1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ sơ sinh nước nào khóc nhiều nhất thế giới?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi halloshop, 07/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halloshop

    halloshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo một nghiên cứu mới của Đại học Warwick, Hallo Shop trẻ sơ sinh khóc nhiều nhất ở Anh, Canada, Ý và Hà Lan so với các nước còn lại trên thế giới. Trong một nghiên cứu về một đứa trẻ khóc trong ba tháng đầu tiên, các nhà tâm lý học đã lần đầu tiên, đã tạo ra một biểu đồ phổ quát cho số lượng khóc bình thường ở trẻ sơ sinh trong thời gian đó.

    >>> quan ao be gai
    >>> quan ao be trai

    [​IMG]

    Thông thường, trong 2 tuần đầu tiên, trẻ sơ sinh khóc khoảng 2 giờ mỗi ngày, và có thể tăng tối đa 2 giờ và 15 phút trong vòng 6 tuần. Từ từ, giờ khóc sẽ giảm xuống còn 1 giờ 10 phút trong 12 tuần.

    Giáo sư Dieter Wolke (Khoa Tâm lý học, Đại học Warwick) đã tạo ra một bảng xếp hạng phổ quát cho số lượng khóc ở trẻ sơ sinh trong 12 tuần đầu tiên của họ.

    Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nghiên cứu, ông phát hiện ra rằng trẻ sơ sinh đã khóc 2 giờ mỗi ngày trong suốt 2 tuần đầu, và trở thành cao nhất ở 2 giờ và 15 phút mỗi ngày trong 6 tuần. Tuy nhiên, khóc đến 1 giờ 10 phút sau khi kết thúc 12 tuần. Cuộc nghiên cứu này đã tiến hành gần 8,700 trẻ sơ sinh ở nhiều nền văn hoá khác nhau - từ các quốc gia như Đức, Đan Mạch, Nhật Bản, Canada, Ý, Hà Lan và Anh.

    Một số em bé được tìm thấy để khóc chỉ trong 30 phút, trong khi một số khác khóc trong hơn 5 giờ trong một ngày. Colic, được định nghĩa là khóc nhiều hơn 3 giờ trong một ngày trong ít nhất 3 ngày trong một tuần, được phát hiện là cao nhất ở trẻ sơ sinh ở Anh (28% trẻ sơ sinh 1-2 tuần), Canada (34,1% ở 3-4 tuần) và Ý (20,9% ở độ tuổi 8-9). Con số thấp nhất được tìm thấy ở Đan Mạch (5,5% ở 3-4 tuần) và Đức (6,7% vào 3-4 tuần).

    Hiện tại, hướng dẫn để xác định xem trẻ bị đau bụng, những năm 1950 có phải là tiêu chuẩn của Wessel. Trong 50 năm qua, chăm sóc trẻ và đơn vị gia đình đã chuyển đổi rất nhiều qua các nền văn hoá khác nhau. Do đó, các nguyên tắc hướng dẫn phổ cập mới hiện đang được yêu cầu bởi cha mẹ và những người liên quan đến y tế, để đánh giá các tiêu chuẩn về khóc ở trẻ sơ sinh.

    Giáo sư Wolke nhận xét rằng trẻ sơ sinh khác nhau về số lượng khóc trong những tuần đầu sau sinh và đó là các biến thể tự nhiên. Anh ta tin rằng chúng ta có thể khám phá nhiều hơn bằng cách nhìn vào các nền văn hoá có ít tiếng khóc và hiểu liệu điều này là do bố mẹ nuôi con hay các lý do khác như di truyền hay kinh nghiệm trong thời kỳ mang thai.

    Biểu đồ phổ quát vừa được phát triển, cho biết mức độ ồn ào / khóc lóc bình thường ở trẻ sơ sinh ở các nước phát triển, sẽ giúp các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ đảm bảo với cha mẹ về việc con của họ đang khóc trong khoảng chuẩn dự kiến trong 12 tuần đầu tiên hay đang khóc quá mức , Mà có thể yêu cầu đánh giá thêm và hỗ trợ thêm cho cha mẹ.

Chia sẻ trang này