1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    các bác cho hỏi chút nhé,
    ngoài mấy chú con lai mà bác P20 tư vấn, hồi Vịt mình qua Cambốt du lịch, Vịt mình thiệt hại bi nhiêu đồ chơi và khi về để lại cho bác Hunxen bi nhiêu đồ chơi ?
    cảm ơn các bác.
  2. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Trong cuộc chiến tranh biên giới với quân diệt chủng Pol Pot chúng ta đã biết rằng đứng đằng sau bóng ma Khơ me đỏ có bàn tay của bọn bành chướng Bắc Kinh và cả sự đồng loã, dung túng của 1 số thế lực khác như Thái Lan, Mĩ...
    Vì vậy, bên cạnh quyết tâm đánh thắng quân diệt chủng Pol Pot, bảo vệ lãnh thổ và cuộc sống của nhân dân vùng ven biên giới ta còn có nhiệm vụ vạch trần bộ mặt, thủ đoạn đen tối của các thế lực này. Em xin post ra đây một số bài viết, tư liệu mà báo đài ta đã sử dụng trong giai đoạn đó. Các bác góp ý thêm.
    " Bàn tay Bắc Kinh
    Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, ngày 17-4-1975 nhân dân Cam pu chia đã lật đổ chính quyền ********* Lon Non và quét sạch tên lính Mĩ cuối cùng ra khỏi đất nước. Cũng từ ngày đó Pon Pốt, Iêng Xa ri, Khiêu Xam phon trắng trợn phản bội quyền lợi dân tộc, chính thức thiết lập chế độ diệt chủng đẫm máu theo đúng đường lối "tư tưởng Mao Trạch Đông" và mô hình "đại cách mạng văn hoá" ở Trung Quốc.
    Nhưng chế độ diệt chủng ấy chỉ tồn tại được bốn năm. Nhà cầm quyền Bắc Kinh vô cùng cay cú trước thất bại đó. Ngay từ ngày đầu Bắc Kinh tìm mọi cách dựng lại cái thây ma chính trị ấy, thò bàn tay của mình vào nội bộ Cam pu chia. Những tài liệu, chủ yếu là biên bản hội đàm giữa Đặng Tiểu Bình, Hoa Quốc Phong với Vann - tên riêng của Iêng Xa ri - trong các ngày 13-1-1979 và 15-1-1979 tại Bắc Kinh, do quân đội cách mạng Cam pu chia thu được trong trận truy quét tàn quân Pôn Pốt ở Tà Xanh (Bát dam boong) tháng 4-1979 cho thấy mưu đồ của họ trong việc lập chính phủ bù nhìn ba phái, về vai trò của ông Hoàng Xi ha núc, về viện trợ của Bắc Kinh và vai trò của Thái Lan trong vấn đề này.
    Trước hết hãy xem cái gọi là chính phủ liên hợp Cam pu chia dân chủ ra đời như thế nào. Trong hội đàm, Iêng Xa ri đồng ý với gợi ý của Đặng Tiểu Bình tạm gác cái gọi là "cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội" ở Cam pu chia đã làm cho nhân dân trong nước khiếp đảm, thế giới lên án, để nêu chiêu bài "dân chủ và yêu nước, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân".
    Đặng Tiểu Bình đã cho họ những chỉ thị tối cao và rất cụ thể: "Hiện nay, điều quan trọng hơn hết là dân tộc và yêu nước, đoàn kết mọi tầng lớp trên cơ sở dân tộc...Ở Pa ri có một tổ chức gọi là chính phủ giải phóng Cam pu chia. Tổ chức này ra thông báo 5 điểm trong đó có 4 điểm tốt, chỉ một điểm không tốt là chống đối chính phủ Pôn Pốt, mà chúng gọi là chính phủ độc tài...Lực luợng này ở Mĩ cũng có và có cả ở Thái Lan. Nếu chúng ta làm tốt, cơ sở bù nhìn này yếu đi, mặt trận của các đồng chí mạnh hơn và có lợi hơn trên vũ đài quốc tế. Bọn này hoạt động quốc tế có hiệu quả hơn các đồng chí...Lúc này phải chú trọng câu dân tộc, dân chủ và đoàn kết, phải xem xét nó trong thực tế."
    Để lừa bịp thế giới, họ tính toán khá nhiều đến vai trò của ông Hoàng Xi ha núc. Lời Đặng Tiểu Bình được ghi lại trong biên bản: "Để lôi kéo được nhiều người, xin tính tỉ mỉ việc đoàn kết thành một mặt trận với ông Hoàng Xi ha núc. Làm như thế sẽ ảnh hưởng tốt đến nhiều người, đoàn kết được với họ...nhưng cũng đừng mất cảnh giác với con người Xi ha núc kỳ dị này trong khi đóng vai trò chính. Việc quyết định cho ông ta đi ra đây là đúng lắm. Hiện nay thái độ của Xi ha núc là tốt. Ở Bắc Kinh ông ta có đưa ra vài lời không hay. Nhưng xét ra cũng có những nguyên nhân hợp lý. Ông ta cố gắng giải thích và bày tỏ một số việc không hài lòng nhưng lại càng làm cho nhiều người tin ở ông ta. Cho đến nay, ông ta nhận rằng theo uỷ thác của Pôn Pốt và Iêng Xa ri, ông ta đi hoạt động ở nước ngoài. Diễn văn của ông ta ở Liên hợp quốc là tốt, vững vàng, cứng rắn. Bây giờ phải chiếu cố tình hình chung, nếu ta làm một mình, không đoàn kết được với bọn này sẽ tổn thất hoặc ít ra là kéo dài thời gian giành thắng lợi. Qua thảo luận, đề nghị các đồng chí để Xi ha núc làm Quốc trưởng, đồng chí Pôn Pốt làm Thủ tướng nắm về Quốc phòng và là Tổng tư lệnh. Xi ha núc có cương vị Quốc trưởng, hoạt động ở nước ngoài, nghỉ ở Bắc Kinh.
    Trong chính phủ này có thể dùng bọn ngoại quốc để hoạt động ở nước ngoài vì bọn này về nước làm chính trị không nổi. Nếu các đồng chí thấy biện pháp này tốt, chúng tôi sẽ giúp một phần. Đồng chí đừng nói gì tới Xi ha núc vì chưa chắc ông ta chấp nhận. Nên phát động vấn đề này ra toàn thế giới để tạo sự thay đổi, cuộc đấu tranh sẽ có bộ mặt mới, tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh ở trong nước..."
    Hoa Quốc Phong cũng rất quan tâm đến Xi ha núc: "Chúng tôi cố gắng để lôi kéo Xi ha núc". Hoa Quốc Phong đã khiển trách Pôn Pốt, Iêng Xa ri: "Vấn đề là khi dành thắng lợi, các đồng chí đối xử với ông ta không khéo, làm cho ông ta giận. Ông ta thấy rằng đã cùng đấu tranh chống Mĩ, cùng đấu tranh trên trường quốc tế, nhưng sau chiến thắng lại không được sắp xếp thoả đáng...Đây là bài học cần rút kinh nghiệm...Nếu Xi ha núc có phát biểu điều gì không có lợi cho cấp lãnh đạo Cam pu chia, xin các đồng chí lấy cái chung làm trọng...Đừng để ông ta trở thành đối kháng với đảng + sản Cam pu chia...Nếu lôi kéo được ông ta trở về, thì phải làm theo lời đồng chí Đặng Tiểu Bình, phải phong cấp bậc cho ông ta thật thích đáng..."
    Về cái đài phát thanh Cam pu chia dân chủ đang ra rả hàng ngày đã ra đời như thế nào, hãy nghe lời Đặng Tiểu Bình: "Đài phát thanh của các đồng chí, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Chỉ có một điều muốn nói là, thế giới không thích nghe đài của các đồng chí. Đài của đảng Thái, đảng Ma lai xi a họ cũng không thích nghe. Họ nhạo báng vì các đài đó không phản ánh đúng sự thật. Các đồng chí đừng làm nổi bật vai trò đảng + sản, phải làm bật vấn đề chủ nghĩa yêu nước, dân tộc, dân chủ..."
    Hoa Quốc Phong cũng đã đề cập đến vấn đề Thái Lan: "Với Thái Lan nên lôi kéo họ. Thái Lan không hài lòng với các đồng chí đâu. Họ muốn các đồng chí thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng các đồng chí không làm. Đối với đảng + sản Thái Lan, đồng chí Đặng đã trao đổi với các đồng chí rồi. Không phải ta không ủng hộ họ, nhưng phải tính đến tình hình chung. Nếu đảng Cam pu chia không đứng vững thì đảng Thái Lan cũng không đứng nổi. Đối với một số hoạt động của chính phủ Thái, ta phải thông cảm với họ. Thái độ của Thái Lan tốt, nhưng không dám công khai ủng hộ như Trung Quốc. Nhưng miễn sao họ làm lợi cho Cam pu chia, dù là bí mật. Mà ta cũng phải giữ bí mật để Thái Lan làm tốt vai trò của họ."
    Có lẽ không cần bình luận gì thêm. Hãy đối chiếu với thực tế hôm nay, ta thấy rõ Bắc Kinh đã đóng vai trò như thế nào trong việc làm mất ổn định ở Cam pu chia.
    (Theo tư liệu của Bộ
    Ngoại giao CHDC Cam pu chia)

    chú thích: kèm theo bài viết này trên báo Việt Nam ấn bản xuất khẩu tháng 4-1983 là một số ảnh dẫn chứng các cuộc gặp gỡ và các tài liệu này. Cơ mà em không có máy scan, các bác thông cảm .
    Bác phuongnam chịu khó sửa những từ c ộng sản thành + sản hoặc gì gì đó để tránh hệ thống kiểm duyệt tự động của diễn đàn bác nhé.
    Néu bác chụp được bài báo lên thì hay quá.
    :)
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 20/07/2007
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    to bác Tuấn. Thanks bác nhiều. Bác nhắc đúng việc quá. Em cứ hay thắc mắc vì một vài lần bài viết bị check kỹ quá, mà theo chủ quan thì mình viết ...có phốt gì đâu. Bác nói em mới vỡ ra.
    Được phuongnam_kts sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 22/07/2007
  4. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Bản cáo trạng về chính sách xâm lược của nhà cầm quyền Thái Lan
    "Trong 20 thế kỷ qua, Trung Quốc thi hành chính sách bành trướng, bá quyền chống Việt Nam. Trong 8 thế kỷ qua, Thái Lan đã thi hành chính sách bành chướng, bá quyền chống Cam pu chia và Lào. Ngày nay các giới cầm quyền Trung Quốc và Thái Lan lại câu kết với nhau để cùng thực hiện chính sách bành trướng, bá quyền chống nhân dân ba nước Đông Dương."
    Sách trắng về "Chính sách của giới cầm quyền Thái Lan đối với Cam pu chia" do Bộ Ngoại giao Cộng hoà Nhân dân Cam pu chia vừa công bố tại Phnôm Pênh đã kết luận như trên. Sách trắng đã đưa ra những tư liệu và chứng cớ cụ thể làm sáng tỏ trước dư luận về mối quan hệ Thái Lan-Cam pu chia, bác bỏ mọi điều bịa đặt của nhà cầm quyền Thái Lan nhằm lừa dối nhân dân nước họ và thế giới, hòng che đậy những hành động chống Cam pu chia trong những năm qua.
    Sách trắng cho chúng ta thấy:
    - Từ khi Trung Quốc công khai câu kết với Mỹ chống lại nhân dân ba nước Đông Dương, chính quyền Băng Cốc coi đó là một cơ hội để họ lao sâu vào mưu đồ bành trướng, bá quyền đối với nhân dân Cam pu chia. Khi bọn diệt chủng Pôn Pốt bị đánh đổ, Thái Lan đã mở rộng cửa đón bọn tàn quân này và dành cho chúng vùng "đất thánh" ngay trên lãnh thổ của họ. Họ hết lòng giúp đỡ bọn tàn quân Pôn Pốt và các thế lực Khơ me *********, tay sai của Bắc Kinh, tiến hành hoạt động chiến tranh, chống lại sự hồi sinh của Cam pu chia.
    - Dưới chiêu bài bảo vệ quyền tự quyết, nhà cầm quyền Thái Lan đã chống lại quyền tự quyết, chống lại quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Cam pu chia. Họ khước từ mọi đề nghị hoà bình của Chính phủ Cộng hòa nhân dân Cam pu chia và đưa ra những đề nghị phi lý nhằm tiếp tục gây tình hình căng thẳng ở biên giới Thái Lan - Cam pu chia để dễ bề can thiệp vào Cam pu chia.
    - Trong lịch sử, chưa một lần Việt Nam, Cam pu chia, Lào đem quân xâm lược Thái Lan, trong khi Thái Lan nửa thế kỷ qua, luôn luôn là bàn đạp của Nhật, Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược ba nước Đông Dương. Ngày nay họ đang bắt tay với Trung Quốc và các thế lực ********* khác, chia rẽ tình đoàn kết Cam pu chia, Lào, Việt Nam, đe doạ an ninh, hoà bình trên bán đảo này.
    Sách trắng nhấn mạnh: Chính sách thù địch và hành động tội ác đó không những không thể đảo ngược được tình hình Cam pu chia mà còn gây nên những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được cho chính Thái Lan và cho hoà bình ở Đông Nam Á.
    Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, ba nước Đông Dương là khu vực duy nhất trên thế giới bị chiến tranh tàn phá kéo dài và đẫm máu nhất. Trách nhiệm chính thuộc về bọn phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và Bắc Kinh. Nhưng Thái Lan là chỗ dựa chủ yếu của những cuộc chiến tranh xâm lược ấy, họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động của họ.
    Chính phủ và nhân dân Cam pu chia kiên quyết chống lại chính sách bành trướng, bá quyền của nhà cầm quyền Thái Lan, một chính sách như vậy không thể tránh khỏi thất bại như lịch sử đã chứng minh. Đồng thời, nhân dân Cam pu chia rất coi trọng tình hữu nghị với nhân dân Thái Lan, muốn có quan hệ hợp tác lâu dài với Thái Lan trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ chính trị của nhau, giải quyết mọi bất đồng bằng con đường thương lượng hoà bình.
  5. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    ảnh chú thích cho bài viết " Bàn tay Bắc Kinh". Ảnh mờ do chụp bằng cái điện thoại củ chuối. Các bác thông cảm. Cái này gọi là để làm tin. Nếu cần em sẽ cố "xì ken" rồi upload lại sau.
    [​IMG]
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 20/07/2007
  6. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Trách nhiệm thuộc về ai?
    Tình hình biên giới Cam pu chia - Thái Lan vẫn rất căng thẳng (1984). Giải quyết được tình hình nóng bỏng ở khu vực này thì quan hệ giữa nước Cộng hoà Nhân dân Cam pu chia và Vương quốc Thái Lan cũng như quan hệ giữa các nước Cam pu chia - Lào - Việt Nam với các nước ASEAN chắc chắn sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, phù hợp với lợi ích của tất cả các nước trong khu vực, điều mà Bắc Kinh rất không muốn.
    Vì đâu tình hình biên giới Cam pu chia - Thái Lan trở nên căng thẳng trong suốt mấy năm qua? Trách nhiệm thuộc về ai?
    Nhà cầm quyền Thái Lan đã hơn một lần nói rằng: Thái Lan không đứng về phía nào trong cuộc xung đột ở vùng biên giới Thái Lan - Cam pu chia; Thái Lan mong muốn những cuộc xung đột ở Cam pu chia được giải quyết bằng phuơng pháp thương lượng.
    Việc làm của họ không chứng minh lời nói hay của họ. Họ nói một đàng, làm một nẻo.
    Ai nấy đều biết tàn quân của bọn diệt chủng Pôn Pốt đang sống trên đất Thái Lan. Nếu nhà cầm quyền Thái Lan sử dụng đầy đủ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của mình, hiểu rõ tội ác của bọn diệt chủng Pôn Pốt thì họ tất phải không cho bọn chúng ẩn náu, hoặc tước bỏ vũ khí của chúng; nếu cho chúng tị nạn theo chính sách nhân đạo thì phải với điều kiện chúng không được hoạt động quân sự và chính trị. Thế nhưng họ đã giúp cho bọn tội phạm không có đất, không có dân này có chỗ đứng chân và có căn cứ trên đất Thái Lan.
    Bọn tàn quân Pôn Pốt - Iêng Xa ri cùng với những nhóm lính phản nhân dân Xê rây ca, Mu li na ca... không sống nổi một ngày nếu không có sự hà hơi tiếp sức của bọn đế quốc và Bắc Kinh. Gạo, tiền, súng, đạn, thuốc men của Oa sin tơn và Bắc Kinh qua lãnh thổ Thái Lan đến tay những nhóm tàn quân ấy. Cảng U ta pao, các sân bay Đôn Mường, Cò rạt và các đường bộ từ nội địa Thái Lan ra biên giới Cam pu chia - Thái Lan được sử dụng để vận chuyển mọi thứ cho bọn phản cách mạng Cam pu chia. Hơn thế nữa, nhà cầm quyền Thái Lan còn đi đến chỗ quá đáng là dùng hệ thống vận tải quân sự của chính quân đội Thái Lan để phục vụ cho bọn Khơ me *********. Và từ đó trở thành tòng phạm chống lại nền độc lập và cuộc sống bình yên của nhân dân Cam pu chia láng giềng.
    Nhà cầm quyền Thái Lan còn đi quá xa trong việc để cho Trung Quốc lập hành dinh ngay trên đất Thái Lan. Sứ quán Trung Quốc ở Băng cốc, cái "phòng võ quan" (tức tuỳ viên quân sự) của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ở Băng Cốc đã phình to lên quá cỡ từ hơn bốn năm nay, trở thành tổng hành dinh thật sự của cuộc chiến tranh xâm lược Cam pu chia. Tại đó lúc nhúc hàng nghìn tên cố vấn Trung Quốc đủ loại, cố vấn về chiến tranh du kích, về tác chiến, về quân sự, về vận tải quân sự, về huấn luyện tình báo và chiến tranh tâm lý, về hậu cần... Bọn Xun Hao (nguyên đại sứ của Bắc Kinh ở Phnôm Pênh), Tâng Cun san (nguyên tuỳ viên quân sự), Oang Mao xinh (nguyên phụ trách về hậu cần), Ly Phả quây (nguyên phụ trách về kinh tế) và lâu la của chúng vẫn nằm ở Băng cốc và ráo riết hoạt động để nuôi dưỡng và chỉ huy bọn tàn quân Pôn Pốt phá hoại vùng biên giới Cam pu chia. Nhà cầm quyền Thái Lan biết rõ tất cả những việc đó. Vậy thì làm sao nhà cầm quyền Thái Lan có thể phân bua được trước dư luận thế giới, trước nhân dân nước họ và các nước ASEAN rằng họ không đứng về phía bên nào trong cuộc xung đột này?
    Nhân dân Thái Lan rất thật thà, chất phác, đôn hậu. Một bộ phận quan trọng nhân dân Thái theo đạo Phật, ưa làm điều thiện, ghét điều ác. Họ biết rất rõ tội ác diệt chủng giết gần hết sư sãi, phá huỷ gần hết chùa chiền của bọn Pôn Pốt - Iêng Xa ri trên đất Cam pu chia láng giềng. Họ rất đau xót trước cái chết bi thảm của hàng triệu nhân dân Cam pu chia, do bàn tay của bọn đồ tể Pôn Pốt, tay sai Bắc Kinh gây nên. Nhà cầm quyền Thái Lan nói dối rằng họ không đứng về phía bọn diệt chủng chính là vì họ sợ sự lên án của nhân dân Thái Lan, của tri thức Thái Lan, của thanh niên Thái Lan. Họ đang chuốc lấy sự phê phán mạnh mẽ của các giới nhân dân đòi họ phải chấm dứt ngay vai trò tòng phạm, phá hoại nền độc lập, an ninh của nhân dân Cam pu chia láng giềng vừa thoát khỏi nạn diệt chủng khủng khiếp và đang hồi sinh.
    Nhà cầm quyền Thái Lan chẳng lẽ không biết rằng Thái Lan cùng bốn nước ASEAN và ba nước Đông Dương nằm trong địa bàn - mục tiêu trước mắt va lâu dài của chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh hay sao? Điều nguy hiểm là hiện nay, sau khi bị chặt tay ở Cam pu chia, bàn tay thâm độc của Bắc Kinh đã thọc sâu vào Thái Lan cả về kinh tế, chính trị, quân sự, chứa đựng những hiểm hoạ chưa lường hết cho nền độc lập và chủ quyền của Thái Lan. Chẳng lẽ giới cầm quyền Thái Lan lại chẳng biết đến thủ đoạn cơ bản đã trở thành quốc sách của bọn bành chướng bá quyền Bắc Kinh là thúc đẩy cho các nước mà chúng muốn nô dịch đi vào cảnh đối đầu với nhau cho kỳ đến kiệt sức, để rồi cuối cùng chúng xông vào giành thắng lợi đó hay sao? Chính bọn chúng đang ngồi trên núi cao rung đùi nhìn cảnh xung đột diễn ra ở biên giới Thái Lan - Cam pu chia theo cái thuyết "toạ sơn quan hổ đấu" (ngồi trên núi cao xem hổ chọi nhau) nay được hiện đại hoá bởi cái thuyết "chiến tranh thông qua tay người khác" rất tàn ác và nham hiểm.
    Chính sách của nhà cầm quyền Thái Lan ở vùng biên giới Thái Lan - Cam pu chia chứa đựng những hậu quả tai hại cho nhân dân các nước trong vùng, đi ngược lại lợi ích chân chính và chủ quyền của Vương quốc Thái Lan. Nhiều chính khách có óc sáng suốt và thực tế trong các nước ASEAN đã tỏ ra không tán thành chính sách vô lý và tai hại ấy của họ...Liệu những người có trách nhiệm trong giới cầm quyền Thái Lan có nhận rõ kẻ thù thật sự và nguy hiểm của nhân dân Thái Lan, có thái độ sáng suốt bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, và có thật sự muốn xây dựng quan hệ hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng hay không?
  7. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Quân Thái Lan cùng lính Pôn Pốt phối hợp tuần tra dọc biên giới Thái Lan - Cam pu chia
    [​IMG]
  8. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Những toán lính Pôn Pốt vượt biên giới vào đất Thái Lan trước sự làm ngơ của lính biên phòng Thái Lan
    [​IMG]
  9. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Trại đóng quân của lính Pôn Pốt trên đất Thái Lan
    [​IMG]
  10. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Mộ số "Dư luận thế giới ủng hộ Việt Nam"
    "... Có nhiều người Hoa sống ở các nước Đông Nam Á nhưng chưa bao giờ Trung Quốc lên tiếng bảo vệ họ một cách mạnh mẽ. Ở Cam pu chia, người Hoa bị khủng bố thật dã man, nhưng Cam pu chia hiện nay được coi là đồng minh của Bắc Kinh. Với những sự kiện ở biên giới Việt Nam - Cam pu chia có liên quan trực tiếp với đường lối chống Việt Nam ngày nay của Trung Quốc. Trong trường hợp này, thủ đoạn chính trị đen tối của Bắc Kinh đã bị phơi bày..."
    Tuần báo CA - Li - Xu (Ba Lan)
    "...Như các phóng viên đưa tin từ Băng cốc và Hương Cảng, quân đội Cam pu chia "hầu như được trang bị hoàn toàn bằng vũ khí của Trung Quốc". Cũng theo các nguồn tin này, cố vấn Trung Quốc cũng có mặt trong quân đội Cam pu chia. Những người lãnh đạo Trung Quốc sử dụng chủ nghĩa dân tộc mù quáng của những người cầm quyền Cam pu chia để có thể theo đuổi tham vọng nước lớn của mình ở Đông Nam Á..."
    Tuần báo Chân Trời (CHDC Đức)
    "...Vấn đề người Hoa theo luận điệu mà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa dựng lên là một bức màn để các nhà đương cục Trung Quốc lợi dụng nhằm can thiệp ồ ạt vào những vấn đề nội bộ thuộc chủ quyền của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phá hoại công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Thái độ của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trong vấn đề này cũng như thái độ của họ đối với những hành động xâm lược của Cam pu chia đe doạ nghiêm trọng chủ quyền của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
    Hội luật gia dân chủ quốc tế
    "... Những hành động khiêu khích ngày càng leo thang và tăng cường của nhà đương cục Trung Quốc chống Việt Nam không phải là một hiện tượng riêng rẽ, nó là một bộ phận trong chính sách có chủ tâm nhằm khơi thêm mâu thuẫn ở khắp nơi trên thế giới giữa các dân tộc.
    ... Chính sách của ban lãnh đạo Trung Quốc từ lâu nay không làm ai ngạc nhiên, nhưng tất nhiên nó gây ra những mối lo ngại sâu sắc cho các lực lượng yêu hoà bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Đối với các lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hoà bình, điều khẩn thiết trong lúc này là đoàn kết với nhân dân Việt Nam anh hùng - một dân tộc trong những điều kiện khó khăn đang xây dựng lại đất nước bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề và đang xây dựng hoà bình, hiện nay đang bị đe doạ bởi những hành động khiêu khích do ban lãnh đạo Trung Quốc cấu kêt với bọn đế quốc gây ra".
    Báo Ngọn đuốc Phương Bắc (Thuỵ Điển)
    "...Trung Quốc không muốn Việt Nam thống nhất, vì sự thống nhất đó làm cho Việt Nam trở thành một trở ngại đối với ý muốn của Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á.
    ... Thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam vẽ lên đường lối chính trị hiện nay của Trung Quốc đối với Đông Nam Á là sử dụng sức mạnh của Hoa kiều. Cùng với chính sách đó, chính sách chia rẽ các dân tộc châu Á và chính sách kích động đựoc coi là điều kiện và phương pháp .... (đoạn này em mất rồi)

Chia sẻ trang này