1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ...Nghe theo lời Cao Sơn đại nhân, phóng xe ra ĐINH LỄ làm con Min SK rồi...Nhảy lên chạy 1 vòng phê lòi mắt !
    Bác nào chưa có xe va máu thì làm một con giống em đi. Giá 5$/ngày-> 4x5$=300 khìn.... tha hồ rong ruổi....Lại còn được ông anh chỉ cho cách thay dây côn nếu đứt...
    To bác Cao Sơn: Con min thể thao chạy chiến hơn Min thường bác nhẩy.
    To Chị Lý: Chiều nay em sẽ alo gặp chị cái để xin "chót dại" với chị phát ....khà khà (Nộp 450K lại 300K tiền thuê xe chắc phải xin chị Lý tiền xăng quá ). Mà em đăng ký thêm suất nữa chị ạ (chưa rõ giới tính của "nạn nhân" )

  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trùi !
    Mình nhìn mọi người mà tủi ....
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trùi !
    Mình nhìn mọi người mà tủi ....
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Theo thống nhất với đ/c Cao Sơn và một số cao nhân đi lại, Ban Tổ chức quyết định chia làm 2 nhóm để thuận tiện và chủ động trên đường đi.
    Hai nhóm đều xuất phát cùng một thời gian, đi theo một cung đường, và dừng lại nghỉ ăn trưa, nghỉ dọc đường, ngủ đêm cùng chỗ; nhưng cần có hai trưởng đoàn để tiện việc theo dõi số người và số xe bám sát nhau trên đường.
    Nhóm 1 sẽ là nhóm dẫn đầu và chịu trách nhiệm chọn địa điểm nghỉ ngơi, chọn nhà hàng và chỗ ngủ đêm.
    Nhóm 2 đi chốt hậu và bám sát nhóm 1 khoảng cách vừa phải.
    Có một thành viên thợ sửa xe chuyên nghiệp mang theo đồ nghề đi cuối cùng.
    Tôi xin chia nhóm như sau:
    Nhóm 1 - gồm 09 xe
    1. Cao Sơn (Nam) + Bạn gái sắp cưới của Cao Sơn - 01 cào cào - dẫn đầu toàn đoàn
    3. Giáo sư Vật lý trị liệu (Nam) - cào cào chở đồ
    4. Mr. AD - cào cào chở đồ
    5. Toét (Nữ) + 6. Windysmile (Nam) - Future
    7. Hà - bạn Toét (Nam) - 01 xe Dream + 01 partner chưa rõ giới tính
    9. Long (Nam) - xe Win + Hoàng (Nam)
    11. Cancer (Nam) - Dream + Giang (Nữ)
    13. Vespa80 (Nam) - GN + 01 partner xác định giới tính
    15. Zdreamer - Nữ + Bạn Z - Nam - Jupiter
    Nhóm 2 gồm 08 xe:
    17. Hieufh (Nam) - thồ đồ bằng Yamaha - Trưởng nhóm 2
    18. ExtraMarijuana (Nam) - Rebel
    19. 03 bạn zai của ExtraM - đang có 02 xe
    22. Nhung (Nữ)
    23. Nga (Nữ)
    24. Bích Dung (Nữ) - bizu (đề nghị đ/c bizu bố trí 01 xe nữa cho anh zai Quảng Ngãi trổ tài nhé)
    25. Thu Huyền (Nữ)
    26. Đức Lượng (Nam) - Win + bluecarmen (Nữ)
    28. Nguyễn Đức Vinh (Nam) - Dream + Hà - bạn bluecarmen - Nữ
    30. Diễn (Nam) - cào cào - mang theo đồ nghề sửa xe bọc hậu
    Hiện có 30 người khởi hành ngày 30/12 và gồm 17 xe máy
    trong đó có 03 xe chở đồ.
    31. ATC và partner (dập dòm)
    32. vitamin béo (có thể khởi hành ngày 31/12)
    33. StrongCu (dập dòm)
    Tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục vào các reply tiếp theo.
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Theo thống nhất với đ/c Cao Sơn và một số cao nhân đi lại, Ban Tổ chức quyết định chia làm 2 nhóm để thuận tiện và chủ động trên đường đi.
    Hai nhóm đều xuất phát cùng một thời gian, đi theo một cung đường, và dừng lại nghỉ ăn trưa, nghỉ dọc đường, ngủ đêm cùng chỗ; nhưng cần có hai trưởng đoàn để tiện việc theo dõi số người và số xe bám sát nhau trên đường.
    Nhóm 1 sẽ là nhóm dẫn đầu và chịu trách nhiệm chọn địa điểm nghỉ ngơi, chọn nhà hàng và chỗ ngủ đêm.
    Nhóm 2 đi chốt hậu và bám sát nhóm 1 khoảng cách vừa phải.
    Có một thành viên thợ sửa xe chuyên nghiệp mang theo đồ nghề đi cuối cùng.
    Tôi xin chia nhóm như sau:
    Nhóm 1 - gồm 09 xe
    1. Cao Sơn (Nam) + Bạn gái sắp cưới của Cao Sơn - 01 cào cào - dẫn đầu toàn đoàn
    3. Giáo sư Vật lý trị liệu (Nam) - cào cào chở đồ
    4. Mr. AD - cào cào chở đồ
    5. Toét (Nữ) + 6. Windysmile (Nam) - Future
    7. Hà - bạn Toét (Nam) - 01 xe Dream + 01 partner chưa rõ giới tính
    9. Long (Nam) - xe Win + Hoàng (Nam)
    11. Cancer (Nam) - Dream + Giang (Nữ)
    13. Vespa80 (Nam) - GN + 01 partner xác định giới tính
    15. Zdreamer - Nữ + Bạn Z - Nam - Jupiter
    Nhóm 2 gồm 08 xe:
    17. Hieufh (Nam) - thồ đồ bằng Yamaha - Trưởng nhóm 2
    18. ExtraMarijuana (Nam) - Rebel
    19. 03 bạn zai của ExtraM - đang có 02 xe
    22. Nhung (Nữ)
    23. Nga (Nữ)
    24. Bích Dung (Nữ) - bizu (đề nghị đ/c bizu bố trí 01 xe nữa cho anh zai Quảng Ngãi trổ tài nhé)
    25. Thu Huyền (Nữ)
    26. Đức Lượng (Nam) - Win + bluecarmen (Nữ)
    28. Nguyễn Đức Vinh (Nam) - Dream + Hà - bạn bluecarmen - Nữ
    30. Diễn (Nam) - cào cào - mang theo đồ nghề sửa xe bọc hậu
    Hiện có 30 người khởi hành ngày 30/12 và gồm 17 xe máy
    trong đó có 03 xe chở đồ.
    31. ATC và partner (dập dòm)
    32. vitamin béo (có thể khởi hành ngày 31/12)
    33. StrongCu (dập dòm)
    Tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục vào các reply tiếp theo.
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con theo dõi lịch đi cụ thể như sau:
    Tập trung và xuất phát:
    5.00, ngày 30/12/2004, Thứ Năm, toàn bộ đoàn đi tập trung tại Quảng Trường Nhà Hát Lớn gió lộng tứ bề.
    5.00 - 5.30: Buộc đồ và nhận xế nhận hàng.
    5.30 - 06.00: Phổ biến các chú ý trên đường đi.
    06.00: Xuất phát.
    Chi tiết cung đường đi:
    Ngày 1 - 30/12/2004, Thứ Năm: Hà Nội - Hà Giang (khoảng 400km)
    06.00: Nhà Hát Lớn HN - đê Nghi Tàm - cầu Thăng Long - Vĩnh Yên - Sơn Dương (đoạn này đi đường 2C) - Tuyên Quang.
    Nghỉ ăn nhẹ tại Tuyên Quang khoảng 30 phút.
    Sau đó luồn đường đi ven hồ Thác Bà - Bắc Quang (Việt Quang). Nghỉ ăn trưa tại Bắc Quang.
    15.00: Đi tiếp Hà Giang bằng quốc lộ 2, khoảng 50km.
    Chiều tới Hà Giang, chọn nhà nghỉ, nghỉ ngơi.
    Ngày 2 - 31/12/2004, Thứ Sáu: Hà Giang - Đồng Văn (khoảng 200km)
    06.30: Thức dậy, vệ sinh cá nhân, dọn đồ.
    07.00 - 08.00: Ăn sáng, sắp xếp hành lý.
    08.00: Khởi hành đi Yên Minh. Trên đường đi thăm Cổng Trời, đi với tốc độ vừa phải để ngắm cảnh và chụp ảnh.
    11.30: Tới Yên Minh, dừng ăn trưa.
    12.15: Yên Minh - Lũng Cú (85km). Đề nghị các đ/c có thẻ nhà báo và các em gái có thẻ đặc biệt phát huy tác dụng.
    Chiều rời Lũng Cú xuống Đồng Văn nghỉ đêm.
    Ăn tối ở Đồng Văn.
    Đêm nay ta say, đêm nay ta nhảy, đêm nay ta hoan ca mừng Năm Mới.
    Ngày 3 - 01/01/2005, Thứ Bảy: Đồng Văn - Vị Xuyên (khoảng 270km)
    08.00: Khởi hành đi Mèo Vạc qua đèo Mã Pí Lèng, thăm nhà Vua Mèo, sau đó đi tiếp tới Lũng Phìn. Nghỉ ở Lũng Phìn.
    Tiếp tục chặng đi Lũng Phìn - Du Già - Hà Giang - Vị Xuyên
    Hạ trại ở khu vực nước nóng Vị Xuyên.
    Ăn tối, ngủ đêm ở đây.
    Ngày 4 - 02/01/2005, Chủ Nhật: Vị Xuyên - Tuyên Quang - Hà Nội (320km)
    Ngày này tuyến đi rất đơn giản, bà con cứ theo quốc lộ 2 và 2C về Hà Nội.
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con theo dõi lịch đi cụ thể như sau:
    Tập trung và xuất phát:
    5.00, ngày 30/12/2004, Thứ Năm, toàn bộ đoàn đi tập trung tại Quảng Trường Nhà Hát Lớn gió lộng tứ bề.
    5.00 - 5.30: Buộc đồ và nhận xế nhận hàng.
    5.30 - 06.00: Phổ biến các chú ý trên đường đi.
    06.00: Xuất phát.
    Chi tiết cung đường đi:
    Ngày 1 - 30/12/2004, Thứ Năm: Hà Nội - Hà Giang (khoảng 400km)
    06.00: Nhà Hát Lớn HN - đê Nghi Tàm - cầu Thăng Long - Vĩnh Yên - Sơn Dương (đoạn này đi đường 2C) - Tuyên Quang.
    Nghỉ ăn nhẹ tại Tuyên Quang khoảng 30 phút.
    Sau đó luồn đường đi ven hồ Thác Bà - Bắc Quang (Việt Quang). Nghỉ ăn trưa tại Bắc Quang.
    15.00: Đi tiếp Hà Giang bằng quốc lộ 2, khoảng 50km.
    Chiều tới Hà Giang, chọn nhà nghỉ, nghỉ ngơi.
    Ngày 2 - 31/12/2004, Thứ Sáu: Hà Giang - Đồng Văn (khoảng 200km)
    06.30: Thức dậy, vệ sinh cá nhân, dọn đồ.
    07.00 - 08.00: Ăn sáng, sắp xếp hành lý.
    08.00: Khởi hành đi Yên Minh. Trên đường đi thăm Cổng Trời, đi với tốc độ vừa phải để ngắm cảnh và chụp ảnh.
    11.30: Tới Yên Minh, dừng ăn trưa.
    12.15: Yên Minh - Lũng Cú (85km). Đề nghị các đ/c có thẻ nhà báo và các em gái có thẻ đặc biệt phát huy tác dụng.
    Chiều rời Lũng Cú xuống Đồng Văn nghỉ đêm.
    Ăn tối ở Đồng Văn.
    Đêm nay ta say, đêm nay ta nhảy, đêm nay ta hoan ca mừng Năm Mới.
    Ngày 3 - 01/01/2005, Thứ Bảy: Đồng Văn - Vị Xuyên (khoảng 270km)
    08.00: Khởi hành đi Mèo Vạc qua đèo Mã Pí Lèng, thăm nhà Vua Mèo, sau đó đi tiếp tới Lũng Phìn. Nghỉ ở Lũng Phìn.
    Tiếp tục chặng đi Lũng Phìn - Du Già - Hà Giang - Vị Xuyên
    Hạ trại ở khu vực nước nóng Vị Xuyên.
    Ăn tối, ngủ đêm ở đây.
    Ngày 4 - 02/01/2005, Chủ Nhật: Vị Xuyên - Tuyên Quang - Hà Nội (320km)
    Ngày này tuyến đi rất đơn giản, bà con cứ theo quốc lộ 2 và 2C về Hà Nội.
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý chuẩn bị đồ đạc, trang phục trước ngày khởi hành:
    - Mỗi người chỉ được mang theo hành lý cá nhân đựng trong 01 balô hoặc túi xách du lịch kích thước tối đa 60cm x 30cm x 30cm
    - Trang phục đi đường: áo nỉ hoặc áo len mỏng ôm sát người + áo len dày cổ lọ hoặc quấn khăn len, khăn dạ + áo khoác dày (loại nhiều lớp, nhẹ như áo phao, áo four-seasons)
    Mặc quần len, quần nỉ sát người giữ ấm và mặc quần thụng, nhiều túi ra bên ngoài.
    Tránh mặc đồ lót chật; tránh mặc quần dài cặp trễ, quần jeans bó, hoặc quần vải cứng hoặc quần đũng ngắn.
    Chị em phụ nữ nên mặc quần lót tanga, đại loại giống như quần đùi của nam giới vì ngồi nhiều và liên tục trong nhiều giờ không bị đau mông, hì hì
    Dùng tất len lông xù bên trong, dài đến ngang bắp chân.
    Tốt nhất là đi giày cao cổ giữ ấm, tránh được gió lùa và ngăn côn trùng chui vào chưn.
    Mang theo khẩu trang loại dày bịt miệng.
    Đầu đội mũ bảo hiểm loại có hàm và nhất thiết là phải có kính chắn gió.
    Nên mua kính bảo hộ lao động, nhất là những đ/c nào không bị cận thị.
    Nên mang theo mũ len để đội ban đêm, hoặc khi dạo bộ.
    Tất cả đều đi găng tay.
    - Trang phục mang theo: mang theo 01 quần dài mặc ngoài, 01 quần len mặc trong, đồ lót (tốt nhất là chọn loại dùng 1 lần), 02 đôi tất, 02 áo lót dài tay sát người, 01 áo len hoặc áo nỉ dày mặc trong.
    - Đồ dùng cá nhân nên mang theo: áo mưa, dây cao su buộc đồ, tấm nilon phủ đồ hoặc để trải, túi nilon các cỡ - các loại vật dụng này để dưới yên xe.
    Các loại để trong balô:
    Đèn pin, giấy lau mặt ướt, miếng dán Salonpas hoặc chai xịt, các loại thuốc riêng của từng cá nhân, bàn chải răng, khăn mặt (loại nhỡ có thể làm khăn tắm luôn), các miếng bịt gót chân, khuỷu chân tay, chăn mỏng, vài phong chocolate hoặc kẹo ngậm vị nóng.
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý chuẩn bị đồ đạc, trang phục trước ngày khởi hành:
    - Mỗi người chỉ được mang theo hành lý cá nhân đựng trong 01 balô hoặc túi xách du lịch kích thước tối đa 60cm x 30cm x 30cm
    - Trang phục đi đường: áo nỉ hoặc áo len mỏng ôm sát người + áo len dày cổ lọ hoặc quấn khăn len, khăn dạ + áo khoác dày (loại nhiều lớp, nhẹ như áo phao, áo four-seasons)
    Mặc quần len, quần nỉ sát người giữ ấm và mặc quần thụng, nhiều túi ra bên ngoài.
    Tránh mặc đồ lót chật; tránh mặc quần dài cặp trễ, quần jeans bó, hoặc quần vải cứng hoặc quần đũng ngắn.
    Chị em phụ nữ nên mặc quần lót tanga, đại loại giống như quần đùi của nam giới vì ngồi nhiều và liên tục trong nhiều giờ không bị đau mông, hì hì
    Dùng tất len lông xù bên trong, dài đến ngang bắp chân.
    Tốt nhất là đi giày cao cổ giữ ấm, tránh được gió lùa và ngăn côn trùng chui vào chưn.
    Mang theo khẩu trang loại dày bịt miệng.
    Đầu đội mũ bảo hiểm loại có hàm và nhất thiết là phải có kính chắn gió.
    Nên mua kính bảo hộ lao động, nhất là những đ/c nào không bị cận thị.
    Nên mang theo mũ len để đội ban đêm, hoặc khi dạo bộ.
    Tất cả đều đi găng tay.
    - Trang phục mang theo: mang theo 01 quần dài mặc ngoài, 01 quần len mặc trong, đồ lót (tốt nhất là chọn loại dùng 1 lần), 02 đôi tất, 02 áo lót dài tay sát người, 01 áo len hoặc áo nỉ dày mặc trong.
    - Đồ dùng cá nhân nên mang theo: áo mưa, dây cao su buộc đồ, tấm nilon phủ đồ hoặc để trải, túi nilon các cỡ - các loại vật dụng này để dưới yên xe.
    Các loại để trong balô:
    Đèn pin, giấy lau mặt ướt, miếng dán Salonpas hoặc chai xịt, các loại thuốc riêng của từng cá nhân, bàn chải răng, khăn mặt (loại nhỡ có thể làm khăn tắm luôn), các miếng bịt gót chân, khuỷu chân tay, chăn mỏng, vài phong chocolate hoặc kẹo ngậm vị nóng.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhớ mang theo bao cao su nữa nhé, không lúc cần lại không có. Dùng túi nilon thay thế e rằng không được lịch sự cho lắm.
    Toàn đoàn lưu ý giờ tập trung và xuất phát. Đoàn sẽ khởi hành đúng giờ hoặc sớm hơn, sẽ không đợi người đến muộn đâu.

Chia sẻ trang này