cấm vận kinh tế thê thảm . tên lửa đạn đạo tầm xa số phận cũng không máy khả quan . huấn luyện lính đánh bom cảm tử thì sẻ bị xép vào nhóm quốc gia có " tiềm năng khủng bố " . tất cả các biện pháp trên đều ...lợi chưa thấy đã thấy hại trước rùi . Em nghỉ các bác trung ương kinh nghiệm đầy mình cũng đả suy nghĩ nát cả óc . Em thấy họ mua S300 , Su-27 . vài con Su-30 tầm rất xa có khả năng đánh tầu tốt , cải tiến Mig-21 nâng cao khả năng phòng không tại chổ ( Mig-21 tầm hoạt động rất ngắn và radar không đủ mạnh để hoạt động hoàn toàn độc lập một cách hửu hiệu , nó cần hệ radar điều khiển tấn công từ mặt đất hoặ c trên không yểm trợ ) Ít Missile boat có khả năng bất ngờ đánh du kich trên biển khá hơn tầu lớn .....tạm thời theo túi tiền của ta đang có Em thấy cách mua sắm thiết bị , quân khí của Trung Ương NC là đúng đắn nhất .
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Vủ khí hoá học nguyên tử và vi trùng đều là thứ tối độc . và vì nó là thứ tối độc cho nên anh nước nghèo nào mon men nghiên cứu thì em xin cam đoan rằng hàng độc chưa kịp sản xuất đã có một đạo quân mang danh nghĩa LHQ đứng chờ trước ngỏ rồi . ít nhất thì cũng bị cấm vận kinh tế thê thảm . tên lửa đạn đạo tầm xa số phận cũng không máy khả quan . huấn luyện lính đánh bom cảm tử thì sẻ bị xép vào nhóm quốc gia có " tiềm năng khủng bố " . tất cả các biện pháp trên đều ...lợi chưa thấy đã thấy hại trước rùi . Em nghỉ các bác trung ương kinh nghiệm đầy mình cũng đả suy nghĩ nát cả óc . Em thấy họ mua S300 , Su-27 . vài con Su-30 tầm rất xa có khả năng đánh tầu tốt , cải tiến Mig-21 nâng cao khả năng phòng không tại chổ ( Mig-21 tầm hoạt động rất ngắn và radar không đủ mạnh để hoạt động hoàn toàn độc lập một cách hửu hiệu , nó cần hệ radar điều khiển tấn công từ mặt đất hoặ c trên không yểm trợ ) Ít Missile boat có khả năng bất ngờ đánh du kich trên biển khá hơn tầu lớn .....tạm thời theo túi tiền của ta đang có Em thấy cách mua sắm thiết bị , quân khí của Trung Ương NC là đúng đắn nhất .
  6. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    <hr><br>
  7. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    <hr><br>
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vủ khí hoá học nguyên tử và vi trùng đều là thứ tối độc . và vì nó là thứ tối độc cho nên anh nước nghèo nào mon men nghiên cứu thì em xin cam đoan rằng hàng độc chưa kịp sản xuất đã có một đạo quân mang danh nghĩa LHQ đứng chờ trước ngỏ rồi . ít nhất thì cũng bị cấm vận kinh tế thê thảm . tên lửa đạn đạo tầm xa số phận cũng không máy khả quan . huấn luyện lính đánh bom cảm tử thì sẻ bị xép vào nhóm quốc gia có " tiềm năng khủng bố " . tất cả các biện pháp trên đều ...lợi chưa thấy đã thấy hại trước rùi . Em nghỉ các bác trung ương kinh nghiệm đầy mình cũng đả suy nghĩ nát cả óc . Em thấy họ mua S300 , Su-27 . vài con Su-30 tầm rất xa có khả năng đánh tầu tốt , cải tiến Mig-21 nâng cao khả năng phòng không tại chổ ( Mig-21 tầm hoạt động rất ngắn và radar không đủ mạnh để hoạt động hoàn toàn độc lập một cách hửu hiệu , nó cần hệ radar điều khiển tấn công từ mặt đất hoặ c trên không yểm trợ ) Ít Missile boat có khả năng bất ngờ đánh du kich trên biển khá hơn tầu lớn .....tạm thời theo túi tiền của ta đang có Em thấy cách mua sắm thiết bị , quân khí của Trung Ương NC là đúng đắn nhất .
    ------------------------------
    Bàn chính xác. Phải hiểu vị thế của NC và BC ra sao. BC là một nước lớn và mạnh. Dĩ nhiên họ muốn thôn tính hay nạp chư hầu, nếu không củng là bạn bè. Đó là với các nước lân bang như NC. Đối với BC, NC chỉ nhỏ hơn một tỉnh của họ, và dầu tại TS và HS thì không nhiều hơn dầu của họ có. Nếu lấy dể như cho không tội gì không lấy. Nhưng với giá quá cao lại có nhửng điều tiếng cùng di hại về sau (Mẽochỉ chờ có cơ hôi là trừng phạt cấm vận BC đễ mãi mãi TQ không thể theo kịp Mẽo) thì lấy NC hay TS là chuyện không cần thiết đối với họ lúc này. Nhưng họ là nước lớn, nếu không muốn dập mình mà mình cứ khiêu khích, nóng mặt chơi luôn bỏ ghét thì NC chỉ có hại không có lợi gì.
    Nhà giàu sứt móng bằng nhà nghèo đổ ruột. Chiến tranh dân NC càng thêm đau khổ, lợi ích chi. Cho nên chỉ khi không còn đường nào khác. Nếu không đừng khiêu khích làm gì dù không ưa người ta.
    Mua MIG 31, là dễ rồi trong khả năng. Mua khu trục hạm và tầu ngầm kilo củng vẩn được nhưng để làm gì? Đó là vỏ khí tấn công hơn là phòng ngự chỉ làm cho người ta nóng gáy (Nhất là BC vẩn không mua được MIG 31 của Nga, mà Nga thì chào NC mấy lần). MIG 31 là loại tấn công tầm trung xa, có radar mạnh hoạt động độc lập có thể tấn công từ ngoài 100km. Nếu có Mig 31 liệu VN có dám tấn công phủ đầu không? Nếu không thì mua MIG31 làm gì.? Tàu ngầm cũng thế. Chỉ là đòn phủ đầu bất ngờ nhưng khi đả tấn công tự lộ mình thì khả năng bị phản công và tiêu diệt rất lớn. Liệu VN dám dùng tàu ngầm 1 đòn đánh gục hạm đội S C S của người ta phủ đầu không? Hoặc như khu trục hạm củng chỉ là một hoả lực mạnh có khả năng tác chiến xa bờ dài ngày thôi. Liệu bao nhiêu khu trục hạm NC chơi lại một chọi một tại biển đông với BC. Và nếu dùng những phương án này thì so với MIG21, Su22 upgraded và Su27, 30 tập kích cãm tử chớp nhoáng cái nào hiệu quả ít tốn kém hơn?
    Nếu có tranh chấp giửa NC và BC thì người khơi ngòi sẽ là BC. Người quyết định mức độ của cuộc chiến tới đâu là BC. NC vẩn là thế nước tới đâu lên tới đó thích thì phải chìu cố gắng đánh cho đối phương càng dau càng tốt để bỏ ý định mà thôi. Thí dụ nếu BC đưa tàu ra lấy TS. NC sẽ tấn công đánh chìm các loại tàu may máy bay tham gia chiến dịch này (không có chuyên đánh rắn tận ổ bên đảo gì đâu). Nếu BC tấn công căn cứ trên bộ của NC thì Scud của NC sẽ trả đủa lại và đây là chuyện chơi tới bến không còn khiêng gì nửa. Tuy nhiên không phải muốn chắc ăn lấy TS mà BC lại dám đánh cắc căn cứ không quân trên bộ của NC mà không hề đắng đo hậu quả đâu. Bởi vì, chỉ tấn công tiêu diệt một bộ phận mà thôi. Chủ lực không quân NC chắc chắn nguỵ trang giấu kín. Khả năng trả đủa và nội địa BC của NC là có cơ sở. Không ai đơn giản nghĩ là NC chỉ có khoảng 50 Scud là không đáng kể. Hoả tiển tầm xa chỉ là một ống sắt chứa đầy nhiên liêu đẩy hoá lõng cùng chất nổ. Muốn chính xác củng được nhắm vào địa điểm A lại trúng B cách đó 100km củng chả sao miễn sao cứ bên kia là tốt rồi. Nếu làm hoả tiển chống hạm, đối không cần các linh kiện chính xác bắt mục tiêu thì NC chưa làm nổi. Chớ copy làm Scud bắn vài trăm km. Khả năng công nghiệp NC chắc chắn trong tầm tay. Như thế khi tấn công trên bộ NC, BC không thể tính tới 50 Scud được. Trình độ công nghiệp lạc hâu của NC hiện nay vẩn hơn hẳn Iran hay Iraq là không thể coi thường tiềm lực quốc phòng nhất định. Cũng như nếu dùng vỏ khí hạt nhân, chắc chắn NC không có chơi lại. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn vỏ khí hoá học như hơi độc vi trùng linh tinh beng là hoàn toàn NC có thể tự làm nếu cần. Nếu như không dám dập các căn cứ không quân trên bộ của NC. Thì đừng nói chỉ một SCS fleet, tất cả không quân Su27, 30, cùng 3 hạm đội hiện có mang xuống củng khó mà tránh khỏi thiệt hại nặng từ khoảng 200 Mig21, Su22 chưa kể loại mới hơn đánh tập kích bất ngờ vào các chiến hạm đắc tiền. Chắc chắn không ai thích dùng chén kiểu chọi chén sành rồi. NC còn nghèo, nếu không cần thiết tốn quá nhiều tiền vào quân sự thì không cần tiêu tốn. Đễ vài tỷ đó lập nhà máy luyện kim, máy xe tương lai tự chế tank và đại bác...cho mình có hơn không. Mua nhiều vỏ khí mà sẽ không dùng vừa tốn bảo dưởng 20 năm nửa thành sắt vụn, nước nghèo không có làm ra gì cả lại đi mua tiếp. Đây đâu phải lúc chạy đua vỏ trang khoe súng ống với bà con. Tự lượng sức mình, lùi một bước trời cao biển rộng.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vủ khí hoá học nguyên tử và vi trùng đều là thứ tối độc . và vì nó là thứ tối độc cho nên anh nước nghèo nào mon men nghiên cứu thì em xin cam đoan rằng hàng độc chưa kịp sản xuất đã có một đạo quân mang danh nghĩa LHQ đứng chờ trước ngỏ rồi . ít nhất thì cũng bị cấm vận kinh tế thê thảm . tên lửa đạn đạo tầm xa số phận cũng không máy khả quan . huấn luyện lính đánh bom cảm tử thì sẻ bị xép vào nhóm quốc gia có " tiềm năng khủng bố " . tất cả các biện pháp trên đều ...lợi chưa thấy đã thấy hại trước rùi . Em nghỉ các bác trung ương kinh nghiệm đầy mình cũng đả suy nghĩ nát cả óc . Em thấy họ mua S300 , Su-27 . vài con Su-30 tầm rất xa có khả năng đánh tầu tốt , cải tiến Mig-21 nâng cao khả năng phòng không tại chổ ( Mig-21 tầm hoạt động rất ngắn và radar không đủ mạnh để hoạt động hoàn toàn độc lập một cách hửu hiệu , nó cần hệ radar điều khiển tấn công từ mặt đất hoặ c trên không yểm trợ ) Ít Missile boat có khả năng bất ngờ đánh du kich trên biển khá hơn tầu lớn .....tạm thời theo túi tiền của ta đang có Em thấy cách mua sắm thiết bị , quân khí của Trung Ương NC là đúng đắn nhất .
    ------------------------------
    Bàn chính xác. Phải hiểu vị thế của NC và BC ra sao. BC là một nước lớn và mạnh. Dĩ nhiên họ muốn thôn tính hay nạp chư hầu, nếu không củng là bạn bè. Đó là với các nước lân bang như NC. Đối với BC, NC chỉ nhỏ hơn một tỉnh của họ, và dầu tại TS và HS thì không nhiều hơn dầu của họ có. Nếu lấy dể như cho không tội gì không lấy. Nhưng với giá quá cao lại có nhửng điều tiếng cùng di hại về sau (Mẽochỉ chờ có cơ hôi là trừng phạt cấm vận BC đễ mãi mãi TQ không thể theo kịp Mẽo) thì lấy NC hay TS là chuyện không cần thiết đối với họ lúc này. Nhưng họ là nước lớn, nếu không muốn dập mình mà mình cứ khiêu khích, nóng mặt chơi luôn bỏ ghét thì NC chỉ có hại không có lợi gì.
    Nhà giàu sứt móng bằng nhà nghèo đổ ruột. Chiến tranh dân NC càng thêm đau khổ, lợi ích chi. Cho nên chỉ khi không còn đường nào khác. Nếu không đừng khiêu khích làm gì dù không ưa người ta.
    Mua MIG 31, là dễ rồi trong khả năng. Mua khu trục hạm và tầu ngầm kilo củng vẩn được nhưng để làm gì? Đó là vỏ khí tấn công hơn là phòng ngự chỉ làm cho người ta nóng gáy (Nhất là BC vẩn không mua được MIG 31 của Nga, mà Nga thì chào NC mấy lần). MIG 31 là loại tấn công tầm trung xa, có radar mạnh hoạt động độc lập có thể tấn công từ ngoài 100km. Nếu có Mig 31 liệu VN có dám tấn công phủ đầu không? Nếu không thì mua MIG31 làm gì.? Tàu ngầm cũng thế. Chỉ là đòn phủ đầu bất ngờ nhưng khi đả tấn công tự lộ mình thì khả năng bị phản công và tiêu diệt rất lớn. Liệu VN dám dùng tàu ngầm 1 đòn đánh gục hạm đội S C S của người ta phủ đầu không? Hoặc như khu trục hạm củng chỉ là một hoả lực mạnh có khả năng tác chiến xa bờ dài ngày thôi. Liệu bao nhiêu khu trục hạm NC chơi lại một chọi một tại biển đông với BC. Và nếu dùng những phương án này thì so với MIG21, Su22 upgraded và Su27, 30 tập kích cãm tử chớp nhoáng cái nào hiệu quả ít tốn kém hơn?
    Nếu có tranh chấp giửa NC và BC thì người khơi ngòi sẽ là BC. Người quyết định mức độ của cuộc chiến tới đâu là BC. NC vẩn là thế nước tới đâu lên tới đó thích thì phải chìu cố gắng đánh cho đối phương càng dau càng tốt để bỏ ý định mà thôi. Thí dụ nếu BC đưa tàu ra lấy TS. NC sẽ tấn công đánh chìm các loại tàu may máy bay tham gia chiến dịch này (không có chuyên đánh rắn tận ổ bên đảo gì đâu). Nếu BC tấn công căn cứ trên bộ của NC thì Scud của NC sẽ trả đủa lại và đây là chuyện chơi tới bến không còn khiêng gì nửa. Tuy nhiên không phải muốn chắc ăn lấy TS mà BC lại dám đánh cắc căn cứ không quân trên bộ của NC mà không hề đắng đo hậu quả đâu. Bởi vì, chỉ tấn công tiêu diệt một bộ phận mà thôi. Chủ lực không quân NC chắc chắn nguỵ trang giấu kín. Khả năng trả đủa và nội địa BC của NC là có cơ sở. Không ai đơn giản nghĩ là NC chỉ có khoảng 50 Scud là không đáng kể. Hoả tiển tầm xa chỉ là một ống sắt chứa đầy nhiên liêu đẩy hoá lõng cùng chất nổ. Muốn chính xác củng được nhắm vào địa điểm A lại trúng B cách đó 100km củng chả sao miễn sao cứ bên kia là tốt rồi. Nếu làm hoả tiển chống hạm, đối không cần các linh kiện chính xác bắt mục tiêu thì NC chưa làm nổi. Chớ copy làm Scud bắn vài trăm km. Khả năng công nghiệp NC chắc chắn trong tầm tay. Như thế khi tấn công trên bộ NC, BC không thể tính tới 50 Scud được. Trình độ công nghiệp lạc hâu của NC hiện nay vẩn hơn hẳn Iran hay Iraq là không thể coi thường tiềm lực quốc phòng nhất định. Cũng như nếu dùng vỏ khí hạt nhân, chắc chắn NC không có chơi lại. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn vỏ khí hoá học như hơi độc vi trùng linh tinh beng là hoàn toàn NC có thể tự làm nếu cần. Nếu như không dám dập các căn cứ không quân trên bộ của NC. Thì đừng nói chỉ một SCS fleet, tất cả không quân Su27, 30, cùng 3 hạm đội hiện có mang xuống củng khó mà tránh khỏi thiệt hại nặng từ khoảng 200 Mig21, Su22 chưa kể loại mới hơn đánh tập kích bất ngờ vào các chiến hạm đắc tiền. Chắc chắn không ai thích dùng chén kiểu chọi chén sành rồi. NC còn nghèo, nếu không cần thiết tốn quá nhiều tiền vào quân sự thì không cần tiêu tốn. Đễ vài tỷ đó lập nhà máy luyện kim, máy xe tương lai tự chế tank và đại bác...cho mình có hơn không. Mua nhiều vỏ khí mà sẽ không dùng vừa tốn bảo dưởng 20 năm nửa thành sắt vụn, nước nghèo không có làm ra gì cả lại đi mua tiếp. Đây đâu phải lúc chạy đua vỏ trang khoe súng ống với bà con. Tự lượng sức mình, lùi một bước trời cao biển rộng.
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Vủ khí tối hậu chúng ta đang cần là gì ? tôi nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra tí gì hết . buồn quá tôi sang Room lịch sử . thật bất ngờ đau đớn bên ấy tinh thần khâm phục đến tôn sùng người anh em phương bắc của chúng ta lên cao như nước thuỷ triều anh em a . Tôi nghĩ ra , Vủ Khí Tối Cần Thiết bây giờ là làm sao để thanh niên NC hiểu rằng . người anh em phương bắc của chúng ta không phải là " người hiền bán phép tiên " cho nền kinh tế NC . càng không phải là thiên thần hộ mệnh . Trên thế gian không có bán thuốc chửa bệnh Hối Hận đâu . đừng để ngày mồ mả tổ tiên kính yêu bị gót giầy nhà binh ngoại quốc giầy xéo thì mới biết rơi nước mắt . " Giáo dục thanh niên cho tốt hơn " đó là vủ khí ta đang cần nhất . Thưa các Bác vủ khí này đảm bảo Ngon Bổ Rẻ khả thi , ngoài có thể chống ngoại xâm , trong có thể chống quốc nạn tham nhủng . trước mắt có thể chống giặc nghèo khổ , lâu dài có thể xây dựng quốc gia . Vủ khí -Con người là vủ khí tối hậu quyết định sự thành bại của quốc gia .

Chia sẻ trang này