1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lảm các loại xe tank công nghệ cao hiện tại

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sozi, sau khi xem lại thì không phải Type90/WZ551. Cũng chưa nhìn ra được nó là loại xe gì. Pháo thì đúng.
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Tank nòng pháo quay về sau là chiếc Al khalid của Pakistan sản xuất dựa trên phụ tùng và kỹ thuật tầu nên trông rất giống tank tầu . chiếc tank hình rất mờ là chiếc type-88 phiên bản thí nghiệm dùng pháo 140mm , cái này Tầu quảng cáo rùm beng trên TV tầu dữ lắm . Cây pháo tự hành Bác Porthost nói gần đúng rồi . Cùng loại này tầu gác 2 thứ pháo là 122mm và 105mm cây trên là 105mm .
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Xe Type90/WZ551 có đến 3 loại . loại thông dụng 6X6 loại short hull 4X4 và loại long hull 8X8 . Ban đầu pháo 105 đặt trên xe 6X6 sau khi người ta phát triển loại 8X8 với pháo 122mm họ mới đặt cây 105mm lên xe 8X8
  4. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thế hả bác. Tôi tưởng xe TQ vì thực ra Al Khalid chỉ phân biệt theo màu sơn thôi chứ bản chất nó là Type96 của TQ mà. Từ Type90, Type96 đến Type98 nhìn bên ngoài khó phân biệt thật.
    TQ giúp Pakistan xây nhà máy và chuyển giao công nghệ để Pakistan xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh mà tự sản xuất được xe tăng. Thế mà bao năm giời anh cả LX chả giúp cho ta có một nền công nghiệp QP tử tế gì cả.
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Vâng đến giờ Nga vẫn chưa giúp được gì cho nền công nghiệp quân sự của Ta . Khu công nghiệp nặng Taxila của Pakistan do tầu giúp xây dựng vào năm 1971 lúc đó mục đích chính là sửa chửa tân trang xe Type-59 . Tuy nhiên sau họ đầu tư rất mạnh . Họ sản xuất rất nhiều loại vũ khí do Norinco thiết kế vì thế người ta còn gọi nó là Norinco-2 . Gần sau này quan hệ Pak-Mỹ -Tây âu tốt hơn họ mới bắt đầu chế tạo vài thứ có gốc Âu-mỹ . Ngày nay Taxila chế tạo rất nhiều loại xe quân sự như APC dạng M-113 , xe vận tải , Tank và pháo tự hành .
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Taxila tiếp theo....
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327

    Có bạn nào biết loại này không??
    Anh Lekien dạo này ít thấy xuất hiện, anh giúp bọn em với !!!
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Khiếp quá nhỉ, em không bít cái này nhưng chắc nó sử dụng vỏ tàng hình.
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Xe tăng đang phát triển của quân đội Hoa Kỳ, các thông số tương đương M1A2, hiện mới chỉ có vài mẫu sản xuất thử. Vỏ của nó ko phải tác dụng tàng hình như máy bay mà dùng để phản xạ sóng với công nghệ điều tần , vô hiệu hoá các thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laze.
    Có thêm thiết bị gây nhiễu điện tử để chống các loại tên lửa chống tăng có điều khiển không dây.
    Khoang lái của xe này rộng như khoang lái tàu biển.
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    So sánh M1A1 và BMPT :

    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 27/03/2005
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 27/03/2005

Chia sẻ trang này