1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang tin tức: ...Giải Loa Thành lần thứ 16.........

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi minh_le, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Phát động cuộc thi kiến trúc quy hoạch trên toàn quốc​
    Tôn vinh thành phố là chủ đề cuộc thi kiến trúc quy hoạch xây dựng được tổ chức trên phạm vi cả nước nhằm đề xuất những dự án có tính khả thi cao để cải thiện điều kiện sống cho dân cư thành phố, góp phần làm cho thành phố hài hoà, năng động hơn.
    Tại lễ phát động cuộc thi hôm nay, ông Ngô Trung Hải, Tổng biên tập tạp chí Quy hoạch xây dựng, một trong hai đơn vị tổ chức, cho biết, kiến trúc sư, sinh viên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây dựng sẽ được thả sức sáng tạo ở 5 mảng đề tài gồm: khu phố cổ, khu nhà tạm - ổ chuột, chung cư, vùng ngoại ô và cuộc sống ven sông. Ban tổ chức đặc biệt quan tâm tới những tác phẩm đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề nhức nhối trong quy hoạch kiến trúc đô thị, cải thiện điều kiện sống của người dân, thể hiện sự hài giữa ý tưởng kiến trúc với môi trường tự nhiên và văn hoá vùng.
    Ban tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ, bài thi từ ngày 22 đến 30/11. Các tác phẩm qua vòng sơ khảo được trưng bày tại Hà Nội và TP HCM vào trung tuần tháng 12. Tại đây, hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu và nhà quản lý sẽ xét chọn trao giải thưởng. Cơ cấu giải gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng, 1 giải A (15 triệu đồng), 2 giải B (10 triệu đồng). Ngoài ra, còn 5 giải khuyến khích có tổng trị giá10 triệu đồng và 1 giải tập thể.
    Ông Ngô Trung Hải cho biết, nhằm tránh hiện tượng lãng phí chất xám khi tác phẩm đoạt giải phải nằm trong kho của những nhà quản lý, ban tổ chức sẽ gửi chúng cho các Sở Xây dựng, hội kiến trúc sư địa phương và những nhà đầu tư để họ tham khảo và ứng dụng.

  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi sáng tác ý tưởng văn hoá - kiến trúc - nghệ thuật cho Cửa ô phía nam
    Sáng qua (7/10), UBND thành phố tổ chức cuộc thi sáng tác ý tưởng văn hoá - kiến trúc - nghệ thuật cho Cửa ô phía nam. Đây sẽ là công viên văn hoá lớn, tạo điểm nhấn cho khu vực phía nam thành phố trên diện tích 24 ha.
    Cửa ô phía nam là tổ hợp công trình ghi nhận một quá trình lịch sử phát triển của thủ đô gồm cửa ô, hệ thống cây xanh, tượng đài, phù điêu, đã được đề xuất về ý đồ không gian tại quy hoạch khu vực cửa ô. Trong đó, chủ thể chính là Đài Chiến thắng - công trình nghệ thuật thể hiện tinh thần hy sinh quên mình của quân và dân Hà Nội.
    Theo ông Đỗ Hoàng Ân, Phó chủ tịch UBND thành phố, cửa ô phía nam sẽ là công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi giải trí và văn hoá của mọi tầng lớp nhân dân thủ đô. Nơi đây sẽ là điểm nhấn kiến trúc trong không gian đô thị Hà Nội hiện đại.
    Đối tượng dự thi bao gồm mọi tổ chức, công dân Việt Nam dưới hình thức cá nhân hay nhóm tác giả. Mỗi tác giả được tham gia 1 phương án, phương án được trình bày thể hiện trên 2 tờ A1 và thuyết minh không quá 2 trang A4, thể hiện đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và phối cảnh.
    Giải thưởng cuộc thi gồm giải nhất 35 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 15 triệu đồng. Thời gian nộp phương án dự thi chậm nhất ngày 12/12 tại Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội.
    Đ.L.
    (ashui)

    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 09/10/2004
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần IV - 2004
    Bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm và lòng khát khao được đóng góp, cống hiến cho Huế, trong phần thi thiết kế nhanh tại Liên hoan Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần IV - 2004, các bạn sinh viên đã đưa ra những giải pháp cho Huế khá lãng mạn...
    Cuộc thi thiết kế nhanh được tổ chức với thể lệ rất đặc biệt. Không có trường nào giành giải thưởng riêng, ngược lại tất cả các trường đều chiến thắng. Cuộc thi chia làm 10 nhóm tham gia thực hiện đề tài, trong đó mỗi nhóm có 9 thành viên và mỗi thành viên đều ở mỗi trường khác nhau để phối hợp thực hiện. Đề tài được đánh giá xuất sắc thuộc về nhóm 5 với ý tưởng Phía trước là dòng Hương. Nhóm này đã đưa ra giải pháp: Phải cắt bỏ những công trình không cần thiết, làm dài thêm cho phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cùng với nó cần tạo ra những thảm cỏ, mảng màu... để làm thoáng không gian phía bờ nam hướng ra sông Hương, nối kết giữa quá khứ và hiện tại thành một chuỗi không gian thơ mộng. Trong đó, các bạn này giữ lại hầu hết tất cả những công trình kiến trúc Pháp, những công trình được xây dựng sau này được cắt bỏ để tạo ra những mảng cây xanh thoáng đãng, đi từ đường Lê Lợi có thể nhìn thẳng được ra sông Hương thấp thoáng. Đối với bờ kè, các bạn đưa ra ý tưởng dùng các vật liệu như khung sắt nối kết ra phía sông và phủ các ô cỏ ở trên để tạo thành một bờ sông nhân tạo mà đứng ở bờ bắc có thể không bị phản cảm bởi dãy bê tông thô ráp này...
    Đồ án Phía trước là dòng Hương
    Đối với giải pháp quy hoạch vườn tượng, nhóm I, sinh viên năm 2 và 3, đã đưa ra ý tưởng phối cảnh lại khu vực công viên trước Trường Quốc học Huế. Nơi đây các bạn đưa ra giải pháp cho nâng phần cốt đất hai bên theo chiều cao dần, lấy trục trung tâm là Bia Quốc học, để nhấn mạnh trục chính tạo cho khách tham quan tầm nhìn có thể quan sát toàn bộ khu vườn tượng. Đề tài được các bạn đặt một cái tên cũng nghe rất là "kêu" Chảy trời đất và sinh mệnh. Giải nhất phần thi này thuộc về nhóm I, với bài làm có tên Hồn tượng. Nhóm này đưa ra giải pháp giải tỏa hết tất cả các quán giải khát, cà phê để làm cho khu vực đặt tượng được thoáng đãng. Phía bờ sông, các bạn cho thiết kế một khu vực giải trí nổi hình vòng cung nhoài ra phía sông Hương, để từ đây có thể nhìn vào các khu vực đặt tượng, xen kẽ trong đó là những lối đi chìm giữa cây xanh. Người xem có thể dễ dàng quan sát một không gian hút sâu của vườn tượng...
    Dĩ nhiên tất cả các giải pháp, những đồ án mà các bạn đưa ra chỉ là những phác thảo. Tuy nhiên, những gợi ý đầy tính ngẫu hứng và sáng tạo này có thể khiến các nhà quy hoạch Huế phải lưu tâm. Bởi nó chính là cái nhìn của giới trẻ trước thực trạng kiến trúc Huế hiện nay.
    Từ ngày 1 - 4/10, tại TP Huế, Liên hoan Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần IV - 2004 đã diễn ra với sự có mặt của hơn 300 sinh viên thuộc 9 cơ sở đào tạo kiến trúc trong cả nước.
    Các giải thưởng tại Liên hoan Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần IV:
    Giải phong trào:
    Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Giải thiết kế nhanh (dành cho năm 4-5):
    Giải nhất: tác phẩm Phía trước là dòng Hương
    Giải nhì: tác phẩm 13+...
    Giải ba: tác phẩm Sóng giao thoa
    Giải thiết kế nhanh (năm 2-3):
    Giải nhất: tác phẩm Hồn tượng
    Giải nhì: tác phẩm Chảy trời đất và sinh mệnh
    Giải ba: tác phẩm Về nguồn
    Giải mỹ thuật:
    Giải nhất: Nguyễn Duy Hưng - Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Giải nhì: Trần Đức Cảnh - Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Giải ba: Nguyễn Quang Hiển - Đại học Xây dựng Hà Nội
    Giải tìm hiểu di sản kiến trúc Huế:
    Giải nhất: Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Giải nhì: Đại học Khoa học Huế
    Giải ba: Viện Đại học Mở Hà Nội.
    Bùi Ngọc Long - Phương Thảo
    (ASHUI)

    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 09/10/2004
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Các kiến trúc Pháp trong Cấm Thành: Phá dỡ, giữ nguyên, hay làm bảo tàng?
    (14-10-2004)


    Khi Cấm Thành mở cửa, nhiều người rất ngạc nhiên nhìn thấy trong đó những công trình kiến trúc theo kiểu Pháp được xây dựng khá quy mô, cầu kỳ, và đã trên dưới 100 năm tuổi. Câu hỏi đặt ra với Ban quản lý di tích Thành cổ Hà Nội là, khai thác và sử dụng chúng như thế nào...
    69 công trình chưa biết xử lý ra sao
    Trong sơ đồ bàn giao thì khu A thành cổ có 69 công trình lớn nhỏ. Ông Phan Duy Thắng, Phó trưởng Ban quản lý di tích Thành cổ Hà Nội cho biết: Tháng 11 tới chúng tôi sẽ được bàn giao thêm khu Cục Nhà trường liền kề, khu này cũng có các khối nhà tầng kiểu Pháp và nhà cấp 4. Đến lúc đó Cấm Thành sẽ được nối thông đến tận Hậu Lâu.
    Hiện tại, toàn bộ hồ sơ về từng công trình vẫn nằm ở Ban quản lý dự án thuộc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Phải sang năm mới có thể bắt tay vào xây dựng quy hoạch tổng thể cho khu vực này. Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, có bốn công trình cần phải giữ lại nguyên trạng làm di tích Cách mạng, đó là nhà D67, Nhà con Rồng, Nhà T78 và nhà Cục tác chiến.
    Ông Thắng cho biết:
    - Theo tôi, một số nhà cấp 4 mới xây gần đây sẽ phải dỡ bỏ (chúng tôi đã làm dự án rồi), một là vì không phù hợp với khuôn viên của một di tích, hai vì cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Một số kiến trúc kiểu Pháp cũng trong tình trạng như vậy, chúng tôi chưa biết sẽ phải giải quyết ra sao...
    Nhìn hai tòa nhà khá đẹp, được xây dựng đăng đối hai bên thềm rồng, tôi nghĩ đến một bài toán khó khăn mà chúng ta sẽ phải giải quyết: giữ cái gì, bỏ cái gì? Bản thân những tòa nhà này (có tuổi trên dưới 100 năm) đều có thể gọi là di tích được rồi. Liệu có thể sử dụng làm Bảo tàng Hà Nội?
    Suy nghĩ từ những kiến trúc còn bỏ trống
    Nhìn toàn cục, khu vực Thành cổ Hà Nội và di tích Hoàng thành Thăng Long ở hai bên đường Hoàng Diệu đã và đang xuất hiện những tình huống quy hoạch mới. Hội trường Ba Đình sẽ được giữ lại làm di tích. Bảo tàng Lịch sử quân sự đang cân nhắc xem nên đi hay nên ở (trong bối cảnh hiện nay, khả năng "đi" là nhiều hơn). Nếu "đi" thì toàn bộ những kiến trúc Pháp cũ của bảo tàng này sẽ được trả lại cho khu vực thành cổ. Đây sẽ là một "lưng vốn" kha khá cho TP Hà Nội quy hoạch sử dụng và tận dụng.
    Vấn đề không chỉ là tiết kiệm, mà là hạn chế tối đa sự xây mới trên di tích hoặc phá dỡ những kiến trúc từng in những dấu ấn lịch sử nhất định.
    Hiện nay, Bộ Văn hóa - Thông tin và Viện Khoa học xã hội đang trình Chính phủ lựa chọn phương án bảo vệ di tích Hoàng thành. Trong đó đại đa số ý kiến đều ngả về phương án 2, tức là lựa chọn trưng bày một số điểm tiêu biểu, đồng thời xây dựng một nhà trưng bày cỡ vừa để bày một số cổ vật tiêu biểu và giới thiệu các thông tin liên quan khác. Nhà trưng bày đó sẽ xây dựng ở đâu? Không thể và không nên xây đè lên di tích. Vì thế thiết nghĩ, có thể tận dụng di tích Hội trường Ba Đình (ý kiến của KTS Hoàng Phúc Thắng) hoặc các kiến trúc Pháp trong Thành cổ.

    (TT&VH)


  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài của thành viên ngayhomkia vào đây !
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Trao tặng Giải thưởng Loa Thành lần thứ 16

    52 đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành kiến trúc?"xây dựng đã được trao giải Loa Thành trong buổi lễ diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 21/11

    Các thí sinh đạt giải
    Trong đó có 7 giải nhất, 19 giải nhì, 16 giải ba và 10 giải khuyến khích. 52 đồ án này được lựa chọn từ 76 đồ án của 12 trường ĐH trên cả nước. Theo Ban tổ chức, một số trường ĐH lớn như ĐH Bách Khoa, HV Kỹ thuật Quân sự đã ?okhông có đồ án đù tiêu chuẩn để dự thi, trong khi đó các năm trước hai trường này đều có giải cao?. Điều này được nêu chung chung trong báo cáo tổng kết: ?ocó một khoa mạnh, của một trường lớn, có truyền thống đạt giải cao không gửi đồ án dự thi?.
    Năm nay, Loa Thành không có giải đặc biệt. Giải nhất được nhận kỉ niệm chương Vàng (trị giá 900.000 đồng), bằng chứng nhận, huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của TW Đoàn, Bằng sáng tạo kiến trúc và quà trị giá 200.000 đồng.
    Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN, cho biết: ?oTiêu chí lựa chọn xét giải là các đồ án mang tính hiện thực, thể hiện sự sáng tạo,dễ ứng dụng? Chất lượng giải thưởng năm nay có sự tiến bộ hơn so với năm trước. Tuy nhiên, một vài đồ án còn ở mức dưới trung bình và một số đồ án sử dụng các quy trình công nghệ của các năm 60-70 của thế kỷ trước?. Cũng vì lý do này mà Hội đồng giải thưởng đã loại 24 đồ án dự thi, chiếm 31%.
    Trả lời câu hỏi của phóng viên: ?oHội đồng giải thưởng có cách nào để không để xảy ra ?osự cố? của Giải thưởng Loa Thành năm trước??, ông Luyện cho biết: ?oĐể tránh trường hợp trao giải cho đồ án sao chép như một trường hợp đã phát hiện năm vừa rồi, chúng tôi đã có cảnh báo đến các trường tham gia. Tôi biết, có trường có đồ án gửi dự thi đã yêu cầu người thực hiện đồ án viết cam kết??.
    Giải thưởng Loa Thành tổ chức mỗi năm một lần, xét tặng cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành kiến trúc xây dựng. Những người đạt giải năm 2004 đến nay hầu hết đang có việc làm tốt, nhiều SV của Giải thưởng Loa Thành ra trường được làm đúng chuyên ngành học của mình.
    Giải thưởng Loa Thành lần thứ 16 do 5 cơ quan phối hợp tổ chức là Tổng hội Xây dựng VN, Hội Kiến trúc sư VN, Bộ GD&ĐT, Bộ Xây dựng và TW Đoàn. Tuy nhiên dù đã tổ chức đến lần thứ 16, nhưng công tác tổ chức Lễ trao giải năm nay không có điểm nhấn, thiếu sức thu hút người tham dự.

    7 giải nhất của Giải thưởng Loa Thành lần thứ 16

    ?oNghiên cứu quy hoạch tổ chức và điều khiển giao thông mạng lưới nút giao thông TP. Đà Nẵng? Người thực hiện: Trần Thị Phương, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng ?" Người hướng dẫn: TS. Hoàng Truyền, ThS. Phan Cao Thọ.
    Thiết kế hộ thống điều hòa không khí, cấp điện, cấp lạnh và thông gió cho tòa nhà văn phòng và nhà ở số 23 Phan Chu Trinh, HN. Thực hiện: Phạm Thị Ánh Hồng, ĐH Xây dựng. Hướng dẫn: KS. Trần Đông Phong, TS. Nguyễn Quỳnh Hương
    ?oThiết kế nút giao thông Ngã Tư Sở? Thực hiện: Hoàng Minh Chính, cựu SV chuyên ngành xây dựng cầu đường, ĐH Giao thông vận tải. Hướng dẫn: Trần Ngọc Linh
    Thiết kế hộ thống điều hòa không khí, cấp điện, cấp lạnh và thông gió cho tòa nhà văn phòng và nhà ở số 23 Phan Chu Trinh, HN Thực hiện: Phạm Thị Ánh Hồng, ĐH Xây dựng. Hướng dẫn: KS. Trần Đông Phong, TS. Nguyễn Quỳnh Hương.
    ?oVườn treo Sapa? Thực hiện: Trần Ngọc Huyền, cựu SV chuyên ngành kiến trúc, ĐH Kiến Trúc. Hướng dẫn: TS. Hoàng Trinh.
    ?oThiết kế hồ Đăklô? Thực hiện: Nguyễn Bá Tuyên, ĐH Thủy Lợi. Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Chiến, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh.
    ?oNhà máy giấy Kontum? Thực hiện: Nguyễn Cẩm Vân, ĐH Xây dựng. Hướng dẫn: TS. KTS Nguyễn Nam.
    ?oBảo tàng Đất? Thực hiện: Phạm Hồng Việt, cựu SV chuyên ngành kiến trúc, ĐH Kiến trúc HN. Hướng dẫn: TS. Lê Quân

    Nguồn: Ashui

    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 24/11/2004
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mát mặt quá .Em Phương hiện nay vào làm tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Trị ( ngày trước tên công ty là : Công ty tư vấn xây dựng giao thông Quảng Trị ),em í là người Quảng Trị .
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài viết của datvn vào đây !
    Lại tổ chức thi Cửa Ô phía Nam đấy! mời các bác ra sơ? Kiến trúc Quy hoạch ma? lấy hô? sơ vê? thi
  9. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hêh, nói đến của ô phía nam, em lấy tài liệu rồi, nhưng mà thiếu thông tin nhiều quá, phấn đấu kiếm cái giải nhất 35tr, hehhe
    nói đến festival huế em mới nhớ, đoạt giải nhất và giải nhì toàn cao thủ khoá 94 dhkt đó àh. cái hồi thanh niên nông nổi, nghịch ngợm quá, học được vài năm thì bị trường kiến trúc đuổi, một ông dạt vào nam, và học dhkt tp hcm, một ông dạt sang dhxd, sau gần chục năm không gặp, mừng mừng tủi tủi gặp nhau ở huế, các ông ấy không đoạt giải thì còn ai đoạt giải vào đây nữa, :)) ôi, cuộc đời, nhiều cái buồn cười thật
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    chẹp, có mà xem cho bõ con mắt nhỉ chị Lệ nhỉ, ai có hình thì post mấy tác phẩm lên đi,
    thầy Trinh năm nay lại có học sinh đoạt Loa thành, vinh dự quá đi

Chia sẻ trang này