1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAO ĐỢT ĐẦU 106,21TRIỆU ĐỒNG VIỆN PHÍ GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH CÔ GIÁO NGHÈO NGUYỄN THỊ HIÊN

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi VolunteerHoaSen, 06/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VolunteerHoaSen

    VolunteerHoaSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Sau hơn 10 ngày kêu gọi phát động ủng hộ, sáng ngày 4-8, đại diện lãnh đạo Trường mầm non xã An Lư (huyện Thủy Nguyên) cùng đại diện CLB tình nguyện Hoa Sen và Nhóm tình nguyện Niềm Tin đã có chuyến thăm hỏi, động viên và trao tiền ủng hộ viện phí (đợt đầu) giúp đỡ cô giáo Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1989, giáo viên Trường mầm non An Lư, mắc bệnh U limpho Hodgkin (U hạch hệ thống) có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, đang điều trị tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương (Hà Nội).

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tại Phòng 824, Khoa ghép tế bào gốc, Viện huyết học và truyền máu Trung ương, anh chị em trong đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, tình trạng bệnh tật, động viên cô giáo Hiên tiếp tục yên tâm chữa bệnh. Tại giường bệnh, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh - Phó hiệu trưởng Trường mầm non An Lư, anh Nguyễn Văn Hà – Chủ nhiệm CLB tình nguyện Hoa Sen và chị Cao Hương Giang – Chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Niềm Tin thay mặt các nhà hảo tâm, bạn bè đồng nghiệp và thành viên các hội nhóm thiện nguyện trao cho đại diện gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Hiên tổng số tiền 106.210.000 đồng (trong đó CLB tình nguyện Hoa Sen tập hợp ủng hộ 71.210.000 đồng; Nhóm tình nguyện Niềm Tin tập hợp ủng hộ 35.000.000 đồng), giúp Hiên có tiền đóng viện phí, tiếp tục điều trị.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bà Phạm Thị Hiệp, 55 tuổi, quê xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, là mẹ đẻ của bệnh nhân Nguyễn Thị Hiên thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà hảo tâm và mọi người đã trợ giúp to lớn cho con gái bà có kinh phí chữa bệnh.

    Trao đổi với đại diện Niềm Tin, thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung, Khoa ghép tế bào gốc, Viện huyết học và truyền máu Trung ương, là bác sỹ trực tiếp điều trị cho Hiên thông báo tình hình sức khỏe và phác đồ điều trị đối với bệnh nhân. Theo đó, đến thời điểm này, bệnh nhân Nguyễn Thị Hiên đang trải qua đợt truyền hóa chất để đánh tan tế bào khối u trong cơ thể. Sức khỏe của Hiên khá yếu, phản ứng chậm, tóc đã bắt đầu rụng do tác dụng phụ của hóa chất tiêm truyền.

    Thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung cho biết, sau khi bệnh nhân Hiên nhập viện, tập thể Phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ toàn khoa đã tiến hành hội chẩn và bước đầu kết luận, bệnh nhân Nguyễn Thị Hiên có chỉ định ghép tế bào gốc (loại ghép tự thân) là phương pháp điều trị tiên tiến, cho phép loại trừ vĩnh viễn nguy cơ gây bệnh. Tuy nhiên, phương pháp này có chi phí khá tốn kém (dự kiến khoảng 300 triệu đồng) và hiện không thuộc danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Bác sỹ Nhung cho biết, Hiên đang phải điều trị tích cực và theo dõi chặt chẽ các chỉ số xét nghiệm máu nên chưa rõ thời gian xuất viện.
    Căn cứ chẩn đoán của bác sỹ, lãnh đạo Trường mầm non An Lư và các hội nhóm thiện nguyện đã thảo luận và quyết định tiếp tục phát động kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè đồng nghiệp và thành viên các CLB thiện nguyện tiếp tục ủng hộ viện phí giúp cô giáo Hiên điều trị dứt điểm trong thời gian tới.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hiện, bệnh nhân Nguyễn Thị Hiên đang điều trị tại Phòng 824, Khoa ghép tế bào gốc, tầng 8, Nhà H8, Viện huyết học và truyền máu Trung ương (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
    https://clbtinhnguyenhoasen.com/tra...up-do-hoan-canh-co-giao-ngheo-nguyen-thi-hien
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100015677110758
    Hà Nội – 04/08/2018
    THINHXM thích bài này.

Chia sẻ trang này