1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ bị nôn trớ - xử trí như nào?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi heoheoxinhxinh, 05/08/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoheoxinhxinh

    heoheoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Trẻ sơ sinh và trẻ dưới 12 tháng tuổi thường dễ bị nôn trớ khi bú sữa mẹ hoặc sau khi ăn dặm. Muốn tránh được tình trạng này thì cha mẹ cần có một số hiểu biết nhất định để có những biện pháp phù hợp.

    1. Nguyên nhân trẻ bị nôn trớ:
    Trẻ ăn nhiều:
    Một nguyên nhân phổ biến hiện nay dẫn tới việc trẻ bị nôn trớ là do thói quen ăn uống. Nếu lượng sữa trẻ được tiếp nhận quá nhiều một lúc thì trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc hô hấp, và bởi khoang miệng của trẻ còn nhỏ nên phản ứng của cơ thể lúc này sẽ là nôn ra những gì trẻ vừa nhận.
    Bên cạnh đó dạ dày của trẻ chưa phát triển hoàn thiện nên khi ăn nhiều và khi nằm ngửa cũng dễ bị nôn trớ.

    [​IMG]

    Nôn sinh lý: thực quản của trẻ tương đối ngắn, vì vậy nếu ăn quá nhan, trẻ sẽ nuốt thêm nhiều khí vào bụng gây ra hiện tượng nôn trớ.
    Yếu tố truyền nhiễm: trẻ sơ sinh dễ bị nhiễm trùng đường ruột. Một số hiện tượng như viêm rốn, nhiễm trùng da, viêm màng não, nhiễm trùng máu,... cũng có thể gây ra rối loạn tiêu hóa và kiến trẻ bị ói.
    Trẻ nuốt nước ối: trẻ nuốt phải nước ối từ bụng mẹ là một hiện tượng khá phổ biến, trẻ sẽ bị nôn ra chất nhầy có bọt.
    Phản ứng thuốc: trẻ sơ sinh thường phảm ứng mạnh với những thuốc có vị đắng, vì vậy hiện tượng ói mửa của trẻ khi uống thuốc cũng khá phổ biến.

    [​IMG]

    Trẻ bị táo bón: bị táo bón cũng có thể gặp một số vấn đề về tiêu hóa. Trẻ sẽ nôn ra những gì mình được ăn được trong thời gian này. Nếu trẻ hết bị táo bón thì hiện tượng nôn trớ cũng sẽ hết.
    Bệnh xuất huyết ở trẻ: nếu những gi trẻ nôn ra có mày nâu hoặc màu đỏ tươi thì có thể là do trẻ bị chảy máu dạ dày.

    2. Xử trí như nào?
    Hiện tượng nôn trớ chủ yếu liên quan tới việc ăn uống, vì vậy cha mẹ không nên cho trẻ ăn quá nhiều một lúc, hay không nên cho trẻ ăn khi trẻ đang nằm. Nếu trẻ bú sữa xong thì sau 10 tới 15 phút mới để trẻ nằm.
    Khi trẻ bú bình cần lưu ý để sữa ngập núm vú bình, việc này sẽ giúp khí không bị tràn vào dạ dày của trẻ.

    [​IMG]

    Không nên ép trẻ vì nếu làm vậy trẻ sẽ trở nên sợ và ngại khi nhìn thấy thức ăn. Nên cho trẻ ăn từng chút một và thức ăn chuyển dần từ lỏng tới đặc để trẻ dễ làm quen.
    Ngoài ra cha mẹ cũng có thể cho trẻ uống thuốc chống nôn theo chỉ định của bác sĩ.
    Nếu trẻ nôn đột ngột và kèm theo những biểu hiện khác như ho, sốt, sổ mũi, tiêu lỏng,.... thì cần phải đưa trẻ tới bác sĩ khám ngay vì có thể trẻ sẽ mắc những bệnh khác.
    pippi123linhktn thích bài này.
  2. hoatit91

    hoatit91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin rất bổ ích.
  3. heoheoxinhxinh

    heoheoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    ko có chi ạ^^

Chia sẻ trang này