1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trị bệnh trĩ có phải kiêng "lâm trận" không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi benhtri91, 23/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benhtri91

    benhtri91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    Một trong số những câu hỏi và băn khoăn của bệnh nhân tim hieu ve benh tri là “trị trĩ có cần kiêng "làm chuyện ấy" không?”. Thắc mắc này tưởng như là rất vô lý nhưng mà lại là không thừa với một vài người đã từng và đang điều trị trĩ.

    [​IMG]

    Giao hợp ******** cũng có nguy cơ gây nên bệnh trĩ

    Các bác sĩ hậu môn trực tràng cho biết, một trong các nguyên nhân gây bệnh trĩ là giao hợp bằng hậu môn. Hậu môn trực tràng là một vị trí vô cùng mẫn cảm và tập trung rất nhiều mạch máu cũng như dây thần kinh cảm giác, do đó mà nó vô cùng dễ mắc phải thương tổn. Mặt khác, vốn dĩ hậu môn không được sử dụng để thích hợp cho việc "làm chuyện ấy" chăn gối. Nên là nếu “cố” "làm chuyện ấy" qua vùng này thì việc hậu môn mắc phải xước, thủng, rách,…là điều hầu như có nguy cơ xảy đến. Và hậu quả là số trường hợp một số đối tượng mắc bệnh trĩ do thường xuyên quan hệ bằng hậu môn trực tràng cao hơn 10 lần những thành phần bình thường.

    Theo thực tế, một số đối tượng "yêu" ******** không điều độ hoặc áp dụng những tư thế gây mất quá nhiều sức trong khi quan hệ cũng là người xâm nhập của trĩ. Bởi lúc "lâm trận" ******** các cơ bắp trên toàn cơ thể sẽ co giãn lên, tạo khá nhiều sức ép to lên vị trí khung chậu và hông. Từ đó, gây ra cản trở sự lưu thông máu ở cận kề vùng hậu môn trực tràng và khiến cho nảy sinh tắc nghẽn. Tình trạng này lâu dần tới hết quá trình "làm chuyện ấy". Chính vì thế mà một số thành phần có tần suất "lâm trận" rất nhiều sẽ làm cho quá trình này tiếp diễn thường hay xuyên hơn, dễ gây ra phình giãn tĩnh mạch, tắc nghẽn và trở thành những búi trĩ.

    Bên cạnh đó, đàn ông thường hay phải kiểm soát để không bắn tinh cũng là một trong số những con đường xảy ra trĩ.

    Vậy khi trị trĩ có phải kiêng "làm chuyện ấy" không?

    Trị trĩ có phải kiêng "yêu" không? không chỉ là vấn đề của người mắc bệnh đang chữa bệnh trĩ mà còn là vấn đề của những cặp đôi trai gái và các cặp đôi đồng tính nam.

    Rất nhiều thành phần cho thấy trĩ và việc quan hệ ******** không có mối quan hệ gì đến nhau. Tuy nhiên thực tế thì lại khác, hiện giờ bệnh trĩ cực kỳ thường thấy ở những người phải ngồi quá nhiều, đứng lâu, mang thai và sinh đẻ, có khi còn là "lâm trận" ******** rất nhiều, nhất là ở một số cặp đồng tính nam. Như vậy, có khả năng nói rằng thời điểm này "yêu" ******** cũng là một trong số những yếu tố nguy cơ gây bệnh trĩ.

    >> Có thể bạn chưa biết: Mẹo chữa bệnh trĩ

    Như từng nói ở trên, tất cả sức ép của việc "lâm trận" sẽ được đặt trên khu vực khung chậu, hông và ống hậu môn trực tràng vì vậy nếu như "làm chuyện ấy" trong lúc trị bệnh trĩ thì sẽ chỉ khiến căn bệnh nặng hơn mà thôi.

    Các chuyên gia chuyên khoa trĩ đều có lời lưu ý cho một vài bệnh nhân từng và đang trị trĩ là cần thiết tránh "lâm trận" ********, tốt nhất là nhất thiết “nhịn” cho đến khi trĩ được chữa khỏi, đặc biệt là ở một vài cặp đồng đặc tính nam. Nếu như không “nhịn” được có nguy cơ "lâm trận" bằng biện pháp khác như oral ***, hand *** hoặc chỉ "lâm trận" 1 – 2 lần/tháng.

    Tóm lại, nếu bạn từng hoặc đang bị trĩ thì cần phải hạn chế "yêu" ********, đặc biệt là các cặp đồng tính nam. Bệnh trĩ rất dễ trị nếu như đúng cách.

Chia sẻ trang này