1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trĩ ngoại và những biểu hiện cần biết trước khi bệnh trở nặng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yencenco, 10/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yencenco

    yencenco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ ngoại cấp độ 2 là giai đoạn tiếp theo của bệnh trĩ ngoại độ 1 do tâm lý chủ quan của nhiều người cho rằng bệnh không gây nguy hiểm và không tiến hành chữa trị ngay từ sớm khiến bệnh trở nặng hơn. Bên cạnh đó, lối sống không được lành mạnh, thói quen ăn uống không hợp lý, tình trạng táo bón và tiêu chảy trong thời gian dài khiến hậu môn chịu nhiều áp lực khiến các tĩnh mạch hậu môn căng giãn quá mức làm các tĩnh mạch trĩ bị sưng và gây viêm loét khu vực hậu môn trực tràng.

    [​IMG]

    Biểu hiện của bệnh trĩ giai đoạn 2 thường là:
    - Viền của hậu môn sưng lên tạo cảm giác vướng víu, khó chịu.
    - Bị đau hậu môn nhiều hơn.
    - Xuất hiện tình trạng tiết dịch ở hậu môn khiến vùng da này ẩm ướt và ngứa ngáy, khó chịu.
    - Trước, sau hậu môn hoặc quanh hậu môn có các đám rối tĩnh mạch nổi lên; bề mặt ngoài được bao phủ một lớp da; phía dưới da là một đám rối tĩnh mạch lớn.
    Cách chữa bệnh trĩ ngoại người bệnh nên biết
    Tại giai đoạn 2 khi triệu chứng của bệnh trĩ chưa có gì nghiêm trọng thì cách chữa trị cũng không quá là phức tạp. Giải quyết các triệu chứng bệnh trĩ ngoại giai đoạn 2 cũng tương tự như cách chữa trị bệnh trĩ ngoại giai đoạn 1 có nghĩa là điều trị nội khoa bằng thuốc và kết hợp điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt và tập luyện.
    Thuốc chữa bệnh trĩ ngoại ở cấp độ này ở dạng thuốc uống và thuốc bôi trực tiếp lên các búi trĩ, có công dụng tại chỗ giúp kháng viêm, tiêu sưng, giảm đau rát và bảo vệ tĩnh mạch. Tuy nhiên những thuốc này thường chứa một số thành phần có thể gây ra tác dụng phụ nếu lạm dụng, do đó việc dùng thuốc gì với liều lượng ra sao cần thực hiện đúng hướng dẫn của dược sĩ chuyên khoa.
    Người mắc bệnh trĩ độ 2 nên làm gì?
    Thay đổi thói quen sinh hoạt: hãy cố gắng đi đại tiện hàng ngày vào một khung giờ cố định mà tốt nhất nên là vào buổi sáng sau khi thực dậy, không nên rặn mạnh và vệ sinh hậu môn sạch sẽ sau khi đi cầu. Chăm chỉ vận động, tham gia các hoạt động thể dục thể thao phù hợp, nếu vì đặc thù công việc phải đứng hay ngồi lâu thì mỗi giờ nên dành vài phút để di chuyển nhẹ nhàng.

Chia sẻ trang này