1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang phục trong salsa, bachata, merengue, zouk..

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Phanyly, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trang phục trong salsa, bachata, merengue, zouk..

    Khác với ballroom, salsa không kén trang phục, thậm chí một số trang phục được coi là "kém hấp dẫn" trong ballroom .. lại được coi là "rất hấp dẫn" trong salsa . . như quần jeans, mũ.., giày thể thao.. và ngược lại. Ngoài tiêu chí "hấp dẫn, dễ thương" thì "khoẻ, bụi bặm, cá tính" cũng được các salsa dancers trên thế giới phát huy. Ngoài những trang phục thường thấy ở các sàn khiêu vũ cũng có thể áp dụng rất tốt trong salsa, Ly muốn giới thiệu một số trang phục mang tính chất đặc trưng.

    Phần này xin phép đóng góp về phục trang dành cho salseras (nữ), tuy nhiên thi thoảng có bức ảnh với gợi ý cho nam!

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    Váy ngắn xoè:
    Chiếc váy này là phục trang tuyệt vời để tôn sự chuyển động hông. Một số Salsera chọn váy "siêu" ngắn cũng vì muốn khoe footwork chứ không chỉ cặp giò! Advanced salsera sử dụng nhiều bước solo và đi variation vì thế chiếc váy ngắn sẽ tăng hiệu quả của các bước biến tấu này. Lợi thế của chiếc váy ngắn xoè ngoài chức năng thẩm mỹ, còn giúp cho các salsera và salsero dễ dàng thực hiện các bước nhảy áp sát (chân trong chân). Trong các điệu bachata, merengue, salsa, zouk.. xuất hiện nhiều động tác ngồi (vừa ngồi vừa đánh hông, nam nữ áp sát), một chiếc váy dài, hoặc váy ngắn bó.. sẽ khiến động tác này không thể thực hiện được.

    Một số điều lưu ý khi mặc váy ngắn xoè:
    - mặc quần lót cùng màu váy
    - Nếu độ xoè/ tốc của váy quá lớn, cần mặc quần lót ôm và kín đáo, gần như một chiếc quần đùi nhỏ bên trong.





    [​IMG]
    Váy digan:
    Chiếc váy digan này vừa dễ vừa khó mặc. Ngoài đảm bảo yêu cầu "mặc đúng kiểu", từ dây, vòng, thắt lưng, áo sống.. người mặc nó phải biết tận dụng ưu điểm của chiếc váy trong khiêu vũ. Váy digan với đặc tính: dài đến mắt cá chân, xoè rộng.. nó tạo cảm giác "tù túng" với những salsera quen sử dụng điểm mạnh là footwork và chuyển động hông. Vì với độ rộng và dài của chiếc váy, hai "đặc trưng" này gần như không có cơ hội thể hiện. Hơn nữa, khi thực hiện các động tác "áp sát" .. chiếc váy là một vật cản trở hữu hiệu!!! Tuy nhiên, ưu điểm của váy digan là độ xoè và gây ấn tượng rất mạnh bởi cá tính đặc trưng của chiếc váy. Khi salsa cùng chiếc váy digan, các bạn hãy lưu ý tận dụng độ xoè đó, không chỉ phụ thuộc vào nam trong các động tác quay, mà hãy dùng tay của mình và thực hiện các động tác flamenco trong các bước solo như níu váy lên một bên hông đối diện và dậm cơ bản tại chỗ, mắt nhìn khiêu khích, hoặc 1 tay nắm lấy thân váy và quạt hình số tám trước thân để tạo "hoa", hoặc dùng hai tay xoè váy ra và đi cơ bản hoặc suzi Q. Đảm bảo các bạn sẽ nhận được nụ cười thoả mãn và "háo hức" của bạn dẫn!
    Lưu ý: nếu liên tục mặc váy dài, xoè.. các bạn sẽ mất dần ý thức kiểm soát đôi chân và footwork.





    [​IMG]
    Quần jeans:

    Quần là một lựa chọn phổ biến của các salsera. Không chỉ vì sự tiện lợi, nó còn giúp salsera khoe được footwork mà không phải trưng bày cặp giò như chiếc váy ngắn. Chiếc quần jeans còn tạo dáng khoẻ, trẻ trung, và cũng rất hấp dẫn nếu phối hợp khéo léo với các phụ kiện. Một điểm yếu của quần jeans là nó có thể gây trở ngại (ko đáng kể) khi thực hiện các động tác như xoạc, co chân..v.v . Xu hướng phổ biến là chiếc quần jeans cạp trễ, ống loe. Áo mặc kèm có thể: ngắn vừa hết chân ngực, hoặc áo voan dài, xoè, có điểm nhấn giọt ngắn giọt dài.. Tức là chiếc áo đi kèm có thể khoe được sự chuyển động hông, hoặc tôn nét đẹp khi nữ thực hiện động tác quay. Ta thường thấy các cách kết hợp sau:

    Quần jeans cạp trễ + áo sơ mi buộc túm/áo thun ngắn + thắt lưng kiểu+ mũ
    Quần jeans cạp trễ + áo voan kiểu

    Lưu ý: Hãy xác định mình đang mặc theo phong cách "dễ thương, xinh xắn".. hay "bụi bặm, khoẻ khoắn" hay "hoang dại, bí ẩn". Nếu xác định được tiêu chí thì bạn sẽ làm mình nổi bật hơn, nếu không mọi thứ sẽ "dung hoà" lẫn nhau và không tạo được ấn tượng. Ví dụ áo ba lỗ khoẻ khoắn sẽ cá tính hơn nếu không đi kèm với chiếc thắt lưng vải quá nữ tính.
    Khi mặc quần cạp trễ: chọn quần lót cạp "siêu" trễ để tránh lộ ra ngoài, chú ý "nhãn mác" quần jeans có khả năng bay phấp phới.., nếu không tiện thì lấy kéo cắt đi.





    [​IMG]
    Quần kaki/bạt "bụi":

    Quần "hầm hố" ít được chọn nhưng không phải là nó không tạo được nét đẹp cho người mặc, mà vì nó quá khó để kết hợp phụ kiện cũng như với số đông phong cách nhảy. Mỗi trang phục sẽ tạo nên một cá tính, cá tính đó sẽ được tôn lên hay làm mờ đi là nhờ cả phong cách styling trong khiêu vũ của người mặc nó. Tất cả mọi thứ ảnh hưởng tới nhau. Nếu bạn cảm thấy "nghịch ngợm", "phá cách".. thì hãy chọn loại trang phục này, phong cách khiêu vũ cũng sẽ thay đổi theo trang phục. Thay vì những động tác thỏ thẻ, dè chừng, những bước nhảy ngoan ngoãn.., ánh mắt nhìn ngượng ngập (giả vờ).., bạn sẽ nổi bật hơn khi có những nét nghịch ngầm, một số động tác hip hop đơn giản (trượt chân, sóng..), một chút gì mạnh mẽ, táo bạo .. nhưng vẫn đầy nữ tính.

    Loại quần này nên được mặc với giày sneaker (loại giày thể thao),

    [​IMG]
    có rất nhiều giày dành cho khiêu vũ với dáng thể thao, nếu ko có bạn cũng có thể đi giày thể thao chính hiệu, miễn là mũi giày đừng rít quá và cổ giày không bó chẽn và gây vướng víu khi bạn chuyển động cổ chân. Bạn có thể mặc áo thun với phong cách hiphop, hoặc 1-2 áo thun/ hai dây chồng lên nhau, mũ cũng sẽ tôn vẻ đẹp và nét tinh nghịch của trang phục.

    Lưu ý: chỉ mặc như thế này khi đến các sàn salsa..!!!



    [​IMG]
    Quần soóc ôm mini:
    Quần mini có thể là quần jeans, có thể là quần chất liệu co giãn. Bằng vải jeans thì gây cảm giác mạnh mẽ, khoẻ khoắn. Quần vải co giãn thì yêu cầu người mặc phải có vòng 3 đẹp, và nó có thể gây phản cảm (cảm giác hơi ***y quá) nếu người mặc không cẩn thận trong bước nhảy của mình. Với quần jeans, người mặc có thể đi giày thể thao hoặc giày cao gót, thường sẽ là áo thun bó hoặc áo vải mang phong cách khoẻ khoắn phù hợp với chiếc quần. Phụ kiện đi kèm có thể là mũ, thắt lưng.. Với quần vải co giãn, chiếc áo phía trên cũng phải "đơn giản" và "nhẹ nhàng, mỏng manh" như chiếc quần, nếu không mọi người sẽ cảm giác chiếc quần đó ko.. phải là quần mặc ra đường vì nó quá "nhỏ bé" so với chiếc áo. Nếu ko phải là vải bò/kaki, trang phục này nên đi với giày cao gót.


    [​IMG]
    Quần vải ống loe:
    Quần vải ống loe được nhiều người sử dụng vì nó mềm mại, dễ cử động, khoe được chân và footwork. Ngoài giải pháp "ống loe" thì ống kết bèo, ống gắn voan, ống xẻ cao đến đầu gối.. cũng là các lựa chọn khác nhau. Chiếc quần này thường được đi kèm với chiếc áo ngắn đến chân ngực cùng chất liệu, có thể buộc túm, hoặc có tay xoè tương tự. Đây là một lựa chọn khá phổ biến nhưng của các performer vì trang phục này không dễ hoà nhập bên ngoài sàn nhảy, nó quá latin và "dramatic".






    [​IMG]

    [​IMG]
    Quần ngố:
    Quần ngố chẽn hoặc thụng đều có vẻ đẹp của riêng nó. Nếu là quần ngố chẽn thì chất liệu thường là kaki, bò.. Quần ngố chẽn tôn vẻ đẹp đôi chân mà không nhất thiết phải là ngắn tí xíu hoặc dài như quần ống loe. Có thể mặc kèm với áo vải hoặc áo thun kiểu. Phụ kiện đi kèm là giày cao gót, có thể là thắt lưng, mũ..
    Nếu là quầnầ ngố thụng, vải thường là cotton mềm hoặc thun lạnh, quần thụng để khi nữ thực hiện động tác quay sẽ tạo cảm giác như đang mặc váy. Đôi chân vẫn được lộ ra vừa phải. Đi kèm với thắt lưng, giày cao gót. Áo phía trên có thể là áo hai dây cùng màu, nếu không cẩn thận chiếc áo có thể biến cả bộ trang phục thành "đồ mặc ở nhà", vì thế phải rất cẩn thận khi chọn phụ liệu.

    Các phụ kiện đi kèm:


    [​IMG]

    Mũ:
    mũ cao bồi, mũ phớt, mũ lưỡi trai, mũ.. con sò.. đều là những phụ kiện tôn tạo cá tính của người nhảy. Khi khiêu vũ bạn có thể sử dụng các phụ kiện này để làm phong phú hơn động tác của mình. Có thể dùng 1 tay giữ viền/lưỡi mũ và nhìn đi chỗ khác, có thể dùng ngón tay chạy mân mê theo viền mũ, gây cảm giác "nhột" cho bạn nhảy, có thể giữ mũ, đầu hơi cúi, và đi SuziQ. Có thể cởi mũ ra rồi đội lên bạn nhảy, dùng tay hất cằm một cách đáng yêu.. rồi đòi lại chiếc mũ đó..v.v Chú ý khi đội mũ các bạn nhớ cài thêm cặp tăm để mũ gắn chặt vào tóc.. vì nếu không nó sẽ rơi khi bạn nhảy ..quá khích!

    Thắt lưng:
    thắt lưng hầm hố, digan (thừng, sò, ốc, cườm..), vải (tơ tằm, dây dợ..) đều là phụ trợ đắc lực cho điệu nhảy của bạn. Nó không chỉ tôn tính cách của điệu nhảy mà còn giúp động tác khiêu vũ của bạn phong phú hơn. Chiếc thắt lưng tôn chiếc eo của bạn, góp phần "hấp dẫn" cho chuyển động hông (nhất là những thắt lưng vải buộc chéo kiểu Arabic), nó có thể đóng thế một chiếc váy mini ngay cả khi bạn đang mặc quần dài, thắt lưng vải có thể tạo cảm giác tung bay, xoè.. theo từng chuyển động của bạn. Có thể dùng tay níu lấy dây thắt lưng vải đang treo lủng liểng bên hông, để quay như cánh quạt, trong khi lùi hoặc tiến dần đến bạn dẫn.. tạo cảm giác "tinh nghịch". Động tác "giả vờ cởi" thắt lưng cũng ko kém phần hồi hộp!

    Tạm thời thế đã nhỉ!




    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 07/04/2006
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5* nhé, bạn có những bài viết thật thú vị và bổ ích.
  3. kalacream

    kalacream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Em sưu tầm hơi nhiều đấy nhỉ. Thế mà mấy hôm đi nhảy chả thể hiện gì cả.
    Nếu được em phải đưa địa chỉ mua những trang phục này cho mọi người và giới thiệu vài kiểm kết hợp "đáng nể" nhất chứ. Theo anh đi nhảy mà đi giầy thể thao thì khó coi lắm, vừa khó nhẩy nữa.
    Anh đã xem nhiều kiểm trang phục nhảy, thì thấy chỉ có kiểm váy xẻ trong điệu nhảy Chachacha và Samba là quyến rũ nhất thôi. Những kiểu khác kiểu thì tạo cho người xem cảm giác tù túng (trang phục váy nhảy Tango), kiểu hì tạo cho người ta cảm giác của tính cách ngổ ngáo vốn chẳng người con trai nào muốn thấy ở phái nữ cả (trong các vũ điệu Zook).
    nhưng theo anh quan trọng nhất là phong cách của người nhảy thôi. Phong cách sẽ làm điệu nhảy đẹp hơn rất nhiều. Đúng không nhỉ?
  4. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Anh đi nhảy salsa ở đâu vậy? Đã gặp em bao giờ chưa?
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Em Ly post thêm mấy cái ảnh minh hoạ cho bà con chiêm ngưỡng 1 cái. Anh thích mấy cái thắt lưng xủng xoẻng của em, mỗi khi anh đưa em vào Cross & Open, nó kêu vui tai phết.
    Riêng đối với váy xoè, Benkai không thích, bởi lẽ nó che mất đi bước chân quyến rũ của partner. Hoặc có lẽ là Benkai chưa từng thấy ai tạo styling đẹp với chiếc váy xoè phủ đến gót chân.
  6. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Váy xoè dài huh? Chưa chắc anh đã thích hơn các trang phục khác, nhưng ko phải váy xoè ko có cách styling. Em cũng ko ưng lắm nhưng hôm nào thử dũng cảm mặc xem styling có làm giảm nhược điểm của nó ko?
    Em chỉ tìm được mũ nam trên mạng thôi. Anh thấy mũ nữ (anh biết rồi mà) thì post lênê nhé!
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 07/04/2006
  7. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xem ra chuyên mục này xum nhi? Cho rio_red góp vui mấy trang phục nhé!
    [​IMG]
    Được rio_red sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 06/04/2006
  8. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được rio_red sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 06/04/2006
  9. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cùng khoe chân nhé !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được rio_red sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 06/04/2006
  10. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trang phục salsa dành cho nam. Đại đa số các salsaro chọn cho mình phong cách gần gũi với đời thường, phục trang càng thoải mái, bụi mà vẫn đẹp..thì càng tốt. Những cách điệu hay cái gì bóng bẩy, trơn tru như trong thế giới ballroom sẽ không được họ tín nhiệm. Khi nói đến "quần vải" Ly không nói về quần âu hoặc quần dancesport mà là quần vải suông giải rút, cạp may đẹp, ko xếp ly.
    Trang phục thường thấy và dễ mặc nhất là quần bò ống hơi vẩy với áo sơmi kiểu loại dài tay, eo sau hơi chiết, vạt áo ko quá dài và được cắt ôm theo mông. Trang phục này không kén người mặc (gầy, béo, thấp, cao, già, trẻ) mà lại rất tiện dụng vì lịch sự và dễ gần. Khi bận trang phục này, chàng trai sẽ có vẻ lãng tử, lịch thiệp nhưng không kém phần năng động. Để nổi bật bạn nên chọn áo một màu hoặc kẻ sọc, đây cũng là mốt được ưa chuộng của các chàng trai ngay cả ngoài thế giới dancing. Áo sơ mi có nhược điểm là thấm mồ hôi kém.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Áo thun sát nách: tạo sự trẻ trung, khoẻ khoắn, thấm mồ hôi nhưng lại hơi kén người mặc. Thường được kết hợp với quần thể thao hoặc quần bò ống suông. Mục đích để tạo được tính bụi phủi (mà vẫn chiều nữ mới chít!). Kết hợp này đi với giày thể thao rất đẹp. Một cách mặc khác là kết hợp nó với quần vải thụng có dây rút một màu (may bằng đũi hoặc lanh), loại quần vải này chưa bao giờ thấy đàn ông Việt Nam mặc, ko biết tại sao? Dễ thấy nhất là bác Raoul, thường xuyên chơi quần vải, tạo cảm giác thoải mái và lãng tử. Hi vọng sẽ có người thử chiếc quần giải rút ống suông, màu trắng ngà, đen, hoặc nâu đỏ.. rất được ưa chuộng, chiếc quần này mát, thấm mồ hôi, rộng rãi nhưng vẫn khoe được vòng 3.
    Áo sơ mi sát nách: loại áo này đặc biệt thường thấy ở các salsero, vì nó "lịch sự" nhưng vẫn trẻ, khoẻ, và quan trọng nhất là: mát. Loại áo này đẹp nhất khi nó là một màu và ko có hoạ tiết gây mất tập trung. Hai màu thường được chọn là đen và trắng. Loại áo này có thể đi kèm với quần bò ống hơi vẩy, hoặc với quần vải.
    [​IMG]
    Áo 3 lỗ: màu trắng là màu được ưa chuộng. Áo 3 lỗ đòi hỏi người mặc nó có hình thể nếu không khoẻ thì cũng phải to. Với đàn ông, nước da ngăm nâu tượng trưng cho "sương gió" nên đây là đặc tính hấp dẫn người khác giới. Chiếc áo 3 lỗ nếu mặc khéo sẽ tạo cảm giác khoẻ và nam tính. Không chơi áo rách, áo sờn, áo ngả màu ở đây!
    [​IMG]
    Còn nếu các bạn vẫn băn khoăn ko biết mặc gì:
    [​IMG]
    Chú ý chiếc quần vải và cái cạp quần của nó nhé!
    Với các bạn nam, phụ liệu cũng liểng xiểng không thua nữ! Nếu nữ có thể chưng diện với các loại mũ thì xem ra cánh đàn ông còn có nhiều lựa chọn hơn. Một ưu điểm là các bạn trai ko sợ rơi mũ khi nhảy vì ko phải làm các động tác đổ..
    [​IMG]
    Còn dưới đây, xin mời làm quen với một "trang sức" lợi hại: chiếc khăn giắt túi quần sau. Không những tiện lợi trong việc thấm mồ hôi, chiếc khăn giắt ở đó có "tác hại" chẳng khác nào chiếc thắt lưng vải phất phơ của nữ. Nó chuyển động nhịp nhàng và tôn các bước nhảy của bạn nam, nó xoè ra khi bạn quay, tung tẩy khi bạn đi bước 1nhảy3, 567. Vậy đừng từ chối khi bạn nữ nhờ cầm hộ chiếc khăn, cũng đừng ngại khi có chiếc áo khoác mỏng không biếc cất đi đâu, bạn có thể buộc quanh thắt lưng, tạo cho mình một chiếc "váy" có tác dụng tô điểm mà lại vô cùng là nam tính!
    [​IMG]
    Áo vest được mặc một cách bụi bặm, quần tụt..v.v, phong cách hip hop cũng được ưa chuộng:
    [​IMG]
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 07/04/2006

Chia sẻ trang này