1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc với mũ bảo hiểm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi uyencdt, 06/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyencdt

    uyencdt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, đã có nhiều con số, nhiều hình ảnh, bài viết, phóng sự…làm chúng ta phải giật mình, đặc biệt là theo thống kê gần đây thì số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân liên quan tới xe gắn máy chiếm trên 70%. Mà trong các chấn thương liên quan đến xe máy thì chấn thương sọ não chiếm khoảng 2/3 gây nên tỷ lệ tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng nề. Như vậy, có thể nói, chấn thương sọ não chiếm đến 46,67% các vụ tai nạn giao thông - một con số kinh khủng và rùng rợn.

    Có ba loại mũ bảo hiểm phổ biến tại các công ty nón bảo hiểm trên thị trường hiện nay: loại mũ che nửa đầu, che cả đầu, tai và mũ che cả hàm. Loại mũ tốt nhất là loại mũ che chắn cả đầu, tai và hàm, đặc biệt với những người đi xe phân khối lớn hoặc chạy đường dài. Điều cần lưu ý là khi mua mũ là chiếc mũ đó phải có dán tem tiêu chuẩn ghi rõ địa chỉ nhà sản xuất và theo tiêu chuẩn Việt Nam.
    [​IMG]

    Người lớn khi tham gia giao thông đã dần ý thức được tầm quan trọng của việc đội nón bảo hiểm chính hãng là để bảo vệ tính mạng của mình. Đội MBH cho trẻ em cũng là một việc làm hết sức cần thiết. Tuy nhiên thời gian qua, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh những phụ huynh khi đưa đón trẻ đi học không cho trẻ đội MBH. Thậm chí, có trường hợp mang theo MBH nhưng chỉ treo trên xe mà không đội cho trẻ.

    Tuy nhiên rất nhiều người dân băn khoăn việc xác định đâu là mũ bảo hiểm thật, đâu là mũ giả. Rất nhiều loại mũ kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường vẫn có tem giả, mẫu mã đẹp, lại rất giống hệt mũ “xịn”.
    in mu bao hiem chất lượng chuyên nghiệp đảm bảo chính hãng.


    Nhãn mũ phải có đầy đủ các thông tin gồm: tên sản phẩm là “Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; tên và địa chỉ cơ sở sản xuất (hoặc tên và địa chỉ cơ sở nhập khẩu, xuất xứ - trong trường hợp là mũ nhập khẩu); cỡ mũ; tháng, năm sản xuất; dấu hợp quy CR”.

Chia sẻ trang này