1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nhưng mà sao anh cứ khẹc khẹc em sợ
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ các bác không nên chia nhóm quá nhỏ. Đường Hà giang, nhất là đoạn Yên minh-Mậu Duệ - Du Già - Hà giang nhất là sau trận lũ năm vừa rồi rất xấu, khả năng hỏng xe sẽ rất cao. Các bác chia nhỏ thì từng nhóm sẽ phải mang đầy đủ tất cả đồ đạc từ hậu đội đến ăn uống thuốc men v..v.. để có thể tự xử lý mọi tình huống. Rất nặng và cồng kềnh. Hơn nữa nếu có nhiều người mới thì sẽ khá bỡ ngỡ và lóng ngóng khi xảy ra các tình huống như lạc đường, hỏng xe. Mặt khác với những người mới mà lại chia nhóm quá nhỏ thì cảm giác về đồng đội, về tập thể sẽ loãng. Thơì gian lại ngắn nữa, nhóm này đến rồi, nhóm kia chưa đến, chờ nhau mất hết thơì gian rồi thì làm sao sinh hoạt tập thể được nữa.
    Thiết nghĩ chẳng cần nói nhiều hơn. Các bác lượt phượt nhà ta thì quá nhiều kinh nghiệm rồi.
    Chà chà, nghĩ đến cái cảnh đêm rét giữa rừng sưởi ấm đôi tay ở cái chỗ gợi cảm như thế mà thèm. Bác Cao sơn này quả thực biết kích thích lòng người
    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 22/12/2004
  3. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ các bác không nên chia nhóm quá nhỏ. Đường Hà giang, nhất là đoạn Yên minh-Mậu Duệ - Du Già - Hà giang nhất là sau trận lũ năm vừa rồi rất xấu, khả năng hỏng xe sẽ rất cao. Các bác chia nhỏ thì từng nhóm sẽ phải mang đầy đủ tất cả đồ đạc từ hậu đội đến ăn uống thuốc men v..v.. để có thể tự xử lý mọi tình huống. Rất nặng và cồng kềnh. Hơn nữa nếu có nhiều người mới thì sẽ khá bỡ ngỡ và lóng ngóng khi xảy ra các tình huống như lạc đường, hỏng xe. Mặt khác với những người mới mà lại chia nhóm quá nhỏ thì cảm giác về đồng đội, về tập thể sẽ loãng. Thơì gian lại ngắn nữa, nhóm này đến rồi, nhóm kia chưa đến, chờ nhau mất hết thơì gian rồi thì làm sao sinh hoạt tập thể được nữa.
    Thiết nghĩ chẳng cần nói nhiều hơn. Các bác lượt phượt nhà ta thì quá nhiều kinh nghiệm rồi.
    Chà chà, nghĩ đến cái cảnh đêm rét giữa rừng sưởi ấm đôi tay ở cái chỗ gợi cảm như thế mà thèm. Bác Cao sơn này quả thực biết kích thích lòng người
    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 22/12/2004
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Cách tổ chức theo điểm hẹn cuối cùng xa ( như Hà giang ) là cách tổ chức cho nhóm đã rất kinh nghiệm và quen đi.
    Chia ra thành các nhóm 3-4 người cũng tốt nhưng không nên chia thành nhiều đoàn nhỏ và chỉ có các điểm tập trung cuối cùng.
    Trong tình huống đoàn gồm những người chưa đi và chưa biết nhau mấy chúng ta cũng nên tách thành các nhóm nhỏ và mỗi nhóm có một người có kinh nghiệm để :
    - đốc thúc mọi người theo đoàn
    - động viên mọi người mỗi khi mệt mỏi vì đi hàng trăm cây số.
    - hướng dẫn thực hiện theo các hoạt động chung.
    Còn toàn đoàn thì vẫn phải chia thành các tốp như sau:
    - Tiền đội đi trước quyết định hành trình tiếp theo, chỗ ăn, chỗ ngủ, Tiền đội mang bếp, đồ ăn...
    - Trung đội gồm các nhóm nhỏ nêu trên
    - Hậu đội luôn đi cuối cùng: hậu đội mang theo đồ y tế, sửa chữa xe.. Hậu đội phải tuân theo nghiêm ngặt kỷ luật là luôn đi cuối cùng. Kể cả khi trung đội rẽ ngang rẽ dọc thì hậu đội phải chờ.
    Toàn đoàn không nên cách nhau quá xa ( cùng lắm là 30 phút - 1 tiếng chạy xe - khoảng từ 30 Km ) chứ không nên hẹn điểm cuối là Hà giang, đối với những người đã đi nhiều thì không sao, với những bạn mới sẽ rất bơ vơ và bỡ ngỡ, nhất là trong những ngày đầu chưa quen với chuyến đi.
    Tại mỗi điểm nghỉ, tiền đội, trung đội, hậu đội nên thống nhất sẽ gặp nhau ở đâu ( những điểm gặp nhau này chỉ nên cách nhau chừng 50-70 Km ) và thông báo với mọi người cho rõ ràng lịch trình.
    Ngoài ra, vì trên đường chúng ta đi sẽ phần lớn là không có điện thoại liên lạc, nên có số điện thoại liên lạc khẩn cấp tại hà nội. Sử dụng khi cần nhắn tin cho nhau mà không thể gọi điện di động được.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Cách tổ chức theo điểm hẹn cuối cùng xa ( như Hà giang ) là cách tổ chức cho nhóm đã rất kinh nghiệm và quen đi.
    Chia ra thành các nhóm 3-4 người cũng tốt nhưng không nên chia thành nhiều đoàn nhỏ và chỉ có các điểm tập trung cuối cùng.
    Trong tình huống đoàn gồm những người chưa đi và chưa biết nhau mấy chúng ta cũng nên tách thành các nhóm nhỏ và mỗi nhóm có một người có kinh nghiệm để :
    - đốc thúc mọi người theo đoàn
    - động viên mọi người mỗi khi mệt mỏi vì đi hàng trăm cây số.
    - hướng dẫn thực hiện theo các hoạt động chung.
    Còn toàn đoàn thì vẫn phải chia thành các tốp như sau:
    - Tiền đội đi trước quyết định hành trình tiếp theo, chỗ ăn, chỗ ngủ, Tiền đội mang bếp, đồ ăn...
    - Trung đội gồm các nhóm nhỏ nêu trên
    - Hậu đội luôn đi cuối cùng: hậu đội mang theo đồ y tế, sửa chữa xe.. Hậu đội phải tuân theo nghiêm ngặt kỷ luật là luôn đi cuối cùng. Kể cả khi trung đội rẽ ngang rẽ dọc thì hậu đội phải chờ.
    Toàn đoàn không nên cách nhau quá xa ( cùng lắm là 30 phút - 1 tiếng chạy xe - khoảng từ 30 Km ) chứ không nên hẹn điểm cuối là Hà giang, đối với những người đã đi nhiều thì không sao, với những bạn mới sẽ rất bơ vơ và bỡ ngỡ, nhất là trong những ngày đầu chưa quen với chuyến đi.
    Tại mỗi điểm nghỉ, tiền đội, trung đội, hậu đội nên thống nhất sẽ gặp nhau ở đâu ( những điểm gặp nhau này chỉ nên cách nhau chừng 50-70 Km ) và thông báo với mọi người cho rõ ràng lịch trình.
    Ngoài ra, vì trên đường chúng ta đi sẽ phần lớn là không có điện thoại liên lạc, nên có số điện thoại liên lạc khẩn cấp tại hà nội. Sử dụng khi cần nhắn tin cho nhau mà không thể gọi điện di động được.
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bác.
    Tình hình thực tế nó như thế này các bác ạ. Đoàn có 1 số người hay đi và đi quen, họ lại thích tranh thủ mấy ngày nghỉ đúng theo nghĩa của họ, tức là lang thang, sục sạo dọc cung ấy. Nếu bắt buộc họ đi cùng với những người mới, thà họ ở nhà chạy vòng quanh bờ Hồ còn hơn.
    Nếu để những người mới đi tham gia cùng những người đi quen, thì họ lai không chịu được. Vấn đề là box DL là box mở, ai tham gia cũng được chứ không chuyên nghiệp như TBG.
    Một số thành viên mới luôn quan niệm rằng, mình nộp tiền là được lo chu đáo như kiểu mua tua, dẫn đến việc rất vất vả cho những người có kinh nghiệm đi.
    Quan điểm của tôi về vấn đề đội hình vẫn không thay đổi. Nếu mọi người thích thú với chuyến đi, thì trước hết, hãy lo cho bản thân mình đã, cụ thể là cái xe máy và chủ động liên hệ với nhau. Chúng tôi chỉ giúp đỡ những gì có thể thôi.Chứ như nhiều lần trước, đến lúc đi mới gãi đầu gãi tai nhờ mượn hộ xe.
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bác.
    Tình hình thực tế nó như thế này các bác ạ. Đoàn có 1 số người hay đi và đi quen, họ lại thích tranh thủ mấy ngày nghỉ đúng theo nghĩa của họ, tức là lang thang, sục sạo dọc cung ấy. Nếu bắt buộc họ đi cùng với những người mới, thà họ ở nhà chạy vòng quanh bờ Hồ còn hơn.
    Nếu để những người mới đi tham gia cùng những người đi quen, thì họ lai không chịu được. Vấn đề là box DL là box mở, ai tham gia cũng được chứ không chuyên nghiệp như TBG.
    Một số thành viên mới luôn quan niệm rằng, mình nộp tiền là được lo chu đáo như kiểu mua tua, dẫn đến việc rất vất vả cho những người có kinh nghiệm đi.
    Quan điểm của tôi về vấn đề đội hình vẫn không thay đổi. Nếu mọi người thích thú với chuyến đi, thì trước hết, hãy lo cho bản thân mình đã, cụ thể là cái xe máy và chủ động liên hệ với nhau. Chúng tôi chỉ giúp đỡ những gì có thể thôi.Chứ như nhiều lần trước, đến lúc đi mới gãi đầu gãi tai nhờ mượn hộ xe.
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn các bác đã tham gia cổ vũ và đóng góp ý kiến quý báu cho đoàn đi.
    Nhà cháu nghĩ rằng sau cuộc họp nhóm chiều tối thứ Sáu tuần này, chúng ta sẽ tổng kết và đưa ra phương án tốt nhất, thuận tiện nhất cho cả đoàn.
    Chương trình chi tiết thống nhất đó sẽ được post lên diễn đàn và in sẵn thành nhiều copy phát cho từng xe trước lúc khởi hành.
    Các đ/c và các bạn xuất phát muộn hơn, vào ngày 31/12 có thể liên lạc với StrongCu chúng ta làm thành một nhóm khác, chạy một mạch gặp cả đoàn tại Đồng Văn.
    RIP cũng có nhã ý khởi hành vào 31/12 đấy, Cu khoẻ ạ.
    Một thông tin gủi gắm bác Cao Sơn: có bạn nhắn tin théc méc về chuyện hoa anh túc trên cổng giời, bạn ấy phàn nàn rằng không thể nào còn loại hoa đó, người ta đã nhổ đi và trồng thay vào đó là soài, là ngô.
    Nhờ bác CS giải quyết vụ việc này ah.
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn các bác đã tham gia cổ vũ và đóng góp ý kiến quý báu cho đoàn đi.
    Nhà cháu nghĩ rằng sau cuộc họp nhóm chiều tối thứ Sáu tuần này, chúng ta sẽ tổng kết và đưa ra phương án tốt nhất, thuận tiện nhất cho cả đoàn.
    Chương trình chi tiết thống nhất đó sẽ được post lên diễn đàn và in sẵn thành nhiều copy phát cho từng xe trước lúc khởi hành.
    Các đ/c và các bạn xuất phát muộn hơn, vào ngày 31/12 có thể liên lạc với StrongCu chúng ta làm thành một nhóm khác, chạy một mạch gặp cả đoàn tại Đồng Văn.
    RIP cũng có nhã ý khởi hành vào 31/12 đấy, Cu khoẻ ạ.
    Một thông tin gủi gắm bác Cao Sơn: có bạn nhắn tin théc méc về chuyện hoa anh túc trên cổng giời, bạn ấy phàn nàn rằng không thể nào còn loại hoa đó, người ta đã nhổ đi và trồng thay vào đó là soài, là ngô.
    Nhờ bác CS giải quyết vụ việc này ah.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn nào phàn nàn thế. Để tớ giải thích. Hoa Anh túc đẹp nhưng độc. Lần này lên cổng giời, đoàn có tới cả chục bông hoa đẹp và độc, kém gì anh túc đâu.
    Một số anh em đã say từ nhà rồi còn gì. Say kém gì người Mèo nấu canh hoa anh túc đâu.
    Thế không phải là TRÊN CỔNG TRỜI VẪN CÒN HOA ANH TÚC a?

Chia sẻ trang này