1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệu chứng, nguyên nhân và phương pháp trị biếng ăn cho bé

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi TamTamBang, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TamTamBang

    TamTamBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có cách hiệu quả nào giúp con bạn hay ăn chóng lớn. Trẻ có thể biếng ăn, nhưng điều quan trọng là đừng ép trẻ phải ăn những thứ trẻ không chịu ăn. Hãy áp dụng phương pháp này để giúp trẻ thoát khỏi tình trạng biếng ăn một cách hiệu quả.
    NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO CON BẠN ĐANG BIẾNG ĂN

    Thời gian cho mỗi bữa ăn của trẻ kéo dài trên 30 phút.
    Cân nặng của trẻ nhẹ hơn so với cân nặng chuẩn.
    Trẻ chỉ ăn một vài thứ thức ăn không chịu ăn các loại thức ăn khác.
    Trẻ thường có biểu hiện quấy nhiễu trong giờ ăn như: la khóc, giả vờ nôn ói, ngậm miệng, ngậm thức ăn,…
    Số bữa ăn hoặc lượng thức ăn trẻ ăn được ít hơn so với các trẻ cùng độ tuổi.
    trẻ cần được tham vấn, chẩn đoán và điều trị từ Bác sĩ chuyên khoa.
    cảnh báo trẻ có thể Biếng Ăn
    NGUYÊN NHÂN & HẬU QUẢ




    Trẻ biếng ăn vì đang bị những bệnh thực thể
    Do hậu quả của bệnh, trẻ gặp khó khăn trong ăn uống: khó nuốt, nuốt đau, nuốt sặc, ho, trào ngược, ói, tiêu chảy
    Trẻ bị những cơn đau bụng khi ăn

    • Thường xảy ra ở trẻ khỏe mạnh dưới 1 tuổi
    • Trẻ khóc không thể dỗ được và làm gián đoạn bữa ăn
    Trẻ quá kén chọn thức ăn

    • Trẻ không ăn một vài thức ăn đặc biệt
    • Việc kén chọn này có thể trở thành nỗi lo lắng thực sự nếu trẻ bị ép ăn các thức ăn này
    Trẻ suy nhược, không hứng thú với chuyện ăn

    • Trẻ biếng ăn và có khuynh hướng muốn thu hẹp cảm xúc hoặc trầm cảm
    • Trẻ ít nói và ít giao tiếp
    Trẻ sợ ăn

    • Trẻ biểu lộ sự sợ hãi khi biết sắp phải ăn.
    • Trẻ có thể khóc khi thấy thức ăn hoặc bình sữa, hoặc không chịu ăn bằng cách khóc, ưỡn người, hoặc ngậm chặt miệng
    Trẻ quá hiếu động mải chơi quên ăn

    • Trẻ rất năng động hiếm khi thể hiện là đói; hay trẻ muốn ăn thì chỉ ăn một hai miếng rồi thôi.
    • Trẻ thích chơi hoặc giao tiếp với người khác nhiều hơn ăn.
    • Trẻ dễ bị phân tâm khi ăn
    Trẻ quá hiếu động mải chơi quên ăn

    • Trẻ rất năng động hiếm khi thể hiện là đói; hay trẻ muốn ăn thì chỉ ăn một hai miếng rồi thôi.
    • Trẻ thích chơi hoặc giao tiếp với người khác nhiều hơn ăn.
    • Trẻ dễ bị phân tâm khi ăn
    GIẢI PHÁP NHƯ THẾ NÀO, các mẹ xem!


    Ngoài ra, giới thiệu với các mẹ món Đậu hủ sốt dâu, hi vọng các các bé nhà mình sẽ thích.
    Nguyên liệu:
    - ½ miếng đậu hủ trứng
    - 1 trứng gà
    - 50g bột bắp
    - 50g dâu tây
    Cách chế biến như thế nào các mẹ xem video nha!
    Đậu hủ sốt dâu

Chia sẻ trang này