1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh chấp lãnh thổ Thái Lan ??" Campuchia

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tanphat987, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    cho em xía vô chút.

    theo cái nhân em thì mấy cái chuyện của mấy ông lính bên K về kể thì tin ít ít thôi. em không vơ đũa cả nắm đâu. Nhưng mấy ông về VN kể toàn nhữung chuyện kinh hoàng thì thực tế bên đó toàn là thỏ đế.

    Công nhận là lính Thái nhát gan, còn lâu bộ binh Thái mới chơi được như lính Việt mặc dù lính Việt bên K tinh thần chiến đấu không được như lính thời kháng chiến trước kia.

    Nếu K và Thái chơi nhau thì em bỏ 1 phiếu cho K . Tất nhiên nó phụ thuộc nhiều vào vũ khí khí tài nữa. trang bị của Thái chắc cũng chẳng ghê gớm gì cho lắm, em đoán thế.

  2. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Sao chỗ tui làm có ông nọ nói lúc mình đánh sang Thái bị nó úp sọt chết la liệt???
  3. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên đánh sang nó thì mình cũng hy sinh chứ lành lặn gì. nhưng chủ yếu là bị pháo kích từ xa thôi.
    Năm 89 trước khi rút hết quân về , lính Việt cũng chơi qua Thái khá xa đấy, có nơi hơn 10km. mục tiêu không phải là với Thái gì , chẳng qua là muốn quét cho sạch khơme đỏ trước khi giao lại cho đàn em. Ai bảo thằng Thái cho khơme đỏ lập căn cứ thì ráng mà chịu.

  4. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Hơi đâu mà kéo quân giúp nó. Bác nào kiểm tra hộ tớ cái hiệp ước gì gì quy định khi mỗi nước bị xâm lăng nước kia phải hổ trợ nhà ta ký với Hêng Xôm rin bi giờ còn hiệu lực không nhể?
  5. phibaox

    phibaox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết hiện biện pháp tốt nhất để giải quyết căng thẳng xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear vẫn là thông qua đàm phán. "Sẽ không có các cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn do cả hai bên đều có thể kiềm chế", ông phát biểu và cho biết chính phủ nước này đang thảo luận các dự luật để đưa vấn đề quốc phòng lên hàng đầu.
    Thái Lan hiện có khoảng 300.000 binh sĩ cùng lực lượng không quân trang bị hiện đại, trong khi quân số của Campuchia ít hơn và phần lớn không được đào tạo bài bản.
    Các quan chức quân đội Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau hôm qua để làm dịu tình hình sau cuộc xung đột chớp nhoáng hôm 15/10 khiến 2 binh sĩ Campuchia thiệt mạng và 7 quân nhân Thái bị thương. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được kết quả nào khả quan ngoài việc đồng ý tham gia tuần tra chung nhằm ngăn chặn nguy cơ nổ ra xung đột.
    Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng gia tăng sau khi cuộc đàm phán xung quanh ngôi đền cổ 900 tuổi thất bại hôm 13/10 và thủ tướng Campuchia cảnh báo có thể xảy ra giao tranh.
    Thái Lan đưa xe tăng cùng nhiều vũ khí hặng nặng đến sát khu vực tranh chấp, đồng thời đặt tất cả máy bay của nước này trong tình trạng báo động cao. Campuchia cũng triển khai quân dọc đường biên giới.
    Thái Lan và Campuchia tranh chấp xung quanh khu vực rộng 4,6 km vuông, gần ngôi đền 900 tuổi Preah Vihear. Tòa án Quốc tế giao đền này cho Campuchia vào năm 1962 nhưng chủ quyền vùng đất bao quanh nó không được phân xử rõ ràng. Tình hình càng căng thẳng khi UNESCO đưa Preah Vihear vào danh sách Di sản Thế giới, theo yêu cầu của Campuchia.
    Ngọc Quỳnh (theo AFP)
    Topic này sắp được mua khóa rồi
  6. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Kam Vs. Thai sẽ là cơ hội của VN trong việc:
    1. Tăng vai trò, vị thế trong khu vực ASEAN nếu VN chấp nhận đứng ra làm trung gian hòa giải (và hòa giải thành).
    2. Việc hòa giải thành còn giúp VN tăng cường sự ảnh hưởng của VN lên Kam, giống như VN đã đặt ảnh hưởng lên Lào.
    Nguyên nhân:
    + Cả Thái lẫn Kam đều hiểu rằng không thể giải quyết vấn đề đền Preah Vihear bằng con đường vũ lực, mà phải thông qua đối thoại, hòa giải.
    + Trong ASEAN, chỉ VN mới có thể đứng ra làm trung gian hòa giải vì các nguyên nhân: 1. Là nước duy nhất trong khu vực hiện đang là thành viên của HĐBA LHQ; 2. Là nước có chung đường biên giới với Kam và có mối quan hệ tốt với chính phủ HunSen; 3. Là nước có thực lực quân sự mạnh.
    + Các nước ASEAN đều không muốn các nước như phương Tây hay Khựa can thiệp do ASEAN giờ đã đoàn kết hơn khi xưa rất nhiều cũng như không muốn lặp lại bài học của Indo gần đây (mất toi Đông Timor do nhờ Úc, Bồ can thiệp).
  7. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Indo cũng đang là thành viên kô thường trực của HĐBA LHQ , đến hết năm nay ( 2008 ) thì hết nhiệm kì ! VN đến hết năm 2009 thì hết nhiệm kì !
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  8. minhhieu2006

    minhhieu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Xung đột quanh di tích cổ
    (Bờ Bờ cờ)

    Lính Campuchia tuần tra gần đền Preah Vihear
    Tranh chấp biên giới kéo dài giữa Thái Lan và Campuchia lại bùng lên khi binh sĩ đôi bên lần đầu tiên nhả đạn vào nhau. Phóng viên chuyên về Đông Nam Á của BBC, Jonathan Head, nhận định xem điều gì đã khiến căng thẳng leo thang.
    Cuối ngày 15/10, tin hai lính Campuchia thiệt mạng, một số binh sĩ hai bên bị thương cũng như 10 lính Thái bị bắt làm tù binh đã khiến ngôn từ của hai bên dịu lại.
    Thay vì đe dọa cuộc chiến toàn diện của Thủ tướng Campuchia, biến khu vực tranh chấp quanh đền thờ Preah Vihear thành ?ovùng tử đạo?, Ngoại trưởng nước này Hor Namhong miêu tả vụ đọ súng là ?osự cố giữa các binh sĩ, chứ không phải một cuộc xâm lấn? va? la? một vấn đề có thể giải quyết được.
    Từ Thái Lan, Thủ tướng Somchai Wongsawat nói: ?oCampuchia là láng giềng tốt. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hòa bình?.
    Qua những phát biểu như thế, có lẽ cuộc chiến quanh mảnh đất đầy cây bụi trên sườn núi rốt cuộc sẽ không xảy ra.
    Chắc chắn rằng không ai mong muốn cuộc xung đột vượt ra ngoài tầm với.
    Thái Lan và Campuchia chia sẻ một nền văn hóa tương đồng, biên giới 800km, thông thương hàng tỷ đôla và cùng là thành viên của Asean - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, vốn luôn tự hào về mối quan hệ hòa hợp giữa các thành viên.
    Ngôi đền trên vách núi
    Nhưng vì sao mối quan hệ lại trượt dài như vậy?
    Điểm xuất phát là chiến dịch của Campuchia thúc đâ?y việc công nhận Preah Vihear trở thành di sản thế giới, thành công hồi tháng Bảy.
    Đền thờ Hindu 900 năm tuổi đã thuộc về Campuchia hồi năm 1962 sau phán quyết của Tòa án Tư pháp Quốc tế (ICJ) - một quyết định chưa làm Thái Lan nguôi ngoai.

    Cả Thái Lan và Campuchia đều tuyên bố quyền sở hữu khu vực quanh đền cổ
    Preah Vihear nằm trên đỉnh một sườn núi và có thể tiếp cận dễ dàng từ phía Thái Lan.
    Nhưng hàng thập kỷ xung đột ở Campuchia đã trì hoãn bất cứ kế hoạch khả thi nào đối với ngôi đền, vốn nhiều năm từng là một cứ điểm của Khmer Đỏ và vẫn còn rải rác mìn ở khắp nơi.
    Khi hòa bình lập lại ở Campuchia hồi những năm 90, chính quyền Phnom Penh bắt đầu tập trung vào việc khôi phục di sản pha trộn Phật giáo va? Hindu giáo này, cũng như tiềm năng thu hút khách du lịch của nó.
    Khu đền đài kỳ vĩ Angkor Wat đã được công nhận di sản văn hóa thế giới năm 1992.
    Nhưng các nỗ lực liên tiếp tương tự đối với Preah Vihear đã bị cản trở, mà rõ nhất là từ Thái Lan.
    Người Thái lập luận rằng quyết định trao quyền sở hữu ngôi đền cho Campuchia của ICJ không bao gồm vùng đất xung quanh, vốn gồm cả một số di chỉ quan trọng liên quan tới đền thờ này.
    Phía chính quyền Bangkok cho rằng một di sản thế giới trên danh nghĩa chung Thái Lan - Campuchia mới là điều khả dĩ.
    Tuy thế, Thái Lan chấm dứt phản đối trong năm nay, khiến những người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa nước này tức giận.
    Họ cáo buộc chính phủ thay đổi thái độ nhằm tạo điều kiện cho một loạt các hoạt động kinh doanh ở Campuchia của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, mà phe phái của ông này vốn chiếm đa số trong nội các.
    Ông Noppadol Pattama, vị bộ trưởng ngoại giao người từng đàm phán về một thỏa thuận chung với Campuchia, từng là luật sư của ông Thaksin. Ông đã bị buộc phải từ chức hồi tháng Bảy.
    Nhưng sự việc trước đó đã gây ra tác hại. Phong trào chống chính phủ theo đường lối cứng rắn, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ, đã sử dụng vấn đề này nhằm huy động các cuộc biểu tình rầm rộ, dẫn tới những bất ổn chính trị làm chao đảo Thái Lan cho tới tận hôm nay.
    Di sản Khmer
    Nhưng về phía Campuchia thì sao? Tại sao nước này lại mạnh mẽ trong trong vấn đề này đến vậy?
    Một phần cũng là bởi sự cạnh tranh mang tính lịch sử giữa hai quốc gia, dưới tác động của những xung khắc gần đây.
    Nền văn minh cổ đại Khmer vốn xây nên Angkor Wat và Preah Vihear đã thống trị khu vực này trong năm thế kỷ.
    Nó cũng ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa Thái Lan, mà điển hình là có nhiều đền thờ kiểu Khmer nổi tiếng ở quốc gia này. Và đó lại chính là niềm tự hào không bút nào tả xiết của Campuchia ngày nay sau nhiều thập kỷ vật lộn với ?~chấn thương?T trên bình diện quốc gia.
    Lòng tự hào dân tộc là một thứ cảm giác rất dễ bùng nổ, nhất là tại một quốc gia không có nhiều dấu mốc lịch sử cận đại đê? có thể dựa vào đó mà tự hào.

    Thái Lan sử dụng vấn đề tranh cãi với Campuchia để kêu gọi biểu tình chống chính phủ
    Trong khi đó, thật ngạc nhiên là người Thái thường không hay biết chuyện họ làm tổn thương niềm tự hào dân tộc của Campuchia.
    Theo quan điểm của Campuchia, những cuộc xâm lấn liên tiếp của Thái Lan đã hủy hoại các đế chế Khmer lớn mạnh một thời, cũng như dâng hiến một cách tự nguyện đất nước này cho thực dân Pháp hồi thế kỷ 19.
    Thái Lan từng lợi dụng sự lộn xộn hồi Thế Chiến II để chiếm phần lớn khu vực phía Tây Campuchia, trong đó có di tích Angkor Wat, nhưng đã buộc phải trả lại khi chiến tranh kết thúc.
    Quân đội Thái cũng đối xử khắc nghiệt với người tị nạn Campuchia bỏ chạy khỏi cuộc nội chiến hồi những năm 70 và 80.
    Chính quyền Bangkok cũng đã ủng hộ tàn quân Khmer Đỏ trong cuộc chiến chống lại quân đội Việt Nam, nên góp phần khiến cuộc nội chiến kéo dài.
    Cơn bão chỉ trích
    Dĩ nhiên quan điểm của người Thái về các vấn đề này rất khác biệt.
    Nhưng các sự kiện đó đã để lại sự bất mãn sâu sắc trong các khu vực dân cư nhỏ lẻ và nghèo khó ở Campuchia, vốn rất dễ bị lãnh đạo lợi dụng.
    Và ông Hun Sen đã chứng tỏ sẵn sàng làm điều đó. 5 năm trước, các cuộc lộn xộn chống Thái Lan đã bùng lên ở Phnom Penh sau khi một nữ diễn viên Thái bị trích dẫn nhầm, nói rằng Angkor Wat đáng lẽ phải thuộc về Thái Lan.
    Ông Hun Sen lúc đó bị chỉ trích dữ dội vì đã kích động chủ nghĩa dân tộc. Hiện giờ ông dường như đang tiếp tục làm điều tương tự.
    Về phía Thái, cho dù chính phủ hiện thời thực sự đối đầu với tình thế ra sao, chính quyền cũng không thể để bị đánh giá là nhượng bộ.
    Ông Somchai Wongsawat đã phải đương đầu với con bão chỉ trích cách cảnh sát đương đầu với các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi đầu tháng này.
    Là em rể của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Campuchia cũng có thể dẫn tới những mối nghi ngờ ông hành động vì gia đình trước khi nghĩ tới Tổ quốc.
    Thật khó có thể thấy cuộc xung đột sẽ được hóa giải một cách chóng vánh.

  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Campuchia khẳng định không chiến tranh với Thái Lan
    15:32'' 17/10/2008 (GMT+7)
    Thủ tướng Campuchia, hôm nay (17/10), tuyên bố sẽ cải thiện các khả năng quốc phòng của nước này nhưng khẳng định sẽ không có chiến tranh với Thái Lan sau vụ nổ súng chết người ở biên giới tranh chấp.
    Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ không có chiến tranh giữa Thái Lan và Campuchia liên quan tới tranh chấp biên giới. (Ảnh: Reuters)
    Không có chiến tranh
    Ngày 15/10 vừa qua, quân đội hai bên ở khu vực gần đền cổ Preah Vihear đã bắn vào nhau làm 2 lính Campuchia thiệt mạng và 7 lính Thái Lan bị thương. Ngay sau đó, tư lệnh quân đội hai phía đã ngồi lại đối thoại và nhất trí tổ chức tuần tra biên giới chung nhằm "giảm nguy cơ hiểu nhầm vốn có thể dẫn tới một vụ đọ súng khác".
    Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, đối thoại vẫn là giải pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp vùng biên giới quanh ngôi đền cổ Preah Vihear, một di sản thế giới nằm trên lãnh thổ Campuchia và là tâm điểm căng thẳng giữa Bangkok và Phnom Penh nhiều tháng qua.
    "Sẽ không có xung đột vũ trang quy mô lớn bởi vì hai nước vẫn có thể kiềm chế", ông Hun Sen nói với các phóng viên sau cuộc họp với Nội các Campuchia.
    Lúc kết thúc cuộc họp hàng tuần này, các bộ trưởng đã tổ chức một phút mặc niệm dành cho hai binh sĩ tử trận.
    "Hôm nay, Nội các của chúng tôi sẽ bàn bạc về các dự thảo luật đưa vấn đề quốc phòng lên hàng đầu", ông Hunsen nói.
    Các binh sĩ Campuchia tuần tra gần đền Preah Vihear. (Ảnh:AFP)
    "Không cần hòa giải"
    So với quân đội Thái Lan - với một lực lượng vũ trang 300.000 quân và không lực được trang bị tốt, quân đội Campuchia nhỏ hơn nhiều với trang bị và đào tạo kém hơn, theo đánh giá của một quan chức quân sự phương Tây ở Bangkok.
    Thủ tướng Hun Sen đã từ chối nhận sự giúp đỡ từ những cuộc hòa giải - một sự thay đổi lớn trong quan điểm của Campuchia so với hồi đầu năm nay, khi các quan chức nước này tuyên bố sẽ đưa vấn đề tranh chấp biên giới lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
    "Tôi nghĩ rằng đây chưa phải lúc cho các cuộc hòa giải bởi vì Campuchia và Thái Lan đã nối lại đàm phán trong phạm vi các cơ chế hiện hành", ông Hun Sen nói với các phóng viên.
    Hôm 16/10, các quan chức quân sự hai nước đã nhóm họp để làm dịu tình hình sau các vụ đụng độ trước đó. Tuy nhiên, cuộc gặp chỉ đạt được rất ít kết quả, ngoại trừ sự nhất trí trên nguyên tắc về việc tổ chức một cuộc tuần tra chung ở vùng biên giới tranh chấp.
    * Thanh Hảo (Theo AFP, Reuters)
  10. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hun xen nói là không cần. Chúng nó đánh nhau VN cũng chả có lợi lộc gì có khi còn mang vạ

Chia sẻ trang này