1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triệu chứng thiếu máu lên não ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Ch@ien, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng thiếu máu lên não ?

    Tôi ngồi xổm chữa điện khoảng 30 phút, lúc đứng dậy thấy chân tay hơi bủn rủn, đầu hơi choáng, mệt. Bình thường sức khỏe tôi rất tốt, tạng người khỏe, thức và hoạt động căng thẳng tốt, không có hiện tượng gì.
    Vậy có phải triệu chứng thiếu máu lên não không ? Và làm thế nào để ngăn chặn những tình trạng như trên ?
    Xin cảm ơn.
  2. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Để ngăn chặn chắc phải uống mấy viên thuốc bổ hoặc hoạt huyết dưỡng não gì đấy, tùy thuộc vào tuổi tác thì phải pác ạ.
    Kinh nghiêm bản thân tui thấy thế thui
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E thiếu máu 10 năm nay. Nhưng chưa chữa trị bao giờ. Đã thế lại thích nhảy salsa. Mấy trò quay tít thì chịu chết. Quay xong uỵch xuống sàn luôn
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Sao cũng giống hiện tượng tụt huyết áp vậy? Mà bạn đừng ngồi như thế trong thời gian quá dài, có thể máu k lưu thông được đâu!
  5. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Đúng là triệu chứng thiếu máu lên não bạn ạ, nhưng không phải bệnh đâu.
    Thường khi ngồi xổm lâu quá, 2 chân trong tư thế gò bò, máu về 2 chân kém. Khi bạn đứng dậy, mạch máu ở chân lưu thông bình thường, cơ thể đã điều chỉnh quen với việc ngồi xổm, đột nhiên mất một lượng máu chạy xuống chân nên cung lượng máu cho não trở nên không đủ, não thiếu máu tạm thời trong chốc lát nên thấy hoa mắt chóng mặt, choáng váng. Sau đó cơ thể điều chỉnh trở lại sẽ trở về trạng thái bình thường.
    Muốn tránh tình trạng này thì tập thể thao đều đặn ( tốt nhất là chạy bộ), cơ thể sẽ có khả năng tự điều chỉnh và thích ứng cao hơn, khắc phục được tình trạng nói trên.
    Nói chung là không có gì đáng lo cả bạn ạ.
    Chúc vui.
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hom nhà mình giỏi quá, ngưỡng mộ Hom quá. Bây h thì em đã hiểu rồi Hom ạ vì em cũng hay bị thế lắm í (đừng nói em lười vận động á)
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    uống hoạt huyết dưỡng não buồn ngủ lắm. bạn cứ chăm uống nước và ăn hoa quả mát vào. Bệnh này ko khỏi được đâu, chỉ chịu khó chăm sóc dạ dày tí thôi, he he
  8. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thường thì khi nói về bệnh tình thì phải nói thêm về tuổi tác.
    Nếu cụ cao tuổi rồi thì không phải giải thích
    Nếu trung niên thì đây là điều bình thường vì ai đang ngồi xuống mà đứng dậy đột ngột đều như vậy cả.
    Nếu là thanh niên thì nên ăn, ngủ, chơi và làm việc điều độ, ăn đủ chất là sau một thời gian mọi việc tốt đẹp ngay thôi.
    Việc này không nên lo lắng quá đâu bạn ạ!
  9. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    bạn có đo thử HA bình thường và lúc choáng không,có thể bạn bị hạ huyết áp tư thế trong một số bệnh tim
    hù chơi thôi ,phần lớn là do ngyên nhân đã được giải thích ở trên
  10. saodenx

    saodenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị thiếu máu não nhưng bệnh nặng hơn bạn nhiều vì đã đên giai đoạn đâu nữa đầu rồi.
    sau khi mình thay đổi chế độ ăn uống, đặc biệt là ngủ nghỉ điều độ và luyện tập thể thao thì bệnh gần như hết hẳn cho nên bệnh này là do chế độ sinh hoạt của bạn nên cân đối công việc và nghỉ ngơi cho hợp lý.

Chia sẻ trang này