1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ em nên cắt bao quy đầu ở mùa nào?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi akzhoan, 07/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akzhoan

    akzhoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2015
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    1
    Bao quy đầu là một bộ phận quan yếu có nhiệm vụ bảo vệ quy đầu. Khi sinh ra, trẻ em có tình trạng bao quy đầu dính chặt vào quy đầu, chỉ hở phần vòng bao để nước giải từ lỗ sáo (lỗ tiểu) đi ra. Sự dính chặt này khiến các bậc cha mẹ chẳng thể lộn bao quy đầu cho trẻ được. Bên cạnh đó ở nhiều trẻ còn kèm theo một số biểu thị như tiểu khó, tia nước giải yếu, phần da quy đầu mỗi khi tiểu bị phồng to lên. Gặp tình trạng này, cha mẹ phân vân không biết nên xử lý, giải quyết thế nào vì sợ rằng nong, cắt bao quy đầu sớm sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Thế nhưng cắt bao quy đầu có nhất thiết phải đợi khi trẻ đã trưởng thành? Nếu không thì thời khắc nào nên cắt bao quy đầu cho trẻ là thích hợp nhất ?

    Khi con trai được 4 tuổi, thường xuyên gặp phải tình trạng da phần quy đầu phồng lên, mỗi lần đi giải bé có vẻ phải rặn và khóc, nhưng chị Trần Thanh Vân không mang đến cơ sở y tế để kiểm tra . Thay vào đó chị Vân tự tìm hiểu thông báo qua “bác sĩ Google”. Sau khi biết con trai đang bị hẹp bao quy đầu nhưng có nhiều khuyên rằng không cần đến khám bác sĩ, chỉ ở nhà chú ý chăm sóc, vệ sinh ********* cho bé là có thể tự khỏi. Hoặc cũng có những người khuyên là bé đang còn quá nhỏ, không nên đi nong, cắt bao quy đầu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, chị Vân quyết định đợi đến khi con lớn rồi mới đưa đi cắt bao quy đầu.

    Được một giai đoạn , tình trạng của bé mỗi lúc một nặng hơn, bé khóc thường xuyên mỗi khi đi giải , tia nước giải yếu, phần da quy đầu của bé phồng ngày một to hơn, sau khi tiểu xong lại xẹp xuống. Đến lúc này chị mới quyết định đem con đến Phòng khám đa khoa quốc tế HCM để khám thì biết được bé bị hẹp bao quy đầu và có biểu thị của sự viêm nhiễm.

    Bác sĩ Lưu Quốc Phân, Phòng khám đa khoa quốc tế HCM giải thích , trước đây người ta thường đợi đến khi trẻ lớn xem hiện tượng hẹp bao quy đầu có tự hết không, rồi mới xử lý. Nhưng hiện thời , để bảo vệ sức khỏe của bé, dễ dàng trong việc chăm sóc bộ phận sinh dục cho bé, cha mẹ nên chủ động tới các cơ sở y tế chuyên khoa nhờ tới sự tư vấn, can thiệp của các bác sĩ khi trẻ có dấu hiệu của hẹp/dài bao quy đầu.

    Việc nong, cắt bao quy đầu ở trẻ sẽ giúp cho các mẹ có thể kéo bao quy đầu của bé xuống một cách dễ dàng để vệ sinh hàng ngày. Bên cạnh đó cũng tránh việc nước giải và chất cặn bã đọng lại ở quy đầu, gây nên viêm nhiễm mạn tính , viêm đường tiết niệu, viêm dịch hoàn , mào dịch hoàn . Ngoài ra việc giải quyết hẹp bao quy đầu còn giúp cho ********* của bé phát triển một cách thuận tiện , tránh được hiện tượng lún ********* - tình trạng rất hay gặp ở nhiều trẻ.

    Đối với nong, lộn bao quy đầu thì thời khắc thích hợp nhất là khi trẻ dưới 5 tuổi, vì giai đoạn này da quy đầu của các bé mỏng, độ đàn hồi cao, miệng bao quy đầu chưa phát triển thành mảng xơ nên sẽ đáp ứng với phương pháp nong lộn tốt hơn. Ngoài ra vào thời khắc này trẻ chưa biết xấu hổ, cảm nhận chưa rõ ràng nên việc nong lộn sẽ dễ dàng hơn do trẻ không kháng cự mạnh và ít để lại sang chấn về tinh thần.

    Đối với phương pháp cắt bao quy đầu thường được thực hành cho trẻ trên 6 tuổi. Phương pháp này được thực hành khi chẳng thể tuột được bao quy đầu và sau khi đã bôi thuốc mà không có kết quả. Cắt bao quy đầu là một thủ thuật giản đơn (diễn ra từ 15- 20 phút), không gây đau và do các bác sĩ trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật chuyên sâu thực hành .

    Tuy nhiên, các bác sĩ Phòng khám đa khoa quốc tế HCM cũng lưu ý, cắt bao quy đầu cho trẻ nên hay không nên, thời khắc nào là phù hợp không phải do cha mẹ quyết định mà người quyết định là các bác sĩ chuyên khoa. Do đó, các bà mẹ nên cho bé đi khám tại cơ sở y tế. Tại đó, ngoài thăm khám, bác sĩ sẽ chỉ định cho bé làm một số xét nghiệm, trong đó có thử nước giải . Nếu bé có hẹp bao quy đầu và có kèm theo các triệu chứng của tiểu khó hay viêm nhiễm bác sĩ sẽ lựa trọn phương pháp chữa trị tốt nhất cho bé là dùng thuốc hay giải phẫu .

    Vì vậy dù cho trẻ còn nhỏ nhưng nếu xuất hiện các triệu chứng tiểu khó, khi tiểu phải rặn và làm phồng bao quy đầu, trẻ quấy khóc, đỏ mặt mỗi khi đi giải , da quy đầu tấy đỏ,... cha mẹ cần đặc biệt chú ý và mang trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt, nếu k biết cắt bao quy đầu ở đâu thì phòng khám đa khoa quốc tế là một lựa chòn không hề tồi.

    Sau khi bé trai được cắt bao quy đầu, các bậc cha mẹ cần chú ý chăm sóc vết thương và vệ sinh cho trẻ. Cần đảm bảo nguyên tắc sạch sẽ, thoáng mát tại khu vực vết thương. Tốt nhất cha mẹ nên lau người cho trẻ, không để nước tắm hay nước giải bắn vào băng vết thương. Nên đưa trẻ đến cơ sở y tế thay băng và làm vệ sinh vết thương. Hạn chế cho trẻ chạy nhảy, vận động nhiều, đặc biệt trong vài ngày đầu để tránh chảy máu. Thông thường khoảng 1 tuần vết thương sẽ liền lại, nhưng để trẻ quen được phải mất vài ba tuần.

Chia sẻ trang này