1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm trưng bày về lịch sử hợp tác khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô, từ 22-1 đến 22-2-2005

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thuyduongnsx, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm trưng bày về lịch sử hợp tác khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô, từ 22-1 đến 22-2-2005

    Cả nhà đi nhé, có basten, loa_ken_den_si, thuyduongnsx chắc chắn đi rồi. Đi xem các thành tựu, sáng chế mà Việt Nam và Liên Xô đã hợp tác làm được.

    TRIỂN LÃM TÀI LIỆU LƯU TRỮ
    ?oLỊCH SỬ HỢP TÁC KINH TẾ VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT
    VIỆT NAM - LIÊN XÔ?​

    Trân trọng mời cả nhà tham dự
    Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
    Khai mạc ngày 22/01/2005 (thứ bảy) từ 9h sáng

    Nhưng từ 8h30 có ca nhạc do các bạn sinh viên khoa Nga, trường ĐH Ngoại ngữ biểu diễn đến 9h00.
    Triển lãm sẽ kéo dài khoảng hai tuần

    ==============================================
    Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai nước Việt nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực lưu trữ, Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề ?oLịch sử hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật Việt Nam ?" Liên Xô? do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Cục Lưu trữ Liên bang Nga phối hợp tổ chức nhằm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam ?" Liên bang Nga (30/01/1950 ?" 30/01/2005), đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước bằng việc nhìn lại quãng đường lịch sử thông qua các tài liệu lưu trữ.

    Triển lãm là một công trình hợp tác tập thể với sự đóng góp công sức của nhiều cơ quan lưu trữ, bảo tàng và các cá nhân của hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Tại Triển lãm trưng bày gần 400 tài liệu giấy, phim, ảnh, ghi âm, ấn phẩm, bài báo và các hiện vật phản ánh sinh động lịch sử hoạt động hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Liên Xô trong hơn năm thập kỷ qua. Đây là những tài liệu đã được tuyển chọn từ các kho lưu trữ của Việt Nam và Liên bang Nga hoặc từ sưu tập lưu trữ của các gia đình, cá nhân với tình cảm thân thiết dành cho đất nước Nga và nhân dân Nga. Trong số đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng.

    Triển lãm cũng giới thiệu khái quát quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga từ năm 1992 cho đến nay. Đó là các hình ảnh về những chuyến thăm Liên bang Nga của các đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Việt Nam và chuyến thăm của Tổng thống V. Pu-tin sang Việt Nam. Một số các hiệp định hợp tác đã ký kết giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong những năm gần đây cũng được trưng bày tại Triển lãm. Ngoài ra còn có các cuốn phim tư liệu giới thiệu không khí sôi động của những ngày Văn hoá Việt Nam trên đất Nga và ngày Văn hoá Nga tại Hà Nội.

    Ban Tổ chức triển lãm hy vọng rằng Triển lãm sẽ là một việc làm có ý nghĩa, góp phần thể hiện tình cảm và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga đối với quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước như Tổng Bí thư ********************** Nông Đức Mạnh đã phát biểu trong chuyến thăm Liên bang Nga tháng 10 năm 2002: ?oTừ lâu, nhân dân hai nước chúng ta đã gắn bó chặt chẽ với nhau bởi mối tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp về nhiều mặt. Mối quan hệ thân thiết đó được thử thách qua nhiều thập kỷ, trở thành tài sản quý báu và là nhân tố vô cùng quan trọng để tiếp tục đưa quan hệ hai nước lên tầm cao hơn nữa?.​

Chia sẻ trang này