1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệu chứng nguyên nhân của viêm da là gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuongvy9xbg, 29/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuongvy9xbg

    tuongvy9xbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phát ban tã là một sự kích thích của da. bà bầu nên ăn gì Nó xảy ra chủ yếu ở trẻ, và nó là một tình trạng phổ biến. Tại Hoa Kỳ, nó ảnh hưởng tới 35 phần trăm trẻ em dưới hai tuổi. Hầu hết trẻ em bị ít nhất một lần trước khi họ đi vệ sinh ( Medscape, 2012 ).

    Còn được gọi là viêm da tã, hăm tã gây cháy khó chịu và mẩn đỏ trên những vùng da tiếp xúc với và cọ xát vào tã.

    Các loại chứng hăm tã

    Bài viết này tập trung vào phát ban chung tã, hoặc viêm da tã, mà phản ứng với phương pháp điều trị cơ bản bao gồm việc thay tã thường xuyên.

    Các loại phát ban trên da có thể được kích động bởi mặc tã. Những phát ban bao gồm các hình thức khác của bệnh viêm da, bệnh vẩy nến, và phát ban do điều kiện như giang mai, HIV, chốc lở bóng nước.

    Diaper Rash Nguyên nhân gì?

    Hăm tã xảy ra khi một người nào đó ngồi quá lâu trong tã bẩn. Tiêu chảy có thể làm trầm trọng thêm vấn đề. Đôi khi một đứa trẻ đầu tiên sẽ được trải nghiệm hăm tã khi bắt đầu ăn thức ăn cứng hoặc uống thuốc kháng sinh. trẻ em bú sữa mẹ có thể bị tiêu chảy từ những gì được thông qua ngày bằng chế độ ăn uống của mẹ.

    Trẻ tã đất mỗi 3-4 giờ, vì vậy điều quan trọng là để giữ cho chúng được thay đổi. Các chất axit của chất thải của con người cho phép vi khuẩn và nấm men phát triển mạnh. Tất cả những yếu tố này có thể gây kích ứng da.

    Đôi khi, tã quá chặt hoặc không phù hợp đúng cách sẽ gây ra cọ xát. Hóa chất từ chất tẩy rửa ngày dự sinh hoặc các sản phẩm khác chạm vào da của em bé, bao gồm cả tã bản thân, có thể gây kích ứng.

    Ai có nguy cơ bị chứng hăm tã?

    Có đến một phần ba trẻ em phát triển hăm tã. trẻ sơ sinh bú sữa mẹ có nguy cơ thấp hơn, do giảm nồng độ axit trong khẩu phần ăn của họ. Tất cả trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi mặc tã có thể phát triển hăm tã. Thông thường, phát ban tã không trở thành một vấn đề cho đến tuổi ba tuần. Nguy cơ cao nhất cho trẻ sơ sinh từ ba tháng đến một năm tuổi.

    Thỉnh thoảng, hăm tã được truyền từ trẻ sơ sinh đến trẻ sơ sinh.

    Triệu chứng của chứng hăm tã là gì?

    Phát ban tã làm cho da có màu đỏ và bị kích thích. Da bị ảnh hưởng cũng có thể cảm thấy ấm áp khi chạm vào. dấu hiệu nhận biết có thai Cha mẹ và người chăm sóc nên gọi bác sĩ nếu tã đỏ phát ban sáng kéo dài hơn 48 giờ hoặc có kèm theo một mùi nước tiểu, mà có thể chỉ ra tình trạng mất nước ( Bệnh viện Nhi Cincinnati, 2012 ).

Chia sẻ trang này