1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh giành Bắc cực và Nguy cơ chiến tranh thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mig1000, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    VN nhà mình còn gửi cờ cho đoàn thám hiểm của Nga để cắm ở bắc cực đấy các bác ạ.
    Việc trao cờ diễn ra ngày 3/4 ở Matxcơva, giữa Đại sứ Việt Nam tại Nga Bùi Đình Dĩnh và trưởng đoàn thám hiểm Nikolai Kalyakin. Sau lễ trao quốc kỳ Việt Nam cho đoàn thám hiểm Nga, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh phát biểu nêu rõ quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
    Đại sứ cảm ơn ông Nikolai Kalyakin và đoàn thám hiểm đã có thiện chí cắm cờ Việt Nam ở Bắc Cực. Ông Nikolai Kalyakin cho biết, việc làm này nhằm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hy vọng việc cắm quốc kỳ Việt Nam sẽ là bước khởi đầu hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực nghiên cứu Bắc Cực. Ông Kalyakin cũng cho biết tháng 11 tới sẽ có một đoàn thám hiểm của Nga đi Nam Cực và tỏ ý mời đại diện của Việt Nam tham gia đoàn.
    Ngay trong ngày 3-4, quốc kỳ của Việt Nam đã theo chuyến bay đặc biệt của đoàn thám hiểm Nga lên Bắc Cực. Đoàn sẽ cắm cờ Việt Nam tại Bắc Cực và ghi lại hình ảnh xác nhận giờ và tọa độ cắm quốc kỳ Việt Nam.
    P/S : chuyện Tung của sẽ làm là chuyện một sớm một chiều thôi, các bác cứ đợi xem sẽ thấy. VN mình chắc cũng muốn lấy chút phần chia (nếu miếng bánh bắc cực được quốc tế hóa) theo kiểu cách tớ cũng phải có một miếng, hoặc các chú khác muốn tớ ủng hộ thì cũng phải đánh đổi gì đó - đấy là tầm nhìn trong tương lai ????
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 09/04/2009
  2. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tung Của đã cắm cờ trên ấy chưa hả các bác ? Nếu chưa cắm thì có lẽ sau vụ VN cắm cờ này, nó sẽ quyết tâm cắm cho bằng được .
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Cắm cờ là có chủ quyền?
    Tớ nghĩ là cái miếng bánh Bắc Cực đó đúng là sẽ được quốc tế
    hoá, hì hì, có điều "quốc tế" ở đây chắc là Ngố với Nato.
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    @Su35FlankerE
    Không nghe thấy thằng tàu nó nói chuyện cắm cờ bác ạ. Nhưng một thằng nước lớn như vậy, nó sẽ chọn cách làm khác, ví dụ mang một tầu ngầm đến, cắm cờ, xây dựng trạm nghiên cứu (theo cách bán quân sự), hạ cánh máy bay gồm xxx thiết bị hoành tráng.... lấy cớ phá băng để thúc đẩy giao thông xxxx.. Tóm lại nó sẽ làm theo kiểu hoành tráng cũng không kém thậm chí còn máu lửa hơn cả ngố và mẽo... Cách làm của nó thì nhiều bác cao thủ ở đây sẽ góp thêm ý nhé!
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chưa chứ ko phải ko bác ơi.
    Hôm nọ em thấy có mấy tàu chở ve chai mang cờ TQ, chở nồi niêu, dao rựa...cũ, xương chó, mèo..., hình như có cả xương người, đi lên hướng phía Bắc.
    Nghi lắm...
  6. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Không giống Nam Cực có đất liền dưới mặt băng, Bắc Cực thực chất là một tảng băng lớn nổi giữa Bắc Băng Dương. Quy chế đi lại trên mặt băng cũng giống như quy chế đi lại tại biển khơi trong UNCLOS 1982. Vấn đề là thềm lục địa nằm dưới lớp băng này thuộc về ai.
    Các nước quan Bắc Băng Dương như Nga, Mỹ, Canada, Đa Mạch, Nauy cùng giằng co một số phần thềm lục địa chồng lấn tại Bắc Băng Dương. Phần thềm lục địa còn lại là của chung của cộng đồng quốc tế. Năm 2001, Nga nộp cho Uỷ ban phân định thềm lục địa LHQ bản tuyên bố về thềm lục địa tại Bắc Băng Dương, theo đó thềm lục địa của Nga mở rộng ngoài khoảng cách 200 dặm biển tính từ đường cơ sở theo ranh giới 2 rặng núi ngầm dưới biển băng là rặng Lomonosov và rặng Mendeleev. Nếu tuyên bố của Nga được chấp nhận thì phần thềm lục địa của Nga sẽ mở rộng cắt ngang cực bắc đến sát ranh giới đảo Greenland của Đan Mạch. Tóm lại phần lớn thềm lục địa tại Bắc Băng Dương sẽ thuộc Nga. Đương nhiên điều này khiến các nước phản đối.
    [​IMG]
    Về phần VN cắm cờ trên băng thì cũng giống việc mang phao nổi ra thả giữa Thái Bình Dương. Chúng chẳng có mấy ý nghĩa pháp lý hay thực tế về chủ quyền. Nga mời ta cắm cờ cũng giống như việc họ thực thi quyền tài phán đối với quyền chủ quyền trên phần nước phía trên thềm lục địa của họ. Hãy liên hệ tới sự kiện tàu quân sự giả đánh cá của TQ xua đuổi tàu do thám Mỹ trên Biển Đông gần đây. Bản chất pháp lý của chúng là 1 mà thôi! Chớ vội mừng
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Nhà em thì lại cho rằng Nga ngố nhân chuyện băng tan cố tình lôi kéo sự chú ý vào bắc cực để tránh chuyện
    quậy phá vựa dầu khí Caspian chứ khai thác được ở độ sâu hàng ngàn mét trong băng giá thế vẫn còn khó lắm.
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Nga sẽ đóng tàu phá băng hạt nhân thế hệ mới trước năm 2015
    Ngày 21/4, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga cho biết: nước này đang lên kế hoạch hoàn tất việc chế tạo chiếc tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ ba trước năm 2015.

    Ngày 27/8/2008, tập đoàn Rosatom chính thức đảm nhận trách nhiệm xây dựng hạm đội phá băng hạt nhân của Nga từ công ty đóng tàu Murmansk.
    ?oMột chương trình liên bang đã phân bổ số tiền 17 tỷ Rúp (500 triệu USD) cho dự án phát triển một mẫu tàu phá băng thế hệ mới?, Chủ tịch Sergei Kiriyenko của công ty Rosatom phát biểu.
    Theo ông Kiriyenko, Cục Dự báo Núi băng trôi (IDB) tại St. Petersburg sẽ phụ trách phần thiết kế và sẽ hoàn thành trước năm 2010. Đó sẽ là một chiếc tàu phá băng vỏ kép có khả năng di chuyển được ở cả trên sông và trên biển.
    Ông cũng tiết lộ chiếc tàu gần như chắc chắn sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod, thành phố St. Petersburg.
    Gần đây, Nga đã có những bước đi nhằm khôi phục hạm đội tàu phá băng hạt nhân, đảm bảo sự hiện diện liên tục của mình tại Bắc cực.
    Vài năm trở lại đây, nhiệt độ Trái đất tăng cao dẫn tới việc tan băng khiến khu vực Bắc cực trở thành trung tâm gây tranh luận giữa Mỹ, Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch.
    Sắp tới, Nga sẽ trình lên Liên Hợp Quốc những dữ liệu mới về các đường biên giới về thềm lục địa của mình tại Bắc Băng Dương.
    Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố tại hội nghị Hội đồng An ninh Liên bang Nga rằng thềm lục địa Bắc cực là sự đảm bảo an ninh năng lượng của Nga và Bắc cực sẽ trở thành nguồn tài nguyên cho Nga trong thế kỷ này. Ngoài ra, ông Medvedev còn thông tin thêm: 20% GDP và 22% kim ngạch xuất khẩu của Nga được tạo ra nhờ khu vực này.
    Nga đã có hai chuyến thám hiểm Bắc cực ?" tới dãy núi Mendeleyev ngầm dưới biển năm 2005 và đỉnh núi Lomonosov hè năm 2007 ?" nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ tại khu vực.
    Nguồn : http://en.rian.ru/russia/20090421/121232033.html
    Bình loạn : Nga làm thêm mấy cái tàu phá băng, thành lập hạm đội tàu phá băng thì mấy chú (có cạnh tranh quyền lợi) sẽ lại nhẩy tưng lên cho mà xem, thế nào Canada, Mỹ cũng sẽ tăng cường sự hiện diện, đóng tàu phá băng, tăng cường tuần tra trên không, trên biển.... VN nhà mình lại lập hội, nhờ cắm mấy cái cờ dành phần đó...
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 22/04/2009
  9. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bây h chứ có phải thế kỷ 15 đâu...người ta không thể đi khắp thế giới rồi cắm cờ rồi bảo rằng đấy là đất của mình được...thế chả lẽ Mỹ cắm cờ lên mặt trăng rồi thì cả cái mặt trăng to đùng trên kia là của Mỹ à?
    Còn bắc băng dương thì liên quan gì đến Trung quốc mà đòi dây máu ăn phần...biển đông nó đòi hỏi còn được chứ Bắc cực thì xin lỗi đi nhá...ngay cả mỹ nếu kô có vùng alaska thì cũng chả có tư cách gì mà phát biểu
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Các nước có vùng đặc quyền kinh tế gắn liền với bắc cực (hoặc gần) thì tranh giành là lẽ đương nhiên ( ở trên đã nêu rồi) nhưng theo công ước quốc tế thì bắc cực và nam cực sẽ không thuộc về quốc gia nào, chính vì vậy khi các anh mẽo, Ngố, Phần Lan, canada,... tuyên bố chủ quyền mà có hành động một cách cụ thể thì quốc tế sẽ lên tiếng, hoặc miếng bánh đó sẽ phải chia theo một nguyên tắc đồng thuận nào đó. Tuy nhiên đồng thuận là khó có thể đạt được, chính đó mới là nguy cơ choảng nhau, có điều là khả năng này sẽ diễn ra ở thì tương lai. Mấy anh to đầu, mạnh về kinh tế như Ấn, Khựa, EU, Nhật,... cũng sẽ chẳng dễ để miếng bánh vào tay người khác mà mình chưa có phần, có điều chưa đến lúc mấy anh ấy lên tiếng mà thôi.

Chia sẻ trang này