1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking công viên quốc gia núi Bidoup đẹp không tưởng

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi carabviet, 20/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carabviet

    carabviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2016
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Công viên quốc gia núi Bidoup là một trong những địa chỉ tham quan Đà Lạt đẹp nhất hiện nay. Chính vì thế đừng bỏ qua việc trekking công viên này để có một chuyến đi thật thú vị, vượt ra khỏi không khí thành phố luẩn quẩn và nhàm chán nhé! Công viên quốc gia núi Bidoup nằm tại huyện Lạc Dương, tách xa khỏi thành phố. Bạn phải đi khoản 35km mới đến được nơi này. Nơi đây có một rừng cây cực lớn với hệ sinh thái xanh tươi, theo tiêu chuẩn. Chính vì thế mà nó đã được UNESCO liệt kê vào danh sách hạng mục khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam.

    Thảm thực vậy xanh tươi hùng vĩ tại Công viên quốc gia núi Bidoup
    Ở công viên quốc gia núi Bidoup Núi Bà có đến 1468 loài thực vật khác nhau. Trong số đó có tới 62 loài được liệt vào danh sách quý hiếm (ví dụ như thông đỏ, lan rừng hay pơ mu..). Chỉ riêng lan rừng cũng rất đông đảo với hơn 250 loài.

    [​IMG]

    Hệ động vật
    Không chỉ sở hữu những loài thưc vật quý hiếm mà những động vật quý cũng có mặt tại đây. Trong số đó có sơn dương, voọc vá chân đen hay gấu chó culi đỏ…

    Những âm điệu độc đáo chỉ có tại vườn quốc gia Bidoup Núi Bà
    Công viên quốc gia núi Bidoup là bản hợp cả của cây, lá gió và nước

    http://nganhangtour.com/

    Công viên quốc gia núi Bidoup là bản hợp cả của cây, lá gió và nước
    Sở dĩ nói công viên quốc gia núi Bidoup có âm điệu là vì bạn sẽ phải đi qua những hàng thông 3 lá. Những hàng thông này sẽ reo vui những âm điệu du dương xào xạc rất tuyệt vời. Bên cạnh đó là những dòng suối róc rách chảy xuống sông Đa Nhim. Chỉ cần dừng chân bên cạnh và lắng nghe bạn sẽ cảm thấy thích thú và hào hứng vô cùng.

    Thác nước Thiên Thai
    Nếu bạn khám phá sâu vào bên trong hơn, bạn sẽ nghe thấy tiếng nước của Thác Thiên Thai. Xung quanh thác là bao la những tán cây rừng rậm rạp. Khi nắng lên cao bóng cây tỏa xuống, thác đẹp tựa một xứ sở thần tiên. Đây cũng được cho là nơi trú ngụ của thần Nước của dân tộc K’Ho.

    Lưu ý là thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm công viên quốc gia núi Bidoup là vào mùa xuân, khi mà đất trời giao hòa và hoa lá đâm chồi nảy lộc. Bạn có thể bắt đầu hành trình trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến cuối năm vì đây là thời điểm khô ráo, thuận lợi để leo núi.

Chia sẻ trang này