1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trao đổi về tác dụng của gừng đối với sản phụ sau sinh

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi longnv0330, 18/03/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnv0330

    longnv0330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gừng là 1 trong các giá vị khá quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên câu hỏi luôn được nhiều quan tâm và thắc mắc là sản phụ sau sinh có nên ăn gừng hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi.

    [​IMG]

    Sản phụ sau sinh có nên ăn gừng không?

    Gừng có vị thơm đặc trưng nên được sử dụng nhiều để chế biến các món ăn, ngoài ra chúng có tác dụng chữa bệnh như: đau cơ, táo bón, nhiệt miệng… Tuy nhiên vẫn còn nhiều người còn e ngại trong việc sử dụng gừng bởi cho rằng gừng có tính nóng, vị cay nên không tốt cho hệ tiêu hóa.

    Bên cạnh đó, gừng được sử dụng cho các mẹ sau sinh được coi là một trong những phương pháp tự nhiên kích thích lượng sữa tiết về. Nếu mẹ không thích sử dụng trực tiếp thì có thể thay thế bằng trà gừng với hương vị thơm ngon, dễ uống chắc chắn sẽ mang lịa nhiều lợi ích cho sản phụ sau sinh. Vì vậy sả phụ sau sinh nên sử dụng gừng mỗi ngày để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

    >>Xem thêm : sản phụ có nên ăn cá mè


    Tác dụng của gừng đối với sản phụ sau sinh

    [​IMG]

    Giảm tình trạng buồn nôn

    Trong thời kỳ thai nghén luôn làm cho các mẹ cảm thấy buồn nôn. Vì vậy, các mẹ nên uống một tách trà gừng vào mỗi sáng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và ngăn ngừa triệu chứng buồn nôn hiệu quả.


    Hỗ trợ tiêu hóa

    Mẹ sau sinh thường gặp phải tình trạng táo bón và khó tiêu. Vì vậy, trà gừng là một trong những biện pháp hiệu quả giúp cải thiện các vấn đề màn mẹ gặp phải sau sinh, tăng cường khả năng hấp thụ các thực phẩm, tăng cường năng lượng.


    Ngăn ngừa chúng rối loạn hô hấp

    Trà gừng giúp làm giảm chứng nghẹt mũi, đau họng do bệnh cảm cúm gây ra. Đặc biệt, trà gừng giúp ngăn ngừa chứng rối loạn hô hấp.


    Giảm viêm

    Gừng có tính kháng viêm rất hiệu quả và là một trong những biện pháp lý tưởng để điều trị bệnh đau khớp, đau cơ.


    Tăng cường hệ miễn dịch

    Gừng có chứa chất chống oxy hóa cao giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nguy hiểm.


    Giảm căng thẳng

    Gừng có tác dụng làm dịu cơ thể hiệu quả, một tách trà gừng nóng vào mỗi buổi sáng sẽ giúp cho tinh thần mẹ được sảng khoái, đẩy lùi stress.


    Suckhoesausinh.biz chúc các mẹ có một sức khỏe tốt!

Chia sẻ trang này