1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị "đồ chơi" gì khi ta là con nhà nghèo ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trungson2000, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    mấy người vểnh tai lên nghe Pu tui tư vấn nè :
    - mua 3-5 con su-33 mang đựơc hỏa tiễn không đối đất và đối hạm khi cần đối phó với hải nam và vài căn cứ quan trọng của TQ ở phía bắc bên bờ hải nam .
    - có đám su-22 mang đựơc hỏa tiễn không đối hạm rồi thì lo gì tụi chí nồ ở biển đông nữa !
    - chắc các bác nhà mình có Scud thì đảo hải nam và cái sân bay khựa ở hoàng sa chả tồn tại lâu được ............... ko biết là mình có nhiêu con ?
    - Trường sa thì có quít ranh lo rồi ...............
    - mình co S300 rồi thì phòng thủ cũng được trong khoảng thời gian nào đó
    - Có 5000 igla rồi mà ............... chắc có cải tiến nữa .............. đừng lo nhé .................
    - Không chiến thì vẫn chơi theo kiểu đánh Mỹ thôi .
    - Còn mấy cái vụ tên lửa vinis gì đó của bác cà ri nữa ! còn bramoss nữa lo gì các bác ....................
    - chắc cuối tháng 11 này mình mua vài cái tầu chiến đang diễn tập với chà và đó ........................
    - Mấy cái vụ nâng cấp mig-21 lên chắc là đủ xài rồi ...............
    CHỜ XEM HỒ CẨM ĐÀO QUA NÓI GÌ CÁI ĐÃ
    các bác cứ yên chí ....................VN mình con rồng cháu tiên ý mà ........................
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 31/10/2005
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 31/10/2005
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.574
    Chả lẽ đợi nó qua nói "mai tao oánh mày" thì mới lo sao
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    không thì cứ nói với bộ chính trị là :
    nói với tụi chí nồ là tụi tao vẫn chơi với mày về kinh tế văn hóa thương mại tài chính và tụi tao có sắm đồ chơi đó nhá ! tụi mày bò qua là tụi tao đập bầm xầm nuôn ná
  4. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cái này là mình sưu tập ,post thử lên ,nếu các bạn ủng hộ thì tiếp tục ,ko thì thôi .
    Bây giờ ai cũng thấy rõ âm mưu bành trướng của TQ ngoài Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa lọt vào tay TQ sau trận hải chiến giữa VNCH và TQ năm 1974. Năm 1988 TQ lấn thêm bước nữa bằng cách xâm chiếm một số đảo tại Trường Sa sau một trận hải chiến với VN. Hiện giờ quân lính VN đang canh gác tại một số đảo tại Trường Sa nhưng vẫn có thể bị đe dọa trường hợp TQ tìm cớ gây hấn với mục đích xâm chiếm thêm những đảo còn lại.
    VN đang ở một tình thế khó khăn. Sau bao nhiêu năm chiến tranh, kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng vẫn sút kém so với những quốc gia láng giềng. Kinh tế suy kém thì quốc phòng cũng suy kém so với TQ đang phát triển mạnh về mặt quốc phòng. Hiện giờ Hải Quân TQ gồm có khoảng 70 chiến hạm cộng với 70 tàu ngầm, so với VN chỉ có vỏn vẹn 5 chiến hạm đã cũ mà không có chiếc nào trang bị các loại phi đạn tối tân, một điều cần thiết cho một Hải Quân hiện đại.
    Nói chung thì VN cần một sự thay đổi rộng lớn mới có thể tăng trưởng nền kinh tế, xây dựng một kỹ nghệ cho lẫn thương mại và quốc phòng, vì còn phải đối phó cho nhiều thế hệ sau này và những thế kỷ kế tiếp.
    Tài liệu này đưa ra một giải pháp khẩn cấp để ngăn ngừa ý đồ bành trướng của TQ tại vùng Trường Sa.
    Các lực lượng tại Trường Sa:
    Nếu so sánh lực lượng Hải Quân giữa VN và TQ thì sự khác biệt quá rõ ràng. Bên VN chỉ có 5 chiến hạm đã cũ và chỉ có đại bác mà không có một hệ thống phi đạn nào. Bên Hải Quân TQ có gần 70 chiến hạm cùng 70 tàu ngầm, phần đông các chiến hạm được trang bị các loại phi đạn (tên lửa) được điều khiển bằng Radar. Hải Quân TQ đang sử dụng một số tàu chiến tối tân cùng phi đạn mua lại của Hải Quân Nga.
    Trước một lực lượng Hải Quân hùng hậu như vậy, bên VN sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu đối đầu trực tiếp. Các chiến hạm cũ kỹ VN sẽ bị phi đạn địch bắn chìm trước khi có thể bắn trả lại một viên đạn nào.
    Ngoài TQ còn có một số quốc gia khác cũng tranh giành chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có Phi Luật Tân và Đài Loan. Nên những phương pháp sau đây cũng có thể áp dụng cho bất cứ một lực lượng đối phương nào đe dọa xâm phạm lãnh thổ.
    Hoàn cảnh kinh tế và ngân sách quốc phòng hiện tại không cho phép Hải Quân VN tân trang hóa kịp thời để có thể đối phó với một lực lượng Hải Quân đang tăng trưởng như Hải Quân TQ. Trường hợp này ta phải tìm kiếm những giải pháp khẩn cấp khác để có khả năng tự vệ khi nguy biến. Muốn tự vệ cũng cần phải có vũ khí có thể chống trả. Chiến trường trên đại dương không phải như trên đất liền mà ta có thể dùng địa hình địa thế làm phương tiện để chống trả một quân địch hùng hậu hơn. Biển cả không cho một bên nào có lợi thế chiến thuật. Và trong thời đại này, kỹ thuật sẽ quyết định thắng bại. Bên nào dùng nhiều tiền hơn để mua vũ khí tối tân hơn sẽ có hy vọng thắng trận.
    Theo tài liệu mới nhất thì ngân sách quốc phòng VN năm 2002 khoảng một tỷ Mỹ Kim, chỉ bằng 1/60 phần ngân sách quốc phòng TQ. Trừ đi các chi phí thông thường như tiền trả lương cho quân nhân, các chi phí điều hành hàng ngày cho các quân cụ hiện có, tiền xăng tiền nhớt cho một số phi cơ và tàu bè sẵn có, cùng nhiều chuyện linh tinh khác, trung bình thì mỗi năm chỉ có thể dành được khoảng 20% cho việc mua sắm vũ khí mới. Nếu ngân sách quốc phòng là một tỷ Mỹ Kim thì ta chỉ có thể dùng 200 triệu Mỹ Kim cho việc mua sắm vũ khí. Với một ngân khoản hạn hẹp, ta hãy thử xem biện pháp nào khả dĩ có thể chống trả trong trường hợp quân địch uy hiếp những hòn đảo còn lại tại Trường Sa.
  5. chiangshan3012

    chiangshan3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/quansu/537513.ttvn
    Được chiangshan3012 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 07/01/2006
  6. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ồ ,xấu hổ quá, vì mình không theo dõi thường xuyên.
    Chân thành xin lỗi các bạn và Admin
  7. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Em thấy các bác nói đúng.En xi chưa cần mua MiG-31 làm gì dù khả năng PK của nó rất lớn - với 1 biên đội 4 chiếc bay theo phương thức đánh chặn đã bao phủ 1 vùng rộng 800X900 km roi - chỉ cần nâng cấp Su-27 là quá đủ không biết các phiên bản anh em của nó như Su-30, Su-33... ra sao nhưng đối với Su-27 mà bay sau nó ở 3000 m thì coi chừng ăn Alamo mệt nghỉ. Với lại KQ ta đã nâng cấp MiG-21thành phiên bản MiG 21-93 khá hiện đại rồi. Theo em, ta nên mua thêm tàu khu trục thế hệ mới Slava và tên lửa đất đối hạm Styx để phòng HQ của Bi Xi là wá đủ rồi
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trời ơi, có mua Moskit, Uran hay Yakhont thì mua chứ rước thêm Styx về mà làm gì.
  9. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Oh Tui quên la` những thứ đó đã được sản xuất ở những năm 60 của TK XX. Thế mấy bạn nghĩ sao về JAS-39 của Thuỵ Điển. Nó cũng rất khá đấy chứ. Xét về quan hệ của ta với TĐ từ trước đến nay thỉ cũng có thể mua lắm chứ
  10. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    mua bản quyền rồi tự sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa .đặt ở Đà Nẵng vài nghìn quả .3 2 1 cùng bắn 1 cái thế là Hoàng Sa cùng 4000 thằng Tàu biến mất tiêu luôn .
    Được robben_vnn sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 28/02/2006

Chia sẻ trang này