1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ em cũng cần đc mua bảo hiểm sức khỏe

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi xungsuca2, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xungsuca2

    xungsuca2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    gần đây, khi dịch sởi bùng phát và trẻ thường xuyên phải nhập viện, không ít bậc cha mẹ trước chưa từng có dự định mua bảo hiểm nay lại cuống cuồng gửi giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm sức khỏe cho con.

    mọi người biết phòng xa để bớt phí tổn tốn kém về sau

    Có một tình huống ở Hà Nội ( chị hà Thu) chia sẻ với chúng tôi rằng chị vừa mua bảo hiểm sức khỏe cho con trai của mình khi cháu vừa mới đc 18 tháng tuổi, theo chị mua bảo hiểm sức khỏe cho con về sau này nếu như ko may cháu bị bệnh thì chị sẽ cho cháu điều trị ở các bệnh viện tư nhân hoặc bệnh viện quốc tế vì ở đó điều kiện cả về cơ sở vật chất, phương tiện và dịch vụ cũng tốt hơn hẳn so cùng bệnh viện công, có bảo hiểm sức khỏe rồi lại không lo tốn kém . không những vậy chị còn nói bảo hiểm sức khỏe là cần phải có cho cả người lớn ko gì mỗi trẻ em dưới 1 tuổi.

    “Trước đây, tôi hay đưa cu Bi đi khám chữa bệnh tại viện Nhi Trung ương, nhưng lại dịch sởi giờ bùng phát, cháu có bị bệnh gì tôi cũng ko dám cho vào đấy nữa, sợ lây sởi lắm. không muốn vào viện công vì sợ lây bệnh, chứ vào viện riêng hay quốc tế lại tốn kém lắm, nếu như phải nằm viện thì mất cả trăm triệu . Chính vì lẽ đó chỉ có cách là nên mua bảo hiểm sức khỏe cho con là tốt nhất . lúc có bảo hiểm rồi thì an tâm đưa con đi khám ở những nơi chất lượng tốt nhất mà ko lo tốn kém nữa chị Thu cho biết .

    [​IMG]

    Hay chị mai ở Hoàng Mai cũng cực kỳ lo lắng lúc thấy cháu họ của mình đột nhiên nhiễm sởi và phải nằm viện dài ngày . Gia đình cháu bé thì lại cực kỳ khó khăn, nhưng mà vì sợ con bị lây chéo bệnh sẽ nguy hiểm tới tính mạng nên phụ huynh cũng phải cắn răng cho con vào điều trị ở bệnh viện quốc tế, mong sao con được an toàn, mà tiền viện phí thì lại quá cao

    Sợ rơi vào tình cảnh trên, chị Mai lập tức bỏ ra 5 trvnđ để mua bảo hiểm sức khỏe cho hai đứa con gái, mặc dù số tiền này bằng gần 2 tháng lương lễ tân của chị. “Nhưng bù lại, tôi sẽ an tâm hơn về mặt hành chính nếu con tôi không may phải vào viện”, chị Mai chia sẻ với chúng tôi .

    Theo thống kê của các đơn vị bảo hiểm thì ,hiện số lượng giao dịch bảo hiểm sức khỏe cho bé đang tăng cao. Chẳng hạn, tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, số lượng đơn bảo hiểm sức khỏe cho trẻ dưới 1 tuổi bán qua kênh phân phối của HSBC tăng gấp hơn 2 lần so với trước đây.

    doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ko bồi thường nếu như có công bố dịch sởi

    Hiện nay trên thị trường tồn tại khá nhiều doanh nghiệp bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu về DV sức khỏe cho toàn dân, nổi trội là các đơn vị bảo hiểm lớn và có tên tuổi như Bảo Việt, Dầu Khí, Hàng không , Bảo Minh hay Bưu Điện mọi người có khả năng tùy lựa chọn sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm này lúc mua các gói bảo hiểm này, khách hàng được chọn lựa chọn sử dụng DV của bệnh viện quốc tế như Việt Pháp, Hồng Ngọc, Vinmec... Phí bảo hiểm gói cơ bản của đa phần các công ty bảo hiểm hiện nay ở mức 2,5 triệu VNĐ . Khách hàng sẽ đc hưởng chiết khấu từ 10% đến 30% nếu như cùng nhau tham gia bảo hiểm theo nhóm đông người . Khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi nội trú cao nhất từ 100-200 triệu đồng/năm, 5-10 triệu đồng/ngày, tùy công ty và mẫu hợp đồng bảo hiểm.

    Ngoài ra, phần đông các công ty bảo hiểm chỉ cấp sổ sách bảo hiểm cho trẻ em dưới 1 tuổi với điều kiện tham gia bảo hiểm sức khỏe cùng với bố mẹ. Theo đó, nếu như muốn mua bảo hiểm cho trẻ em dưới 1 tuổi thì chi phí bảo hiểm sẽ phải tăng lên gấp đôi do phải mua thêm bảo hiểm sức khỏe cho bố hoặc mẹ.

    Với đặc trưng trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thường hay ốm đau, nhập viện nên hiện nay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã ngừng sản xuất DV bảo hiểm sức khỏe cho trẻ dưới 1 tuổi. Vì vậy mà các doanh nghiệp bảo hiểm khác cũng yêu cầu bố hoặc mẹ mua bảo hiểm cùng con khi con mới từ 1 tuổi tới 18 tháng tuổi, có nghĩa chí phí sẽ nhân đôi .

    Ngoài ra, anh Vũ Trần Khôi, chuyên viên Bảo hiểm y tế và tai nạn con người của Bảo Việt, còn cho biết: “Bảo hiểm Bảo Việt ko chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm đối với các rủi ro hiện hữu do các nguyên nhân bao gồm những rủi ro mang tính chất thảm họa như: động đất, núi lửa, sóng thần, nhiễm phóng xạ, dịch bệnh theo khuyến cáo của WHO từ cấp 6 trở lên”. Như vậy, nếu như WHO công bố dịch sởi thì bảo hiểm sẽ từ chối chi trả, bồi thường cho bệnh nhi sởi.

Chia sẻ trang này