1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị "đồ chơi" gì khi ta là con nhà nghèo ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trungson2000, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Theo chổ em biết thì giá thành chiếc T 55 sau khi nâng cấp thành T 55M giá thành sẽ là 360 nghin đô . thiết bị quan sat IR passive , không có IR active và không có laser range finder . để bắn được AT 10 Stabber laser guided cần gắn thêm thiết bị laser guided . AT 10 tầm 4 nghìn mét . sức xuyên giáp active armoured là 600mm như vậy M1 , Cleopard ... chỉ có thể sống nếu bị bắn ngay mặt trước tháp pháo . tất cả các vị trí khác thì chết tiêu ngay . hiệu quả và vản còn rẻ chán bác nhỉ . tăng mới bây giờ toàn giá triệu cả .
    Em đọc tạp chí quân sự tây thấy họ nói rằng hôm ông Putin đi NC về tỏ ra vui vẻ lắm . Ông cho biết hai bên đã ký nhiều hợp đồng mua bán và nâng cấp vủ khí kể cả đoàn thiết mã già . tuy nhiên người ta không nói rỏ là cụ thể bao nhiêu món gì . báo tây phương chỉ hay làm rùm những vụ như mua radar , tầu bay , tầu lặn này nọ . nhưng vụ nậng mông sữa má họ it khi đi vào chi tiết . Em nghi tin của bác đưa chắc là chính xác NC muốn nâng cấp khá nhiều rồi , Động cơ diesel V 12 mới cho T 54/55 , băng giáp nâng cấp cho T 55 nặng đến 2-3 tấn đấy bác ạ . wheel tank thế hệ mới dùng đệm cao su và xích mới dùng Metalic - plastic ......kể hết thì muốn nâng cấp 200 xe thôi cũng phải chở cả đoàn tầu hoả rùi hhiii....
    Bác có tin vui thế post cho anh em thưởng lảm với nhá . Thaks .
  2. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Không rõ số liệu của bạn ở đâu, nhưng tôi nhớ đã từng đọc (và nghe) nói: vào thời điểm 1975, QDND VN chỉ có khoảng 500 tăng, thiết giáp hạng trung+nặng như T54/55, PT 75/76. Từ đó tới giờ có lẽ ta chưa mua thêm nhiều thế đâu. Cách đây vài năm tôi nghe nói ta mới có khoảng 5-6 Su27 (hàng Nga) và chừng đó T72, BMP2 mua về để xem(!)
    Bàn về "đồ chơi" cho "con nhà nghèo", theo tôi có ý thế này:
    - Ta chẳng đi đánh ai, nên không cần đầu tư "hàng" cho đánh phủ đầu làm gì (mà toàn đồ đắt tiền)
    - Nếu ai đó định "chơi" ta thì không thể không dùng bộ binh, nếu chúng ta "cắn răng" bảo tồn bộ binh khi bị đánh phủ đầu thì đoạn kết cuộc tình chắc không bi đát
    - Cách đánh không thể khác vẫn là phòng thủ - phản công, nên cũng cần chọn "đồ" cho phù hợp
    - Thứ đắt tiền nhất chắc chắn là thiết bị định vị cho các loại hoả tiễn tầm ngắn và tầm trung
    - Ta đã bắt đầu nâng cấp IR và một vài "đồ chơi" khác cho T54/55, không rõ quy mô nhưng hướng này rất đúng. Dòng xe này phù hợp với địa hình, cách đánh của ta, nếu nâng cấp được "hàng đi kèm" thì không ngại cả M1A1...
    - Hệ thống phòng không SAM xxx và pháo, hoả tiễn bảo vệ bờ biển là tối cần thiết để hạn chế sức mạnh phủ đầu của đối phương (mà ông hàng xóm tham lam cũng chưa thật mạnh)
    - Không nên vì thương mại mà thay đổi giá trị căn cứ Quít Ranh
    - Một tam giác ĐN, Quít Ranh, TS đảm bảo khả năng khống chế Biển Đông nếu hải quân được đầu tư khá hơn về phòng không. Có lẽ tầu khu trục không hiệu quả bằng số lượng lớn tầu phóng lôi nhỏ, tốc độ cao... lượn ra lượn vào với sự bảo vệ của SAM, pháo, hoả tiễn bờ biển, Mig21-bis, Su 22 xx
    - Chỉ cần trang bị tên lửa 0-0 cho Mig21-bis, 0-G và IR bom cho Su 22 xx chứ không cần mua nhiều tiêm/cường kích tầm xa
    Có một câu chuyện giả twởng khá thụ vị do người Mỹ viết về giả thuyết người bạn phwơng Bắc muốn trở thành ông chủ duy nhất của Biển Đông, dẫn tới.... Không nhớ để đâu, khi nào thấy sẽ post ngay lên các bạn cùng xem và bình.
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Không rõ số liệu của bạn ở đâu, nhưng tôi nhớ đã từng đọc (và nghe) nói: vào thời điểm 1975, QDND VN chỉ có khoảng 500 tăng, thiết giáp hạng trung+nặng như T54/55, PT 75/76. Từ đó tới giờ có lẽ ta chưa mua thêm nhiều thế đâu. Cách đây vài năm tôi nghe nói ta mới có khoảng 5-6 Su27 (hàng Nga) và chừng đó T72, BMP2 mua về để xem(!)
    Bàn về "đồ chơi" cho "con nhà nghèo", theo tôi có ý thế này:
    - Ta chẳng đi đánh ai, nên không cần đầu tư "hàng" cho đánh phủ đầu làm gì (mà toàn đồ đắt tiền)
    - Nếu ai đó định "chơi" ta thì không thể không dùng bộ binh, nếu chúng ta "cắn răng" bảo tồn bộ binh khi bị đánh phủ đầu thì đoạn kết cuộc tình chắc không bi đát
    - Cách đánh không thể khác vẫn là phòng thủ - phản công, nên cũng cần chọn "đồ" cho phù hợp
    - Thứ đắt tiền nhất chắc chắn là thiết bị định vị cho các loại hoả tiễn tầm ngắn và tầm trung
    - Ta đã bắt đầu nâng cấp IR và một vài "đồ chơi" khác cho T54/55, không rõ quy mô nhưng hướng này rất đúng. Dòng xe này phù hợp với địa hình, cách đánh của ta, nếu nâng cấp được "hàng đi kèm" thì không ngại cả M1A1...
    - Hệ thống phòng không SAM xxx và pháo, hoả tiễn bảo vệ bờ biển là tối cần thiết để hạn chế sức mạnh phủ đầu của đối phương (mà ông hàng xóm tham lam cũng chưa thật mạnh)
    - Không nên vì thương mại mà thay đổi giá trị căn cứ Quít Ranh
    - Một tam giác ĐN, Quít Ranh, TS đảm bảo khả năng khống chế Biển Đông nếu hải quân được đầu tư khá hơn về phòng không. Có lẽ tầu khu trục không hiệu quả bằng số lượng lớn tầu phóng lôi nhỏ, tốc độ cao... lượn ra lượn vào với sự bảo vệ của SAM, pháo, hoả tiễn bờ biển, Mig21-bis, Su 22 xx
    - Chỉ cần trang bị tên lửa 0-0 cho Mig21-bis, 0-G và IR bom cho Su 22 xx chứ không cần mua nhiều tiêm/cường kích tầm xa
    Có một câu chuyện giả twởng khá thụ vị do người Mỹ viết về giả thuyết người bạn phwơng Bắc muốn trở thành ông chủ duy nhất của Biển Đông, dẫn tới.... Không nhớ để đâu, khi nào thấy sẽ post ngay lên các bạn cùng xem và bình.
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết tiềm lực quân sự NC và trang bị , xin vào đây . Web của cơ quan nghiên cứu chiến lược Á châu . Số tăng chính xác là 1300 chiếc ạ . được trang bị nhiều nhất vào thời kỳ sau chiến tranh biên giới và bác Gấu mở căn cứ hải quân ở NC ạ .
    http://www.csis.org/stratassessment/reports/asiachinesemilbal.pdf
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết tiềm lực quân sự NC và trang bị , xin vào đây . Web của cơ quan nghiên cứu chiến lược Á châu . Số tăng chính xác là 1300 chiếc ạ . được trang bị nhiều nhất vào thời kỳ sau chiến tranh biên giới và bác Gấu mở căn cứ hải quân ở NC ạ .
    http://www.csis.org/stratassessment/reports/asiachinesemilbal.pdf
  6. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
  7. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
  8. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Thật ra tui thấy NC chưa sắm Mig 31 là đúng đắn. Các nguyên nhân sau đây khiến NC chưa chịu mua :
    - Giá Mig 31 rất đắt.
    - Chi phí bảo dưỡng cũng rất đắt.
    - Với lực lượng KQ hiện có và trang bị thêm su 30 là đủ xài. chừng nào BC có đồ chơi xịn hơn lúc đó ta mới tính tiếp....
    Mình là con nhà nghèo chỉ nên xắm vừa đủ, không nên hoang phí, nên để tiên làm kinh tế, mua nhiều chỉ được lợi cho mấy tay bán vũ khí thôi. Các Bác thấy phương châm của các nhà lãnh đạo NC rất rõ :
    "Yêu HBình, Không đe doạ ai, nhưng cũng không ngán chiến tranh"
    Nhân đây cũng bàn thêm về chuyện bán Mig 31 cho BC :
    Bác Gấu cũng nhận ra BC là tay xảo quyệt, tham vọng rất lớn, và lại ở sát nách nhà Gấu. Nếu BC có Mig 31 thì Gấu cũng lo canh cánh, khó yên ổn. Khi xưa BC đã từng đánh nhau với bọn hàng xóm xung quanh để bành trướng lãnh thổ ( trong đó có Gấu ) . Vùng Xì-Bể-Rí của Gấu rất giàu khoán sản, khí đốt, dầu mỏ... đó là những thứ BC đang thèm khát, BC đang làm đủ mọi cách để có được....
    Nói trắng ra nếu BC mạnh lên nhiều mà bác Gấu mà yếu đi, thì bác Gấu sẽ không yên với BC đâu....
    Thế nên chuyện bác Gấu thủ chuyện MIg 31 cũng là đương nhiên thôi.
    Được nimbus_2000 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 06/12/2004
  9. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Thật ra tui thấy NC chưa sắm Mig 31 là đúng đắn. Các nguyên nhân sau đây khiến NC chưa chịu mua :
    - Giá Mig 31 rất đắt.
    - Chi phí bảo dưỡng cũng rất đắt.
    - Với lực lượng KQ hiện có và trang bị thêm su 30 là đủ xài. chừng nào BC có đồ chơi xịn hơn lúc đó ta mới tính tiếp....
    Mình là con nhà nghèo chỉ nên xắm vừa đủ, không nên hoang phí, nên để tiên làm kinh tế, mua nhiều chỉ được lợi cho mấy tay bán vũ khí thôi. Các Bác thấy phương châm của các nhà lãnh đạo NC rất rõ :
    "Yêu HBình, Không đe doạ ai, nhưng cũng không ngán chiến tranh"
    Nhân đây cũng bàn thêm về chuyện bán Mig 31 cho BC :
    Bác Gấu cũng nhận ra BC là tay xảo quyệt, tham vọng rất lớn, và lại ở sát nách nhà Gấu. Nếu BC có Mig 31 thì Gấu cũng lo canh cánh, khó yên ổn. Khi xưa BC đã từng đánh nhau với bọn hàng xóm xung quanh để bành trướng lãnh thổ ( trong đó có Gấu ) . Vùng Xì-Bể-Rí của Gấu rất giàu khoán sản, khí đốt, dầu mỏ... đó là những thứ BC đang thèm khát, BC đang làm đủ mọi cách để có được....
    Nói trắng ra nếu BC mạnh lên nhiều mà bác Gấu mà yếu đi, thì bác Gấu sẽ không yên với BC đâu....
    Thế nên chuyện bác Gấu thủ chuyện MIg 31 cũng là đương nhiên thôi.
    Được nimbus_2000 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 06/12/2004
  10. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có cái bản đồ airbase của TQ nè,từ bờ ra Taiwan từ 400-600km thì tới NC chắc là xa lắm.

Chia sẻ trang này