1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên khắp nẻo đường Anh quốc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Julian, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ thiết kế của nhà thờ đều tập trung để làm nổi bật mái vòm cao 111,3 m, nặng 65.000 tấn với 8 cột trụ. Các tranh vẽ và trang trí bên trong của mái vòm do Ngài James Thornhill thực hiện.
    St Paul là nơi tổ chức rất nhiều các buổi lễ lớn của Anh quốc từ lễ đăng quang của nữ hoang Elizabeth II, đám tang cố thủ tướng Churchill đến đám cưới của Thái tử Charles và cố Công nương Diana,...
    Đây cũng là nơi tưởng niệm Công tước Wellington, thống chế oai hùng trong trận Waterloo, Ngài Nelson, người hùng hải quân trong trân Trafalgar nổi tiếng, thuyền trưởng Scott,...
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Từ nhà thờ St Paul, đi bộ qua cầu Thiên niên kỷ sang bờ bên kia của sông Thames, là bạn đã đặt chân tới Tate Modern, bảo tàng chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hiện đại.
    Toà nhà nguyên được thiết kế bởi Ngài Giles Gilbert Scott, tác giả của thánh đường Anglican ở Liverpool và thùng điện thoại công cộng màu đỏ nổi tiếng của nước Anh....
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Toà nhà được xây dựng từ hơn 4,2 triệu viên gach. Ống khói trung tâm cao 99 m vì phải thấp hơn mái vòm của nhà thờ St Paul....
    Ảnh dưới chụp từ Tate Modern hắt qua cầu Thiên niên kỷ và Thánh đường St Paul:
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tate Modem nhìn từ trên cầu thiên niên kỷ
    Bên trong, Tate Modem nhìn chẳng khác 1 cái nhà máy (nói về kiểu dáng thiết kế )
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Này thì công tước Wellington này
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    HMS Belfast
    Anh Quốc khá nổi tiếng về Hải Quân, từ thời... xa xưa lắm rồi, Hải Quân của Anh Quốc đã vẫy vùng khắp thế giới vì thế Anh Quốc có vô số thuộc địa ở khắp nơi trên thế giới
    Chiến hạm Belfast này được đóng trong 2 năm ( 1936-1938 ). 8/1939, chiến hạm này chính thức được nhận nhiệm vụ đi loanh quanh vùng biển giữa Hà Lan và Anh để bảo vệ đảo quốc sương mù. Do vùng biển này nhiều sương mù và ngoài biển khơi không có đèn đường, mà tàu cũng không có đèn pha ... thế là dính phải mìn vào 11/1939 Chỉ có 3 tháng sau khi nhận nhiệm vụ Tàu được đóng trong 2 năm thôi, nhưng sau khi bị dính mìn, nó được đầu tư những ... 3 năm để sửa chữa và nâng cấp! Sau khi quay lại với biển cả, Belfast chỉ tham gia vào giai đoạn cuối của WWII và chiến tranh Triều Tiên. 1965 Belfast giã từ sự nghiệp và 1971 trở thành bảo tàng Hải Quân của Hoàng Gia Anh.

  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Quảng trường Trafalgar nằm ở trung tâm London, là một trong những địa điểm du lich hấp dẫn nhất của Anh quốc. Sẽ rất thiếu sót khi đặt chân đến London mà bạn lại không tham quan Cột Nelson với bốn chú sư tử lớn đen bằng đồng dưới chân cột, ngắm nhìn vòi phun nước hay cho chim bồ câu ăn,...
    Quảng trường do John Nash thiết kế vào những năm hai mươi của thế kỷ 19 để tưởng niệm Đô đốc Nelson. Tên quảng trường chính là địa điểm diễn ra trận chiến đấu cuối cùng của ngài đô đốc...
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Phía Bắc quảng trường là Bảo tàng tranh quốc gia và bảo tàng tranh chân dung quốc gia. Phía đông là Nhà Nam Phi và phía Tây là Nhà Canada. Từ quảng trường Trafalgar thẳng xuống phía nam là đại lộ dẫn tới dãy nhà chính phủ (cabinet), phủ Thủ tướng (10 Downing street), nhà quốc hội, Big Ben, Tu viện Westminter,...
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là hình ảnh Bảo tàng tranh quốc gia của Anh (National Gallery, nằm ở góc phía Bắc của quảng trường Trafalgar. Trong những ngày này bảo tàng đang trưng bày những tác phẩm của hoạ sĩ thiên tài Raphael....
  10. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    trông London hấp dẫn đấy chứ chỉ có điều không biết bao giờ tui mới xin được visa qua đó đấy

Chia sẻ trang này