1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệu chứng bệnh trĩ và cách điều trị " dứt điểm " hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vumanhtuan8493, 24/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vumanhtuan8493

    vumanhtuan8493 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2017
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cây lá bỏng thường được dùng để trị các vết bỏng ngoài da rất hiệu quả.. Còn theo y học cổ truyền cây lá bỏng có vị nhạt, hơi chua, tính mát nên có tác dụng tiêu viêm, hoạt huyết, tiêu độc, giảm đau nhức..Bên cạnh đó cây lá bỏng còn có tính kháng viêm, kháng khuẩn cao nên được các thầy thuốc dùng để điều trị các bệnh về đường ruột, viêm loét dạ dày, bệnh trĩ..

    Cách thực hiện: Chuẩn bị 6g lá bỏng, 6g rau sam, đem 2 nguyên liệu này rửa sạch, rồi sắc uống. Trong trường hợp bị sa búi trĩ và lỡ hậu môn thì nấu thêm nước bồ kết để ngâm rửa hậu môn hoặc có thể giã nát lá sống đời đắp vào búi trĩ..
    Xem thêm: https://penzu.com/p/0e91ca26
    Ngoài ra trong trường hợp đi đại tiện ra máu thì áp dụng bài thuốc sau: Chuẩn bị 30g lá bỏng, 10g cỏ nhọ nồi, 10g ngải cứu, 10g lá trắc bá, rồi đem tất cả sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 tháng sau khoảng vài tuần sẽ khắc phục được chứng đại tiện ra máu hiệu quả..

    2. Trị bệnh trĩ tại nhà bằng lá thiên lý
    Trong dân gian có nhiều vị thuốc tự nhiên có tác dụng chữa bệnh trĩ rất hay. Trong đó có cách chữa bệnh trĩ bằng cây thiên lý, theo đông y cây thiên lý có tính lành, giải nhiệt, làm mát cơ thể, kháng viêm và ức chế viêm nhiễm nên rất thích hợp để sử dụng chữa bệnh trĩ giúp khắc phục các triệu chứng đau rát, ngứa hậu môn, chảy máu, táo bón..

    Cách thực hiện: Hái 1 nắm lá thiên lý non và 100g bánh tẻ, sau đó đem lá thiên lý rửa sạch, rồi giã nát cùng với 1 ít muối ăn, sau đó cho thêm 1 ít nước quậy đều và vắt lấy nước lá. Tiếp theo vệ sinh hậu môn cho sạch sẽ bằng nước ấm, rồi dùng bông gòn thấm nước lá thiện lý rồi đắp vào búi trĩ, để như vậy khoảng 10-15 phút.

    Cách này có công dụng giúp giảm sưng đau búi trĩ rất hiệu nghiệm. Ngoài ra kết hợp thêm uống 3-4 chén nước lá thiên lý mỗi ngày cùng giúp cải thiện bệnh trĩ đáng kể..


    3. Cách trị bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá
    Khi nói đến rau diếp cá, nhiều người thường nghỉ ngay đến công dụng chữa bệnh trĩ của rau diếp cá, đó là nhờ trong rau diếp cá có tính kháng viêm, kháng khuẩn cao nên có thể chữa bệnh trĩ từ bên trong lẫn bên ngoài rất hiệu nghiệm. Đây cũng là cách chữa bệnh trĩ tại nhà được nhiều người áp dụng nhất hiện nay..

    Mỗi ngày chỉ cần ăn sống hoặc uống nước ép rau diếp cá thật nhiều, hay có thể nhai sống rau diếp cá rồi đắp vào hậu môn hoặc dùng rau diếp cá nấu với nước để xông hơi hậu môn bằng cách như sau:

    Chuẩn bị khoảng 30-40g lá diếp cá khô hoặc tươi, sau đó đem rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng, cho vào nồi đun với lượng nước vừa đủ khoảng 15 phút, đợi cho bớt nóng rồi dùng để xông hậu môn.. Khi nào nước còn ấm ấm thì lấy nước này rửa hậu môn. Cuối cùng rửa lại bằng nước sạch và dùng khăn lâu khô lại là được..

    4. Cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng quả sung
    Không chỉ các thầy thuốc dân gian mà các nhà khoa học cũng đã công nhận mức độ hiệu quả của quả sung trong việc điều trị bệnh trĩ. Trong quả sung có chứa nhiều canxi, potassium, magie, phốt pho cũng rất nhiều chất xơ không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng mà còn rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh.

    Trong quả sung có nhiều hoạt chất giúp chữa trĩ hiệu quả

    Dân gian vẫn lưu truyền bài thuốc chữa trị bệnh theo các bước như sau:

    • Lấy khoảng 10 quả sung đem nấu nước trong vài chục phút để các tinh chất tan ra trong nước.
    • Dùng để xông rửa hậu môn khi còn nóng.
    • Áp dụng mỗi ngày 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, thực hiện liên tục trong 10 ngày sẽ thấy có kết quả tốt.
    Đây là các cách chữa bệnh trĩ trị tại nhà từ dân gian đã điều trị khỏi trĩ cho rất nhiều người. Vừa dễ thực hiện lại cho kết quả chữa trĩ triệt để nhưng chỉ thành công đối với những người kiên trì sử dụng trong một thời gian dài.

    Tuy vậy nhưng đối với những trường hợp trĩ nặng gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của bệnh nhân thì người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ để tư vấn phương pháp điều trị phù hợp giảm đau đơn cho bệnh nhân.

    5. Tập thể dục đều đặn
    Tập thể dục đều đặn không những giúp nâng cao sức khỏe mà còn là phương pháp phòng bệnh hiệu quả. Đối với bệnh trĩ, việc tập thể dục là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, người bệnh không nên tập nặng, những bài tập nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu như đi bộ, chạy bộ, yoga, bơi lội, thể dục thẩm mỹ… sẽ giúp bạn chữa trị bệnh trĩ hiệu quả hơn.

    6. Mặc quần áo thoáng mát
    Khi người bệnh mặc quần quá chặt sẽ tạo ra môi trường nóng ẩm nơi vùng hậu môn. Thêm vào đó, các búi trĩ bị cọ sát mỗi khi di chuyển sẽ khiến trĩ sưng, làm bạn đau hơn, khó chịu hơn và bệnh trĩ cũng vì thế mà khó thuyên giảm. Do đó, hãy mặc áo quần thoáng mát với các chất liệu làm từ sợi tự nhiên, cotton để bệnh tình không nặng thêm.

    7. Thực hiện chế độ ăn hợp lý
    Đây là cách vừa có tác dụng giúp cho bệnh trĩ không tiến triển nặng thêm, vừa xoa dịu sự khó chịu do bệnh trĩ gây ra. Chính vì vậy, người bệnh cần có một chế độ ăn hợp lý khi mắc bệnh này:

    - Thực hiện chế độ dinh dưỡng đa dạng, hợp lý nhằm cung cấp đầy đủ dưỡng chất và năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, cần chú trọng ăn nhiều những thực phẩm có chứa chất xơ, có tác dụng nhuận tràng giúp cho việc đại tiện dễ dàng hơn như các loại rau cải, rau bina, rau diếp cá, khoai lang, chuối chín, đu đủ chín, cà rốt, nha đam, sữa chua…

Chia sẻ trang này